Uptrend cái nỗi gì. Vào đây mà xem...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 23/06/2008.

6858 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 08:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7268 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Múc đi lãi lắm



    Doanh nghiệp lỗ tiền tỷ mỗi ngày

    Cập nhật lúc 09h04" , ngày 22/06/2008


    Trước đây, khi giá USD ổn định quanh mốc 16.000 đồng/USD, lợi nhuận của Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao vẫn ổn định, nhưng từ khi giá USD trên thị trường biến động, DN này đang đứng trước một thực trạng càng sản xuất càng thua lỗ. Trung bình, một ngày công ty bán ra từ 4.000-5.000 tấn phân lân và phải chịu khoản lỗ dao động từ 1-2 tỷ đồng/ngày.


    Mấy tháng gần đây, cùng với diễn biến của giá cả, giá ngoại tệ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, nhưng đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện phụ tùng về duy trì sản xuất trong nước.


    Càng sản xuất càng thua lỗ

    Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao là doanh nghiệp đã từng 3 lần đạt danh hiệu Anh hùng hiện đang đứng trước một tình trạng rất khó khăn: càng sản xuất càng thua lỗ. Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Bộ Công thương) chuyên sản xuất phân bón và hóa chất cơ bản phục vụ cho các ngành kinh tế và quốc phòng như supe lân, NPK, axit sunfuric...


    Trao đổi với PV, một đại diện của DN này cho biết, để sản xuất được phân lân NPK, Công ty phải nhập khẩu những nguyên liệu như lưu huỳnh, kali, đạm SA và một số hóa chất khác. Các danh mục hàng hóa nhập khẩu này đều phải thanh toán bằng tiền USD.


    Lo lắng về tỷ giá USD đã tác động tới công việc kinh doanh và doanh thu, một đại diện của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tiết lộ với báo giới: Với tỷ giá như hiện nay, mỗi tháng công ty nhập khoảng 150.000 tấn clinker, tổng trị giá khoảng 7,3 triệu USD.


    Doanh nghiệp này phải mua USD để thanh toán hàng nhập khẩu với tỷ giá khoảng 17.300 đồng/USD, tăng 1.000 đồng so với giá mua USD vào đầu tháng 5, do đó số tiền mà Hà Tiên 1 phải chi ra thêm là hơn 700 triệu đồng mỗi tháng cho riêng khoản nhập clinker.



    "Nếu tỷ giá tiếp tục lên cao như hiện nay, để duy trì sản xuất, chúng tôi tiếp tục phải nhập khẩu nguyên liệu thì đợt tới, số tiền lỗ sẽ còn lớn hơn nữa", vị đại diện này nói.
  2. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0

  3. luotsongto

    luotsongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    K có gì ghê gớmcả.Chúc mừng anh D sang Mẽo đấy mà
    Đi vay tiền thì xanh lên tý nó mới cho vay chứ
    Đỏ lòm lên thì Mẽo nó thấy mất tiền thì nó đổ vào làm gì
  4. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 135.000 tỷ đồng

    23/06/2008, 03:11 (GMT+7)
    Hiện hầu hết ngân hàng đã ngưng cho
    vay bất động sản.

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Văn bản số 5365/NHNN-CSTT đề nghị các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và các nhu cầu vốn phục vụ đời sống.

    Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại cần cung cấp chỉ tiêu chính về tình hình cho vay đối với bất động sản, gồm: dư nợ cho vay (thời hạn vay, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng...); dư nợ xấu.

    Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống là tổng dư nợ cho vay phân theo thời hạn vay và theo nhu cầu vốn cho vay, dư nợ xấu cho vay. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại có thể đề xuất giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc và phải nộp về NHNN trong chiều ngày 18/6.

    Tính đến hết tháng 4/2008, dư nợ cho vay bất động sản của hệ thống ngân hàng thương mại đạt 135.000 tỷ đồng. Trong đó có cho vay mua nhà ở, cho các doanh nghiệp vay đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất - kinh doanh, cho vay xây dựng nhà và văn phòng để bán và cho thuê?

    Dự kiến trong quý III/2008, NHNN sẽ thành lập nhiều đoàn thanh tra chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên toàn quốc, trong đó đáng chú ý là ở hai địa bàn TP. HCM và Hà Nội. Để kiềm chế lạm phát, NHNN đã ban hành hàng loạt giải pháp thắt chặt tín dụng. Trong đó, không loại trừ tín dụng bất động sản.

    Hiện hầu hết ngân hàng đã ngưng cho vay bất động sản để đảm bảo theo yêu cầu trên. Tuy nhiên, với các khoản nợ cho vay trong năm 2007 cũng không dễ dàng thu hồi được, do thị trường nhà đất đóng băng.

    Các dự án triển khai dang dở đều phải tạm ngưng, vì giá nguyên vật liệu tăng cao và ngân hàng ngưng cho vay. Thị trường bất động sản được dự báo sẽ còn khó khăn trong ngắn hạn, do ảnh hưởng bởi các chính sách vĩ mô.



    Câu hỏi lớn đặt ra là 135.000 tỷ này giải quyết thế nào và tác động của nó đến hệ thống tài chính và TTCK như thế nào đây?
    Lạy thánh Ala cứu giúp...


    ./



    Được aliaka sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 23/06/2008
  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai ối chú tối nay còn kêu TT xấu dẫm đạp lên nhau mà múc !
    Hàng xả ít lắm, rẻ quá họ chán léo buồn bán nữa rồi.
  6. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    aliaka trở mặt nhanh thế .Hô up ,bán xong rồi hô down
  7. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Không ngẫu nhiên mà ngân hàng nhà nước bắt các ngân hàng TM thống kê dư nơ cho vay bất động sản, sau khi thống kê cho thấy số dư nợ cho vay là 135.000 tỷ tương đương với 7,5 tỷ $, số tiền này đối với quốc gia là quá bé, nếu vì số tiền này làm ảnh hưởng đến kinh tế thì VN thừa sức làm giống Mỹ đó là bỏ tiền ra mua lại toàn bộ số dư nợ này. Nếu số liệu thống kê 135.000 tỷ trên là chính xác thì cái án đóng băng bất động sản xem như đã bị phá.



    Được lamxunghn sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 23/06/2008

    Được lamxunghn sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 23/06/2008
  8. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha kia mắt mờ sao

    135.000 nghìn tỉ đồng chứ 1.350 tỉ đồng cái gì
  9. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    135.000 tỷ = 7.5 tỷ $ cũng quá ít, VN thừa sức xử lý
  10. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    135,000 Tỷ đồng thì :
    -Bao nhiêu vào các dự án xây cao ốc cho thuê? không dễ gì mà chết
    - Bao nhiêu vào các dự án khu đô thị đền bù 200k/m2 bán ra 10-20tr/m2 ? Không dễ gì mà chết.
    - Bao nhiêu vào các khu nhà nghỉ, khách sạn du lịch ? Không dễ gì mà chết
    - Còn lại bao nhiêu là đầu cơ ? Tỷ lệ cho vay bao nhiêu % giá trị tài sản. Giá xuống bán thanh lí giá rẻ liệu mất bao nhiêu % ?



    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 23/06/2008

Chia sẻ trang này