Vạch mặt....., không đọc mất tiền

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by alibaba01, Sep 16, 2010.

2617 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. mainhomai

    mainhomai Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Đến cuối năm 2010, chỉ số BDI có thể tăng thêm 61% .Chỉ số BDI đã tăng 46% trong tháng vừa qua chủ yếu do nhu cầu quặng sắt và ngũ cốc từ Trung Quốc tăng. Theo dự báo của tập đoàn vận tải biển hàng đầu thế giới China Ocean Shipping, chỉ số Baltic Dry Index, chỉ số đo lường chi phí vận tải hàng hóa, sẽ tiếp tục tăng sau khi đã tăng 46% trong tháng vừa qua chủ yếu do nhu cầu quặng sắt và ngũ cốc từ Trung Quốc tăng.



    Ông Kong Fanhua, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại hãng vận tải hàng hóa hàng đầu thế giới, nhận định: “Đà phục hồi của kinh tế thế giới sẽ có thể đương đầu với nhiều chông gai thế nhưng trong quý cuối cùng chỉ số sẽ tăng mạnh lên mức cao hơn rất nhiều.” Tuy nhiên ông không đưa ra con số cụ thể. Tháng 9/2009, ông là người đã nói chính xác về sự đi lên của chỉ số này.



    Chỉ số BDI vẫn tăng ngay cả khi dấu hiệu công bố gần đây cho thấy đà phục hồi của kinh tế toàn cầu có thể chững lại, số liệu tăng trưởng GDP của Nhật quý 2/2010 khiến giới chuyên gia thất vọng.



    Theo công ty vận tải biển lớn nhất Hàn Quốc Hanjin Shipping, chỉ số BDI có thể vượt mức hơn 4.000 điểm vào cuối năm 2010. Và như vậy từ giờ đến cuối năm chỉ số có thể tăng thêm 61%.








    Diễn biến chỉ số BDI trong 1 năm qua (Nguồn:Bloomberg)




    Ông Chi Myunghwa, chuyên gia nghiên cứu tại Hanjin Shipping, nhận xét: “Trung Quốc không sụp đổ nhưng tăng trưởng ở tốc độ vững hơn. Trung Quốc đang khôi phục lại dự trữ quặng sắt và than đá để dự phòng cho mùa đông, ngoài ra, hạn hán lũ lụt trên khắp thế giới đang khiến nước này cần nhiều ngũ cốc, thương mại vì thế tăng mạnh.”



    Phiên ngày hôm qua, chỉ số BDI đóng cửa ở mức 2.488 điểm sau khi tăng đến 8 phiên liên tiếp.



    Tháng 7/2010, đã có lúc chỉ số xuống mức thấp nhất trong 15 tháng là 1.700 điểm.



    Ông Chi thuộc Hanjin Shipping cho rằng chỉ số có thể duy trì ở mức 3.500 điểm trong năm nay so với mức trung bình 2.617 điểm trong năm 2009. Triển vọng của ngành vận tải biển từ nay đến cuối năm hết sức sáng sủa.



    Chuyên gia Kong thuộc China Ocean Shipping cho rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đủ mạnh để vực dậy xuất khẩu, nhờ vào nhu cầu nhiên liệu và ngũ cốc từ Úc, Nam Phi, Nam Mỹ.


    Diễn biến chỉ số BDI từ đầu năm 2010 đến nay (Nguồn:Bloomberg)



    VẬN TẢI BIỂN CÓ SÓNG,VTO,VTS.....................MÚC
  2. hangnt0109

    hangnt0109 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác đưa ra bài này cũng hay, nhưng em chỉ hỏi các bác 1 điều thôi: Lãi suất ngân hàng huy động của người dân thì vô cùng bèo bọt, lãi không bù được mức độ mất giá của tiền khiến cho người dân ôm vàng, ôm USD (một nền kinh tế bị đô la hóa), lãi suất cho vay ra thì không phải ai cũng dám vay (Bác thử đi vay mua nhà xem, có mà cả nhà bác nhịn đói cả tháng để trả riêng tiền lãi thôi), các doanh nghiệp có muốn vay thì như là đi lạy nó, ngoài lãi còn phải cho %... Vậy cái hệ thống ngân hàng làm gì cho nền kinh tế- định bức tử ah? Chẳng hiểu sao những việc như thế vẫn ngang nhiên tồn tại, ngang nhiên được chấp nhận như việc hiển nhiên!
  3. ChimboicaJP

    ChimboicaJP Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 2, 2009
    Likes Received:
    0
    Dcm bọn nó
  4. thusinh_iu_tien

    thusinh_iu_tien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2004
    Likes Received:
    36
    Lại nhiều bác bị đeo băng đỏ trong topic này, việc này ai chẳng biết nói hoài chỉ mỏi miệng
  5. akira2020

    akira2020 Thành viên mới

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Hôm nay quyết tâm gom hàng giá rẻ....
  6. TTVNOLvnpw

    TTVNOLvnpw Thành viên tích cực

    Joined:
    Oct 21, 2005
    Likes Received:
    5
    Tuy nhiên, trong hai ngày 7 và 8.9 vừa qua, theo cập nhật của Công ty chứng khoán Thăng Long (TLS), lãi suất qua đêm tiếp tục tăng mạnh, lên mức 7,5%/năm và đặc biệt ngày 8.9 ở mức khoảng 8,3% - 8,4%/năm…"

    Hay TLS thổi và bóp nhỉ
  7. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Tin Kinh tế

    Đồng Việt Nam sẽ tiếp tục mất giá
    15/09/2010


    Báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Standard Chartered cho thấy, kinh tế Việt Nam đang có những diễn biến khả quan với việc lạm phát và cán cân thương mại ổn định trong những tháng gần đây.

    Theo Standard Chartered, thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian trung hạn và đồng VND có thể sẽ tiếp tục giảm giá thêm trong năm 2011. Tăng trưởng GDP thực tế năm 2010 của Việt Nam sẽ ở mức 6,7%, lạm phát so với cùng kỳ năm trước ở mức 8,5%. Mức tỷ giá VND – USD duy trì đến hết năm 2010 ở mức 19.900 đồng/USD và sẽ lên mức trên 20.000 đồng/USD trong năm 2011.

    Về những dự báo liên quan việc điều chỉnh tỷ giá, ông Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế T.Ư (CIEM) cho biết, đã có nhiều ý kiến về mức điều chỉnh tỷ giá ở Việt Nam. Cách đây vài năm có ý kiến phải neo giá 1 USD ở mức 25 nghìn đồng.

    Nhưng thực tế, ngay cả ở thị trường chợ đen chưa bao giờ 1 USD đạt mức 20 nghìn đồng. Việc neo tỷ giá ở mức độ nào phải tính cẩn thận vì ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu. Việc phá giá đồng tiền chưa chắc đem lại thuận lợi hơn cho cán cân thương mại trong khi Việt Nam chưa có cách giải quyết căn bệnh nhập siêu kinh niên. Việc điều chỉnh tỉ giá là con dao 2 lưỡi.

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, việc đưa ra nhận định về việc giảm giá thêm của tiền đồng trong bối cảnh Việt Nam đang nhập siêu lớn, lạm phát ở mức tương đối cao là chưa hợp lý. Bài toán Việt Nam nhập siêu nhiều năm không chỉ là hệ quả của tỉ giá, mà còn do nhiều doanh nghiệp không đầu tư công nghiệp phụ trợ, chủ yếu nhập khẩu linh kiện để bán tại thị trường trong nước.

    Vấn đề hiện nay là giá trị gia tăng của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam rất thấp. Nếu xuất khẩu 13 tỷ USD hàng dệt may, thì riêng tiền nhập nguyên phụ liệu đã tới 10 tỷ USD. Nếu để tiền VND giảm giá thêm thì giá trị nhập khẩu cũng tăng lên. Trong trường hợp này cần có phương thuốc đa dạng nhiều biện pháp chứ không chỉ có biện pháp giảm giá đồng tiền.

    (Theo Báo Tiền Phong
  8. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Mục tiêu giảm lãi suất: Chưa đạt!
    Sài gòn Giải phóng - 16/09/2010 1:00:00 SA

    (Có 0 bình chọn)
    In tin |
    Lưu vào sổ tay |
    Gửi email |
    RSS

    Đến nay lãi suất huy động lẫn cho vay VNĐ vẫn ở mức cao so với mục tiêu Chính phủ đặt ra từ đầu tháng 5-2010 là 10%/năm (đầu vào) và 12%/năm (đầu ra). Hiện lãi suất huy động - cho vay cao nhất ở các mức là 11,2% - 15%/năm. Dường như các giải pháp nhằm hạ dần lãi suất đã không phát huy tác dụng.
    Ưu tiên “mối ruột”

    Ngay từ đầu tháng 7-2010, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có những nhận định lạc quan về tình hình kinh tế của nước ta, xem đây là cơ hội thuận lợi để các ngân hàng thương mại (NHTM) giảm lãi suất huy động và cho vay. VNBA cũng đồng thuận với chủ trương kéo giảm lãi suất của Chính phủ. Để hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, VNBA đã đề ra lộ trình giảm lãi suất huy động xuống còn 10,5%/năm trong tháng 8-2010 và 10%/năm trong tháng 9-2010.

    Tuy nhiên, đến giờ thực tế cho thấy, những mục tiêu trên hầu như phá sản! Trưởng phòng tín dụng của một NHTM lớn ở TPHCM cho biết, lãi suất huy động VNĐ tối đa của nhiều NHTM là 11,2%, đó là chưa cộng thêm các khoản khuyến mãi. Vì vậy, lãi suất cho vay không thể giảm như mong muốn, lãi suất cho vay thấp nhất (khoảng 12% - 13%/năm) chỉ dành cho những “mối ruột” ở lĩnh vực xuất nhập khẩu; còn cho vay sản xuất kinh doanh thông thường phải dao động từ 14% - 15%/năm.

    Không chỉ các doanh nghiệp than vãn, ngay vị trưởng phòng trên cũng thừa nhận, mức lãi suất cho vay như trên là quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Do vậy, số lượng khách hàng mới của NHTM này tăng rất ít, chủ yếu vẫn khách hàng cũ.

    Tình hình chung chẳng khác gì mấy. Theo NHNN - Chi nhánh TPHCM, trong tháng 8 vừa qua, lãi suất huy động VNĐ cao nhất ở các kỳ hạn thông thường đều chạm ngưỡng 11,2%/năm, còn lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ở các NHTM phổ biến ở mức 13% - 14%/năm. Con số này trên bình diện cả nước gần như tương tự.

    Thống kê của NHNN cho thấy trong cùng thời điểm, lãi suất huy động VNĐ của các NHTM dao động từ 10,6% - 11,2%/năm và lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh nằm ở khoảng 13% - 15%/năm. Không những vậy, lãi suất cho vay ở lĩnh vực phi sản xuất như tiêu dùng, chứng khoán… lại còn cao hơn nhiều, nằm từ 16% - 20%/năm.

    Do vậy, tín dụng tăng khá chậm. Ở địa bàn TPHCM, tín dụng tháng 8 chỉ tăng 1% so tháng 7, còn 8 tháng đầu năm chỉ tăng 11,3% so với cuối năm 2009. Tính cả nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm cũng khá thấp, 16,27% so với cuối năm 2009.

    Lực cản Thông tư 13

    Theo một số lãnh đạo NHTM, sở dĩ tín dụng tăng trưởng thấp là do các NHTM lo đối phó với Thông tư 13/2010-TT-NHNN (quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng). Cụ thể các NHTM sẽ tăng cường huy động tiền gởi, đồng thời hạn chế cho vay (giảm dư nợ) để đảm bảo tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động không vượt quá 80%.

    Không dừng lại đó, động thái trên của các NHTM cũng nhằm bù đắp lượng vốn huy động đã bị hao hụt do tiền gởi và vay của Kho bạc Nhà nước, tiền vay của tổ chức tín dụng khác trong nước, tiền gởi thanh toán sẽ không còn được xem là nguồn vốn huy động nữa kể từ ngày 1-10-2010. Việc hạn chế cho vay của các NHTM là điều dễ hiểu vì trong 8 tháng đầu năm nay, tỷ lệ vốn vay trên vốn huy động ở địa bàn TPHCM đã vượt con số 91,1%.

    Theo PGS-TS Trần Huy Hoàng, cách áp dụng tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động không vượt quá 80% nhằm đảm bảo an toàn cho các NHTM như lý lẽ của NHNN là không thuyết phục.

    Theo ông Hoàng, quy định trên sẽ càng kích thích các NHTM chạy đua huy động lẫn cho vay, vì ngân hàng nào cũng muốn đẩy mạnh cho vay và tất nhiên dư nợ tín dụng cùng rủi ro sẽ càng phình to! Ông Hoàng cho rằng, nên tính tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn tự có thì tính an toàn trong hoạt động của NHTM sẽ cao hơn.

    Xuất phát từ những bức xúc của các NHTM, VNBA vừa gởi Thống đốc NHNN bản góp ý về Thông tư 13 nêu trên.

    Theo VNBA, cách tính nguồn vốn huy động của NHNN không hợp lý, vì tiền gởi không kỳ hạn thường chiếm 15% - 20% tổng vốn huy động và có tính ổn định cao (nhưng lại không được tính vào nguồn vốn huy động!). Hơn nữa, VNBA đề nghị NHNN nên tính nguồn tiền vay của các tổ chức tín dụng trong nước vào nguồn vốn huy động, vì về bản chất nguồn tiền này giống với nguồn tiền gởi của các tổ chức tín dụng trong nước.

    Bên cạnh đó, quy định tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngoài nằm trong nguồn vốn huy động bị điều chỉnh bởi tỷ lệ 80% cũng không hợp lý, vì thông thường vốn vay của các tổ chức tài chính nước ngoài luôn gắn liền với các dự án đầu tư do doanh nghiệp đứng vay (NHTM bảo lãnh) hay NHTM đứng vay để cho doanh nghiệp vay lại hoặc Chính phủ đứng vay, giao NHTM thực hiện khoản vay và khoản vốn này phải được sử dụng 100% để cho doanh nghiệp vay.

    VNBA cũng đề nghị NHNN xem lại tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn... Cùng với nhiều bất cập khác và thời gian chuẩn bị quá gấp, VNBA đề nghị NHNN giãn tiến độ và có lộ trình thực hiện từng nội dung trong Thông tư 13 để các NHTM hoạt động thuận lợi.
  9. tuandieu

    tuandieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2007
    Likes Received:
    0
    Còn có bài về CafeF nữa bác tìm đọc lại giúp em với, em quên mất bài trên F319 rồi
  10. stokie

    stokie Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    437
    " Cái hại của thông tin sai" thông tin mà đưa có chủ đích thì thật là nguy hiểm. Bọn xấu xa.

Share This Page