Uỷ ban kinh tế lên tiếng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tanphat6688, 30/09/2022.

822 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1929 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.536
    Con tàu đắm rồi các a giải thích.

    Thị trường vốn gần như suy sụp sau vụ FLC, Tân Hoàng Minh

    Từ câu chuyện thị trường vốn gần như suy sụp sau vụ FLC, Tân Hoàng Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng thị trường tài chính của Việt Nam quá nhỏ và chứa nhiều rủi ro.

    • Hoài Thu
    • Thứ sáu, 30/9/2022 16:01 (GMT+7)
    [​IMG]
    [​IMG]


    Dù kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, Chính phủ nhìn nhận áp lực lạm phát trong các tháng cuối năm 2022 nhiều khả năng tiếp tục tạo sức ép lớn lên điều hành chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô.
    Vui mừng trước con số tăng trưởng GDP và mục tiêu đạt 8% tăng trưởng trong năm nay, song Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo muốn thấy rõ hơn về động lực chính của tăng trưởng cũng như cách tính chỉ số lạm phát một cách chính xác nhất.

    “CPI ta đã kiểm soát tốt nhưng thực tế, nhóm những mặt hàng thiết yếu đều tăng cao như lương thực thực phẩm, xăng dầu và nguyên liệu những ngành hàng chủ lực…”, ông Bảo đặt vấn đề.

    Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Anh Tuấn nhìn nhận GDP 9 tháng đạt rất cao nhưng đây không phải con số chúng ta có thể phấn khởi ngay được, bởi tăng trưởng này dựa trên nền cùng kỳ âm rất sâu (-6%), còn so với thời điểm trước dịch cũng “không phải tín hiệu đáng mừng”. Dù nhấn mạnh sự nỗ lực lớn, ông Tuấn nhắc lại “đây không phải con số cao”.

    Với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2022, ông Tuấn nhìn nhận “hoàn toàn có thể đạt được” và xu hướng tích cực là chuyển dần cơ cấu về hướng ngành dịch vụ - ngành có sự phục hồi tốt, tăng trưởng cao.

    Lưu ý xung đột Nga - Ukraine còn kéo dài, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến (Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại) dự báo việc này có thể tác động tiêu cực tới các nước. Ngoài ra, với việc FED tăng lãi suất, dòng tiền sẽ quay ngược trở lại, thị trường Việt Nam trước kia hấp dẫn thì giờ sẽ không còn nữa. “Từ giờ tới cuối năm và có thể sang năm, khó khăn còn chồng chất”, ông nhận định.

    Vì lẽ đó, ông góp ý báo cáo của Chính phủ cần bổ sung thêm cảnh báo, dự báo mạnh hơn nữa. “Đừng gieo niềm tin về màu hồng sớm quá, cuối năm lại thành câu chuyện”, theo lời ông Tiến.
    ra 25 tỷ USD”, ông Minh tính toán.

    Ông đề nghị phân tích rõ và đưa nội dung này vào báo cáo, để tính toán làm sao giảm được từng vấn đề liên quan đến logistics như vận tải kết nối đường sắt, đường bộ, cảng biển hay thủ tục hải quan…

    Đề cập đến ngành điện, ông Minh nêu thực tế “mọi năm cứ dọa thiếu điện, yêu cầu cắt điện, năm nay thừa điện lại dọa tăng giá”. Ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân của việc này, phân tích rõ tăng giá do giá đầu vào hay các chi phí khác.

    Vị đại biểu dẫn chứng ngành điện của Việt Nam có tới 97.000 nhân viên nhưng ở Pháp, con số này chỉ là 20.000.
    Last edited: 30/09/2022
  2. Hoangtubatu

    Hoangtubatu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2020
    Đã được thích:
    51
    Phát biểu thế là ko chuẩn
  3. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.536
    Giơ đổ lỗi nhau ai giám nhận

Chia sẻ trang này