Vàng - Cơn xả lũ bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngayhomnay21, 22/10/2008.

3014 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 00:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 6715 lượt đọc và 251 bài trả lời
  1. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai kịp thoát

    Ai sẽ bị kẹt lại ?

    Vàng mà về dưới 700 thì khối người phá sản thật sự

    Khi đó Vàng VN khó níu kéo thêm nữa

    Tức nước ắt vỡ bờ
  2. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Sàn giao dịch vàng ACB chưa được cấp phép hoạt động Thứ tư, 22/10/2008, 10:29 GMT+7

    Dù là một sàn giao dịch với lượng tài chính khổng lồ, nhất cử nhất động của sàn giao dịch này có thể gây ra những xáo trộn lớn đến xã hội nhưng trên thực tế, sàn vàng của ACB vẫn... chưa được cấp phép hoạt động.
    Hoạt động của ACB hiện nay vẫn mang tính "thí điểm", và "thử nghiệm". Dù là hoạt động "thử" nhưng ACB vẫn thu phí "thật" đối với khách hàng. Cứ mỗi lượng vàng, ACB thu 2.000 đồng/mỗi lần giao dịch (dù mua hay bán).


    Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Oanh, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia trong bài nghiên cứu của mình cách đây không lâu đã phân tích khá kỹ về các hoạt động sàn vàng tại Việt Nam. Bà Oanh viết: "Ở Việt Nam hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã cho phép 20 DN được mở tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài nhưng chưa cho phép các tổ chức này lập tài khoản thu hút nhà đầu tư kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước".


    Nguyên nhân chính là do quản lý nhà nước chưa theo kịp trình độ phát triển của các phương thức kinh doanh thương mại quốc tế... Liên quan đến sàn vàng ACB, bà Oanh cho rằng: "Thực chất của hoạt động giao dịch vàng trên sàn ACB là kinh doanh vàng qua tài khoản, mặc dù những người sáng lập ra sàn giao dịch cố tình lập lờ với dư luận rằng giao dịch trên sàn là vàng là vật chất...".


    Đây có thể xem là một bất ngờ lớn đối với những nhà đầu tư sàn vàng hiện nay. Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng không kém là việc ACB cho phép bán khống tài sản. Điều này lại càng vi phạm pháp luật, bởi hiện pháp luật Việt Nam vẫn chưa có bất cứ một quy định nào cho phép bán khống, thậm chí nếu cá nhân nào bán khống là vi phạm pháp luật hình sự, có thể bị truy tố.


    Theo Luật Dân sự một người chỉ có thể định đoạt một tài sản nào đó khi họ có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Không ai có thể bán một tài sản không thuộc sở hữu của mình. Trong khi đó, Luật Chứng khoán (và văn bản hướng dẫn) quy định phạt không nhẹ đối với hành vi bán khống cổ phần, cổ phiếu. Trao đổi với chúng tôi, nhiều luật sư khẳng định: "Một khi pháp luật chưa cho phép kinh doanh vàng qua tài khoản trong nước nhưng ACB lại áp dụng cho người trong nước thì hợp đồng trên nhiều khả năng sẽ bị tuyên vô hiệu. Ngay cả quy định cho bán khống của sàn vàng cũng có thể bị tuyên vô hiệu vì điều này pháp luật cũng chưa cho phép".


    Nhiều người cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng dù sàn vàng chứa đựng rủi ro rất cao so với chứng khoán nhưng hiện nay lại không có bất cứ một quy định nào liên quan đến sàn vàng. Trước vấn đề có thể ảnh hưởng đến người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính như sàn vàng ACB, lẽ ra Ngân hàng Nhà nước phải yêu cầu ACB lập đề án, trong đó nêu đầy đủ các nội dung: Cách thức hoạt động, cơ sở kỹ thuật, mức thu phí, cơ sở nào để công bố giá vàng tham chiếu... để làm cơ sở cho Ngân hàng Nhà nước đánh giá, đồng thời có cơ chế giám sát. Thế nhưng hiện Ngân hàng Nhà nước lại làm "quy trình... ngược" là cho hoạt động trước rồi mới kiểm tra. Điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư đã bị các sàn vàng "ép sân" bằng các hợp đồng có lợi cho các sàn vàng.


    Trở lại bài viết của tiến sĩ Hà Thị Ngọc Oanh, bà viết: Hợp đồng giao dịch giữa ACB và khách hàng thực chất là hợp đồng đơn phương, nhà đầu tư ký vào hợp đồng do ACB lập sẵn nên không có quyền từ chối. Vì vậy, ngoài những rủi ro về mặt kỹ thuật, nhà đầu tư gần như không có bất kỳ sự đảm bảo lợi ích nào từ quy định của pháp luật, điều này gây nên nhiều hệ lụy không tốt cho xã hội... Vì vậy tháng 6.2008 vừa qua, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước không cho phép các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng bạc lập sàn vàng vì cho rằng các sàn giao dịch này (đặc biệt là sàn giao dịch vàng ACB) đang trở thành những "sòng bạc hợp pháp"...


    Có lẽ đây cũng là những lời cảnh báo mới cho những lỗ hổng về quản lý về tiền tệ Việt Nam hiện nay.(Nguồn: LĐ, 22/10)


    Tin Khủng khiếp đối với sàn Vàng
  3. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Loạn sàn Vàng

    TG : 758, quy đổi : 15.440.000 đ/ lượng

    ACB : 15.850.000 đ /lượng

    Việt Á : 16.750.000 đ /lượng

    Wall Street : 16.810.000 đ /lượng

    Tự do : 16.660.000 đ/lượng
  4. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm,

    Ngày mai lại có số liệu về trữ lượng của SPDR

    Lại giảm thêm vài chục tấn là ít
  5. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    giờ không ai còn dám mua vào

    chỉ tranh nhau bán tháo

    Lực đỡ đang yếu dần

    Khó lòng chống đỡ rồi
  6. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Với lý do tình hình TG đang bất ổn

    Chứng khoán TG đang giảm mạnh

    nhiều người nhận định Vàng sẽ là nới trú ẩn an toàn nên đã ôm và giữ Vàng đón chờ đợt tăng giá

    Nhưng từ lúc đó đến nay đã chứng minh nhận định đó là một sai lầm

    Vàng đã không tăng như mong đợi mà ngược lại còn giwrm mạnh

    Càng giảm mọi người càng tưởng đã rẻ, lại tiếp tục mua vào bình quân giá

    Và lại tiếp tục sai lầm

    Đến nay Vàng đã giảm gần 180 USD

    Nếu chơi trên sàn Vàng

    Nhiều người đã phá sản

    Không ít người đang lây lất chờ phá sản

    Một số người sắp phá sản
  7. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định cá nhân, có một số điểm đáng lưu ý và xem xét :

    - Đã có nhiều nhà đầu cơ, đầu tư, tổ chức và Quỹ bán Vàng để thu Cash về (một phần có thể để giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng không thể loại trừ khả năng để đổ vào chứng khoán đang sụt giảm quá mức từ trước đến giờ)

    - Tình hình KTTG tuy còn nhiều bất ổn, nhưng cũng chính vì đã quá mức nên cũng nhận được sự quan tâm tối đa và khẩn cấp của LĐ, CP các tổ chức, cơ quan hữu quan của các nước trên toàn TG.

    Do đó chắc chắn rằng, khi đã bị dồn vào chân tường,

    giữa sự tồn tại và sụp đổ

    thì mọi biện pháp,

    mọi nguồn lực

    mọi khả năng có thể

    đã và đang được huy động, sử dụng tối đa ít ra trước mắt là nhằm ngăn chặn đà suy giảm của TTCK cũng như kiềm hãm bất ổn.
  8. hadongsp3

    hadongsp3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mua vàng tíc trữ được chưa các bác. EM đang cầm VNĐ, không biết nên mua vàng hay Ếch
  9. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhơ,

    Nếu mất mốc 740 - 720 đêm nay

    Vàng sẽ không thể giữ nổi mốc 700

    Rất nhanh đấy

    Đêm nay,

    Chỉ cần ECB BOE xả lũ thì

    Khó lực đỡ nào chống nổi
  10. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa,

    vẫn nhận định rằng

    Thế giới này do con người tạo ra

    Mọi quy luật do con người đặt ra

    Do đó, mọi việc đều do con người quyết định

Chia sẻ trang này