======== Vãi chưởng Oil chưa vượt 47 mà nhiều Chym Oil thế Các Thím ới =====6x thì như thế Lào======

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 17/08/2016.

161 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 01:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4186 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    ndhmoney686thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.161
    BigDady1516thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ngày 16/08/2016 tại khu vực chế tạo khối thượng tầng BK- Thiên Ưng (BK-TNG), cảng Vietsovpetro, tổng thầu Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL,KS&SC) – Vietsovpetro cùng đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý hợp đồng dầu khí - Vietsovpetro và các nhà thầu PVC-MS & LiLama 18/3 và Ba Son tổ chức buổi lễ kỷ niệm 2,5 triệu giờ làm việc an toàn cho dự án giàn BK - TNG.

    [​IMG]
    Đến dự lễ, về phía Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro có ông Cao Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Quốc Khởi, Trưởng Ban QLHĐDK; ông Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng An toàn Sức khỏe - Môi trường và đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thành viện của Vietsovpetro; Đại diện ban lãnh đạo XNXL,KS≻ Lãnh đạo nhà thầu: PVC-MS; Xí nghiệp lắp máy Lilama 18/3 và toàn thể CBCNV tham gia dự án.

    Đây là dự án có khối lượng công việc lớn, áp lực tiến độ cao, huy động trung bình hơn 500 lao động làm việc thay ca liên tục và không xảy ra tai nạn, sự cố trên công trường kể từ khi bắt đầu tháng 05/2014 cho đến nay.

    Đến ngày 16/08/2016, dự án chế tạo giàn Thiên Ưng đã thực hiện được các mục thiết kế chi tiết đạt 99.90%, mua sắm đạt 99.02%, hoàn thiện Topside và chạy thử hệ thống đạt 99.64%, đảm bảo các chỉ tiêu về An toàn lao động (đạt trên 2,5 triệu giờ làm việc an toàn vào ngày 29/05/2016).

    [​IMG]
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Đức Phong, Phó Giám đốc XNXL,KS&SC, đại diện cho tổng thầu đã điểm qua tình hình thực hiện dự án và CBCNV đang tham gia thi công công trình đã đạt 2,5 triệu giờ làm việc an toàn vào ngày 29 tháng 5 năm 2016 và đến ngày 16/8/2016 công trình đã đạt 2,8 triệu giờ làm việc an toàn.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Cao Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho rằng đây là công trình do Vietsovpetro và các nhà thầu trong nước tự thiết kế, mua sắm, thi công và mong muốn các đơn vị thi công và các kỹ sư, công nhân sẽ thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng và trên hết là công tác an toàn lao động cho toàn bộ công trình. Và ông mong rằng các bên cùng nhau thực hiện tốt công tác an toàn cho đến khi dự án kết thúc.

    Nhân dịp này ông Trần Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã trao chứng nhận 2,5 triệu giờ làm việc an toàn cho Tổng thầu Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí.

    Buổi lễ cũng là dịp gặp mặt và trao đổi về công tác an toàn lao động của CBCNV tham gia dự án và thể hiện sự quan tâm đến công tác an toàn lao động của lãnh đạo các bên tham gia dự án. Nhân dịp này đại diện chủ đầu tư ông Trần Quốc Khởi đã tặng quà cho các CBCNV có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn của Dự án Thiên Ưng.

    Vietsovpetro đang cùng các nhà thầu tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, xây dựng để đưa vào khai thác giàn nhẹ ThTC-3 vào đầu năm 2017 và giàn nhẹ BK Thiên Ưng vào tháng 10/2016.
    ndhmoney686 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    PET: Tháng 8 hoàn thành ban giao khu Dịch vụ Nhà ở cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
    1. Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (HOSE: PET) cho biết bắt đầu từ tháng 8/2016 Công ty đã hoàn thành bàn giao khu Dịch vụ Nhà ở tại Nghi Sơn cho Nhà máy lọc Dầu Nghi Sơn, hoạt động kinh doanh này sẽ đóng góp doanh thu và lợi nhuận ổn định từ tháng 8 năm nay.

      [​IMG]
      Trong mảng kinh doanh phân phối thì 6 tháng cuối năm thường là giai đoạn tăng trưởng sôi động đối với thị trường phân phối điện thoại và máy tính nên PET kỳ vọng sẽ tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận của mảng này trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, ngoài việc cung cấp suất ăn và quản lý tòa nhà cho những khách hàng lớn hiện tại như Samsung, Vinamilk, Ngân hàng Nhà nước…, Ban lãnh đạo Công ty chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sang các khách hàng ngoài lĩnh vực dầu khí như Ngân hàng, công ty FDI, các công ty sản suất có quy mô lớn, tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ ở các thị trường quốc tế lân cận như Malaysia, Phillipines…từ đó giúp cho Công ty tạo được nguồn doanh thu ổn định và bền vững cho các năm tiếp theo. Đồng thời PET cũng đang nghiên cứu để có thể mở rộng hoạt động kinh doanh ra những lĩnh vực mới nhằm đa dạng hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

      Đáng chú ý, PET cam kết sẽ hoàn thành đúng tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu là 15% tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2016 này./.
    --- Gộp bài viết, 17/08/2016, Bài cũ: 17/08/2016 ---
    PVTrans chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 18%
    ndhmoney686 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tầm vóc mới của Dầu khí Việt Nam
    Công trình giàn khoan tự nâng 120 m nước, lớn nhất trong lịch sử chế tạo giàn khoan của ngành dầu khí Việt Nam, vừa được khánh thành ngày 12-8Dự án Tam Đảo 05 do liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu. Giàn khoan được chế tạo và sản xuất theo mẫu JU-2000E hiện đại nhất của hãng Friede & Goldman (Mỹ), với tổng khối lượng là 18.000 tấn, giá trị trên 200 triệu USD. Giàn Tam Đảo 05 được Đăng kiểm Mỹ (ABS) chứng nhận, đạt chất lượng tương đương giàn khoan của các công ty chế tạo giàn khoan nổi tiếng trên thế giới của Mỹ, Hàn Quốc, Singapore…

    1. Giàn khoan có kích thước thân giàn 70,4 x 76 x 9,5 m; chiều dài thiết kế chân giàn 167 m; khả năng chất tải 2.995 tấn. Sản phẩm có khả năng khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 9.000 m.

      Đây cũng là công trình kết thép lớn nhất từ trước đến nay, đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao, là công trình mang tầm cỡ quốc gia sánh ngang các công trình trong khu vực và thế giới. Để hoàn thành công trình trước 2 tháng so với kế hoạch, trên công trường mỗi ngày có gần 1.000 kỹ sư, công nhân thi công liên tục 3 ca.

      Giàn khoan Tam Đảo 05 được thiết kế có khả năng hoạt động ở mực nước sâu đến 120 m nước. Sản phẩm có tính ổn định cao, chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại. Giàn khoan được thiết kế, chế tạo tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn hàng hải, an toàn môi trường của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở tính toán sơ bộ đơn giá sản xuất giàn khoan Tam Đảo 05, có thể khẳng định giá thành sản phẩm các loại giàn khoan di động do công ty chế tạo hoàn toàn có thể cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

      Ngay từ những ngày đầu khởi công chế tạo giàn Tam Đảo 05 (tháng 12-2013), Tổng Giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa khi có yêu cầu từ phía PV Shipyard để bảo đảm công trình đi đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và đạt chất lượng tốt nhất.

      [​IMG]
      Việc đóng mới và hạ thủy thành công công trình giàn khoan Tam Đảo 05 đã tạo điều kiện cho công ty đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý dự án, đội ngũ kỹ sư thiết kế mạnh, chuyên sâu, từng bước đạt tầm khu vực và thế giới; có khả năng tự đảm nhận thiết kế chi tiết, thiết kế thi công cho các loại công trình dầu khí khác nhau như giàn khoan di động, phương tiện nổi, giàn khoan cố định và các công trình phục vụ ngành dầu khí.

      Đây là giàn khoan tự nâng thứ 2 do PV Shipyard chế tạo. Trước đó, giàn khoan tự nâng đầu tiên là giàn Tam Đảo 03 đã được PV Shipyard hoàn thiện trước thời hạn 2 tháng, được ABS cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế và chủ đầu tư liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sử dụng, khai thác ổn định, hiệu quả từ tháng 6-2012.

      Việc đóng mới và đưa vào hoạt động giàn khoan Tam Đảo 05 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro, giúp tiết giảm ngoại tệ, tăng cường năng lực và tạo thế chủ động cho Vietsovpetro trong công tác khoan thăm dò, khoan khai thác không những tại các vùng nước hiện tại mà còn ở các vùng nước sâu hơn, độ nghiêng lớn hơn, khó hơn trong tương lai.

      Cách đây10 năm, không thể tin rằng có một ngày Việt Nam có thể chế tạo thành công giàn khoan tự nâng theo tiêu chuẩn thế giới. Nhưng chúng ta đã có câu trả lời khi những kỹ sư, công nhân người Việt hoàn toàn có thể làm chủ được những kỹ thuật, công nghệ hiện đại và tiên tiến này, sau những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi
    ndhmoney686 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Triển vọng giá dầu và lợi nhuận của các doanh nghiệp
    1. Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô, chiếm tỷ trọng 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ. Do đó, giá dầu ở mức thấp có những bất lợi, nhưng cũng có mặt thuận lợi. Đối với các doanh nghiệp, giá dầu giảm khiến các doanh nghiệp dầu khí cũng như các doanh nghiệp liên quan đến chuỗi giá trị sản xuất - khai thác dầu mỏ gặp bất lợi đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh (các doanh nghiệp niêm yết có thể kể đến là PVD, PVS, PXS…).

      Ngược lại, không ít doanh nghiệp khác được hưởng lợi, chẳng hạn các doanh nghiệp trong lĩnh vực sắt thép, vật liệu xây dựng, vận tải (trong đó có vận tải biển)…, do giá các sản phẩm đầu vào liên quan đến dầu mỏ, khí đốt giảm xuống.

      [​IMG]
      Giàn khoan MSP-7 của Vietsovpetro
      Cùng với việc các chi phí đầu vào giảm, các doanh nghiệp như nhiệt điện than, xây dựng, xây dựng hạ tầng cũng có sự khởi sắc về hoạt động kinh doanh. Cụ thể, đầu năm nay, các doanh nghiệp niêm yết nhóm ngành xây dựng, thép… đạt kết quả kinh doanh đột biến. Các cổ phiếu như HSG, HPG, PVT… thu hút sự quan tâm lớn từ phía các nhà đầu tư.

      Giá dầu đã có giai đoạn sụt giảm mạnh nhất và chạm đáy vào đầu năm 2016, sau đó có dấu hiệu hồi phục mạnh, nhưng xen kẽ là các đợt giảm ngắn hạn. Qua đánh giá diễn biến giá dầu cũng như phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng thì việc giá dầu quay trở lại mức cao hơn chỉ là vấn đề thời gian. Dự báo, giá dầu từ nay đến cuối năm 2016 nhiều khả năng sẽ dao động chủ yếu trong vùng 50 - 55 USD/thùng. Đây là cơ sở cho nhận định nhiều doanh nghiệp trong ngành dầu khí sẽ đạt kết quả kinh doanh khả quan.

      Tính đến đầu tháng 8/2016, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 33 doanh nghiệp “họ” dầu khí, trong số đó có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn mà việc tăng giảm giá cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index như GAS, PVD…

      Giá dầu sụt giảm tất nhiên sẽ gây khó khăn và tác động lớn đến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong mảng khoan, khai thác và thăm dò dầu khí. Tuy nhiên, dưới tác động của giá dầu thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, thời điểm khó khăn nhất - tức là giá dầu giảm ở mức kỷ lục đã trôi qua và giá dầu đang trên đà hồi phục. Các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp dầu khí nói riêng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.

      Quá trình phục hồi của giá dầu trong thời gian tới sẽ có tác động tích cực đến diễn biến của thị trường chứng khoán, nhất là trong bối cảnh VN-Index ở trong kênh tăng giá dài hạn. Cổ phiếu dầu khí được xếp vào nhóm cổ phiếu thích hợp cho các nhà đầu tư giá trị, nên khi thị trường phục hồi, các cổ phiếu sẽ được thị trường nhìn nhận lại và VN-Index tăng điểm sẽ có đóng góp không nhỏ từ đà tăng giá của các cổ phiếu này.

      Đáng chú ý, ngành dầu khí có sự chuyển hướng khai thác các mỏ dầu và khí nước nông chuyển sang các mỏ dầu và khí nước sâu ở khu vực biển Hải Phòng, Thái Bình… Sự chuyển hướng này cũng như giá dầu hồi phục sẽ giúp ngành dầu khí nói chung, các doanh nghiệp trong ngành nói riêng chuyển sang giai đoạn phát triển mới.
    ndhmoney686 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tăng tốc nhanh trong một thời gian ngắn và đi vào hoạt động, Nhơn Trạch 2 đang có những tham vọng cho những mục tiêu lớn hơn.

    Thông thường khi một dự án nhà máy điện đi vào hoạt động thương mại phải mất thời gian 3 năm mới có lợi nhuận. Theo giải thích của ông Hoàng Xuân Quốc, Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) là vì gánh nặng các chi phí trả lãi, khấu hao, mua sắm vật tư dự phòng cho vận hành, bảo dưỡng… Nhưng với Nhơn Trạch 2 thì khác, nhà máy đã có ngay khoản lời trong năm đầu tiên vận hành.

    Câu chuyện tính giá
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    theo tui thấy oil sẽ về 5x cuối tháng này, chỉ một vài phiên nữa thôi :))
    ndhmoney686BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Nhà máy Đạm Phú Mỹ: Sản lượng sắp chạm mốc 10 triệu tấn
    1. Đến tháng 5/2016, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã đạt mốc sản xuất 9 triệu tấn phân bón cung ứng ra thị trường. Theo dự kiến, đến tháng 9/2017, nhà máy sẽ đạt mốc sản xuất 10 triệu tấn phân bón.

      Ngày 15/8, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-PVFCCo) cho biết, mặc dù trong năm qua, nhu cầu tiêu thụ sụt giảm do ảnh hưởng của hạn hán, cùng với đó, giá phân bón trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, đến nay, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất hơn 529.000 tấn phân đạm cung ứng cho thị trường, đạt 108% so với kế hoạch đề ra.

      Trong kinh doanh NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ..., đơn vị đạt vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, đơn vị đã sản xuất hơn 462.000 tấn NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ..., đạt 108% so với kế hoạch 6 tháng năm 2016.

      Ngoài ra, ở lĩnh vực kinh doanh hóa chất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ cũng đạt được những kết quả khả quan. Sản lượng kinh doanh NH3 đạt hơn 15.000 tấn, tương đương 168% kế hoạch đề ra trong 6 tháng và 77% kế hoạch năm 2016.

      [​IMG]

      Báo cáo từ PVFCCo cho hay, tính đến tháng 5/2016, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã đạt mốc sản xuất 9 triệu tấn phân bón cung ứng ra thị trường. Dự kiến, đến tháng 9/2017, đơn vị sẽ đạt mốc sản xuất 10 triệu tấn phân bón.

      Theo thông tin từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ, doanh thu của đơn vị này tính đến hết tháng 7/2016 đạt 5.270 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.085 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm.

      PVFCCo hiện quản lý, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ có công suất 800.000 tấn/năm tại Bà Rịa – Vũng Tàu, cung cấp cho thị trường 40% nhu cầu phân đạm. PVFCCo đang tích cực phát triển mảng hoá chất, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước và khu vực trong ngành phân bón và hoá chất phục vụ dầu khí.

      Theo Ban lãnh đạo PVFCCo, từ nay đến cuối năm, Tổng công ty sẽ tiếp tục quản lý mạnh mẽ chi phí, tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời tập trung nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư…/.
    ndhmoney686 thích bài này.
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    vừa đọc qua mấy pic, định cmt nhưng lại thôi, nó chung nó tăng mạnh vài phiên gần đây, chốt lời thì cũng là bình thường, vẫn là 5x trong vài ngày tới, mấy ông chim lợn phân tích TA FA làm gì :))
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này