Vàng mai tăng hay giảm ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chaonammoi, Jul 24, 2008.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên thêm căng thẳng
    15:35'' 03/08/2008 (GMT+7)
    Triều Tiên hôm 3/8 cho biết sẽ trục xuất các nhân viên Hàn Quốc khỏi khu du lịch núi Kumgang - dấu hiệu gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia này.


    Áp phích quảng cáo khu du lịch Kumgang (AFP)
    Động thái trên diễn ra sau khi một du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết hồi tháng 7 tại khu du lịch Núi Kumgang. Hàn Quốc đã nghi ngờ về lời giải thích của Bình Nhưỡng rằng du khách này đã đi lạc vào một vùng quân sự. Kể từ đó tới nay, Hàn Quốc đã đình chỉ các chuyến du lịch tới khu vực này để chờ kết quả điều tra.

    Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã tuột dốc hơn nữa kể từ khi Seoul tức giận trước việc Triều Tiên từ chối hợp tác điều tra vụ việc trên. Mặc dù các tua du lịch đã bị đình chỉ song hơn 260 người Hàn Quốc vẫn đang làm việc trên núi Kumgang. Khu du lịch này được coi là một trong những biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

    Truyền thông Triều Tiên đưa tin Bình Nhưỡng sẽ trục xuất những nhân viên Hàn Quốc mà dường như không cần thiết ở khu du lịch này. Một phát ngôn viên của quân đội Triều Tiên đóng ở núi Kumgang đã ra tuyên bố tái khẳng định rằng du khách trên đã phớt lờ yêu cầu dừng lại và cáo buộc Hàn Quốc ?T?Tđẩy quan hệ vốn đã bị đóng băng giữa hai miền Triều Tiên tới một giai đoạn thảm khốc?T?T.

    Tuy nhiên, các nhà điều tra Hàn Quốc nói rằng du khách trên có lẽ đã bị bắn ở khoảng cách gần hơn khi bà đang đứng hoặc đi bộ, trái ngược với lời giải thích của phía Triều Tiên.

    Cái chết của du khách Park Wang, 53 tuổi, đã phủ bóng lên tuyên bố của Tổng thống Lee Myung-bak rằng ông muốn mở lại các cuộc đối thoại bị đình trệ bấy lâu với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Lee vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ ở Hàn Quốc về vụ nổ súng trên.

    Khu du lịch núi Kumgang thu hút hơn 1 triệu du khách Hàn Quốc kể từ năm 1998 tới nay. Việc ra vào khu nghỉ mát này được kiểm soát rất chặt chẽ.

    Minh Sơn (tổng hợp)
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Cập nhật 11:49 ngày 03-08-2008

    Hệ thống tài chính Mỹ chưa hết lao đao vì thị trường nhà đất

    --------------------------------------------------------------------------------

    Những ngôi nhà bị tịch thu gán nợ ở Mỹ
    ngày càng nhiều.
    ND- Cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp nhà đất ở Mỹ trong quý II vừa qua vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục gây căng thẳng trong hệ thống tài chính ngân hàng và làm giảm tăng trưởng của nền kinh tế đứng đầu thế giới.


    Giá nhà ở Mỹ trong vòng một năm qua đã sụt giảm tới hơn 15% và trong vòng sáu tháng qua đã có hơn 340.000 gia đình bị tịch thu nhà do không thể vay thêm tiền để thanh toán các khoản nợ, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2007. Trung bình cứ 501 ngôi nhà ở Mỹ có một nhà bị tịch thu gán nợ. Dự báo trong cả năm 2008 số nhà thuộc diện này ở Mỹ có thể tới 2,5 triệu.


    Do giá nhà đất liên tục sụt giảm và nhiều khoản tiền cho vay mua nhà thế chấp không thu hồi được, các công ty tài chính Mỹ tiếp tục thua lỗ lớn, tổng thiệt hại kể từ tháng 10-2007 đã lên tới 1.300 tỷ USD.


    Từ đầu năm tới nay đã có sáu công ty cho vay thế chấp của Mỹ sụp đổ, trong đó có IndyMac với tài sản tới 32 tỷ USD, là ngân hàng cho vay lớn nhất ở Mỹ bị phá sản trong hơn hai thập kỷ qua.


    Theo Thời báo New York, khoảng 150 ngân hàng trong tổng số 7.500 ngân hàng đang hoạt động ở Mỹ có thể bị phá sản trong 12 đến 18 tháng tới. Số này có khả năng tăng lên 300 ngân hàng trong ba năm tới.


    Nhiều tập đoàn tài chính lớn thông báo thua lỗ trong quý II-2008. Ðáng lo ngại nhất là Fannie Mae và Freddie Mac, hai thiết chế tài chính lớn được Chính phủ Mỹ bảo trợ, chuyên cung cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại và các công ty cho vay tiền mua nhà, đang sở hữu hoặc bảo hiểm cho khoảng 5.200 tỷ USD cho vay, chiếm một nửa tổng số nợ trên thị trường nhà đất hiện nay.


    Khả năng tiếp tục cho vay của các tập đoàn này là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với nỗ lực hồi phục thị trường bất động sản của Chính phủ Mỹ, nhưng tính đến hết tháng 3-2008, tổng số vốn của hai tập đoàn này chỉ còn 81 tỷ USD, bằng 1,6% tổng giá trị các khoản cho vay thế chấp mà hai công ty này đang sở hữu hoặc bảo hiểm, sau khi thiệt hại tổng cộng hơn 100 tỷ USD do các khoản nợ xấu.


    Giá cổ phiếu của hai tập đoàn này đều đã giảm tới 80% so với một năm trước, xuống mức thấp nhất trong hơn 16 năm qua.


    Danh sách các "đại gia" trong ngành tài chính Mỹ bị thua lỗ trong quý II còn dài: Wachovia, ngân hàng lớn thứ tư nước Mỹ, lỗ 8,86 tỷ USD; tập đoàn ngân hàng đầu tư Merrill Lynch & Co. lớn thứ ba của Mỹ, lỗ 4,9 tỷ USD; Washington Mutual Inc, tập đoàn cho vay và nhận tiền gửi tiết kiệm lớn nhất nước Mỹ, lỗ 3,33 tỷ USD...


    Trước những cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hàng trăm ngân hàng và tổ chức tài chính do các khoản nợ xấu trong lĩnh vực tín dụng thế chấp nhà đất, Tổng thống Mỹ G.Bush và các quan chức kinh tế hàng đầu Nhà trắng đã phải liên tục lên tiếng trấn an người dân Mỹ trong tháng qua, một mặt thừa nhận nước Mỹ đang trong thời kỳ khó khăn, mặt khác khẳng định hệ thống tài chính ngân hàng của Mỹ vẫn mạnh, chỉ rõ thị trường nhà đất là tâm điểm của sự sa sút kinh tế hiện nay.


    Chính phủ đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp trị giá hàng chục tỷ USD nhằm hỗ trợ các tập đoàn tài chính tín dụng, nhất là Fannie Mae và Freddie Mac, có thêm vốn duy trì hoạt động, khôi phục niềm tin đang đổ vỡ của giới đầu tư, ngăn chặn chiều hướng ngày càng xấu hơn của cuộc khủng hoảng nhà đất, tạo đà kích thích nền kinh tế Mỹ phát triển trở lại. Kế hoạch này cũng cho phép Bộ Tài chính được quyền can thiệp trực tiếp, khi cần có thể mua lại cổ phần của hai tập đoàn này để tránh một sự sụp đổ có thể gây sốc toàn bộ nền kinh tế.


    QH Mỹ cũng đã thông qua dự luật nhằm giúp hàng trăm nghìn người Mỹ khỏi bị tịch thu nhà ở, rót 300 tỷ USD cứu trợ khẩn cấp qua Cơ quan quản lý nhà đất liên bang (FHA), trong đó có các khoản miễn thuế nhà đất và tín dụng ưu đãi cho những người lần đầu tiên mua nhà.


    Thị trường tín dụng nhà đất tiếp tục khủng hoảng, căng thẳng gia tăng trong hệ thống tài chính ngân hàng, cộng với giá nhiên liệu và lương thực liên tục leo thang, khiến nhiều người dân Mỹ, kể cả các nhà đầu tư hàng đầu bi quan.


    Theo kết quả thăm dò trong tháng 7 của hãng Zogby và Reuters, có tới 75% số người được hỏi cho rằng chính sách kinh tế của chính quyền Mỹ đang đi sai đường.


    TÔ MINH
  3. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Hạn chót đã đến, Iran vẫn thề không lùi bước trong vấn đề hạt nhân
    Cập nhật lúc 18h08" , ngày 03/08/2008


    Tổng thống Iran (bên trái) trong chuyến thăm đến Syria.


    (VnMedia) - Hôm qua (2/8), Iran đã tuyên bố nước này sẽ không lùi bước trong cuộc tranh cãi hạt nhân với các cường quốc lớn. Đây có thể được coi như một lời thách thức đối với hạn chót mà các cường quốc phương Tây đặt ra cho Tehran.

    Theo đó, các quan chức phương Tây đã cho Tehran 2 tuần từ ngày 19/7 để đưa ra câu trả lời cho gói các biện pháp khuyến khích mà 6 cường quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức dành cho Iran để đổi lấy việc nước này ngừng chương trình hạt nhân của mình.

    Hạn chót 2/8 đã đến nhưng Iran, nước liên tục từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân, đã bác bỏ việc họ sẽ đưa ra câu trả lời đúng hạn định mà các nước phương Tây đặt ra. Thay vào đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tuyên bố, "quốc gia Iran sẽ không lùi bước trong vấn đề quyền hạt nhân của mình." Thậm chí, Tổng thống Ahmadinejad còn nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán quốc tế nào mà nước này tham gia đều chỉ nhằm mục đích củng cố quyền hạt nhân của họ.

    Những phát biểu trên của Tổng thống Iran được đưa ra trong một tuyên bố sau khi ông này có các cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

    Tổng thống Assad đã đến thăm Tehran một vài tuần sau khi ông này đã phát biểu với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại thủ đô Paris rằng ông sẽ dùng mối quan hệ tốt đẹp của ông với nước CH Hồi giáo để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân. Và như vậy, rõ ràng Tổng thống Assad đã thất bại trong việc định tạo ra một bước đột phá trong cuộc tranh cãi hạt nhân giữa Iran với các cường quốc.

    Phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách sản xuất các đầu đạn hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới, đã phủ nhận các cáo buộc trên.


    Kiệt Linh - (Theo THX, Reuters)
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Mỹ: LHQ phải tăng cường trừng phạt Iran
    08:10'' 04/08/2008 (GMT+7)

    Mỹ hôm 3/8 nói rằng Iran đã để Hội đồng Bảo an LHQ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường trừng phạt chống nước này do từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân nhạy cảm.


    Tổng thống Iran
    Tuyên bố của Mỹ được đưa ra một ngày sau khi hết hạn chót không chính thức để Iran phản ứng trước một đề xuất của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga về các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

    ?T?TRõ ràng là chính phủ Iran không tuân thủ yêu cầu của cộng đồng quốc tế ngừng làm giàu uranium và thậm chí còn không quan tâm tới nỗ lực làm việc đó. Họ để Hội đồng Bảo an không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường các lệnh trừng phạt?T?T, Richard Grenell, phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ tại LHQ, nói.

    Tehran chưa chính thức đáp lại đề xuất của các nước nói trên. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói hôm 2/8 rằng Iran sẽ không nhượng bộ về vấn đề hạt nhân với các cường quốc này.

    Hội đồng Bảo an đã thông qua ba nghị quyết trừng phạt Iran. Phương Tây đã cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình điện hạt nhân dân sự. Iran - quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư trên thế giới, quả quyết chương trình làm giàu uranium chỉ nhằm mục đích sản xuất điện.

    Phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại EU nói rằng ông Solana và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili của Iran sẽ sớm thảo luận đề xuất của sáu cường quốc. Sáu nước này đã ra hạn chót là 2/8 để Iran đáp lại yêu cầu ngừng mở rộng việc làm giàu uranium.

    Israel và Mỹ đã ám chỉ rằng họ có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu nước này vẫn ?T?Tcứng đầu?T?T. Tin đồn về một cuộc tấn công như vậy đã ảnh hưởng tới các thị trường dầu mỏ trong những tháng gần đây.

    Minh Sơn (theo Reuters)
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Quân đội Thái chiếm ngôi đền khác ở biên giới Campuchia
    Cập nhật lúc 07h20" , ngày 04/08/2008


    Quân đội Campuchia đang canh gác xung quanh ngôi đền Preah Vihear.


    (VnMedia) - Campuchia hôm qua (3/8) đã cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng một ngôi đền khác trên đất Campuchia. Những diễn biến mới này đe doạ sẽ đẩy cuộc tranh cãi lãnh thổ giữa hai nước xung quanh ngôi đền Preah Vihear trở nên căng thẳng hơn nữa.

    Khoảng 70 binh lính Thái Lan đã chiếm ngôi đền Ta Moan Thom có từ thế kỷ thứ 13 của Campuchia từ hôm 31/7, phía Campuchia cho biết.

    Ông Maj Sim Sokha, một sĩ quan bảo vệ biên giới của Campuchia, nói với các phóng viên rằng các binh lính Thái đã được triển khai trong vòng bán kính 80m xung quanh ngôi đền Ta Moan Thom và đã ngăn không cho binh lính Campuchia ra vào ngôi đền này.

    Ông Sokha cũng cho biết 40 binh lính Campuchia đã được huy động đến gần nơi quân lính Thái Lan đóng nhưng họ được ra lệnh kiềm chế trong khi chính phủ đang tìm cách giải quyết vấn đề này với phía Thái Lan.

    "Quân đội Thái cho biết họ sẽ rút đi chỉ khi nào vấn đề xung quanh ngôi đền Preah Vihear được giải quyết," ông Sokhahe nói với hãng tin AP qua điện thoại.

    Cụm đền Ta Moan Thom nằm ở tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Đây là tỉnh có đường biên giới chung với tỉnh Surin của Thái Lan.

    Trước những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã phủ nhận việc quân lính của nước này đã tiến vào chiếm đóng ngôi đền Ta Moan Thom.

    Campuchia và Thái Lan trong nhiều tuần gần đây đang bị mắc kẹt trong một cuộc tranh cãi về lãnh thổ xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear. Hai bên đều đòi chủ quyền đối với di sản thế giới này. Các hoạt động ngoại giao cấp cao đã được tiến hành nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này nhưng đều không đạt được kết quả khả quan nào. Hai bên chỉ cam kết không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp và đồng ý rút quân ra khỏi ngôi đền tranh chấp.
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Phái đẹp trong quân ngũ Nga
    Cập nhật lúc 11h21" , ngày 04/08/2008


    (VnMedia) - Năm 2008, Trường Chỉ huy Bay Ryazan của Nga đã chiêu nạp những học viên nữ đầu tiên. Khi trở thành học viên của trường, các nữ sĩ quan này cũng phải trải qua những bài học và các buổi tập luyện khó khăn không khác gì các bạn đồng môn là nam giới.




    Các nữ sỹ quan tỏ rõ sự quyết tâm trước khi vào buổi tập.






    Vượt chướng ngại vật.





    Buổi tập sử dụng vũ khí.



    Tập ném lựu đạn.



    Luyện kỹ năng đánh tay đôi.



    Diễn tập đánh trận chiến thuật.








    Thư giãn sau những giờ tập luyện đầy vất vả.





    Song Anh - (theo RIA)
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Thứ Hai, 04/08/2008, 08:41 (GMT+7)

    Nam Ossetia sơ tán dân cư


    TT - Cộng hòa ly khai Nam Ossetia từ 3-8 đã cho sơ tán trẻ em, người già và phụ nữ khỏi những vùng xung đột Gruzia - Ossetia, Interfax hôm qua dẫn lời Ủy ban thông tin Nam Ossetia cho biết. Lo âu về những vụ pháo kích ảnh hưởng thường dân và nguy cơ bùng nổ xung đột khiến Nam Ossetia đi tới quyết định trên.

    Trung tâm báo chí Bộ Quốc phòng và tình trạng khẩn cấp Nam Ossetia cho biết thêm rạng sáng qua, Gruzia đã bắt đầu đưa pháo binh và các đơn vị súng cối tới biên giới với cộng hòa ly khai này. Trước đó, đấu súng ở vùng xung đột Gruzia - Ossetia đã nổ ra rạng sáng 2-8 làm sáu người chết (trong đó có ba thường dân) và 15 người Nam Ossetia bị thương. Newsru dẫn lời chỉ huy lực lượng phối hợp gìn giữ hòa bình trong vùng xung đột Vladimir Ivanov nói cuộc đấu súng khởi đầu do khiêu khích từ phía Gruzia, trong khi phía Gruzia nói binh sĩ Gruzia phải bắn trả đũa do bị quân Nam Ossetia bắn vào các chốt canh của Gruzia.

    Chính quyền đã cho sơ tán dân, chủ yếu là trẻ em, người già và phụ nữ, khỏi làng Dmenis (nơi bị bắn pháo đêm 1-8) và thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia về Bắc Ossetia thuộc Nga. (Tuy nhiên, Tổng thống Bắc Ossetia Teimuraz Mamsurov đã phủ nhận tin nhận người tị nạn Nam Ossetia, mà chỉ "sẵn sàng giúp đỡ những người anh em Nam Ossetia").

    Bộ Thông tin Nam Ossetia đưa lời Thủ tướng Nam Ossetia Yuri Morozov cho biết tình hình thêm phức tạp vì "phía Gruzia tiếp tục phong tỏa nguồn nước Tskhinvali và tổ chức tâm lý chiến gây hoang mang trong thường dân". Trong khi đó, BBC nói Gruzia nhận định việc sơ tán thường dân là "một dấu hiệu đáng lo ngại, vì nó cho thấy những người chủ trương phân lập đang chuẩn bị cho bạo lực nhiều hơn nữa". Interfax dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Nga Alesandr Drobyshevsky đã gọi tin từ phía Gruzia nói có khả năng các binh lính gìn giữ hòa bình Nga "bắn vào các khu dân cư Nam Ossetia" là "đòn khiêu khích thông tin bẩn thỉu".

    Hiện Matxcơva đã kêu gọi cả hai phía Gruzia và Nam Ossetia kiềm chế, tìm phương cách hòa bình giải quyết khủng hoảng. Tuy nhiên, tình hình chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng. Tổng thống Nam Ossetia Eduard Kokoity (ảnh) tuyên bố nếu phía Gruzia tiếp tục khiêu khích, Nam Ossetia sẽ không chỉ tổng động viên ở cộng hòa ly khai này, mà sẽ thu nhận dân quân tình nguyện trên toàn bắc Kavkaz. Nam Ossetia đã tuyên bố ly khai khỏi Gruzia đầu thập niên 1990, sau khi Liên Xô tan rã, nhưng không được công nhận. Theo Wikipedia, đây là lãnh thổ có đa số dân là người gốc Ossetia (hơn 60%, theo Thiên chúa giáo) sinh sống. Chỉ hơn 20% là người gốc Gruzia, theo Hồi giáo.

    DUY VĂN
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Giá dầu tiếp tục tăng do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Edouar
    Tin ngày: 04/08/2008 08:02:06 AM

    Dầu thô tăng ngày thứ hai liên tiếp do cơn bão nhiệt đới Edouard đe dọa sản lượng dầu của Mỹ ngoài vịnh Mehico cũng như việc quan chức Mỹ và Isael đã họp và thống nhất lệnh trừng phạt đối với Iran


    Cơn bão nhiệt đới Edouard trải dài 95 dặm(155 km) dọc phía nam của sông Missisippi và có thể ảnh hưởng trên một diện rộng. Dầu tăng từ mức thấp nhất trong 11 tuần qua do dự trữ dầu Mỹ giảm và Iran đã từ chối hạn chót cho cuộc tranh luận với Liên Hợp Quốc xung quanh chương trình nghiên cứu hạt nhân của nước này.

    Dầu thô giao tháng 9 tăng $1.21(hay 1.1%) lên $126.31 một thùng chỉ một giờ sau khi sàn giao dịch hàng hóa NEW YORK mở cửa và giao dịch ở $125.96 một thùng vào 7:30 sáng(Giờ Singapore)

    Giá dầu giao tháng 9 đã tăng 0.8% vào 01.08 trước dự đoán sẽ có cuộc tấn công quân sự vào Iran, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 4 trên thế giới.

    Iran đã không có bất kỳ sự hồi đáp nào trước đề nghị tạm dừng chương trình làm giàu Uranium từ Mỹ, Nga, Trung Quốc. Pháp, Anh, Đức

    Phát biểu trên kênh CNN ngày hôm qua, ngoại trưởng Irsael, Tzipi Livni cho biết cần thiết phải có lệnh trừng phạt đối với Iran
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Giá dầu tiếp tục tăng do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Edouar
    Tin ngày: 04/08/2008 08:02:06 AM

    Dầu thô tăng ngày thứ hai liên tiếp do cơn bão nhiệt đới Edouard đe dọa sản lượng dầu của Mỹ ngoài vịnh Mehico cũng như việc quan chức Mỹ và Isael đã họp và thống nhất lệnh trừng phạt đối với Iran



    Cơn bão nhiệt đới Edouard trải dài 95 dặm(155 km) dọc phía nam của sông Missisippi và có thể ảnh hưởng trên một diện rộng. Dầu tăng từ mức thấp nhất trong 11 tuần qua do dự trữ dầu Mỹ giảm và Iran đã từ chối hạn chót cho cuộc tranh luận với Liên Hợp Quốc xung quanh chương trình nghiên cứu hạt nhân của nước này.

    Dầu thô giao tháng 9 tăng $1.21(hay 1.1%) lên $126.31 một thùng chỉ một giờ sau khi sàn giao dịch hàng hóa NEW YORK mở cửa và giao dịch ở $125.96 một thùng vào 7:30 sáng(Giờ Singapore)

    Giá dầu giao tháng 9 đã tăng 0.8% vào 01.08 trước dự đoán sẽ có cuộc tấn công quân sự vào Iran, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 4 trên thế giới.

    Iran đã không có bất kỳ sự hồi đáp nào trước đề nghị tạm dừng chương trình làm giàu Uranium từ Mỹ, Nga, Trung Quốc. Pháp, Anh, Đức

    Phát biểu trên kênh CNN ngày hôm qua, ngoại trưởng Irsael, Tzipi Livni cho biết cần thiết phải có lệnh trừng phạt đối với Iran
  10. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Iran muốn OPEC tăng giá dầu
    12:11'' 04/08/2008 (GMT+7)

    Trong một động thái mới nhất, Iran vừa lên tiếng thúc giục Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) định mức sản lượng dầu khắt khe hơn để có thể giúp tăng giá dầu.


    Một nhà máy dầu ở Iran. (Ảnh: AP)


    "Một số thành viên đã tự ý tăng sản lượng dầu và tổ chức OPEC cần giám sát, kiểm soát chặt việc đó, tránh làm hạ giá trầm trọng đối với mặt hàng này", ông nói thêm.


    Cách đây vài tháng, Iran cũng đã có một đề xuất rất táo bạo đối với OPEC. Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, khi đó đã lên tiếng thúc giục các thành viên Tổ chức này phải lập một ngân hàng chung và ngừng định giá cũng như giao dịch dầu bằng đồng đôla của Mỹ.

    Có điều, các thành viên OPEC, trong đó có những đồng minh thân cận của Mỹ như Ảrập Xê-út, vẫn chưa thực sự mặn mà với những đề xuất táo bạo kiểu đó của Iran.

    Trên thực tế, từ vài năm trở lại đây, Iran, nước xuất khẩu dầu lớn thứ 4 thế giới, dự định sẽ giảm bớt việc sử dụng đồng tiền của Mỹ trong giao thương quốc tế. Thay vào đó, nước này sẽ tăng cường sử dụng đồng euro.

    Trong các hợp đồng xuất khẩu dầu mà cường quốc dầu mỏ Iran ký với các nhà nhập khẩu khác, từ nhiều năm nay luôn có một điều khoản trong đó quy định việc thanh toán có thể chuyển sang dùng đồng euro hoặc các đồng tiền khác thay thế cho USD khi cần. Đây là cơ sở để Iran tiến hành việc chuyển đổi như trên.

    Nhật Vy (Theo THX, AP)

Share This Page