Vàng lại lên,hôm nay VNI còn xanh được nữa không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CafeChunhat, 15/10/2010.

1191 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 19:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phiên cuối tuần thị trường có thể xanh kiểu như hôm qua chăng?
  2. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà con đã bỏ đi làm việc khác,không có cảnh mua tống bán tháo nữa.
  3. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/10, giá vàng thế giới lại thiết lập mức kỷ lục mới 1.387 USD/ounce khi đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong năm 2010. Sáng nay 15/10, giá vàng dao động đi ngang trong biên độ 1.375-1.382 USD/ounce. Giá vàng trong nước giảm nhẹ khoảng 20.000 đồng xuống mức 33,12 triệu đồng/lượng.
    Tối 14/10, sau khi tiếp tục bùng nổ trong giờ giao dịch châu Á và châu Âu chạm mức kỷ lục mới 1.387 USD/ounce, giá vàng mở cửa giờ giao dịch New York tại mức giá 1.378 USD/ounce. Dữ liệu việc làm yếu kém khiến khiến đồng USD giảm giá, đẩy vàng tăng trở lại mức 1.380 USD/ounce. Sau biến động đầu giờ, đồng USD có đôi chút phục hồi khiến vàng nhanh chóng giảm xuống mức thấp 1.370 USD/ounce trước khi dần đi lên trở lại. Giá vàng đóng cửa tại mức 1.376,25 USD/ounce. Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa tăng 7,1 USD lên mức 1.377,6 USD/ounce sau khi đã chạm mức kỷ lục mới 1.388,1 USD/ounce.
    Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch hôm qua ngày đã mua vào 19,143 tấn vàng, tăng lượng nắm giữ vàng lên 1.304,342 tấn. Tính trong tháng 10, SPDR đã có 6 lần bán vàng ra với tổng lượng bán là 19,58 tấn
    Đồng USD đã giảm giá mạnh với chỉ số USD-Index giảm 0,6% xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. NHTW Singapore bất ngờ nâng lãi suất cơ bản khiến thị trường tin tưởng vào sự phục hồi của kinh tế châu Á khiến các đồng tiền châu Á tiếp tục tăng giá mạnh so với USD. Đồng USD yếu thông thường luôn thúc đẩy nhu cầu đầu tư thay thế khiến vàng tăng giá.
    Filip Petersson, nhà phân tích chiến lược của SEB Commodity Research nhận xét: “Đồng USD giảm giá do thị trường vẫn lo ngại về một cuộc chiến tranh tiền tệ. Sự kết hợp của thị trường tiền tệ bất ổn, lãi suất thấp đã thúc đẩy các nhà đầu tư mua vàng đẩy giá liên tục tăng cao”.
    Michael Daly, nhà phân tích của công ty môi giới PFGBest nhận xét: “Vàng tăng giá bởi dữ liệu việc làm yếu kém củng cố kỳ vọng FED sẽ cung tiền kích thích kinh tế tăng trưởng”.
    Sterling Smith, nhà phân tích của Country Hedging nhận xét: “Cho dù số liệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng trong tuần trước khiến USD giảm giá. Tuy nhiên, thông tin chỉ số giá sản xuất PPI cũng gia tăng, điều này khiến thị trường cho rằng áp lực lạm phát có thể khiến Fed xem xét một chương trình cung tiền không lớn như dự kiến ban đầu”.
    Giá vàng tỏ ra chăc chắn trong phiên giao dịch sáng nay khi giới đầu tư đã bắt đầu đóng lại trạng thái bán sau khi đã tìm được lợi nhuận khi đồng USD lao dốc ngày hôm qua.
    Mặc dù xu hướng tăng đã chững lại trước sự hồi phục của đồng USD, tuy nhiên khả năng Mỹ sớm có biện pháp hỗ trợ nền kinh tế đang ủng hộ kim loại quý này. Thông tin đáng thất vọng về thị trường lao động Mỹ được công bố ngày hôm qua càng củng cố thêm nhận định này.
    Về xu hướng hiện tại, Scott Meyers, nhà phân tích của MF Global nhận xét: “Bất chấp việc đã có những lệnh chốt lời, xu hướng chủ đạo của vàng hiện vẫn là tăng giá”.
    Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 09 giờ sáng nay là 33,06 - 33,14 triệu đồng/lượng, giảm 20 nghìn đồng/lượng so với chiều qua.
    Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng PNJ niêm yết lúc 09 giờ sáng nay là 33,05 - 33,12 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chiều qua.
    Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ), giá vàng SBJ niêm yết lúc 09h10 sáng nay là 33,06 - 33,10 triệu đồng/lượng.
    Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng Rồng vàng Thăng Long niêm yết là 33,03 - 33,13 triệu đồng/lượng.
    Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 15/10 là 18.932 đồng/USD.
    Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD mua vào niêm yết là 19.490 đồng/USD và bán ra ở mức 19.500 đồng/USD.
  4. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn sụt giảm khá mạnh về tính thanh khoản. Sự sụt giảm này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân sâu xa là vấn đề thông tin thiếu minh bạch của thị trường.
    Báo ĐTCK số 123 vừa qua có đề cập đến vấn đề thông tin thiếu minh bạch trên hai bài thuộc trang Sự kiện và Bình luận. Bài viết liên quan đến CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã CK: SQC) có trích dẫn ý kiến của ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở GDCK Hà Nội nhận định, SQC đã không hoàn thành nghĩa vụ cung cấp thông tin bất thường như quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC. Theo đó, SQC có thể bị phạt, nhưng trước hết, không ít nhà đầu tư của SQC đã nhận lấy phần thiệt thòi (dù cổ đông lớn của SQC nắm giữ hầu hết cổ phần của Công ty, nhưng vì SQC đã niêm yết nên chắc chắn sẽ có một lượng đủ lớn cổ đông nắm giữ một tỷ lệ đủ lớn cổ phần, ít nhất là bằng với quy định của pháp luật về điều kiện để là một công ty đại chúng).[/SIZE]
    Lâu nay, trường hợp như SQC được đưa lên mặt báo là rất hiếm. Có ý kiến cho rằng, vụ SQC lên mặt báo có thể do chủ ý của chính ban lãnh đạo Công ty. Nếu điều đó là đúng thì chỉ càng chứng tỏ rằng, nhiều trường hợp cố tình hạn chế thông tin khác trong các công ty đại chúng đang tồn tại.
    Đã đành, khi doanh nghiệp làm ăn thất bát, cổ đông là người đầu tiên chịu thiệt, nhưng với mỗi nhà đầu tư, thị trường giao dịch sẽ cho phép họ hạn chế bớt tổn thất bằng cách bán cổ phần, cắt lỗ, chuyển hướng đầu tư. Thông tin về doanh nghiệp được công bố thường xuyên, minh bạch và cập nhật sẽ hỗ trợ nhà đầu tư sớm thực hiện và thực hiện thuận lợi việc rút lui khỏi Công ty. Nếu để những vấn đề của doanh nghiệp trở nên trầm trọng hết mức và vỡ lở, thì việc đồng loạt bán tháo cổ phiếu sẽ khiến giao dịch của cổ phiếu đó bị nghẹt cứng, thanh khoản triệt tiêu.
    Tình trạng thiếu thông tin phổ biến cũng sẽ đẩy các diễn biến giao dịch của thị trường về các thái cực. Nó nhân lên tâm lý bầy đàn để khiến thị trường "nóng" nhanh, "nóng" quá, rồi lại hạ nhiệt nhanh không kém, thậm chí "đông cứng". Sự khan hiếm các thông tin về doanh nghiệp khiến nhà đầu tư có thiên hướng hành động theo những thông tin kinh tế vĩ mô và khi những thông tin này thiếu hoặc đang trong giai đoạn nhạy cảm thì việc nhà đầu tư chọn kế "án binh bất động" là hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ có điều, hành động này làm cho thanh khoản của thị trường bị hệ lụy.
    Nhìn rộng ra, vấn đề thiếu thông tin đã hạn chế chức năng cơ bản của TTCK thứ cấp là tạo điều kiện tái phân bổ hợp lý nguồn vốn xã hội. Về lâu dài, sự thiếu minh bạch thông tin sẽ làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư và cản trở sự phát triển của thị trường vốn.
    Sự dễ dàng trong phát hành cổ phiếu giai đoạn vừa qua là nguyên nhân khiến doanh nghiệp đại chúng "lười" công bố thông tin. Điều đó đang tạo ra "lực phản" lại hoạt động phát hành của doanh nghiệp và khi "lực phản" này đủ lớn sẽ buộc các doanh nghiệp phải thay đổi hoạt động công bố thông tin theo hướng tích cực để lấy lại niềm tin của công chúng đầu tư, tạo điều kiện phát hành cổ phiếu. Đấy là cơ chế tự phát triển của thị trường. Nếu muốn đẩy nhanh quá trình này, cần sự tác động tích cực của nhà quản lý, nhà tạo lập thị trường, thông qua việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực, tiêu chí xếp hạng việc công bố thông tin của doanh nghiệp.
  5. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến giao dịch trên sàn HNX trong phiên giao dịch cuối tuần không có nhiều chuyển biến so với các phiên trước đó khi HNX-Index vẫn giằng co mạnh và giao dịch ảm đạm. Việc thị trường chưa xác định rõ xu thế khiến nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài thị trường, trong khi bên nắm giữ cổ phiếu cũng không muốn bán ra khiến thanh khoản của sàn HNX sụt giảm mạnh, giá trị giao dịch xuống mức thấp nhất kể từ ngày 23/2/2010.
  6. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2010, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 119,69 điểm, giảm 0,76 điểm (-0,63%). Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá đạt 14.994.100 đơn vị (-16,56%), tổng giá trị đạt hơn 328,42 tỷ đồng (-14,74%). 23/2/2010
    Phiên này, sàn HNX có 16 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng giao dịch là 1.289.800 đơn vị, trị giá 27,45 tỷ đồng. Trong đó, mã PVX được giao dịch thỏa thuận nhiều nhất với 930.000 cổ phiếu, với trị giá là 19,53 tỷ đồng.
    Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 16.283.900 cổ phiếu (-16,40%), tổng giá trị đạt 355,87 tỷ đồng (-15,59%).
    Trong số 344 cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, có 56 mã tăng, 221 mã giảm, 33 mã đứng giá và 34 mã không có giao dịch. Trong đó có 3 mã tăng trần là DHI, HPS, VCM, và 6 mã giảm sàn là LTC, MKV, QHD, NSN, VE3, GBS.
    Đáng chú ý về cuối phiên, có 19 cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn, 4 cổ phiếu đóng cửa ở giá trần là DHI, HPS, LCS, VCM.
    Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 2 mã tăng giá, 6 mã giảm và 2 mã đứng giá.
    Cụ thể, NTP bình quân đạt 82.700 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng (+0,61%). SHB bình quân đạt 11.600 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng (+0,87%).
    Hai mã PVS và SHS giữ nguyên mức giá tham chiếu là 26.800 đồng và 14.500 đồng/cổ phiếu.
    Còn lại, ACB bình quân đạt 27.800 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng (-0,36%). PVI bình quân đạt 18.400 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-1,08%).
    KLS bình quân đạt 13.800 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-1,43%). BVS bình quân đạt 18.200 đồng/cổ phiếu, giảm 300 đồng (-1,62%). SQC bình quân đạt 85.800 đồng/cổ phiếu, giảm 600 đồng (-0,69%).
    Mã PVX dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch báo giá với hơn 1,34 triệu đơn vị được giao dịch thành công, bình quân đạt 21.900 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-0,90%).
    Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 30,12% so với tổng khối lượng khớp lệnh báo giá trong phiên sáng nay.
    Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là VCM đạt 31.100 đồng/cổ phiếu, tăng 2.000 đồng (+6,87%) với 200 cổ phiếu được khớp lệnh. Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là MKV khi tụt xuống mức 61.900 đồng/cổ phiếu, giảm 4.600 đồng (-6,92%) với tổng khối lượng giao dịch báo giá là 100 cổ phiếu.
    Ngoài ra, xét về mức tuyệt đối thì RCL là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi tăng 3.900 đồng lên mức 66.600 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt 700 đơn vị.
    Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên này mua vào 445.400 cổ phiếu (28 mã) và bán ra 6.900 cổ phiếu (5 mã).
    Cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất là PVX khi mua vào 140.300 đơn vị, chiếm 10,45% tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là PVS, OCH, VND, KLS với tổng khối lượng mua vào tương ứng là 69.000, 62.000, 40.000, 32.000 cổ phiếu.
    Ngược lại, họ bán ra nhiều nhất là TIG với 3.000 cổ phiếu, chiếm 2,85% tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là VND, AGC, CTB, SSS với tổng khối lượng bán ra tương ứng là 2.400, 1.000, 300, 200 cổ phiếu.
    5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
    Giá
    +/-
    %
    KLGD
    PVX
    21.900
    (200)
    (0,90)
    1.342.800
    SDH
    28.800
    1.000
    3,60
    933.300
    KLS
    13.800
    (200)
    (1,43)
    879.200
    VND
    19.600
    400
    2,08
    728.000
    SHB
    11.600
    100
    0,87
    632.500
    5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất
    Giá
    +/-
    %
    KLGD
    VCM
    31.100
    2.000
    6,87
    200
    DHI
    9.600
    600
    6,67
    200
    HPS
    16.500
    1.000
    6,45
    100
    KHB
    36.600
    2.200
    6,40
    57.100
    IDV
    26.700
    1.600
    6,37
    100
    5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất
    Giá
    +/-
    %
    KLGD
    MKV
    61.900
    (4.600)
    (6,92)
    100
    VE3
    24.300
    (1.800)
    (6,90)
    300
    GBS
    12.300
    (900)
    (6,82)
    81.200
    LTC
    38.300
    (2.800)
    (6,81)
    13.300
    QHD
    19.800
    (1.400)
    (6,60)
    2.200
    SFN: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2010 (7%)
    STP: Ngày GDKHQ cho ý kiến về phướng án tăng vốn lên 300 tỷ đồng
    SFN: Ngày GDKHQ nhận cổ tức lần 1/2010 (7%)
    STP: Ngày GDKHQ lấy ý kiến tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng
    NSN: Ngày giao dịch 418.670 cổ phiếu phát hành thêm
    DCS: Ngày giao dịch chính thức 653.875 cổ phiếu phát hành thêm
  7. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều trông chờ con sóng của năm 2010 nhưng càng hy vọng lắm càng thất vọng nhiều,các phao cứu sinh đều được đưa ra cho mọi người bám nhưng tới giờ thị trường vẫn chưa thể dậy sóng,vì đâu?
  8. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Câu trả lời hôm nay còn xanh nữa không đã rõ rồi,nhưng đỏ thật còn hơn xanh ép.
  9. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Thua lỗ nhiều quá đi đào vàng rùi,bác có đi không em chừa cho 1xuất?:)):)):)):)):)):))
  10. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Có sóng rồi đó bác ơi,bao nhiêu người bạc đầu rồi còn gì?

Chia sẻ trang này