URE tăng mạnh,...dòng phân quá sáng@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 27/09/2017.

778 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 17:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7177 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://binhdien.com/bang-gia-phan-bon/
    http://thongtinphanbon.com/toan-can...bon-tu-thang-7-den-dau-thang-9-thap_8990.html
    http://www.sunsirs.com/uk/prodetail-89.html

    URE Trung Quốc tăng cực mạnh từ 1000-1100 giờ là trên 1600@

    Dòng phân sẽ tăng rất mạnh,....khi chính sách càng ưu tiên nông nghiệp dẹp loạn phân giả với 2.5 tỉ đô la. Công nghệ mới, giá cạnh tranh lợi thế cho nhà nông, quí II năm 2017 lợi nhuận tăng mạnh, lợi nhuận bằng 40-50% của 12 Công ty cùng ngành, giá phân URE cùng kỳ năm 2016 chỉ 5800đ năm nay 7300 đ trả nợ một đống khấu hao hàng năm 1200 tỉ@

    [​IMG]
    • 17:12 Thứ năm, 17/08/2017
    Đã quyết thoái vốn hàng loạt doanh nghiệp Tập đoàn dầu khí
    Theo Thế Dũng - Người Lao động

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản phê duyệt thoái vốn hàng loạt doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như DPM, Phân bón Cà Mau, PVcomBank, PV Trans, SSG, PVOIL, PV Tex.

    Sáng nay 17-8, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020.

    Theo đó, Chính phủ quyết định giữ nguyên các doanh nghiệp sau như hiện nay, gồm: Công ty mẹ- PVN tiếp tục là công ty TNHH 1TV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS); Trường Cao đẳng nghề dầu khí.

    Ngoài ra giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn của PVN tại các công ty con, liên kết, liên doanh sau: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ); Liên doanh dầu khí Việt- Nga Vietsovpetro (PVN nắm 51% vốn điều lệ); Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVN nắm 50,40% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro (PVN nắm 49% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Gazpromviet (PVN nắm 49% vốn điều lệ nhưng thực hiện tái cơ cấu phù hợp với triển khai các dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Long Sơn (PVN nắm 29% vốn điều lệ); Công ty TNHN Tân Cảng- Petro Cam Ranh (PVN nắm 25% vốn điều lệ); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (25,10% vốn điều lệ).

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị PVN duy trì các công ty cấp IV đối với 2 công ty thuộc Tổng công ty thăm dò và Khai thác Dầu khí (gồm Công ty TNHH 1TV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Peru; Công ty TNHH 1TV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Ba Tư).

    Đối với 2 công ty cấp IV thuộc Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí, Phó Thủ tướng yêu cầu PVN nghiên cứu chuyển thành công ty cấp III theo hình thức chuyển nhượng vốn cho công ty cấp II,...

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao PVN thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN tại các doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

    [​IMG]
    Nhà nước chỉ còn nắm giữ 51% vốn tại Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau

    Cụ thể, từ 2017- 2018, giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí- CTCP từ 61,3% xuống 51% vốn điều lệ; giảm từ 75,56% xuống còn 51% vốn điều lệ của PVN tại Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM).

    Trong giai đoạn từ 2018- 2019, PVN giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng công ty khí Việt Nam- CTCP từ 96,72% xuống 65% vốn điều lệ. Còn trong giai đoạn 2019- 2020 tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans) thì PVN giảm tỷ lệ nắm giữ từ 51% xuống 36% vốn điều lệ nếu đàm phán và được Ngân hàng Citibank đồng ý sửa đổi cam kết trước đó của hai bên về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của PVN.

    Về nhóm doanh nghiệp cổ phần hoá mà PVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê duyệt danh mục gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); Công ty TNHH MTV Lọc- Hoá dầu Bình Sơn; Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVN đang nắm 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Trường hợp đàm phán được với các ngân hàng cho vay vốn thì có thể giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN sớm hơn).

    Lãnh đạo Chính phủ cũng phê duyệt danh mục doanh nghiệp mà PVN thoái toàn bộ vốn theo từng giai đoạn từ nay tới năm 2019. Giai đoạn 2017- 2018 là tại Công ty cổ phần PVI; Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An; Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí SSG. Còn trong giai đoạn 2018- 2019 thì PVN thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng công ty bảo dưỡng- sửa chữa công trình dầu khí- CTCP.

    Đối với Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi tổng hợp dầu khí PV Tex (PVN đang nắm 74% vốn điều lệ) và Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất – DQS (PVN đang nắm 100% vốn điều lệ) thì thực hiện sắp xếp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017- 2020.

    Ngoài ra, trong quý III/2017, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ các Đề án: Cơ cấu lại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trước khi cổ phần hoá Tổng công ty; tái cơ cấu, chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank); sắp xếp đối với Trường Đại học Dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.

    Cũng trong quý III/2017, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương báo cáo lý do mà Bộ này đề nghị duy trì tỷ lệ vốn PVN nắm giữ tại các doanh nghiệp sau đến hết năm 2020: Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí- CTCP.

    Trong quý IV/2017, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp và PVN xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017- 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

    Đối với PVN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu có trách nhiệm triển khai sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn theo đúng danh mục và tiến độ. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thì Hội đồng thành viên PVN chủ động quyết định điều chỉnh tiến độ; những đơn vị có khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thì báo cáo Bộ Công Thương quyết định nhưng vẫn phải bảo đảm hoàn thành trong năm 2020.

    [​IMG]
    Last edited: 27/09/2017
    dat0039 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Phân bón có thể lại được… chịu thuế
    Minh Tâm
    Thứ Hai, 28/8/2017, 18:32 (GMT+7)

    (TBKTSG Online) - Sau gần 3 năm để các doanh nghiệp sản xuất phân bón chờ đợi thay đổi chính sách, đến nay, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất đưa mặt hàng này vào diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nếu đề xuất này được thông qua, vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp phân bón là không được hoàn thuế đầu vào như gần 3 năm qua sẽ được tháo gỡ.

    [​IMG]
    Doanh nghiệp phân bón vẫn phải chờ vì nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua thì thời điểm áp dụng là từ 1-1-2019. Ảnh: Trung Chánh.
    Trong báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến công khai trên website của bộ này, đề xuất kể trên được thuyết minh rằng, việc thực hiện quy định hiện hành (khoản 3a, Điều 5, Luật Thuế GTGT) về việc mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đã khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nguyên nhân là do không chịu thuế nên doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào, phải tính vào chi phí sản phẩm, đẩy giá thành tăng và lợi nhuận giảm, bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại.

    Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị lựa chọn một trong hai phương án. Thứ nhất là chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Lúc này, doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Do số thuế GTGT đầu ra tính theo mức thuế suất 5% trong khi các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất khác như điện, nước, bao bì... đầu vào chịu thuế GTGT 10% nên doanh nghiệp cơ bản sẽ được hoàn thuế GTGT.

    Thứ hai, chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT nhưng áp dụng mức thuế suất phổ thông là 10%. Nếu lựa chọn phương án này thì giá cả phân bón sẽ tăng lên do người mua phải trả thuế GTGT 10% (tăng thêm 5% khi mua sản phẩm, hàng hóa này). Số thu ngân sách nhà nước tăng nhưng doanh nghiệp sản xuất và người nông dân đều không được hưởng lợi trực tiếp.

    Và Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1. Và thời điểm áp dụng là từ 1-1-2019.

    Ngoài mặt hàng phân bón, Bộ Tài chính cũng có đề xuất tương tự với ba nhóm mặt hàng khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ.

    Như vậy, sau gần 3 năm chờ đợi với rất nhiều kiến nghị (bằng nhiều hội nghị, hội thảo, văn bản), các doanh nghiệp sản xuất phân bón đã có thể tạm mừng vì Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất sửa luật. Lâu nay, trong nhiều lần đối thoại, trước khó khăn của doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở các cấp khác nhau (cục thuế tỉnh thành, Tổng cục Thuế) thường trả lời rằng sẽ ghi nhận, báo cáo với cấp trên nhưng việc sửa đổi nằm trong thẩm quyền của Quốc hội do là luật.

    Trước đó, như TBKTSG Online từng đưa tin nhiều lần, các doanh nghiệp phân bón đã liên tục phản ánh việc mình gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng Luật số 71/2014/QH13 quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ ngày 1-1-2015. Do được miễn thuế GTGT (vốn trước đó chịu thuế 5%) chứ không phải giảm thuế xuống 0% nên doanh nghiệp phân bón trong nước vẫn phải đóng thuế GTGT đầu vào nhưng lại không được khấu trừ đầu ra, hoàn thuế cho các nguyên phụ liệu sản xuất khác như điện, nước, bao bì...

    Điều này đang gây ra nhiều hệ lụy trong ngành phân bón: chi phí sản xuất của các doanh nghiệp trong nước tăng, phải tăng giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng (nông dân), không cạnh tranh được với phân bón nhập khẩu (không phải chịu thuế GTGT). Rất nhiều doanh nghiệp cho biết đã sụt giảm lợi nhuận do doanh thu đi xuống.

    Chính vì vậy, các doanh nghiệp đã kiến nghị được chịu thuế GTGT 5% trở lại như trước khi Luật 71 có hiệu lực hoặc chịu thuế 0%.

    Ở thời điểm có các kiến nghị này, Bộ Tài chính cũng đã có những giải thích. Chẳng hạn như tại công văn 3637/BTC-CSTV/v chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón ngày 18-3-2016 trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính nói rằng chính sách phân bón không chịu thuế GTGT phù hợp với thực tế, thông lệ quốc tế, đã góp phần giảm giá mua cho người nông dân. Bởi lẽ, phân bón không chịu thuế ở tất cả các khâu nhập khẩu, sản xuất, bán buôn và bán lẻ. Khi không chịu thuế, giá bán của thương nhân không có thuế GTGT, người nông dân được giảm giá. Trong khi đó, giá bán của doanh nghiệp sản xuất phân bón khi không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ở khâu sản xuất chỉ tăng ở mức 0,71% so với trước đó.

    Bộ Tài chính cho biết cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đã được đồng ý giữ chính sách này.

    Sang đến năm 2017, tại hội nghị giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp, trước kiến nghị của doanh nghiệp phân bón về việc đưa mặt hàng này về mức 0%, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng như vậy không phù hợp với thông lệ quốc tế và chiến lược cải cách hệ thống thuế nhưng khẳng định sẽ nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền khi sửa đổi Luật thuế GTGT.
  3. Burnstar

    Burnstar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2017
    Đã được thích:
    511
    Dòng phân mình chưa vào full nên tuần này chưa chạy được đâu =)) ráng sideway hoặc downtrend để mình vào hàng.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    1 tỷ USD cho đồng bằng sông Cửu Long
    27-09-2017 - 13:31 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    Ít nhất sẽ có 1 tỷ USD dành cho ĐBSCL để làm một số công trình, Thủ tướng khẳng định.


    Tại phiên thảo luận của hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu tại Cần Thơ sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đang cố gắng tìm các nguồn đầu tư khác trong đó có ODA, WB để hỗ trợ ĐBSCL chống biến đổi khí hậu.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng. Ảnh: VGP

    "Ít nhất sẽ có 1 tỷ USD dành cho ĐBSCL để làm một số công trình điều tiết nước ngọt, điều tiết lũ và nước nhiễm mặn", Thủ tướng khẳng định.

    2.500 quy hoạch: Chồng chéo

    Trước đó, cũng trong phiên thảo luận, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chỉ ra hàng loạt bất cập trong quy hoạch vùng đất Chín Rồng.

    Bộ trưởng Dũng cho hay, quy hoạch ĐBSCL là vấn đề có tính chất liên ngành, vượt qua phạm vi của một ngành, một địa phương. Tuy nhiên các dự án, quy hoạch được triển khai đang thiên về hướng ứng phó cục bộ, giải quyết cục bộ, chưa xem xét ở góc độ liên ngành liên vùng.

    ĐBSCL hiện có trên 2.500 quy hoạch được lập, riêng quy hoạch cấp vùng có tới 22 bản quy hoạch.

    Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP

    Việc lập riêng rẽ nhiều quy hoạch đang thiếu liên kết, thiếu tầm nhìn, thiếu tính khả thi, chồng chéo, xung đột, chất lượng quy hoạch kém đang gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế xã hội, gây lãng phí cơ hội, lãng phí nguồn lực của đất nước.

    Ông Nguyễn Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ KH-ĐT còn chỉ ra, nhiều quy hoạch chủ quan, duy ý chí, không dựa trên cơ sở khoa học. Nhiều địa phương tập trung công nghiệp hoá như quy hoạch xây dựng Tiền Giang định hướng 2030 là tỉnh công nghiệp, trong khi thế mạnh là nông nghiệp.

    Nói về giải pháp, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh, phải coi nước là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, hạn chế khai thác nước ngầm tuỳ tiện. Kinh tế biển là động lực phát triển. Nông nghiệp là nền kinh tế chủ đạo nhưng phải thay đổi tư duy phát triển. Cần đảm bảo phát triển hài hòa giữa 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Đồng thời sắp xếp lại các nhà máy nhiệt điện trong vùng.

    Bộ trưởng KH-ĐT cho biết, các ĐB đề nghị tăng ngân sách cho vùng lên 20% GDP để đảm bảo nguồn lực phát triển.

    Tập trung 3 ngành hàng chủ lực

    Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho hay, ĐBSCL đang cùng lúc chịu tác động của biến đổi khí hậu và bất hợp lý trong nội tại quản lý, tạo ra những tác động tiêu cực lớn nhất trong lịch sử kiến tạo cho vùng đất này. Trong đó nông nghiệp - nông dân - nông thôn là những đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất.

    Bộ trưởng Cường dẫn chứng, trong đầu năm 2016 có 1 triệu hộ dân thiếu nước ngọt, 17.000 ha lúa đông xuân phải gặt bỏ. Hạn mặn sẽ xuất hiện nhiều hơn, một bộ phận người dân sẽ thiếu nước sinh hoạt.

    Để giải quyết, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiến nghị 4 nội dung bức thiết trước mắt.

    Thứ nhất, đề nghị Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT cùng KH-CN kết hợp hợp các thành phần kinh tế trong 5 năm tới, giải quyết căn cốt 3 nhóm sản phẩm chính: Thủy sản, cây ăn quả, lúa gạo bằng các giống chủ lực.

    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị tập trung 3 nhóm hàng chính gồm: Thuỷ sản, cây ăn quả và lúa gạo. Ảnh: VGP

    Trong 10 năm tới phải có bộ giống hiện đại đáp ứng cho 3 ngành hàng chủ lực này.

    Thứ hai, tập trung xây dựng các hợp tác xã kiểu mới cùng các trang trại lớn liên kết với doanh nghiệp hình thành sản xuất chuỗi ở các quy mô, cấp độ khác nhau.

    Thứ ba, có văn bản quy định giữ nguyên 227 nghìn ha rừng của các tỉnh trong vùng, đặc biệt là 63 nghìn ha rừng ngập mặn, không được chuyển đổi dưới bất kỳ hình thức nào trừ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

    Bổ sung đề án và tạo nguồn lực phát triển thêm rừng ngập mặn ở những nơi có điều kiện, rừng mới giữ được bờ biển. Đồng thời cho phép lấn biển bằng chính sách giao đất 50 - 70 năm.


    Thứ tư, trình Chính phủ ưu tiên nguồn lực xử lý khẩn cấp 41 điểm sạt lở nghiêm trọng bờ sông, bờ biển.

    Trong lĩnh vực TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đưa ra 4 giải pháp cho khu vực ĐBSCL phát triển bền vững.

    Trong đó nhấn mạnh, phải lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, trung tâm, làm cơ sở xuyên suốt cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển vùng, phải coi nước lợ và nước mặn là nguồn tài nguyên, bên cạnh nước ngọt.

    Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà. Ảnh: T.Hạnh

    Khi chuyển đổi mô hình cần có tầm nhìn dài hạn, phải dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với quy luật tự nhiên; phải kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, hiện đại với tri thức, kinh nghiệm truyền thống bản địa.

    “Chúng ta nên ưu tiên cho thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng cũng phải tận dụng các cơ hội để phát triển kinh tế carbon thấp, kinh tế xanh, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên”, Bộ trưởng Hà lưu ý.

    Trong mọi chuyển đổi, phải đảm bảo sinh kế ổn định. Người dân và doanh nghiệp đóng trung tâm, Nhà nước đóng vai trò định hướng, dẫn dắt.
  5. ngoctanghost

    ngoctanghost Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2014
    Đã được thích:
    8.028
    cứ để các a lớn ăn hàng no nê đã, DCM còn ăn hàng chưa tăng được, dự 15 tuần sau
    ngoctanghost đã loan bài này
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    chính sách hỗ trợ 1 tỉ đô để chống Biến đổi khí hậu cho nền nông nghiệp,...
  7. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Quý 3 vào mùa mưa lũ. Nghỉ ngơi đê
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    chính sách hỗ trợ nông nghiệp chua từng có troch lịch sử,...
  9. quantrongnuocte

    quantrongnuocte Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    1.814
    Tốt dài hạn, ngắn hạn vào là banh xác nhé . T+ đứng ngoài cái!
  10. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    3.052
    giá phân bón các loại đang vượt đỉnh 2016, trái ngược với giá cổ phiếu nhành phân tren 02 sàn lại đi xuống!

Chia sẻ trang này