Vấn đề Tiền - Hàng và những cơ hội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruacontinhnghich, 14/10/2010.

876 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 20:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 308 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    191
    1. Trên thế giới đang diễn ra làn sóng phá giá đồng tiền của nước mình đề giành về lợi thế trong xuất nhập khẩu. Việc này ko chỉ diễn ra cục bộ, đơn lẻ mà đã trở thành làn sóng toàn cầu do bất đồng không thể giải quyết của các nước.
    Ưu tiên lúc này là sở hữu hàng hóa, bất động sản, vàng, lương thực,...
    Cầm tiền mặt không thay đổi về lượng (con số) nhưng thay đổi về chất (sức mua) mỗi ngày.
    Vậy chốt lại là phải cầm hàng hóa.

    2. Xét một cách đầy đủ, chứng khoán là một loại giấy tờ tượng trưng cho hàng hóa bạn đang sở hữu. Khi sở hữu chứng khoán tức ta sở hữu một phần doanh nghiệp, đúng hơn là tài sản của doanh nghiệp (hàng hóa, bất động sản, giá trị thương hiệu,...).
    Vậy hãy sở hữu chứng khoán, vấn đề còn lại là nên chọn chứng khoán nào đại diện cho "hàng hóa" giá trị nhất, dễ lưu thông nhất, tiềm năng nhất để thành công.
    Đừng coi tiền mất giá là mối lo với chứng, mà hãy nhìn đó là cơ hội để sở hữu chứng với giá rẻ.
    Chúc mọi người thành công, dù thành công có thể chưa đến một sớm một chiều. [};-[};-[};-

Chia sẻ trang này