V21 - "Sóng thần" vĩ đại. Aeon Mall Thanh Hóa nâng tầm vị thế.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 1Von4Loi, 21/10/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4233 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 20:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35481 lượt đọc và 140 bài trả lời
  1. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    V21 - Vinhomes Star City.

    Thành phố biển Sầm Sơn và TP Thanh Hóa sẽ sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư, mở rộng đại lộ Nam Sông Mã nối giữa hai thành phố của tỉnh Thanh Hóa.


    Theo Sở GTVT, dự án đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 1) có chiều dài 14,6km đi qua địa phận TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư ngày 18-8-2006.

    Dự án có điểm đầu tại Km1+00, nút giao Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) và điểm cuối tại Km15+510,5 nối với đường Trần Nhân Tông (TP Sầm Sơn). Theo Sở GTVT, đến nay giai đoạn 1 của dự án đã được quyết toán, đưa vào sử dụng.

    [​IMG]
    Đại lộ Nam Sông Mã nối giữa hai thành phố của Thanh Hóa và Sầm Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

    Công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với chiều rộng 60m - 67m.

    Theo đó, giai đoạn 2 của dự án mở rộng đại lộ Nam Sông Mã có tổng số tiền đầu tư khoảng 930 tỉ đồng. Trong đó, tuyến đường đi qua địa phận TP Thanh Hóa là 600 tỉ đồng và TP Sầm Sơn là 330 tỉ đồng.

    Ông Trịnh Huy Triều-Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa thông tin, dự án mở rộng giai đoạn 2 của đại lộ Nam Sông Mã đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuyến đường đi qua địa phận TP Thanh Hóa có chiều dài 12km với tổng số vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 có mức đầu tư khoảng 930 tỉ đồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

    Theo ông Triều, hiện thành phố đang trong quá trình lập dự án, từng hạng mục cụ thể. Sau khi đã thu đủ nguồn tiền sử dụng từ quỹ đất sẽ triển khai đầu tư mở rộng tuyến đại lộ Nam Sông Mã theo quy hoạch trước đó.


    Thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn, đơn vị này cũng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 (đoạn từ đường bộ ven biển đến đường Trần Nhân Tông) có chiều dài 1,843km với tổng số tiền hơn 330 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Sau khi tuyến đại lộ Nam sông Mã hoàn thiện giai đoạn 2 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai thành phố. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

    Trước đó, năm 2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hai Nghị quyết cho TP Thanh Hóa và Sầm Sơn về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của hai thành phố này.

    Trong đó, dự án đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 2) thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất.

    [​IMG]
    Kể từ khi tuyến đường đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 1 đi vào vận hành thì đã có nhiều dự án thương mại được đầu tư với quy mô lớn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

    Được biết, từ khi tuyến đường đại lộ Nam Sông Mã đi vào khai thác thì đã có nhiều dự án thương mại được đầu tư với quy mô lớn gồm Dự án Khu đô thị Vinhomes Star City của Vin Group 147,5 ha; Tập đoàn Sun Group đầu tư dự án Sun Group Sầm Sơn quy mô lên đến 1.260 ha có tổng mức đầu tư trên 3 ngàn tỉ đồng...

    Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện cho tuyến quốc lộ 47, phát triển kinh tế của hai thành phố Sầm Sơn và Thanh Hóa.
    milan88Ermission thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  2. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    Đại lộ Hùng Vương, mặt tiền dự án 3721 tỷ:

    [​IMG]
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  3. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    Aeon Mall Thanh Hóa :rolleyes:

    Khu đất đấu giá thuộc khu đô thị Nam TP. Thanh Hóa tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hoá. Ranh giới cụ thể gồm: Phía Đông Bắc, phía Tây Bắc, phía Tây Nam giáp đường quy hoạch; phía Đông Nam giáp đại lộ Hùng Vương (đại lộ Bắc Nam).

    Diện tích khu đất đấu giá gần 10,5ha với mục đích thuê đất là đất thương mại, dịch vụ.

    Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

    Thời hạn thuê đất 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

    Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa tại phường Quảng Thành, sau khi trừ đi các chi phí không bao gồm chi phí GPMB) là hơn 451 tỷ đồng.

    https://dantri.com.vn/bat-dong-san/...oi-diem-hon-451-ty-dong-20231204165725957.htm

    https://cafeland.vn/tin-tuc/he-lo-g...ha-chuan-bi-dau-gia-tai-thanh-hoa-125304.html
    milan88 thích bài này.
  4. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    V21 - Aeon Mall Thanh Hóa nâng tầm vị thế.


    UBND thành phố Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất dự kiến xây đại siêu thị rộng gần 11ha tại tỉnh này.
    https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/...3aa17FXjBx5hK0A59yCADzYxfkjQPanGJ-3yDo-PpaEp8
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  5. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
  6. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    Vĩnh Phúc khơi thông vốn đầu tư công phục vụ phát triển
    11 giờ trước
    Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2023, Vĩnh Phúc trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.
    [​IMG]
    Lễ khánh thành cầu Vĩnh Phú ngày 30/8, công trình xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công. (Nguồn: TTXVN)

    Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Trung ương giao là 7.688,404 tỷ VND. Đến hết 30/11, toàn tỉnh đã giải ngân được 7.938 tỷ VND, tăng 3,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây cũng là năm có tỷ lệ, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.

    Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhận thức việc giải ngân vốn đầu tư công không thể chậm trễ và là nội dung thuộc 3 định hướng lớn tạo đột phát phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung đôn đốc, nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

    Ngay từ cuối năm 2022, UBND tỉnh đã thực hiện phân khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các chương trình, dự án, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án trong những tháng đầu năm. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; hằng tháng tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức họp giao ban, giải quyết cụ thể các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, trình tự, giá nguyên vật liệu xây dựng, giá đất,… Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường tập huấn, hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước cho các địa phương, chủ đầu tư; UBND cấp huyện tăng cường thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án…

    Những nỗ lực đã thu về trái ngọt khi tỉnh đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng tới an sinh xã hội như: Cầu Vĩnh Phú; đường Vành đai 2, đoạn từ QL.2B đến QL.2C; Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê hữu sông Phó Đáy, huyện Lập Thạch; Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế Lập Thạch; Dự án Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 2; Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.2B, đoạn từ cầu Chân Suối đến Khu du lịch Tam Đảo I…

    Đồng thời, nhiều công trình, dự án cũng được khởi công mới, đem lại diện mạo mới cho toàn tỉnh như: Dự án Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Dự án Trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông; Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang đến Khu công nghiệp Bình Xuyên; Dự án Trường THPT Trần Phú…

    Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với năng lực thi công của các nhà thầu và nguồn vốn đầu tư công được giải ngân kịp thời, dự kiến trong tháng 12 này, Vĩnh Phúc sẽ có thêm một số công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Dự án Mở cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT. 305; Dự án Tu bổ, tôn tạo đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ Tôn Đức Thắng đến QL.2B…

    Năm 2024, Vĩnh Phúc dự kiến tổng vốn đầu tư công là 7.701,818 tỷ VND. Từ nguồn vốn này, tỉnh sẽ bố trí đủ vốn cho các công trình, dự án đã quyết toán, hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng trước 31/12/2023; dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 theo quy định. Dự kiến, tỉnh sẽ bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Nghị quyết số 06/2023/NQ - HĐND, ngày 5/5/2023 của HĐND tỉnh ban hành về Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 71/2019/NQ - HĐND, ngày 23/10/2019, quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2025…

    Những thành tích đạt được trong năm 2023 về giải ngân vốn đầu tư công là bàn đạp vững chắc để kỳ vọng trong tương lai Vĩnh Phúc sẽ có thêm nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

    3 định hướng lớn tạo đột phát phát triển

    Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nêu 3 định hướng lớn tạo đột phá phát triển được tỉnh Vĩnh Phúc:

    - Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

    - Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

    - Huy động và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại. Ưu tiên tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, có khả năng kết nối liên vùng.
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  7. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    Vĩnh Phúc đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay

    08/12/2023


    Thực hiện kế hoạch đầu tư công trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, năm 2023, Vĩnh Phúc là một trong những điểm sáng của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

    Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Trung ương giao là 7.688,404 tỷ đồng. Đến hết 30/11/2023, cả tỉnh đã giải ngân được 7.938 tỷ đồng, tăng 3,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước và là năm có tỷ lệ, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay.
    [​IMG]


    Đặc biệt, nhờ có nguồn vốn được giải ngân kịp thời, Vĩnh Phúc đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án như: Cầu Vĩnh Phú; đường Vành đai 2, đoạn từ QL.2B đến QL.2C; Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê hữu sông Phó Đáy, huyện Lập Thạch; Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế Lập Thạch; Dự án Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 2; Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.2B, đoạn từ cầu Chân Suối đến Khu du lịch Tam Đảo I…Cùng với đó, tỉnh đã khởi công mới nhiều công trình, dự án như: Dự án Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Dự án Trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông; Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang đến Khu công nghiệp Bình Xuyên; Dự án Trường THPT Trần Phú…

    Có được kết quả này là do UBND tỉnh đã thực hiện phân khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các chương trình, dự án từ cuối năm 2022, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án ngay những tháng đầu năm. Đồng thời, thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; hằng tháng tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức họp giao ban, giải quyết cụ thể các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, trình tự, giá nguyên vật liệu xây dựng, giá đất. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường tập huấn, hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước cho các địa phương, chủ đầu tư; UBND cấp huyện tăng cường thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án…

    Với thời tiết thuận lợi, năng lực thi công của các nhà thầu và nguồn vốn đầu tư công được giải ngân kịp thời, dự kiến trong tháng 12/2023, Vĩnh Phúc sẽ có thêm một số công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Dự án Mở cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT. 305; Dự án Tu bổ, tôn tạo đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ Tôn Đức Thắng đến QL.2B…

    Để có thêm nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã và đời sống Nhân dân, năm 2024, Vĩnh Phúc dự kiến tổng vốn đầu tư công là 7.701,818 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh sẽ bố trí đủ vốn cho các công trình, dự án đã quyết toán, hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng trước 31/12/2023; dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 theo quy định. Bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Nghị quyết số 06/2023/NQ - HĐND, ngày 5/5/2023 của HĐND tỉnh ban hành về Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 71/2019/NQ - HĐND, ngày 23/10/2019, quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2025…
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  8. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
    16 ha đất thương phẩm, tính theo giá thị trường hiện nay sơ sơ cũng 6200 7500 tỷ :)):)):)):)):))

    Siêu phẩm đất "Hà Nội" b-)b-)b-)b-)b-)


    [​IMG]
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  9. Equinox

    Equinox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    632
    Thấy báo vừa đưa tin Bắc Giang với Cần Thơ cũng sẽ có Aeon, không biết sẽ vó cty nào hưởng phúc =P~
    1Von4Loi thích bài này.
  10. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    22.715
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này