Vấn đề lạm phát, không phải nhiều tiền hay ít tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuyanhthoi, 15/02/2008.

1782 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1598 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Khi lạm phát thì người ta hay tập trung vào ngân hàng. Nhưng ngân hàng ở ta ngoài việc kiểm soát tiền tệ còn là đảm nhiệm việc cung tiền cho chi tiêu của chính phủ. Chính phủ đòi kiểm soát tiền lưu thông nhưng chính phủ cũng yêu cầu rót vốn cho các chương trình của chính phủ nữa nên đố dám không in thêm tiền - không in thêm thì lấy gì mà rót vốn cho các dự án ? Mà dự án tốt thì đã đành đằng này cứ dùng dằng mãi không xong thì biết đến bao giờ dự án mới mang lại thu nhập và lợi nhuận ? Kiểm soát các khoản nợ của CP mới thấy khủng khiếp và khó hòng mà cân bằng được. Dự trữ ngoại tệ là để đảm bảo cho cán cân thanh toán quốc gia nhưng đang được ngầm hiểu thành bảo tín cho tiền đồng làm cho lạm phát thêm tệ hại.
    Nếu nói rằng CP thử thì cũng đúng nhưng nói thẳng là CP đã hết sức lúng túng trong điều hành và thiếu hẳn cơ chế kiểm soát hữu hiện các nguồn vốn.
    Vậy thì theo các bác là 20-30 năm nữa cũng không quá đáng nhưng chỉ cần thay đổi mạnh mẽ thì chúng ta chỉ cần 5 năm thôi cũng làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nền kinh tế đất nước.

Chia sẻ trang này