Update tin tức quả tạ đè TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tieuthuvip8x, 24/07/2008.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3538 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vẫn 400 nhưng quá tốt vì báo cáo trước tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu tại Việt Nam được khuyến nghị ở mức 0%, báo cáo này nâng lên 1%
  2. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Một nhà nước kềnh càng

    Nguyên nhân chính của tỷ lệ đáng buồn này là mức chi tiêu của nhà nước : Tại Việt Nam, khối lượng tài sản và nguồn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước lớn hơn nhiều các thành phần kinh tế khác.

    Tuy nhiên, tỷ lệ phát triển của doanh nghiệp nhà nước lại thấp hơn so với các thành phần kinh tế khác. Điều này phơi bày ra ánh sáng tình trạng thiếu hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Đó là chưa nói đến tệ nạn lãng phí, lạm dụng và tham nhũng vẫn đang hoành hành trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

    Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm nẩy sinh ra tình trạng vật giá leo thang.

    Vì vậy, muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lạm phát, cần có thái độ quyết liệt hơn đối với đà chi tiêu của nhà nước.

    Hơn nữa, cần hạn hẹp hóa phạm vi can thiệp của nhà nước vào sinh hoạt kinh tế. Ở một quốc gia tân tiến, nhà nước chỉ cần và chỉ nên chú tâm vào những chính sách lâu dài hầu tạo điều kiện thuận lợi để mọi tư nhân có thể dễ dàng phát huy những tiềm năng của mình.

    Nói rõ ràng hơn, cần giải tư một phần lớn, nếu không nói là tất cả, các doanh nghiệp nhà nước. (Giải tư ra sao và trong điều kiện pháp lý nào là một vấn đề khác, nằm ngoài phạm vi bài viết).

    Ngoài ra, tại những địa hạt cần có sự hiện diện của nhà nước, phải tạo ra guồng máy kiểm soát chi tiêu và đầu tư công cộng.

    Chỉ có như vậy một quốc gia như Việt Nam mới có thể hy vọng giảm thiểu những chi phí vô hiệu quả. Hơn thế nữa, chỉ có như vậy Việt Nam mới hy vọng có thể cân bằng ngân sách và, qua đó, góp phần ổn định giá cả bền lâu.

    Canh tân cơ cấu và môi trường quản lý kinh tế là một trong những chính sách nhằm giải quyết tình trạng lạm phát tại một quốc gia đang phát triển. Việt Nam sẽ không là một ngoại lệ.

    Trong trường kỳ, khi nền kinh tế đã được chuyển hoán, khi guồng máy thị trường đã được hoàn hảo và được vận hành đồng bộ, cơ cấu kinh tế Việt Nam sẽ hữu hiệu hơn. Mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn và lạm phát sẽ ít có cơ hội để tác oai tác quái hơn.
  3. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát thua mỗi Zimbabue
    [​IMG]
  4. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=56TG4miGNzg
  5. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    kakaka
    lạm phát 9% đã vãi tè ra thế hả Hàn Xẻng, bên Đại Việt ****** còn 3 xịch rồi.
  6. tieuthuvip8x

    tieuthuvip8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Đình công lớn ở tỉnh Đồng Nai


    Một cuộc đình công ở Việt Nam - ảnh tư liệu
    Nhiều cuộc đình công xảy ra ở Việt Nam giữa lúc kinh tế khó khăn
    Hơn 10 nghìn công nhân một công ty sản xuất giày của Hàn Quốc ở Đồng Nai đã đình công đòi tăng lương mấy ngày nay vì giá cả leo thang.

    Từ hôm 26/7, những người làm việc tại công ty Hwa Sung Vina bắt đầu nghỉ làm, yêu cầu tăng thêm 300 nghìn đồng tiền lương mỗi tháng.

    Một ngày trước đó, tại tỉnh Bình Dương, hàng nghìn công nhân một công ty giày của Hàn Quốc cũng yêu cầu tăng lương và phụ cấp.

    Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho BBC biết rằng công ty Hwa Sung Vina hiện vẫn đang tiếp tục phải thương lượng với công nhân.

    Ông nói: ?oNếu doanh nghiệp nào có thiện chí, họ có thể cải thiện đời sống của các công nhân trong giai đoạn này, còn không thể nào can thiệp sâu vào công việc của họ được?.

    Về khả năng xảy ra các cuộc đình công tiếp theo tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, ông Tín nói rằng ?okhông có mới là lạ?.

    Vị Phó giám đốc nói: ?oĐây là vấn đề lợi ích nên nếu một doanh nghiệp giải quyết chuyện đình công, công nhân ở các doanh nghiệp khác sẽ có đòi hỏi tương tự?.

    Sử dụng quyền lực

    Trong một cuộc hội thảo mới đây về đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam, đại diện các nhà đầu tư Đài Loan nói chính quyền cần phải sử dụng quyền lực để kiểm soát tình trạng đình công đang ảnh hưởng tới các nhà sản xuất nước ngoài.


    Đây là vấn đề lợi ích nên nếu một doanh nghiệp giải quyết chuyện đình công, công nhân ở các doanh nghiệp khác sẽ có đòi hỏi tương tự

    Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

    Ông Theodore Huang, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp đặt ở Đài Bắc, được tờ China Post trích lời nói: ?oKinh tế không phải là vấn đề lớn đối với Việt Nam, vì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào, mà vấn đề chính nằm ở làn sóng đình công?.

    Truyền thông trong nước đưa tin, từ đầu năm tới nay, có khoảng hơn 300 cuộc đình công xảy ra ở Việt Nam, chủ yếu tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

    Thống kê chính thức ước tính ty? lệ lạm phát cu?a Việt Nam ơ? tháng Ba?y la? 27%.

    Giá cả tăng ảnh hưởng mạnh nhất tới người nghèo và những người làm công ăn lương.

    Việt Nam cũng mới bất ngờ tăng giá xăng hơn 30%, khiến người dân lao đao.

    Nhiều viên chức ở các thành phố lớn giờ chuyển sang đi xe đạp để cắt giảm chi tiêu thay vì phóng xe máy như trước đây.

Chia sẻ trang này