USD vượt 20.000 đồng và lời đồn tăng tỷ giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gacondihoc, 19/10/2010.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 03:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 242 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. gacondihoc

    gacondihoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    20
    (VNR500) - Giá USD tiếp tục tăng cao, dân đổ xô đi mua do lo ngại USD tiếp tục tăng giá. Áp lực tăng giá cộng với biến động tâm lý đang khiến cho những tin đồn về tăng tỷ giá được dịp tung ra.
    Chiều ngày 19/10, giá USD trên thị trường Hà Nội tiếp tục tăng và chính thức vượt qua ngưỡng 20.000 đồng/USD.
    Giá USD giao dịch tại chợ USD tự do Hà Trung liên tục thay đổi, đến đầu giờ chiều, giá USD đã lên mức 19.970 - 20.020 đồng/USD, tăng tiếp khoảng 20 đồng/USD so với cuối giờ sáng nay.
    Còn trong hệ thống ngân hàng, USD đang có dấu hiệu căng cứng. Tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ ở mức 18.932 USD.
    Trong khi đó, tỷ giá giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại đã lên đến mức 19.490 - 19.500 đồng/USD. Giá USD đã nâng lên kịch trần, giá mua vào và bán ra gần sát nhau là tình trạnh cho thấy các ngân hàng đang rất khó khăn về nguồn cung đầu vào.
    Đây là tình trạng dã nhiều lần xảy ra và kết cục cuối cùng là tỷ giá sẽ được điều chỉnh.
    [​IMG]USD tăng giá khiến tin đồn tăng tỷ giá rộ lên. (Ảnh: VNR)
    Chính vì trạng thái hiện nay, nên người dân tỏ ra lo lắng đổ dồn đi mua USD làm cho thị trường có một ngày vô cùng sôi động. Các tin đồn về khả năng điều chỉnh tỷ giá đã bắt đầu được đồn thổi trên thị trường tự do.
    Đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào trước diễn biến của USD mới đây. Các chuyên gia về ngoại hối từ ngân hàng BIDV cho rằng, tỷ giá giảm thời gian qua chỉ tạm thời trong điều kiện chưa có bất cứ giải pháp bình ổn nào được công bố.
    Trong khi đó, tâm lý chung vẫn nhận định tỷ giá tiếp tục chịu sức ép lớn trong các tháng cuối năm nay. Điều này đã làm tăng tâm lý găm giữ ngoại tệ và đánh cược vào việc NHNN sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá thêm 2-3% nữa đến cuối năm.
    Hiện tượng cầu lớn hơn cung đang trở nên phổ biến. Tình trạng bình ngưng ngoại tệ có dấu hiệu trở nên trầm trọng hơn, giống như quý III/2009 nếu Ngân hàng Nhà nước không có biện pháp tích cực, cụ thể để khơi thông được nguồn cung ngoại tệ, giảm cầu ngoại tệ, đặc biệt cầu đầu cơ. Và việc điều chỉnh, can thiệp thị trường với độ trễ như hiện nay thì rất khó để tỷ giá có thể ổn định và dao động trong biên độ cho phép.
    Những đồn đoán USD tăng giá thực chất đã bắt đầu âm ỉ từ cuối quý III khi USD bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng. Trong khi đó, nhận định từ các định chế tài chính lớn đều mang lại những bất lợi cho tỷ giá.
    Mới đây nhất. Standard Chartered đã có dự báo tiền đồng sẽ tiếp tục giảm giá. Theo dự báo này, tỷ giá sẽ ở mức 19.900 đồng đổi một USD vào cuối năm nay và 20.800 đồng ăn một USD trong năm 2011.

Chia sẻ trang này