========= Vãi chưởng ko phải nói nhiều ngày 24/10/2016 chúng ta cán mốc 1000 điểm ôm chặt hàng =====

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/09/2016.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 23:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3210 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.901
    Nói cho vui nhưng chắc là HNX sẽ phi mạnh để đáp ứng 1000 point$-)
    --- Gộp bài viết, 30/09/2016, Bài cũ: 30/09/2016 ---
    Trên sàn mã nào làm tượng lên hương luôn đấy nhé:D
    thatha_chamchiXuandoa thích bài này.
  2. theluan

    theluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1.266
    Chào mừng thì cả làng cũng lãi chứ kô lỗ mãi àh
    thatha_chamchi, BigDady1516Xuandoa thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.901
    UBCK lấy ý kiến về dự thảo mới nới yêu cầu cho vay ký quỹ
    30/09/2016 | 18:44

    Theo dự thảo lấy ý kiến mới được UBCK NN công bố, dự kiến thời gian giao dịch tối thiểu tính tới thời điểm xem xét cấp margin của cổ phiếu sẽ giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

    UBCK NN mới đây đã nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán thay thế quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 20/8/2011 của Chủ tịch UBCK NN về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (quyết định 637) và quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 08/01/2013 của Chủ tịch UBCK NN về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (quyết định 09).

    Theo điều kiện trước đây cổ phiếu phải giao dịch tối thiểu 6 tháng trở lên mới được phép cấp margin, tuy nhiên với dự thảo mới này cổ phiếu chỉ cần có thời gian niêm yết đủ 3 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét là đạt tiêu chuẩn được giao dịch ký quỹ.

    Bên cạnh đó, một số điều kiện khác về tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên theo quyết định trước đó. Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định vẫn giữ nguyên là không thấp hơn 50% và không thấp hơn 30%. Đây là yêu cầu đã được sửa đổi tại quyết định 09 của UBCK NN ban hành tháng 1/2013 thay thế cho quy định tương ứng 60% và 40% theo quyết định 637 ban hành tháng 8/20111.

    Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ vẫn được giữ nguyên ở mức không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của CTCK, tổng mức cho vay với một khách hàng không quá 3% vốn chủ sở hữu và dư nợ cho vay của CTCK với một loại chứng khoán không quá 10% vốn chủ sở hữu. Tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ không vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của tổ chức niêm yết.

    Dự thảo lấy ý kiến: Du thao QD thay 637
    --- Gộp bài viết, 30/09/2016, Bài cũ: 30/09/2016 ---
    Anh bèng đẹp giai sẽ được tung hô như anh Q C nha.
    --- Gộp bài viết, 30/09/2016 ---
    Hôm nay bác nào ra hàng T2 lo mà múc sớm 1000 point nhé.
    --- Gộp bài viết, 30/09/2016 ---
    Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu dỡ bỏ trần lãi suất huy động 6 tháng
    THỨ 6, 30/09/2016, 18:43
    176CHIA SẺ

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu ngành ngân hàng rà soát lại các gói tín dụng ưu tiên trên cơ sở phân định được chính sách tài khóa và các công cụ của hệ thống ngân hàng; nghiên cứu tăng huy động trung, dài hạn của các ngân hàng thương mại.
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.901
    Tăng trưởng GDP quý IV khả quan hơn
    Trước những diễn biến khá thuận lợi của quý III, đặc biệt là số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) dự báo, tăng trưởng GDP quý IV sẽ rất ấn tượng.

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vẫn đưa ra dự báo rằng, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay chỉ đạt 6% - thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6,7%?

    Số liệu mà ADB lấy làm cơ sở để đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam dựa trên cơ sở dữ liệu của 6 tháng đầu năm - thời gian hoạt động sản xuất - kinh doanh của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp khai thác dầu thô… Tuy vậy, ADB vẫn dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 6 tháng cuối năm sẽ tốt lên, nhờ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tăng trưởng tín dụng và Chính phủ đẩy mạnh giải ngân chi đầu tư cơ bản.


    .
    So với cùng kỳ năm 2015, GDP quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78%, quý III tăng 6,4% và 9 tháng đầu năm tăng 5,93%. Như vậy, kỳ vọng của ADB vào nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm không sai. Tuy nhiên, theo tôi, GDP năm nay nhiều khả năng cao hơn mức 6% như ADB dự báo, vì nhiều yếu tố cho thấy, tăng trưởng GDP quý IV sẽ rất ấn tượng.

    Dựa vào đâu mà ông cho rằng, tăng trưởng GDP quý IV sẽ rất ấn tượng?

    Cả 3 khu vực kinh tế trong quý III đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, nếu như trong 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%; dịch vụ tăng 6,35%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,18%, thì kết thúc 9 tháng đầu năm, các khu vực này tăng trưởng lần lượt 7,50%; 6,66%; 0,65% nhờ tốc độ tăng trưởng trong quý III đạt khá cao. Ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012. Hầu hết các lĩnh vực của khu vực dịch vụ đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như bán buôn, bán lẻ; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thông tin và truyền thông; nghệ thuật, vui chơi và giải trí.

    Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại trong 9 tháng đầu năm rất ấn tượng: trên 81.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với 629.100 tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là nền tảng để kinh tế quý IV tăng tốc.

    Nhưng phần nhiều doanh nghiệp thành lập mới chưa đi vào hoạt động ngay, nên ít tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, thưa ông?

    Đúng là có hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới chưa đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh ngay, nhưng hầu hết doanh nghiệp (79.000 doanh nghiệp) sau khi đăng ký thành lập đều đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc, mua nguyên nhiên vật liệu và phải đầu tư trụ sở, văn phòng cũng như mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động điều hành. Như vậy, dù chưa đi vào hoạt động ngay, nhưng những doanh nghiệp này ngay lập tức tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh chung của cả nền kinh tế.

    Trong khi đó, một số lượng lớn doanh nghiệp đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập, cộng thêm với số doanh nghiệp tăng vốn và 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sẽ là động lực để GDP tăng tốc trong quý IV.
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Như vậy là phải đánh index lên gần 1000 cho đỡ kệch cỡm chứ nhỉ :))
    BigDady1516 thích bài này.
  6. yeuemamtham39

    yeuemamtham39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2015
    Đã được thích:
    5.080
    24/10 khi chỉ số vni thay đổi còn 1 con đường duy nhất lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng>> p/e > có cổ tức = tiền múc thôi :D !
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.901
    \:D/\:D/\:D/
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.901
    Các tổ chức quốc tế lạc quan về kinh tế Việt Nam
    Các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng HSBC... đều nhận định, Việt Nam sẽ là “điểm sáng” về tăng trưởng kinh tế năm nay do sản xuất, xuất khẩu tăng tốt, vốn FDI chảy đều đặn. Trong khi đó, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa nâng bậc cho Việt Nam.

    01/10/2016 08:40
    kinh tế vĩ mô Việt Nam công bố ngày 28/9, Ngân hàng HSBC cho rằng, Việt Nam vẫn có nhiều khả năng duy trì vị trí đi đầu ở châu Á với GDP tăng trưởng nhanh, gồm hai điểm sáng là sản xuất và xuất khẩu. Về sản xuất, chỉ số PMI của HSBC cho thấy, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tháng thứ chín liên tiếp (MPI tháng 8 đã tăng lên 52,2 điểm từ 51,9 điểm của tháng trước). Mặc dù cầu đang có dấu hiệu giảm, song sản xuất tăng đi đôi với nhập khẩu nguyên liệu tăng và mức độ tuyển dụng nhân viên cao đã thể hiện tinh thần lạc quan của các nhà sản xuất.

    Về xuất khẩu, trong tháng 8, xuất khẩu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp thặng dư thương mại tăng 572,5 triệu USD trong tháng 8 và đạt gần 2,9 tỷ USD từ đầu năm đến nay.

    [​IMG]
    .
    Đặc biệt, nguồn vốn FDI cũng tiếp tục chảy đều vào nền kinh tế. Từ đầu năm đến tháng 8, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã đạt 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực sản xuất và chế biến thu hút dòng vốn FDI lớn nhất, chiếm 73% trong tổng số, tiếp theo là bất động sản chiếm 6%, lĩnh vực khoa học và công nghệ chiếm 4,3%.

    Tương tự HSBC, ADB cũng cho rằng, thương mại vẫn là một điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam, giúp thặng dư thương mại tương đương 8,2% GDP, cải thiện đáng kể so với năm 2015. Ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt nhận định, dù nửa đầu năm nay, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đã làm chậm nhịp tăng trưởng kinh tế Việt Nam, song các ngành khác có sự tăng trưởng mạnh mẽ, như lĩnh vực chế tạo tăng trưởng hai con số, thương mại, dịch vụ, du lịch… đều tăng trưởng tốt.

    Mặc dù dự báo kinh tế Việt Nam năm nay chỉ tăng 6%, song ADB cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được kỳ vọng tăng trong 6 tháng cuối năm.

    Ngoài ADB, HSBC, trước đó, Hãng tin Nikkei, trong báo cáo về tình hình sản xuất ở khu vực Đông Nam Á, cho rằng, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cũng nhận định tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam với xếp hạng B1, triển vọng ổn định.

    Moody’s đánh giá kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt và có độ đa dạng hóa cao. Xuất khẩu của Việt Nam vẫn đi lên, bất chấp kinh tế Trung Quốc và toàn cầu chững lại. Tăng trưởng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước và đầu tư nước ngoài hồi phục, lạm phát thấp và tiêu dùng mạnh. Nhu cầu nội địa tăng một phần nhờ tăng trưởng tín dụng nhanh và lập trường nới lỏng tài khóa.

    Mặc dù nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam, song nhiều tổ chức quốc tế vẫn cảnh báo Việt Nam còn nhiều rủi ro: lạm phát có nguy cơ gia tăng, nợ công lớn, nền tài chính còn nhiều rủi ro, năng lực vốn và chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là vấn đề đáng lo ngại…

    Theo các chuyên gia nghiên cứu của HSBC, dù lạm phát tháng 9 chỉ ở mức 3,3%, nhưng lạm phát tăng vẫn là rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh thời tiết và các điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi có thể đẩy giá thực phẩm lên cao. Hơn nữa, giá xăng tăng trở lại, các chi phí được quy định cho một số ngành dịch vụ quan trọng như giáo dục và y tế cũng có nhiều khả năng leo thang trong vài tháng tới… sẽ châm ngòi cho lạm phát.

    Cũng chính vì áp lực lạm phát và các khoản nợ xấu mà nhiều khả năng các ngân hàng khó lòng hạ lãi suất cho vay ngay cả khi lãi suất chính sách đã giảm. Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách đang đặt dưới tình trạng căng thẳng do chi tiêu công leo thang quá mức ttrong khi nguồn thu ngân sách chịu nhiều áp lực.

    Trước những thách thức này, HSBC khuyến cáo, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tăng minh bạch hóa, mở cửa rộng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. “Nếu được thực hiện nghiêm túc, thì quá trình cải cách này sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của Việt Nam hơn bao giờ hết”, HSBC nhận định.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.901
    Giá dầu lên cao nhất 3 tháng thị trường lạc quan về OPEC

    1. Sự lạc quan về thảo thuận giảm sản lượng của OPEC đã giúp giá dầu ngày 3/10 có phiên tăng thứ 4 liên tiếp, lên cao nhất cao nhất 3 tháng.

      Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 11/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 57 cent, tương ứng 1,2%, lên 48,81 USD/thùng, cao nhất kể từ 1/7 và ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp và phiên tăng thứ 9 trong 11 phiên vừa qua.

      Giá dầu Brent giao tháng 11/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 70 cent, tương đương 1,4%, lên 58,89 USD/thùng, cao nhất kể từ 18/8 đồng thời ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ 8/9.

      [​IMG]
      Giới thương nhân và các nhà quản lý tiền tệ tỏ ra lạc quan hơn về thỏa thuận của OPEC về cắt giảm sản lượng xuống 32,5-33 triệu thùng/ngày trong phiên họp tại Algeria. Tuy vậy, một số nhà quan sát thị trường tin rằng thỏa thuận của OPEC vẫn còn chặng đường dài trước khi được thực thi.

      Morgan Stanley cũng cho biết, rủi ro thị trường thất vọng về thỏa thuận OPEC vẫn cao và rằng vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận này có thể xoa dịu lo ngại của thị trường trong vài tháng hay không. Vẫn cần thêm nhiều cuộc thảo luận nữa, nhất là với Nga - nước ngoài OPEC - để đảm bảo "tinh thần lạc quan" trong tuần qua không biến mất.

      Hãng tư vấn Energy Aspects cho rằng nguồn cung trong ngắn hạn và trung hạn cũng như những yếu tố cơ bản về nhu cầu khiến giá dầu chưa thể vượt quá ngưỡng 50-55 USD/thùng, đồng thời cảnh báo rằng việc OPEC cắt giảm sản lượng chỉ là một giải pháp để giúp quá trình tái cân bằng cung-cầu diễn ra nhanh hơn mà thôi.

      Trong khi đó, số giàn khoan của Mỹ trong tuần kết thúc vào 30/9 tăng 7 giàn lên 425 giàn, theo số liệu của Baker Hughes, ghi nhận tuần tăng thứ 14 trong 15 tuần qua.

      Giá dầu phiên 3/10 cũng được hỗ trợ khi thông tấn xã Tehran IRNA đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolás Maduro nói rằng việc các nước sản xuất dầu thô đưa ra quyết định nâng giá dầu và ổn định thị trường là vô cùng quan trọng.
  10. nguyen_van_hai

    nguyen_van_hai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Đã được thích:
    3.099
    Nó cải cách rồi mừ đi làm bằng xe con gái đó. Tiết kiệm ngân sách để lấy tiền đánh chứng :)):)):))
    Xuandoa thích bài này.

Chia sẻ trang này