USD giảm chuyển sang NDT

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khoainuoc, Jun 6, 2008.

2361 người đang online, trong đó có 944 thành viên. 09:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 14, 2006
    Likes Received:
    0
    USD giảm chuyển sang NDT

    ai ngày qua, giới thương nhân khu vực các cửa khẩu đường bộ tại Quảng Ninh giáp giới với Trung Quốc đang phải đau đầu vì tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc bất ngờ leo thang theo từng giờ...

    Thương nhân "ngồi trên lửa"

    Một cú điện từ Móng Cái về khiến mặt mũi vị giám đốc đang trò chuyện với chúng tôi tái nhợt. Im lặng hồi lâu, vị này bấm máy gọi lại và ra lệnh: "Dừng ngay các hợp đồng trong tháng này để xem thế nào đã".

    Quay sang chúng tôi, ông này phân trần: "Nhân viên kinh doanh từ Móng Cái vừa điện về cho biết, từ hôm qua, tiền Trung Quốc đang từ mốc hai chấm hai (2.200VND/NDT) đã tăng lên theo từng giờ không phải ở số lẻ hàng đơn vị, hàng chục mà là hàng trăm. Chiều 3/6, tỷ giá đã lên đến 2.540đ. Đến 14h ngày 4/6, giá NDT đã lên 2.750VND".

    Từ trước tới nay, kể cả những giao dịch thương mại với đối tác Trung Quốc ngay tại Móng Cái thì đồng tiền thanh toán vẫn là tiền NDT. Do đó, để mua được hàng, không gì khác là phải ra ?ochợ tiền? dùng VND để mua NDT. Ác một nỗi, vào những lúc giá leo thang như thế này, có muốn mua NDT để giải quyết các hợp đồng dang dở cũng không phải dễ. Có vẻ như ngoại tệ cũng đang bị... đầu cơ.

    Đem những thông tin này hỏi các doanh nghiệp khác, chúng tôi cũng thu nhận những kết quả tương tự. Nếu tiền NDT tăng giá, hàng hoá nhập về buộc phải bán với giá cao hơn cam kết. Trong khi đó, các doanh nghiệp tiêu thụ tại nội địa đều cho rằng trong bối cảnh không phải là dịp tiêu thụ cao điểm như hiện nay, hàng hoá tiêu dùng có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ nên giảm chứ không nên tăng giá.

    Một công ty khác sau khi nghe thông tin đài báo rằng Nhà nước bảo đảm đủ nguồn ngoại tệ mạnh cung ứng nhu cầu ngoại thương theo tỷ giá quy định ổn định trong khoảng 16.200VND/USD nên đã nảy ra sáng kiến đàm phán với đối tác phía Trung Quốc để được thanh toán bằng đồng USD thay cho NDT. Tuy nhiên, khi đến bất kỳ ngân hàng thương mại nào cũng không thể mua được đô la Mỹ. Tỷ giá nói trên là để niêm yết chứ không phải để mua bán. Trong khi đó, tại hầu hết các điểm mua bán ngoại tệ tư nhân, giá USD đã được đẩy lên mức trên 18.000VND.

    Vậy là ý định thanh toán bằng đồng ngoại tệ mạnh coi như bỏ đi. Và với tỷ giá ngoại tệ tăng bất thường ở mức cao như vậy, các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu như đang ngồi trên "đống lửa".

    Ai kiểm soát thị trường tiền tệ?

    Thông tin mới nhất, vào lúc này, tại Móng Cái, các doanh nghiệp dự báo giá NDT có thể sẽ lên ở mức kỷ lục là 3 chấm (3.000VND/NDT) trong một vài ngày tới. Nhưng chỉ cần áp theo mức hiện hành 2.750VND/NDT thôi, một lô hàng nhỏ chừng 10 vạn NDT (tương đương với 275 triệu đồng thì nhà nhập khẩu đã bị thiệt hại trên 50 triệu đồng trong khi đơn giá mua hàng bằng tiền NDT không đổi.

    Đây là mức chênh lệch quá lớn đối với loại hình nhập khẩu kinh doanh nhóm hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, vi tính. Còn nếu cân đối hài hòa thì buộc phải đẩy giá bán ra tại thị trường nội địa tăng mức tương ứng, doanh nghiệp mua hàng lại không chấp nhận.

    Vì lý do này, tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh như Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô... tình hình hoạt động giao thương vào những ngày này rất trầm lắng. Điều bất hợp lý ở chỗ, giá "tệ" tăng, nhà nhập khẩu chịu thiệt đã đành, nhưng các nhà xuất khẩu (chủ yếu các mặt hàng nông thổ sản, thuỷ sản, nguyên liệu thô...) cũng không được lợi gì cả.

    Nguyên nhân là các giao dịch xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng chủ yếu được thực hiện ngay tại Việt Nam và phương thức thanh toán thực tế bằng đồng nội tệ. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều ngao ngán nhận định: Nếu giá "tệ" lên 3 chấm, chắc phải bỏ dở cuộc chơi.

    Điều quan trọng hơn cả là, cho đến nay, sau nhiều năm mở cửa giao thương tại khu vực giáp giới với Trung Quốc nhưng hầu hết hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước không nắm được kênh thanh toán ngoại tệ. Tất cả các giao dịch, nhu cầu thanh toán, chuyển đổi ngoại tệ đều rơi vào tay tư nhân.

    Riêng tại Móng Cái, hệ thống tiền tệ được chi phối bởi hoạt động của hơn 100 quầy đổi tiền ngay trong chợ với tên gọi quen thuộc: Chợ tiền Móng Cái. Rõ ràng Nhà nước không nắm quyền kiểm soát thị trường tiền tệ, nhất là ngoại tệ mạnh như USD, NDT... Tỷ giá leo thang như trên là hoàn toàn bất lợi đối với nền kinh tế trong nước đang trong tình trạng ra sức kiềm chế lạm phát.

    Rất đáng tiếc là cho tới nay, vẫn chưa có cơ quan nào đặt ra mục tiêu quản lý được thị trường tiền tệ tại các khu vực có thanh toán biên mậu.
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Mai sẽ cấm bán NDT giá cao, chỉ bán giá niêm yết ... à quên mai nghỉ làm ... thứ 2 sẽ có văn bản chỉ đạo ******* thực hiện.
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 23, 2002
    Likes Received:
    0
    Giảm nhập hàng từ TQ chắc muốn phải bỏ USD ra mua hàng từ nước khác à? Hay là chính sách thắt lưng buộc bụng, XK ko hết thì đem bán trong nước thu tiền đồng về cũng tốt nhỉ?
  4. mexanh909

    mexanh909 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 30, 2005
    Likes Received:
    0
    Em đánh tệ từ tuần trước rồi, lúc mới chỉ 24xx, lợi nhuận cao hơn $. Nhà nước lại không kiểm soát tỷ giá Yoan nên có vẻ thoải mái hơn. Sáng nay lên 26.1 còn bây giờ giảm chút về 26. Đồng NDT đang lên so với USD nên "vào" giai đoạn này là hợp lý

Share This Page