Vạch trần âm mưu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TomBiNo1, 10/06/2022.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 514 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. TomBiNo1

    TomBiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2018
    Đã được thích:
    8
    - Khi thị trường rơi từ đỉnh 1500 điểm thì tổ chức, nhà đầu tư lớn, nước ngoài, tự doanh bán xả kho còn nhỏ lẻ đa số vẫn cố cầm cự hoặc cắt lỗ ở lưng chừng đồi.
    - Khi về 1280 điểm nước ngoài và theo trường phái kỹ thuật nghĩ là theo lý thuyết các cụ dạy nó hồi lên theo sóng nọ sóng chai và hùng hục mua ròng, cân giá này kia, vni hồi lên 1360 điểm. Khi qua 1300 điểm nhỏ lẻ nghĩ chắc sẽ hồi tiếp nên hùng hục theo. Tổ chức lớn và tự doanh ABC thì nghĩ chúng nó thích vẽ chart của cụ nó thì ta vẽ chart theo cách của cụ tao. Thế là các anh đạp tiếp về 1170.
    - Khi xuyên thủng 1200 thì Tây ta nhỏ lẻ giật mình xem lại thì các cụ bảo chart nó phải về tận 950. Thế là Tây ta nhỏ lẻ lại hùng hục xả, cắt các kiểu. Nhưng khổ vni chỉ về đến được 1170 thì nhà cái lại cho đánh lên.
    - Khi này Tây nó khôn hơn chắc đoán được ý nhà cái nên mua bán theo các anh. Nhỏ lẻ thì vẫn nghĩ chắc các anh đang dụ mua lên để xả, nên cứ hồi lên là nhỏ lẻ bị bìm bịp. Nhỏ lẻ như chim sợ cành cong không dám mua chỉ rình lên chút để cắt lỗ hoặc ăn non. Vni đi loanh quanh 1300 để thử lòng các bên. Sau một hồi các anh cho vni nhú lên 1306, tây ta nhỏ lại lại ngồi ngắm chart và đoán các kiểu xem vni có lên 1500 điểm hay xa hơn không. Muốn qua được phải qua cản nọ cản chai.
    - Rồi 1 ngày đẹp trời vài năm sau ta ngồi soi lại chart thấy các anh vẽ đúng thế. Chân sóng này nó đúng tỉ lệ luôn, lại chân sóng này nữa cũng chuẩn đấy chứ 1000 điểm này, đỉnh này 1800 này ...
    Còn số dư tài khoản chúng ta đang là cái nịt :))

Chia sẻ trang này