Ưu và nhược của thuế Bất động sản mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 22/07/2025.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1168 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.288
    Bộ Tài chính vừa đề xuất dự thảo sửa đổi Luật Thuế Thu nhập cá nhân mới, trong đó thuế chuyển nhượng Bất động sản sẽ không còn đồng loạt 2% giá trên hợp đồng như hiện nay, mà tính theo thời gian nắm giữ và lợi nhuận thực tế.

    Những điểm nổi bật:

    1. Nếu xác định được giá mua và chi phí hợp lý, sẽ tính:

    Thuế Thu nhập cá nhân = 20% trên lợi nhuận ròng.

    2. Nếu không xác định được giá mua, áp thuế theo thời gian nắm giữ:

    • Dưới 2 năm: áp thuế 10%
    • Từ 2 – 5 năm: áp thuế 6%
    • Từ 5 – 10 năm: áp thuế 4%
    • Trên 10 năm (hoặc BĐS thừa kế): áp thuế 2%

    3. BĐS thừa kế từ người thân trực hệ: vẫn được miễn thuế nếu chuyển nhượng không nhằm mục đích đầu cơ.

    Ứng dụng vào thực tế:

    - Đầu cơ lướt sóng Bất động sản sẽ chịu thuế cao hơn.

    - Nhà đầu tư dài hạn càng dài thuế càng thấp.

    - Đòi hỏi người bán phải có chứng từ, chi phí hợp lệ nếu muốn tính 20% lợi nhuận ròng.

    Việc cần làm tránh thuế cao:

    - Lưu lại hóa đơn, chi phí đầu tư cải tạo nhà để làm chi phí hợp lý.

    - Đầu tư dài hạn kéo dài thời gian bán ra để hưởng mức thuế thấp.

    - Tính toán cẩn thận nguồn vốn đầu tư tránh bán gấp vì dễ mất lời vì áp mức thuế cao.
    sttsg thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.288
    Bà con bán hết đất múc chứng rồi hay sao?
  3. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2023
    Đã được thích:
    7.242
    Haiz. Chẳng ai trong số 277 khách đến topic này tham gia ý kiến gì nhỉ?
    Có thể: Không biết, không có gì để nói, hoặc biết nhưng bàng quan.
    Tôi có ý kiến chút vậy:
    Cần biết các vẫn đề trong một chuỗi các động thái gần đây của cơ quan thuế và Bộ chủ quản - Bộ Tài chính nnư siết thuế thương mại điện tử, dần bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, yêu cầu lập hoá đơn điện tử...để đạt được các mục tiêu:
    - Bao quát hết các nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế để tăng thu, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu ngày càng lớn của Nhà nước, nhất là chi cho đầu tư phát triển, tăng GDP theo các mục tiêu 8%, rồi hai con số trong những năm tiếp theo, trở thành nước CN phát triển vào năm 2030...
    - Đảm bảo tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế khi có thu nhập bằng nhau.
    - Đáp ứng vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, hướng hoạt động đầu tư vào sản xuất kinh doanh, hạn chế đầu cơ, làm méo mó các giao dịch kinh tế trong xã hội.
    ...
    Thực trạng từ thu thuế TNCN từ chuyển nhượng Bất động sản:
    1. Số thu từ thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản đã tăng thời gian qua, kể từ năm 2021 khi thị trường rất sôi động. Tuy nhiên, số thu đó vẫn là thấp so với nguồn thu vì giá chuyển nhượng được kê khai và được tính thuế (dù đã được cơ quan thuế động viên -doạ đã tăng lên đáng kể) vẫn thấp hơn giá thực tế rất nhiều. Như thế tức là thất thu thuế.
    2. Do cùng mức giá giao dịch nhưng giá kê khai, tính thuế khác nhau và thu nhập thực tế từ chuyển nhượng cũng khác nhau nên mất công bằng khi có thu nhập bằng nhau. Như thế gây mất công bằng xã hội.
    3. Do thuế thấp, không chia khung thời gian nắm giữ nên nảy sinh tình trạng một lượng tiền nóng lớn đáng lý ra phải được đưa vào sản xuất kinh doanh, tạo ra các của cải, dịch vụ cho xã hội thì lại được huy động để đầu cơ tràn lan, khi giảm thanh khoản thì bị chôn vốn, ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng và nhiều hệ luỵ xã hội...
    Từ thực trạng trên, CP đã yêu cầu ngành Tài nguyên Môi trường chủ trì để lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, nhất là từ phía cơ quan quản lý thu thuế là BTC.
    Do vậy, việc thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo đề xuất của BTC là nhắm đến các mục tiêu đó. Tuy nhiên, trên góc độ người dân, vốn xưa phải nộp thuế thấp nay phải nộp cao hơn và phải có nhiều động tác để đảm bảo quyền lợi của mình (giữ chứng từ mua, chi phí XD, cải tạo, đấu tranh để ghi đúng giá mua...) nên cũng mệt. Do đó, thiết nghĩ BTC nên đưa ra mức thuế suất hợp lý hơn để thu được nhiều thuế hơn, đạt các mục tiêu khác nhưng không gây khó quá cho người nộp thuế là tốt nhất.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.288
    Chuyên gia tán thành đề xuất đánh thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng, cũng như tính thuế theo thời gian nắm giữ, bởi công bằng, hợp lý, giảm đầu cơ.
    Đề xuất hợp lý, nhiều lợi ích

    Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo tờ trình, bộ này đề xuất, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng.

    Trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, sẽ tính thuế theo thời gian nắm giữ.

    Cụ thể, đối với bất động sản có thời gian nắm giữ dưới 2 năm: 10%; bất động sản có thời gian nắm giữ từ 2 năm đến dưới 5 năm: 6%; bất động sản có thời gian nắm giữ từ 5 năm đến dưới 10 năm: 4%; với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 10 năm trở lên và bất động sản có nguồn gốc từ nhận thừa kế: 2%.

    Thời gian nắm giữ bất động sản tính từ khi cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (từ ngày Luật Thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực) đến thời điểm chuyển nhượng.


    Chuyên gia tán thành đề xuất đánh thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng, cũng như tính thuế theo thời gian nắm giữ. Ảnh: Hoàng Hà
    Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho rằng, đề xuất đánh thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng với cá nhân là hợp lý, bởi một công ty kinh doanh bất động sản cũng phải đóng thuế từ 20-22%.

    Ông Quyết cho rằng, việc phân chia các mức thuế theo thời gian nắm giữ bất động sản là hợp lý. Đặc biệt, với bất động sản nắm giữ dưới 2 năm, đề xuất áp thuế 10% là phù hợp. Càng giữ tài sản lâu, mức thuế càng giảm, từ đó góp phần định hướng thị trường vào nhu cầu thực thay vì đầu tư ngắn hạn.

    “Đề xuất đánh thuế này có nhiều lợi ích khi vừa tăng thu thuế cho nhà nước, vừa bình ổn thị trường, lại giúp giá bất động sản không bị tăng đột biến do giới đầu cơ đẩy giá, rất tốt cho người mua có nhu cầu ở thực. Đặc biệt, giảm đầu cơ bất động sản trên thị trường”, ông Quyết nhấn mạnh.

    Mặc dù nhận định thanh khoản của thị trường sẽ giảm ở nhu cầu đầu cơ, song, theo lãnh đạo Đất Xanh Miền Bắc, việc giảm thanh khoản này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, không quá ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Về lâu dài, thị trường vẫn cần bình ổn và cần nhu cầu ở thật, đầu tư thật, chứ không phải đầu tư “ảo”, đẩy “sóng” lên.

    Nên thí điểm tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng

    Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), đánh giá, đề xuất sửa đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là bước cải cách tài khóa quan trọng. Việc này không chỉ đơn thuần điều chỉnh nguồn thu ngân sách, mà còn định hình lại cách vận hành thị trường bất động sản, vốn đang chịu nhiều bất cập.

    Đó là tình trạng sốt đất ảo, đầu cơ lan rộng, gây lạm phát tài sản và đẩy giá nhà vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Giao dịch bất động sản phổ biến hiện tượng “hai giá”, “lách luật”, làm xói mòn lòng tin vào thể chế và thị trường.

    Theo ông Huy, quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng từng lần là thiếu công bằng, tạo ra nghịch lý với người đầu tư dài hạn, ít lời vẫn bị đánh thuế như người đầu cơ siêu lợi nhuận.

    Trong khi đó, mức thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là cách tiếp cận đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân, tức đánh vào phần lợi tức - chênh lệch giữa giá bán và giá mua sau khi trừ chi phí hợp lệ.

    “Cách tính này phản ánh tinh thần công bằng, ai đầu tư lãi nhiều đóng thuế nhiều; ai lãi ít, thậm chí lỗ, có thể không phải nộp thuế. Khuyến khích người dân lưu giữ chứng từ, hóa đơn minh bạch, đồng thời thúc đẩy văn hóa tài chính cá nhân”, ông Huy nói.

    Với đề xuất các mức đánh thuế theo thời gian nắm giữ bất động sản, vị chuyên gia đánh giá, đối với chuyển nhượng bất động sản có thời gian nắm giữ dưới 2 năm, thuế suất 10% sẽ chặn đầu cơ ngắn hạn, lướt sóng gây bất ổn thị trường.

    Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 2 năm đến dưới 5 năm, mức thuế suất 6% sẽ cân bằng giữa đầu tư và sở hữu thực; bất động sản có thời gian nắm giữ từ 5 năm đến dưới 10 năm, mức thuế suất 4% sẽ khuyến khích đầu tư trung và dài hạn.

    Còn với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 10 năm trở lên và bất động sản có nguồn gốc từ nhận thừa kế, thuế suất 2% là rất nhân văn, khuyến khích người dân giữ nhà lâu dài và chuyển giao tài sản gia đình.

    Ông Huy đánh giá, cách đánh thuế này rất tiến bộ và phổ biến tại các quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Đức, Mỹ... Đồng thời, mang theo 3 giá trị chiến lược, đó là: ổn định thị trường, giảm sốt đất, giảm dao động giá; giảm đầu cơ, tăng hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy người dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thay vì tích trữ đất đai.

    “Nếu được thiết kế và triển khai đúng, đây sẽ là bước ngoặt lịch sử trong quản trị thị trường bất động sản. Bởi không chỉ tạo nguồn thu ngân sách ổn định, công bằng, minh bạch, mà còn định hướng lại hành vi đầu tư, chống đầu cơ. Nhờ đó, giá bất động sản có thể quay về giá trị thực, người có nhu cầu ở thật dễ tiếp cận hơn”, ông Huy nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý, cần có hạ tầng dữ liệu số hóa, kết nối hệ thống thuế - đất đai - công chứng - ngân hàng để định giá đúng, tránh gian lận. Nên thí điểm tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng để đánh giá tác động thực tế trước khi nhân rộng toàn quốc.
  5. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    giá mua tính thế nào cho chính xác được, thời điểm mua so với thời điểm hiện nay giá trị đồng tiền nó khác nhau, nếu qui đổi ra vàng thì ko chênh lệch nhiều so với tiền mặt
  6. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    đúng ủng hộ đánh thuế lướt sóng bđs, kỳ vọng giảm đc giá nhà đất xuống
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.288
    Hay đó bro. Kể cả giao dịch như hiện tại giá trên hợp đồng và thực tế nhiều khi có khớp nhau đâu.
  8. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151

Chia sẻ trang này