Vàng - Cơn xả lũ bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngayhomnay21, 22/10/2008.

4153 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6827 lượt đọc và 251 bài trả lời
  1. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    ACL: 9 tháng hơn 58 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 39% so cùng kỳ
    (CafeF) - CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 9 tháng đạt 58,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, EPS đạt 6.467 đồng/CP.


    CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (mã: ACL) công bố BCTC quý III năm 2008.



    Theo đó, doanh thu tăng kéo lợi nhuận tăng dù các khoản chi phí tài chính đều tăng cao so với cùng kỳ .



    Cụ thể, doanh thu bán hàng trong quý đạt 190 tỷ đồng tăng 43% so quý III/2007. Lũy kế 9 tháng đạt hơn 519 tỷ đồng tăng 37% so cùng kỳ.



    Doanh thu hoạt động tài chính quý III là gần 3,9 tỷ đồng trong khi quý III năm 2007 chỉ có 746 triệu đồng. 9 tháng /2008 doanh thu tài chính là 10,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 2,8 tỷ đồng.



    Trong các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng mạnh nhất. Quý III là 7,23 tỷ đồng trong khi quý III/2007 là 715 triệu đồng; 9 tháng là 12,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là gần 3,7 tỷ đồng.



    Lợi nhuận sau thuế quý III công ty đạt 19,2 tỷ đồng tăng 41% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 58,2 tỷ đồng tăng 39% so 9 tháng năm 2007.



    EPS 9 tháng công ty đạt 6.467 đồng/CP.
  2. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    268
    Bác hiểu rõ về DJ quá
  3. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    UBCK: Sẽ nâng cao chất lượng hàng hóa chứng khoán
    Thứ tư, 22/10/2008, 15:46 GMT+7

    Ông Hoàng Đức Long, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, UBCK đang xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra năm 2009, đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng hàng hóa, cụ thể là chấn chỉnh công tác phát hành cổ phiếu trên TTCK.


    Bên cạnh đó, Thanh tra cũng xây dựng chương trình làm việc nhằm kiểm tra chấn chỉnh cung cách phục vụ, cung cấp dịch vụ của các CTCK, đảm bảo khả năng tuân thủ quy định chặt chẽ, chấn chỉnh lại Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  4. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vàng lại mất mốc 750

    Nếu lực đỡ ngưng không đỡ nữa thì

    Lũ sẽ tuôn trào
  5. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    VDL: 9 tháng đạt 6,9 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 33% so cùng kỳ
    (CafeF) - CTCP Thực phẩm Lâm Đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6,91 tỷ đồng tăng gần 33% so với cùng kỳ


    CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (mã: VDL) công bố BCTC quý III năm 2008.



    Doanh thu thuần quý III đạt 50,24 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 131,6 tỷ đồng tăng gần 36% so với 9 tháng năm 2007.



    Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 2,65 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 6,91 tỷ đồng tăng gần 33% so với cùng kỳ .
  6. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    VTS: 9 tháng EPS đạt 8.568 đồng/CP
    (CafeF) - CTCP Viglacera Từ Sơn, EPS đạt 3.906 đồng/CP trong quý III cao nhất trong các quý, nâng EPS 9 tháng lên 8.568 đồng/CP.


    CTCP Viglacera Từ Sơn (mã: VTS) công bố BCTC quý III năm 2008.



    Theo đó, quý III lợi nhuận của công ty cao nhất trong các quý, do tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .Đồng thời trong quý khoản chi phí tài chính của công ty được hoàn lại.



    Cụ thể, doanh thu bán hàng trong quý đạt 14,26 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 45,8 tỷ đồng.



    Trong quý khoản chi phí tài chính của công ty là -32,5 triệu đồng, trong khi quý 2 là hơn 2 tỷ đồng.



    Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 4,57 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 9,7 tỷ đồng.



    EPS quý III đạt 3.906 đồng/CP, 9 tháng đạt 8.568 đồng/CP.
  7. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì qua báo cáo tài chính quý 3/2008?
    Thứ tư, 22/10/2008, 15:35 GMT+7

    Báo cáo tài chính quý 3/2008 của 30 tổ chức niêm yết trên sàn Hà Nội và TPHCM đều công bố những con số lợi nhuận khá ấn tượng. TTCK tăng điểm trở lại phiên 21/10 phần nào cũng có nguyên nhân từ các báo cáo này.


    Tuy nhiên NĐT cũng lo ngại khi còn quá nhiều DN vẫn chưa có BCTC dù đã gần hết tháng đầu tiên của quý 4/2008?


    Lợi nhuận cao ngất ngưởng


    TS Lê Thẩm Dương (ĐHNH TPHCM) cho rằng quý 3 là quý mà DN đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất trong năm.


    Đây là thời điểm chính sách thắt chặt tiền tệ phát huy tác dụng mạnh nhất, vốn vay với lãi cao của nhiều DN đang ?ongấm? dần.


    Không ít DN chẳng những kinh doanh, sản xuất giảm suất do thiếu vốn mà còn bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng cao, chi phí đội lên, hàng bán chậm. Vì những lý do trên, NĐT rất mong chờ BCTC quý 3 với quan niệm ?onếu vượt qua được quý này xem như DN sẽ ổn cả năm?.


    Đáp ứng kỳ vọng này, hàng loạt DN đã công bố mức lợi nhuận rất cao. Trong nhóm các DN đạt lợi nhuận cao thì Cty Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) hiện đang dẫn đầu với lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng là 1.082 tỷ, Cty Sữa Việt Nam (VNM) đạt lợi nhuận 1.023 tỷ sau thuế, FPT có lợi nhuận trước thuế 843 tỷ đồng, Cty Vật tự kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) lợi nhuận trước thuế 134 tỷ, Cty Cao su Tây Ninh (TRC) 145,8 tỷ, Cty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VNA) hơn 81 tỷ, Cty cổ phần Khoan và dịch vụ dầu khí (PVD) mới tính 8 tháng đầu năm 2008 đã có lợi nhuận sau thuế 675 tỷ đồng?


    Với tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới gặp khá nhiều khó khăn trong quý 3/2008 thì lợi nhuận của HPG,VNM, FPT, PVD? được xem là khá bất ngờ.
  8. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Bảo Việt hợp tác với Bảo hiểm Lotte của Hàn Quốc
    Thứ tư, 22/10/2008, 15:51 GMT+7
    Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) đã chính thức hợp tác với Công ty Bảo hiểm Lotte (Hàn Quốc) trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm, sau lễ ký thỏa thuận diễn ra vào trung tuần tháng 10 vừa qua.


    Theo đó, Lotte sẽ giới thiệu khách hàng cho Bảo hiểm Bảo Việt, là các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và các doanh nghiệp mà Tập đoàn Lotte đầu tư tại Việt Nam.


    Ngược lại, những khách hàng Hàn Quốc này sẽ được Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm trọn gói đa dạng, tốt nhất cũng như các dịch vụ quản lý rủi ro, giải quyết khiếu nại, chi trả bảo hiểm.


    Tại lễ ký kết này, lãnh đạo của hai bên đối tác đều khẳng định, trong khi nhu cầu về bảo hiểm của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ngày một gia tăng, thì thỏa thuận hợp tác về bảo hiểm giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty Bảo hiểm Lotte của Hàn Quốc không những mở ra nhiều cơ hội hợp tác cả hai bên mà còn đem lại nhiều tiện ích cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam
  9. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Thứ Tư, 22 Tháng Mười 2008
    Tin kinh tế 22/10/2008



    Thứ trưởng Bộ tài chính Mỹ: Kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi (16:02 - 22/10/2008)
    Thứ trưởng bộ tài chính Mỹ, David McCormick ngày hôm qua đã nói kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian gần đây nhưng có khả năng phục hồi vào cuối năm 2009. Ông nói ?o một vài quý tới sẽ có nhiều thách thức? tuy nhiên kinh tế Mỹ sẽ phục hồi bất chấp những khó khăn của ngành tài chính.



    Thị trường tài chính đã có phản hồi tích cực trước các hành động phối hợp của chính phủ các nước trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn thị trường tài chính, tuy nhiên công việc vẫn còn tiếp tục. Ông nói ?o có thể đặt tên cho trò chơi này là mang niềm tin trở lại thị trường tài chính?



    Các hành động của chính phủ Mỹ trong 2 tháng qua, bao gồm gói cứu trợ của Bộ tài chính giúp mua và bảo đảm tài sản thế chấp, chứng khoán của các thể chế tài chính đã giúp ổn định phần nào thị trường tài chính.



    Ông cho rằng nếu Bộ tài chính mà có những phương sách đó từ tháng 9 thì hẳn kết cục của Lehman Brothers đã khác.
  10. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Sàn vàng ACB: ?ophí rút vàng? đã triệt tiêu kênh đầu tư bảo toàn vốn của NĐT (08:52 - 22/10/2008)

    (Vanginfo) Trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới biến động bất lợi và xu hướng tăng giá của tỉ giá USD/VND của các Ngân hàng thương mại của như của thị trường tự do, việc sàn ACB tiếp tục tuỳ ý nâng phí rút vàng lên mức 450 ngàn/lượng đầu giờ, và sau đó tiếp tục nâng lên mức 550 ngàn/lượng vô hình dung đã triệt tiêu kênh đầu tư bảo toàn vốn của NĐT.


    Mục đích quan trọng nhất của các sàn giao dịch vàng là kênh đầu tư thu hút vốn nhàn rỗi trong dân trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt nam tiếp tục trồi sụt làm nản lòng NĐT. Múc đích quan trọng thứ 2 của sàn vàng là tạo ra một sản phẩm đầu tư tiện lợi cho mục đích đầu tư an toàn phòng chống rủi ro biến động của thị trường.


    Việc Sàn vàng ACB sử dụng phí rút vàng điều chỉnh theo thời điểm có lợi thế là giúp ACB tránh được việc NĐT ồ ạt rút hay nộp vàng khi có sự chênh lệnh giữa giá trên sàn vàng và giá ngoài thị trường tự do.


    Tuy nhiên việc ACB nâng phí rút vàng vô hình dung đã triệt tiêu kênh đầu tư bảo toàn vốn của NĐT sẽ khiến một lượng lớn NĐT muốn mua vàng với mục địch này sẽ quay lưng lại với sàn vàng.


    Điều này được thể hiện trong phiên giao dịch sáng hôm nay, 22/10, lực mua trên sàn rất yếu. Tại thời điểm chúng tôi viết bài này, ACB lại tiếp tục nâng phí rút vàng lên mức 580 ngàn đồng/ lượng, kees tiếp là 600, rồi tiếp tục lên 620 ngàn/lượng, lực mua trên sàn hầu như không có và giá tiếp tục giảm không phanh giá trị giao dịch không cao, cho dù giá thế giới không biến động nhiều, chỉ giao động quanh mức $770/ounce.


    Với việc khách hàng rời bỏ khi mất mục đích đầu tư an toàn, chúng tôi cho rằng sớm muộn gì sàn vàng ACB sẽ phải điều chỉnh lại chính sách của mình. Tuy nhiên, trong khi chưa có một qui định hướng dẫn cụ thể nào của cơ quan quản lý nhà nước về các sàn giao dịch vàng, vấn đề sẽ nằm ở chỗ những sự điều chỉnh mới tự nghĩ ra của sàn vàng ACB liệu có tốt hơn hay sẽ tệ hơn.


    Vanginfo.vn

Chia sẻ trang này