Vàng mai tăng hay giảm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 24/07/2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5576 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa khủng bố vẫn là kẻ thù số 1 của Mỹ
    14:10'' 31/07/2008 (GMT+7)
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates, nói rằng chiến thắng trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan sẽ không kết thúc ?T?Tcuộc chiến dài?T?T chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Cuộc chiến chống al-Qaeda cùng các nhóm khủng bố khác sẽ là ưu tiên quân sự hàng đầu của Mỹ trong những thập kỷ tới.

    Ông Gates liệt Iran và Triều Tiên là mối đe dọa đối với ?T?Ttrật tự quốc tế?T?T và đáng để Mỹ phải lo ngại. Chiến lược của ông cũng cảnh báo về những mối đe dọa tiềm năng từ Trung Quốc và Nga, hối thúc Mỹ thiết lập quan hệ đối tác với hai nước này trong khi kiềm chế khả năng quân sự ngày càng mạnh của họ.

    Ông Gates cũng cho rằng Ấn Độ là một đồng minh mà ông hy vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong hệ thống quốc tế, tương xứng với sức mạnh kinh tế, quân sự và quyền lực mềm ngày càng tăng của nước này.

    Minh Sơn (theo Washington Post)
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ: Đại sứ quán Nhật nhận được e-mail cảnh báo đánh bom
    Cập nhật lúc 14h37" , ngày 31/07/2008

    Người dân ở Panta, thành phố miền đông Ấn Độ cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong các vụ đánh bom hàng loạt ở nước này.

    (VnMedia) - Hôm nay 31/7, Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ cho biết họ vừa nhận được một bức thư điện tử, trong đó có lời cảnh báo về một quả bom đang được cài đặt tại một khu chợ ở thủ đô New Delhi.

    Theo thông cáo của Đại sứ quán Nhật Bản, kẻ gửi thư nặc danh này cho biết có một quả bom đang được cài đặt tại khu chợ Sarojini Nagar nổi tiếng của thủ đô New Delhi.

    Được biết, kẻ viết thư cũng cảnh báo người dân hãy tránh xa các khu vực đông đúc như các khu chợ, điểm đỗ xe buýt hay các trung tâm tôn giáo.

    Sarojini Nagar là một trong 3 khu chợ ở New Delhi bị đánh bom hồi tháng 10/2005, cướp đi sinh mạng của 62 người.

    Hồi cuối tuần qua, liên tiếp 30 vụ đánh bom đã xảy ra tại hai thành phố của Ấn Độ và 19 quả bom chưa phát nổ được tìm thấy ở một thành phố ở miền tây nước này. Tổng số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom trên là 45 người.
  3. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang
    21:47'' 31/07/2008 (GMT+7)

    Ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan đã gặp nhau hôm 31/7 tại Sri Lanka giữa lúc các cuộc đụng độ biên giới cũng như các vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu của Ấn Độ gây ra những căng thẳng mới trong tiến trình hòa bình giữa hai nước.


    Ngoại trưởng Ấn Độ
    Cuộc hội đàm kín này giữa Ngoại trưởng Pranab Mukherjee của Ấn Độ và người đồng cấp Pakistan Shah Mehmood Qureshi diễn ra bên lề của một hội nghị của 8 nước Nam Á tại Colombo. Ông Mukherjee đã bắt tay với ông Qureshi trước khi tiến hành cuộc hội đàm kéo dài khoảng 1 giờ.

    Căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan đã phủ bóng đen lên Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC). Hội nghị được tổ chức nhằm cải thiện tăng trưởng kinh tế và tăng cường hợp tác trong khu vực.

    Cuộc gặp ngày 31/7 là cuộc gặp thứ hai giữa lãnh đạo hai nước trong vòng 1 tháng qua. Cuộc gặp diễn ra sau khi Ấn Độ nói rằng tiến trình hòa bình mà bắt đầu năm 2004 ?T?Tđã bị kéo căng?T?T sau một vụ đánh bom liều chết vào Đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul hồi đầu tháng 7. Afghanistan đã quy trách nhiệm vụ đánh bom này cho cơ quan tình báo Pakistan. Tuy nhiên, Islamabad đã phủ nhận mọi liên quan.

    ?T?TChúng tôi đã chia sẻ quan điểm của chúng tôi về quan hệ song phương, các cuộc đàm phán hòa bình và những sự kiện gần đây?T?T, ông Mukherjee nói khi hai bên kết thúc hội đàm. Ngoại trưởng Pakistan đã mô tả cuộc hội đàm là ?T?Tthẳng thắn và cởi mở?T?T. ?T?TChúng tôi đã thảo luận một loạt các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm?T?T, ông nói.

    Cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho các cuộc hội đàm vào thứ bảy tới giữa Thủ tướng hai nước. Hai ngoại trưởng đã nhất trí rằng Thủ tướng hai nước sẽ đưa ra một tuyên bố toàn diện về hợp tác song phương trong tương lai. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai quốc gia trong vòng 15 tháng qua nhằm cải thiện quan hệ song phương.

    Các cuộc gặp mới nhất diễn ra sau một loạt các vụ đánh bom ở Ahmedabad và Bangalore, Ấn Độ. Ấn Độ không đổ lỗi cho Pakistan về các vụ đánh bom này song nghi ngờ có sự hậu thuẫn của tình báo Pakistan. Chưa hết, đầu tuần này, Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Pakistan vượt qua đường kiểm soát tại khu vực Kupwara của Kashmir. New Delhi cũng thông báo một sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thứ hai ở khu vực Nowgam.

    Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn dọc đường kiểm soát phân chia Kashmir vào năm 2003. Trước khi có thỏa thuận này, quân đội hai nước thường nã pháo hạng nặng và súng máy qua đường kiểm soát dài 740km. Một cuộc nổi dậy li khai chống lại sự kiểm soát của New Delhi đối với khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã nổ ra kể từ năm 1989. Islamabad đã bác bỏ cáo buộc rằng Pakistan đang trợ giúp cho các phần tử nổi dậy Hồi giáo.

    Minh Sơn (theo AFP)
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo của Mỹ công bố xấu hơn so với kỳ vọng


    Báo cáo của Mỹ công bố lúc 19h30 cho thấy GDP tổng hợp chỉ đạt mức tăng 1.9% thấp hơn so với mức tăng 2.4% kỳ vọng nhưng còn tốt hơn so với mức 1% của kỳ trước.

    Báo cáo chỉ số giá GDP đạt mức tăng 1.1% và không bằng mức tăng 2.4% kỳ vọng và thấp hơn mức 2.7% của kỳ trước.

    Chỉ số thất nghiệp không thay đổi ở mức 0.7%.

    Báo cáo mà chúng tôi cho rằng kém khả quan nhất là báo cáo thất nghiệp khi chứng kiến mức thất nghiệp kỷ lục 448 nghìn, cao hơn nhiều so với mức 406 nghìn của kỳ trước và cao hơn mức 395 nghìn kỳ vọng.

    Đồng USD chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh theo những báo cáo này. EURUSD tăng tới 50 điểm ngay sau đó. USD Index giảm mạnh tới 20 điểm về mức 73 điểm.

    Đây là những thông tin không tốt cho Vàng nên các nhà đầu tư chốt lời hết các trạng thái bán tại 914 trước đó.
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Iraq: Bom tự sát giết chết 3 cảnh sát viên gần Mosul

    31/07/2008




    Binh sĩ Hoa Kỳ hỗ trợ lực lượng Iraq trong cuộc hành quân chống phe al-Qaida ở tỉnh Diyala
    Cảnh sát Iraq nói rằng một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 3 cảnh sát viên trong một vụ tấn công tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

    Cảnh sát cho biết kẻ đánh bom đã đâm chiếc xe vào trạm cảnh sát trong ngày thứ Năm. Các giới chức cũng cho biết có 4 cảnh sát viên khác bị thương.

    Vụ tấn công này xảy ra khi lực lượng an ninh Iraq bắt đầu mở các cuộc phản công chống lại lực lượng al-Qaida trong tỉnh Diyala ở miền đông.

    Giới chức Iraq đã bắt giữ ít nhất 35 người bị tình nghi là phần tử chủ chiến. Và bộ quốc phòng Iraq cho biết trong ngày thứ Tư chính quyền đã bắt giữ những người bị nghi dính líu tới các vụ giết hại, đánh bom cùng các tội phạm khác.

    Mấy chục ngàn binh sĩ và cảnh sát Iraq đã bắt đầu cuộc tảo thanh ở tỉnh Diyala trong ngày thứ Ba, với sự hỗ trợ tình báo và hậu cần của quân lực Hoa Kỳ.

    Các cuộc hành quân gồm những vụ lục soát từng nhà để truy tìm các phần tử chủ chiến và vũ khí bất hợp pháp.
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãnh sự quán Pakistan ở Afghanistan bị đánh bom
    22:14'' 31/07/2008 (GMT+7)
    Một chiếc xe đạp chất đầy thuốc nổ đã nổ tung bên ngoài một lãnh sự quán của Pakistan tại miền Tây Afghanistan hôm 31/7, khiến hai người bị thương.

    Chính phủ Pakistan, vốn đang căng thẳng với Afghanistan, nhanh chóng nhắc nhở chính phủ Afghanistan về nghĩa vụ bảo vệ các văn phòng ngoại giao. ?T?TChúng tôi hy vọng chính phủ Afghanistan sẽ đảm nhận trách nhiệm một cách nghiêm túc?T?T, Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố.

    Chính phủ Afghanistan đã kịch liệt lên án vụ tấn công trên tại thành phố Herat. Pakistan có 4 lãnh sự quán ở Afghanistan. Trong số hai người bị thương có một cảnh vệ ở bên ngoài tòa lãnh sự. Không có ai bên trong tòa nhà bị thương.

    Afghanistan đang chống lại một cuộc nổi dậy do Taliban đứng đầu. Tuy nhiên, hầu hết bạo lực xảy ra ở miền Nam và miền Đông nước này. Sự bất ổn ngày càng tăng tại Afghanistan đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan. Các quan chức Afghanistan cho rằng Pakistan không nỗ lực để trấn áp các chiến binh - những kẻ ẩn náu ở vùng biên giới Pakistan và dùng lãnh thổ đó làm bàn đạp mở các cuộc tấn công vào Afghanistan.

    Quan hệ Afghanistan- Pakistan tiếp tục trượt dốc sau khi một vụ đánh bom liều chết bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul hôm 7/7 khiến khoảng 60 người thiệt mạng. Các quan chức Ấn Độ và Afghanistan nói rằng thông tin của họ chỉ ra sự dính líu của Pakistan trong vụ tấn công đó.

    Minh Sơn (theo AP)
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    CafeF) - Giá vàng tăng mạnh nhất trong tuần này sau thông tin kinh tế Mỹ tăng trưởng kém hơn dự kiến.


    Tại thị trường New York, giá vàng giao sau vào tháng 12 tăng 10,40 USD/ounce tương đương 1,1% lên mức 922,70USD/ounce. Đây là mức tăng giá nhiều nhất của vàng từ ngày 25/07.

    Cũng tại thị trường này, giá vàng giao ngay tăng 7,90USD/ounce lên mức 913,30USD/ounce.

    Theo thông tin từ Bộ Thương Mại Mỹ, kinh tế nước này tăng trưởng 1,9% trong quý 2. USD hạ giá 0,8% so với đồng Euro. Vàng, được coi như một công cụ đầu tư hiệu quả trong thời kỳ lạm phát, đã tăng lên mức giá cao nhất trong tháng 3 sau khi USD hạ giá và triển vọng kinh tế u ám.

    Ông Leonard Kaplan, chủ tịch của Prospector Asset Management ở Evanston, Illinois nhận xét tình hình hiện nay rất thuận lợi cho giá vàng.

    Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3%. Kết quả tăng trưởng GDP mới USD hạ xuống mức thấp so với đồng Euro.

    Vàng được định giá bằng USD, thường có diễn biến về giá ngược với USD. Giá vàng đạt đến đỉnh cao 1.033,90USD/ounce vào tháng 3 khi USD hạ xuống mức thấp nhất 1,6038USD/Euro vào ngày 15/07.

    Theo Barrick Gold Corp, công ty sản xuất và kinh doanh vàng lớn nhất thế giới, triển vọng giá vàng tăng hiện nay rất lớn nhờ những yếu tố như bất ổn chính trị và lo lắng về thị trường tài chính và tín dụng toàn cầu tăng cao.
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỹ ra điều kiện với Triều Tiên
    07:36'' 01/08/2008 (GMT+7)
    Hôm 31/7, Mỹ cho biết không thể loại Triều Tiên khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố nếu Triều Tiên không nhất trí về một thỏa thuận toàn diện thẩm tra chương trình hạt nhân của nước này.


    Ông Christopher Hill
    Dường như có quan điểm rằng Bình Nhưỡng sẽ tự động được đưa ra khỏi danh sách trên vào ngày 11/8 sau khi Tổng thống Bush tuyên bố hôm 26/6 rằng ông đã thông báo cho Quốc hội về ý định loại Triều Tiên khỏi danh sách này trong vòng 45 ngày.

    ?T?TTổng thống đã nói rất rõ rằng ông sẽ sử dụng thời gian 45 ngày này để đánh giá sự hợp tác của Triều Tiên, kể cả thỏa thuận về thẩm tra, và sau đó sẽ có phản ứng thích hợp?T?T, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Christopher Hill của Mỹ cho biết hôm 31/7. Ông nói rằng 45 ngày chỉ là một thời kỳ thông báo tối thiểu và 11/8 không phải là hạn chót để Triều Tiên nhất trí về một thỏa thuận thẩm tra.

    Dennis Wilder, Giám đốc các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, nói rằng để thoát khỏi danh sách trên, Triều Tiên phải nhất trí về một cơ chế thẩm tra chương trình plutonium, các hoạt động làm giàu uranium và phổ biến hạt nhân.

    Trong khi đó, Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu rằng Triều Tiên sẽ nhất trí về một thỏa thuận thẩm tra chương trình hạt nhân nếu Washington loại nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố, theo một nguyên tắc ?T?Thành động đổi lấy hành động?T?T.

    Triều Tiên đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân chính và đang tháo dỡ lò này theo thỏa thuận sáu bên. Tháng trước, nước này đã giao nộp tuyên bố về chương trình sản xuất plutonium song không làm rõ những nghi ngờ của Mỹ về hoạt động phổ biến hạt nhân cho Syria hay những nghi ngờ rằng Triều Tiên có một chương trình làm giàu uranium bí mật

    Chính quyền Bush muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên bằng một chiến thắng hiếm hoi về chính sách đối ngoại trước khi ông Bush mãn nhiệm vào tháng 1 tới.

    Minh Sơn (Theo AFP
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    "Khủng hoảng nhà đất Mỹ còn lâu mới kết thúc"
    09:41'' 01/08/2008 (GMT+7)
    Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Alan Greenspan vừa đưa ra dự báo đáng chú ý rằng, cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ còn lâu mới kết thúc.

    Ông Alan Greenspan. (Ảnh: AP)

    "Cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chạm đáy. Và các hệ quả của nó cũng chưa xuất hiện hết", Alan Greenspan nhận định ngày 31/7.

    "Những vụ vỡ lở như việc 2 ngân hàng cho vay thế chấp nhà đất khổng lồ của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac là minh chứng sớm cho những hệ quả khôn lường ấy. Giải pháp cần làm lúc này là phải quốc hữu hoá ngay đó", ông Alan Greenspan lưu ý thêm.

    Trước đó, hôm 7/4/2008, vị cựu Chủ tịch Fed đưa ra nhận định bi quan về nền kinh tế số 1 thế giới này. "Theo tôi, có hơn 50% khả năng nền kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái. Có nhiều dấu hiệu cho thấy sức khỏe của nền kinh tế đã xấu hơn trước", Alan Greenspan nói.

    Dù không phải là một nguyên thủ quốc gia nhưng Alan Greenspan luôn được đánh giá là một trong những người quyền uy nhất trên thế giới.

    Năm 2004, ông được các chuyên gia kinh tế, tài chính và các nhà sử học, dưới sự tổ chức của trang web Askmen, xếp vào danh sách 10 người đàn ông quyền lực nhất thế giới, cùng với Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Italia Berlusconi, cựu Tổng thống Nga Putin,...

    Về mặt lý thuyết, nếu một nền kinh tế suy giảm liên tục trong hai quý liên tiếp thì có thể coi như đã rơi vào tình hình suy thoái.

    Ảnh hưởng tới Đông Nam Á?

    Đầu năm nay, trong báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu 2008, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, các nước đang phát triển có sức chống chịu tốt với sự tụt dốc của nền kinh tế Mỹ, với mức GDP trung bình là 7,1%.

    Báo cáo dự báo tăng trưởng thế giới trong hai năm tới sẽ giảm, và các nước đang phát triển phải tăng cường khả năng tiếp thu công nghệ để tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai.

    Đồng đôla yếu, kinh tế Mỹ suy thoái và khả năng đổ vỡ thị trường tài chính là những yếu tố chính của tình trạng này.

    Những rủi ro này sẽ làm giảm kim ngạch xuất khẩu và dòng tiền vào các nước đang phát triển và làm giảm giá trị của đầu tư từ Mỹ sang nước khác.

    Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương dự kiến có thể đạt mức GDP trung bình 10% trong năm 2007, 9,8% năm 2008, và 9,6% năm 2009. Tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 8,3%, cho 2007 8,2% cho 2008 và 8,3% cho 2009. Ảnh hưởng của suy thoái tài chính toàn cầu lên các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam là không lớn.
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỹ

    Sau khi thăm Israel trở về, ứng viên Tổng thống Barack Obama nói với các nghị sĩ của đảng Dân chủ rằng Israel sẽ tấn công quân sự Iran nếu các biện pháp trừng phạt nước này không hiệu quả. K.M. (AP)

Chia sẻ trang này