USD tăng, liệu đã hợp lý !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehuy2611, 02/11/2010.

1623 người đang online, trong đó có 649 thành viên. 17:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 183 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. lehuy2611

    lehuy2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời bỏ thói quen mở bảng buổi sáng để đàm đạo với các bác một chút.

    Thực ra là bởi vì trong mấy ngày qua tôi thấy trên thị trường giá vàng và USD biến động khá mạnh, tất nhiên là theo chiều hướng tăng. Bên cạnh việc giá vàng thế giới phục hồi, một lý do khiến giá vàng tăng lại là do giá USD tăng, do VN thanh toán nhập khẩu vàng bằng USD, :-??.

    Vẫn biết từ trước đến giờ VN là nước có nền kinh tế đô la hóa, mọi hoạt động đều diễn ra trên hệ quy chiếu là đồng USD, và sự biến động của đồng tiền này sẽ có ảnh hưởng to lớn mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng và còn chấp nhận được khi USD vẫn là đồng ngoại tệ mạnh.

    Trên thực tế, hiện nay USD đang mất dần vị thế của nó. Mặc dù các nhà lập pháp của Mỹ đang cố trì hoãn Quantitative Easing II (QE II), nhưng nếu theo dõi tình hình và tin tức cập nhật thì các bác sẽ đồng tình với tôi là khi Inflation Expectation trên thị trường tăng cao thì gần như chắc chăn QE II sẽ được triển khai (đã phản ánh vào tâm lý). Mặc dù cách thức triển khai có thể dè dặt như cafef đã đưa http://cafef.vn/2010110207302759CA32/fed-se-cong-bo-chuong-trinh-500-ty-usd.chn

    Rõ ràng nếu QE được thực hiện thì sức mạnh của đồng USD sẽ sụt giảm nhanh chóng, đây là lý do mà FED nếu có thực hiện thì cũng sẽ thực hiện một cách từ từ, kiểu ném đá dò đường. Các quốc gia khác cũng đã thấy được điều này và dần dần chuyển sang các đồng tiền khác dùng làm phương tiện thanh toán quốc tế, có thể là đồng NDT hoặc Yên (được coi là ngoại tệ mạnh hiện nay).

    Tóm lại, nói nhiều như trên cũng chỉ để nhấn mạnh một điều rằng USD đang mất giá trên thị trường thế giới, ấy vậy mà ở VN, USD ngày một tăng giá mạnh.

    Theo tôi có 2 lý do, lý do thứ nhất do quan hệ cung cầu, cầu USD nhiều, lấn át cung, thì hiển nhiên giá phải tăng rồi. Thứ hai, lạm phát thấy rõ, khả năng tiếp tục phá giá VND còn đang để ngỏ, và đồng ngoại tệ tham chiếu duy nhất là USD ??????????? (đây mới là vấn đề chính) được kỳ vọng là sẽ tăng khi VND mất giá.

    Trước đây vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, phá giá VND để tạo điều kiện tốt cho xuất khẩu. Tất nhiên về dài hạn tôi đồng ý với quan điểm này vì hàng hóa Việt Nam sẽ cạnh tranh được với các loại hàng hóa khác, đặc biệt là hàng TQ. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, khi nhãn hiệu hàng hóa VN vẫn còn kém, nguyên vật liệu chủ yếu vẫn là nhập khẩu, USD, đồng nghĩa giá vốn tăng, nên cũng chưa được lợi nhiều.

    Do vậy, việc VND đang mất giá so với USD đã làm cho TẤT CẢ MỌI THỨ ở VN đang bị mất giá kép. Giả sử tôi là người nước ngoài, chắc tôi cũng chọn VN làm điểm đi du lịch trong thời gian tới, ăn rẻ, ở rẻ, mua bán cũng rẻ, vì tôi dùng tiền USD mà, hehe....Nếu là nhà đầu tư, tôi cũng sẽ chọn VN làm điểm đến, tôi được vay USD với lãi suất thấp, mà USD bây giờ lại đang ê hề, mấy thằng Thái Lan, Singapore nó còn hạn chế tôi vào đầu tư bằng cách tăng thuế lên 15%...thì ở VN USD vừa được giá, doanh nghiệp lại vừa rẻ, thuế lại ổn, tội gì tôi không rót tiền vào.

    Đến đây, tôi nghĩ mọi người cũng đã hiểu ra vấn đề, riêng tôi, vẫn không thể hiểu nổi, sao thị trường vẫn đi xuống, sao nhà đầu tư vẫn thờ ơ, phải chăng dân ta còn nghèo, suy nghĩ theo lối mòn đã ăn sâu vào nếp nghĩ, có mấy ai chịu ngồi đọc rồi suy ngẫm, hay chỉ đơn giản đọc rồi làm theo những gì mà người ta bảo, hay những gì mà mình thấy người khác đang làm. Chịu khó thay đổi một chút thôi, tương lai nước nhà hẳn sẽ khác lắm thay !!!

Chia sẻ trang này