Vấn đề liên quan đến Chứng khoán: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW khoá X và Quốc Khánh Mỹ trong

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/06/2009.

1473 người đang online, trong đó có 589 thành viên. 08:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3525 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 1 tháng phân phối TTCK sắp tăng mạnh trở lại:

    Dấu hiệu:

    1. Các nhiều quỹ đã bán ra USD làm cung tăng ngắn hạn;

    2. Đôla ?~chợ đen?T dễ dàng mua bán, không có cảnh găm hàng như trước;

    3. Thị trường kim loại quý dự báo tiếp tục đi xuống;

    4. CP Ngân Hàng tăng mạnh cả về khối lượng và gí trị, chứng tỏ nền kinh tế đã thoát khỏi khủng hoảng. Nhiều Ngân hàng công bố lãi lớn và liên tục chia thưởng;

    5. Đồng usd trên TG hiện đang phục hồi nhanh chóng, BĐS Mỹ ấm lên nên khả năng càng về cuối năm USD sẽ quay về với giá trị thực của nó;

    6. Giá OIL tăng ----> Kinh tế, sx đang hồi phục trên toàn TG.

    Vốn hoá cả VN-Index chỉ khoảng 7-10 tỉ USD trong khi đó lượng CP giao dịch chỉ chiếm một phần nên thế chỉ cần 1-2 tỷ USD là có thể đưa VN Index vượt 660. (khi đó Nhà nước không những vừa bán được VCB, Viettinbank, mà quá trình IPO các doanh nghiệp lớn khác sẽ thuận tiện hơn nhiều, thu một lượng tiền mặt lớn về, tránh được lạm phát lại bổ sung vào khoản thâm hụt ngân sách....)
  2. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng khoe mình lãi nhiều. Bệnh sĩ . Chỉ có ctyck mới biết rõ..
  3. minhkem

    minhkem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Có thể chị nhận định vĩ mô đúng hay sai, nhưng theo chị sóng HAG từ 56.5 lên 74.5 quá ổn.

  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    He he, lâu lắm mới thấy anh Copvang. Anh khỏi lo, em nhường chút thôi vì rất khuyến khích mọi người thiện chí tham gia bày tỏ quan điểm riêng của mình, có thể đúng, có thể sai vì thế mới phản ánh đầy đủ tâm trạng thị trường.
    Tình hình ở Đức bên đó thế nào? Em thấy Đức mới vay ECB tiền để bơm gói hỗ trợ kinh tế to lắm, chắc đang hưng phấn lắm phải không? Thông tin cho bà con tham khảo thêm cái đi. Thanks.
  5. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Đã được thích:
    0

    Với 1 người tin chắc TT upchen VNI 550-600, HAG sẽ đạt 80-100.thì làm gì có chuyện khi HAG 7x mà dám nhảy ra.???
    Đến lúc thấy nó vẫn ko thể ngóc đầu được thì đã tụt về đầu 6 mất rôi.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ông này chưa chơi chứng lướt sóng bao giờ à Thế mà nhìn nick lập từ năm 2002 cứ tưởng dân chuyên nghiệp. Chắc là từ diễn đàn thời trang, shopping chuyển qua đây mà.
  7. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    quan trọng hơn mức bội chi ngân sách 6 tháng là 26.5 ngàn tỷ đồng = 1,6% GDP. Lo hão việc bội chi 7%
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bloomberg: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng cao hơn trong năm 2009

    TTXVN (Oasinhtơn, 30/6): Mạng tin tài chính Bloomberg (Bloomberg.com) của Mỹ nhận định Việt Nam, nước đầu tiên tại châu Á đưa ra những con số về tốc độ tăng trưởng trong quý II, chắc chắn sẽ công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng cao hơn trong năm nay, báo hiệu khả năng hồi phục kinh tế tại khu vực này.
    Số liệu mà Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam công bố là kinh tế tăng 3,9% trong nửa đầu năm nay có nghĩa là tăng trưởng trong quý II đạt 4,5%, cao hơn mức 3,1% trong quý I và kinh tế của Việt Nam tăng là do có sự tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng vì chính phủ đã thông qua chương trình hỗ trợ vốn vay, giúp tăng tín dụng.
    Bloomberg.com trích lời của nhiều nhà kinh tế, trong đó ông Paul Gruenwald, nhà kinh tế trưởng của chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Xingapo nói: "Dường như tình trạng kinh tế tồi tệ nhất đã qua Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực" và Bây giờ cần tập trung vào đánh giá sức mạnh hồi phục và bao lâu nữa mới đạt mức tăng trưởng mạnh vì sự hồi phục toàn diện chỉ có được khi có sự hồi phục về nhu cầu của nước ngoài, có nghĩa là phải tùy thuộc vào khả năng chi tiêu tại Mỹ và châu Âu".
    Ông Alvin Liew, nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Standard Chartered Bank, nói thêm: "Hầu hết các nước đã vượt qua điểm đáy của cuộc khủng hoảng và những nước nào có năng lực phát triển nội địa tốt sẽ hồi phục nhanh hơn. Trong khi xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa sáng sủa lắm, nhưng nền kinh tế lại được sự hỗ trợ tốt của các chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ".
    Theo ông Liew, Việt Nam, Inđônêxia, Trung Quốc và Ấn Độ, những nước vẫn đạt mức tăng trưởng dương trong khi kinh tế toàn cầu đi xuống, là những hình mẫu của những nền kinh tế có khả năng phục hồi mạnh hơn so với các nước phụ thuộc vào xuất khẩu khác vì các nước này có mức tiêu dùng nội địa tốt.
    Nhà kinh tế Gruenwald còn chỉ rõ: "Tăng trưởng trong quý II của Việt Nam là dựa vào tiêu dùng nội địa từ các ngành dầu khí, giao thông vận tải và may mặc. Sản lượng của khối doanh nghiệp nhà nước dường như tăng nhanh hơn so với các khu vực khác của nền kinh tế. GDP trong thời gian còn lại của năm 2009 sẽ tăng vì kế hoạch kích thích tài chính vẫn tiếp tục có hiệu lực".
    Theo Bloomberg.com, Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế 5% trong năm nay. Đây là mức đã điều chỉnh xuống từ mục tiêu 6,5% đưa ra trước đây. Năm 1999 là năm nền kinh tế này đạt mức tăng trưởng thấp nhất, 6,2%. Tăng trưởng trong quý I đạt mức thấp kỷ lục là do các công ty nước ngoài giảm các kế hoạch đầu tư và khu vực sản xuất cũng giảm trong xu thế suy giảm toàn cầu tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng vào những năm 1930 của thế kỷ trước.
    Thêm vào đó ngày 28/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố giữ nguyên mức lãi suất trong năm nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ngân hàng cũng tập trung vào việc giữ vững giá tiêu dùng sau khi Quốc hội tuyên bố mức lạm phát trần là 10% trong năm 2009.
    Bloomberg.com cũng trích dẫn báo cáo của Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor?Ts Ratings Services cho rằng lạm phát cao tại Việt Nam đang làm giảm những nỗ lực của chính phủ trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua chính sách tiền tệ và tài chính "mềm" hơn. Tuần trước, Ngân hàng Credit Suisse Group AG đã nâng mức dự báo tăng trưởng trong năm 2009 của Việt Nam từ 2% lên 4%. Nhà kinh tế Joseph Lau của Credit Suisse Group AG nói: "Đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu giảm sẽ đặt gánh nặng lên đầu tư cố định trong năm nay, nhưng chúng tôi vẫn điều chỉnh tăng dự báo GDP năm 2009 trên cơ sở những tín hiệu sớm hồi phục nhu cầu nội địa" và nền kinh tế Việt Nam "chắc chắn đã chạm điểm thấp nhất của nó và tăng trưởng sẽ phục hồi và có thể ở mức vừa phải".
    Kim Yến
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Link đây:
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=aJSO1N1gcFIU

    Bloomberg và đại diện các Định chế tài chính quốc tế PR cho Việt Nam thế này thì mai thế nào nhỉ?
  10. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Lý do nước ngoài múc cổ phiếu trong đó có cổ phiếu bất động sản VN:

    Jim O''Neill Phụ trách nghiên cứu KT toàn cấu của Goldman Sachs: Kinh tế thế giưới đã chạm đáy.

    Điều làm giới đầu tư phấn khích nhất là Trung Quôc, Ấn độ và các nước Đông Nam á trong đó có Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng rất nhanh và vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trong vòng 5 năm tới.

    Ngành xây dựng đã đạt mức tăng trưởng nhanh trong 6 tháng đầu năm 2009, do giá nguyên vật liệu đầu vào, giá nhân công đã xuống rất thấp, kỳ vọng về sự tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2009-20010 là rất có thể;

    Dư địa cầu nôi địa của ngành xây dựng còn rất lớn. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản của chính sách kích cầu của Việt Nam với các nước phát triển khác. Trong khi các nước phát triển hạ tầng cơ sở đã ở mức hoàn thiện thì ở Việt Nam hạ tầng quá yếu kém.

    Sự tăng trưởng của ngành xây dựng có hiệu ứng lan tỏa cao đối với các ngành vật liệu xây dựng, vận tải, kho bãi, tạo thêm nhiều việc làm, kích thích tiêu dùng nội địa, giảm sức ép việc làm và giảm tổn thương cho người lao động trong khu vực nông thôn qua đó gây nên những tác động tích cực cộng hưởng cho ngành nông nghiệp và dịch vụ.

    Thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngành này trong kết quả Q3, Q4 năm 2009 để dẫn dắt quá trình phục hồi của nền kinh tế.

Chia sẻ trang này