Vàng - Cơn xả lũ bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngayhomnay21, 22/10/2008.

4455 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 15:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 6817 lượt đọc và 251 bài trả lời
  1. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Fed hỗ trợ thêm 540 tỷ USD cho ngành tài chính
    Thứ tư, 22/10/2008, 16:02 GMT+7
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có động thái mới nhất phản ứng trước khủng hoảng tài chính khi ngày 21/10 đã đưa ra gói trị giá 540 tỷ USD giúp các quỹ tương hỗ tiền tệ.


    Theo chương trình mới này, Fed hỗ trợ các quỹ tương hỗ mua nợ ngắn hạn được xếp hạng cao, bao gồm chứng chỉ tiền gửi và thương phiếu từ các nhà đầu tư thị trường tiền tệ.


    Thị trường các tài sản trên thông thường được xem là đầu tư an toàn nhưng mấy tuần qua đóng băng do thiếu nhà đầu tư sẵn sàng mua. Việc đóng băng thị trường thương phiếu đang đe dọa các công ty phát hành để huy động vốn cho các hoạt động thường xuyên ngắn hạn.


    Trong thông báo, Fed nói kế hoạch nhằm giúp cải thiện thanh khỏan cho các nhà đầu tư thị trường tiền tệ, giúp nhà đầu tư tăng khả năng hoàn trả vốn cũng như sự sẵn sàng đầu tư vào các công cụ thị trường này.


    Fed đã thành lập Cơ quan Quỹ Nhà đầu tư Thị trường Tiền tệ (MMIFF) có nhiệm vụ cung cấp tài chính cho năm quỹ để mua tài sản, mỗi quỹ này đều do ngân hàng JPMorgan Chase quản lý. (Nguồn: Saigonnews, 22/10)
  2. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Càng về đêm

    Lũ càng mạnh

    tháo chạy càng nhiều
  3. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai nhanh chân thì thoát


    Chậm chân sẽ kẹt lại
  4. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào mai

    Giá Vàng VN được điều chỉnh tương ứng với giá Vàng TG không nhỉ ?

    Khi đó thì sao ?
  5. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    750

    Đã bắt đầu khơi mào
  6. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật 11:22 ngày 22-10-2008

    Nỗ lực toàn cầu đối phó khủng hoảng tài chính

    --------------------------------------------------------------------------------
    ND - Trước nguy cơ khủng hoảng tài chính gây ra những tác hại to lớn đối với các quốc gia và các nền kinh tế lớn trên thế giới, LHQ đã lên kế hoạch lập lực lượng đặc nhiệm nhằm cải cách hệ thống tài chính toàn cầu. Nhiều nước và khu vực trên thế giới tiếp tục đề ra giải pháp nhằm đối phó "cơn bão" tài chính này.


    Thống đốc Ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn nhất Mỹ la-tinh, gồm Chile, Argentina, Brazil, Colombia, Mexico, Peru trong cuộc họp tại Santiago mới đây thỏa thuận thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và hợp tác kỹ thuật nhằm ứng phó có hiệu quả tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.


    Tại châu Âu, QH Áo đã thông qua kế hoạch cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (134 tỷ USD) nhằm duy trì ổn định các ngân hàng nước này; theo đó, Chính phủ sẽ bảo lãnh các khoản cho vay lên tới 75 tỷ euro, dành riêng 15 tỷ euro cho các ngân hàng gặp khó khăn và 10 tỷ euro bảo lãnh tiết kiệm. Chính phủ Pháp thông báo sẽ rót 10,5 tỷ euro (14 tỷ USD) vào sáu ngân hàng lớn nhất nước này. Chính phủ Iceland và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đạt thỏa thuận, theo đó Icelandsẽ nhận được sáu tỷ USD trong gói cứu trợ chung của IMF với một số ngân hàng Bắc Âu và Nhật Bản. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố ủng hộ gói cứu trợ để kích thích kinh tế Mỹ.


    Thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch sáng 21-10 tăng điểm: chứng khoán Tokyo tăng 2,59%, Australia tăng 2,5%, Manila tăng 1,4%, Seoul tăng 1,3%...
  7. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Trước đây

    Vàng thường có xu hướng ngược lại với kinh tế và CK

    Khi KT bất ổn

    CK sụt giảm

    thì

    Vàng tăng

    và ngược lại
  8. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhưng

    bây giờ

    khi tình hình TG vô cùng bất ổn (có thể nghiêm trọng vào bậc nhất)

    thì

    Vàng khó có thể giữ mãi xu hướng trước kia được
  9. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cũng hợp lý thôi

    Vì vào lúc này

    Khi khó khăn chồng chất

    thì

    Ai còn dư dã tiền bạc nữa mà đi mua Vàng

    Các nước, các Tổ chức, các NHTW, các Quỹ đang lâm vào tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng

    đang rất khát Đô-la để giải quyết khó khăn

    Vậy thì còn giữ Vàng để làm gì nữa

    Nếu không ưu tiên vì mục đích tối thưọng lúc này là dành mọi nguồn lực , mọi khả năng có thể để đối phó với khủng hoảng

    Khi khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, không còn cứu chữa nổi

    thì

    lúc đó Vàng có khác gì một cục sắt vụng ?
  10. ngayhomnay21

    ngayhomnay21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Do đó,

    trước mắt,

    bằng mọi giá

    các nước, các tổ chức, các Ngân hàng TW, các Quỹ, các Đại gia...

    chắc chắn phải bán Vàng để thu Cash về

    không hôm nay thì ngày mai,

    không ngày mai thì ngày kia.....


    Khi nào tình hình có vẻ ổn hơn, khả quan hơn thì khi đó nhu cầu về Vàng mới được quan tâm trở lại

Chia sẻ trang này