Vàng mai tăng hay giảm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 24/07/2008.

841 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5575 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Iran trả lời phỏng vấn truyền hình Mỹ
    Thứ Hai, 28/07/2008, 06:06

    Độc giả đang rất trông đợi kênh truyền hình Mỹ NBC phát sóng cuộc phỏng vấn Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vào tối nay 28/7 lúc 18.30 giờ địa phương (22.30 GMT).

    Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Tehran, đài NBC của Mỹ đã có cuộc phỏng vấn Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Nội dung cuộc phỏng vấn đang được độc giả khắp nơi trên thế giới quan tâm.

    Cuộc phỏng vấn nhà lãnh đạo Iran được nhà báo Brian Williams - Người dẫn chương trình nổi tiếng của NBC Nightly News - thực hiện từ hôm 25/7.

    Một số trích đoạn của cuộc phỏng vấn cũng được phát sáng nay trên chương trình bản tin buổi sáng Today trên kênh MSNBC.

    Mỹ tuần qua đã đưa ra hạn chót cho Iran trong vòng 15 ngày nếu không trả lời đề nghị của 6 cường quốc về chương trình hạt nhân, họ sẽ phải gánh chịu thêm các lệnh trừng phạt mới cứng rắn hơn.

    Nhưng hôm thứ Tư tuần trước, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng Iran không lùi bước trước áp lực của các nước phương Tây.

    Tehran hiện đã hứng chịu 3 lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an vì từ chối ngừng chương trình hạt nhân mà nước này luôn khẳng định vì mục đích dân sự và hòa bình.

    Cuối tuần trước, lần đầu tiên ông Ahmadinejad khẳng định Iran sở hữu 6.000 máy ly tâm làm giàu uranium

    Trên đường tiến tới 1.200 - 1.300
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: Hàng ngàn người phải sơ tán để tránh bão
    Cập nhật lúc 09h52" , ngày 28/07/2008


    Các tàu thuyền ngoài khơi đã trở về cảng để tránh bão.


    (VnMedia) - Chiều qua 27/7, 274.300 người thuộc tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc đã phải sơ tán để đề phòng cơn bão Phượng Hoàng có thể sẽ tấn công vào khu vực này, cơ quan phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết.

    Khoảng 52.301 tàu thuyền đánh cá cũng đã trở về cảng vào chiều hôm qua. Các hoạt động phòng chống bão lũ đã được tổ chức khẩn trương tại tất cả các khu vực được dự báo có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng của cơn bão.

    Bão Phượng Hoàng (Fung Wong) là cơn bão nhiệt đới thứ 8 trong năm nay và được dự báo sẽ là một cơn bão rất mạnh. Cho đến chiều qua, theo thông báo từ đài thiên văn tỉnh Phúc Kiến, tâm bão nằm cách khoảng 210km về phía đông của Đài Loan.

    Bão Phượng Hoàng được dự báo di chuyển theo phía Tây và sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều ngày 27 hoặc 28/7. Sau đó, các nhà quan sát khí tượng thuỷ văn cho biết, cơn bão có thể sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến vào chiều ngày 28 hoặc sáng 29/7 và tiếp tục di chuyển tiến sâu vào khu vực phía đông tỉnh Giang Tây.

    Do ảnh hưởng của cơn bão này, dự báo khu vực Phúc Kiến sẽ có gió mạnh cấp 8 đến cấp 11 vào sáng nay. Mưa giông lớn cũng được dự báo sẽ xảy ra ở khu vực này trong ngày hôm nay 28/7.

    Trong khi đó, tại châu Âu, một cơn bão mạnh cũng đã tấn công vào khu vực phía Tây Ukraine và phía Bắc Rumani gây ra lũ lụt khiến ít nhất 16 người chết và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Hàng trăm các thành phố, làng mạc ở cả khu vực biên giới của hai nước này hiện đang phải sống trong tình trạng không có điện. Rất nhiều nhà cửa, cầu đường bị tàn phá, các nhân viên cứu hộ ở đây cho biết.



    T.T - (Theo BBC, THX)
  3. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đánh bom hàng loạt ở "Thung lũng Silicon" của Ấn Độ
    Cập nhật lúc 10h58" , ngày 26/07/2008


    Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường các vụ đánh bom.


    (VnMedia) - Cảnh sát Ấn Độ cho biết, hôm qua (25/7), 7 quả bom đã phát nổ liên tục trong vòng vài phút ở thành phố Bangalore, phía Nam của nước này. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 12 người khác bị thương.


    Bangalore là trung tâm công nghệ thông tin của Ấn Độ với hơn 40% ngành công nghệ thông tin và phần mềm của nước này tập trung ở đây. Hàng chục các tập đoàn công nghệ thông tin lớn của thế giới như Microsoft, Intel và IBM cũng đều có văn phòng ở thành phố vốn được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Ấn Độ này.



    Các vụ nổ bom đều xảy ra ở những khu vực đông dân cư nhưng may mắn là những quả bom này đều có sức công phá thấp, chỉ có sức ảnh hưởng tương đương bằng một hoặc hai quả lựu đạn.



    Hiện tại, các cửa hàng, trường học và rạp chiếu phim trên khắp thành phố Bangalore đã bị đóng cửa và cảnh sát đang cho phong toả hiện trường để điều tra vụ việc.



    "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc điều tra. Đội rà soát bom, mìn đang có mặt tại hiện trường. Chúng tôi kêu gọi các công dân tiếp tục các hoạt động bình thường và không phải lo sợ gì cả," ông Shankar Bidri, người đại diện cho lực lượng cảnh sát thành phố Bangalore, nói. Theo ông Bidri, các cuộc tấn công nói trên đã ?olàm ảnh hưởng đến sự yên ổn và thanh bình ở thành phố Bangalore".



    Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ nổ bom này.



    Chính phủ Ấn Độ đã lên án các cuộc đánh bom và thề sẽ bắt được những kẻ đứng đằng sau các vụ tấn công nói trên. "Những vụ việc như thế này sẽ không ngăn cản được chính phủ theo đuổi các chính sách chống khủng bố bằng các biện pháp hết sức cứng rắn và kiên quyết," Bộ trưởng Nội vụ Ân Độ Shivraj Patil phát biểu.



    Trong những năm gần đây, ở các thành phố của Ấn Độ đã xảy ra nhiều vụ đánh bom. Những vụ tấn công này thường được cho là do các chiến binh nước ngoài gây nên.



    Kiệt Linh - (Theo BBC)
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 28/07/2008 - 8:23 AM


    Đánh bom khủng bố kép ở Istanbul, 15 người thiệt mạng


    Hiện trường vụ đánh bom.
    (Dân trí) - 2 vụ nổ bom gần như liên tiếp tối qua đã làm rung chuyển một quảng trường đông người ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 15 người thiệt mạng và hơn 150 người khách bị thương. Người đứng đầu Istanbul cho biết đây là một vụ tấn công khủng bố.


    Nhiều người đã bị thương trong vụ nổ bom thứ hai sau khi họ đổ đến khu vực xảy ra vụ nổ bom đầu tiên để cứu giúp các nạn nhân. Theo các nhân chứng hai vụ nổ xảy ra ở khu dân cư lao động và cách nhau có 10 phút.



    ?oKhông có gì nghi ngờ, đây là một vụ tấn công khủng bố?, người đứng đầu thành phố Istanbul, Muammer Guler cho biết. ?oDo khu vực có đông người nên số lượng người thương vong là rất lớn?, ông cho biết.



    Chính quyền thành phố cho biết 154 người bị thương, trong đó 15 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện cảnh sát đang điều tra kẻ đứng đằng sau các vụ nổ bom này.



    Đài truyền hình CNN-Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn nguồn an ninh cho biết cảnh sát tình nghi nhóm nổi dậy người Kurd có thể đứng đằng sau vụ tấn công này. Các nguồn tin tình báo cũng cho biết nhóm này đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ.



    Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đổ lỗi cho nhóm nào. ?oChúng tôi biết đó là một cuộc tấn công khủng bố, nhưng chúng tôi chưa có thông tin cho biết nhóm nào thực hiện?, Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Hayati Yazici cho biết tại hiện trường các vụ đánh bom.



    Các chiến binh Hồi giáo, người Kurd và cánh tả thường hoạt động ở Istanbul và thực hiện nhiều vụ đánh bom trong quá khứ. Hôm 9/7 vừa qua, các tay súng được cho là có liên hệ với al-Qaeda đã xả súng vào cảnh sát gác bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul, khiến ba cảnh sát thiệt mạng. 3 kẻ tấn công cũng thiệt mạng trong vụ đọ súng với cảnh sát.



    Hai vụ đánh bom tối qua xảy ra trong một quảng trường bị cấm xe cộ. Và quảng trường này là nơi tụ tập của mọi người vào buổi tối.



    Theo phóng viên hãng thông tấn AP có mặt tại hiện trường ngay sau các vụ nổ, ít nhất 12 người nằm trên mặt đất. Kính vỡ, quần áo, manơcanh và các mảnh vỡ khác rải rác khắp mặt đất. Lúc đó đội dò mình mặc đồ trắng đang khiểm tra hiện trường.



    Nhiều người bị thương nằm đợi xe cứu thương đến, mặt và người họ đầy máu. Nhiều người có vẻ bị thương rất nặng, được quấn trong chăn và mang lên xe cứu thương.



    ?oVụ nổ đầu tiên xảy ra ở một bốt điện thoại?, Huseyin Senturk, chủ một cửa hàng giày dép nằm cách nơi xảy ra vụ nổ vài mét cho biết. ?oVụ nổ thứ hai cách đó khoảng 40m?.



    Được biết vụ nổ thứ hai có thể nghe thấy từ cách đó hàng km.



    Theo người đứng đầu thành phố Istanbul, các quả bom được gài ở trong các thùng rác.
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    TG cứ tối ngày bất ổn chính trị, chiến tranh, thiên tai, động đất...

    Thế mới thấy ở VN mình hạnh phúc nhất

    Vậy mà mới tăng xăng lên là Bà Kon kêu la ầm trời
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vàng cứ nhích lên dần

    Cứ đà này có thể tối nay sẽ vượt mốc 950

    Qua được ngưỡng 950 có thể dự báo của các chuyên gia Vàng TG tiến về 1.200 - 1.300 trong thời gian tới là chính xác.
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vàng có thể tăng lên $1,200 trên thị trường quyền chọn của Mỹ
    Tin ngày: 25/07/2008 10:47:42 PM

    Các hợp đồng quyền chọn(Options Contract) trên thị trường quyền chọn đều nhận định rằng sẽ có bước nhảy vọt trên thị trường vàng để hướng về mức cao nhất mọi thời đại là $1,200 tính đến cuối năm nay.

    Trong vài năm qua, giá vàng đã tăng mạnh mẽ. Chỉ vài năm trước đây thôi, vàng còn giao dịch ở mức $250. Các nhà đầu tư đã đổ xô vào thị trường vàng do nỗi lo ngại lạm phát, đồng USD yếu cũng như các tin đồn về thị trường Mỹ

    Một trader tại sàn giao dịch quyền chọn tại COMEX, John Bilello cho biết " Có rất nhiều nhà đầu tư cho rằng cuối năm nay, vàng sẽ giao dịch ở mức $1,200-$1,500. Những hợp đồng quyền chọn này đang khá rẻ, vì vậy họ đang tìm cách mua chúng!"

    Billello cũng nói thêm rằng, có rất nhiều nhà đầu tư quyền chọn đang điều chỉnh trạng thái của mình sau khi giá vàng giảm mạnh trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên vẫn có một khối lượng rất lớn QUYỀN CHỌN MUA giá vàng thời điểm tháng 12 với giá $1,000 và QUYỀN CHỌN BÁN dao động từ $1,200 tới $1,300. Mọi người đều đang đặt cược vào khả năng vàng sẽ tăng mạnh trong một thời gian không xa nữa.
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật 11:52 ngày 28-07-2008

    Căng thẳng tái bùng phát ở Palestine

    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo Reuters, xung đột giữa phong trào Hamas đang kiểm soát dải Gaza và phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang trở nên căng thẳng sau các vụ đánh bom liên tiếp ở dải Gaza làm sáu người chết, trong đó có một lãnh đạo của Hamas, và 20 người khác bị thương. Ngày 26-7, hàng nghìn người Palestine ở dải Gaza đưa tang và bắn súng chỉ thiên thề sẽ trả thù cho những người bị giết.


    Cho rằng phong trào Fatah tiến hành các vụ khủng bố, Hamas tiến hành truy quét và trong hai ngày qua đã bắt giữ 162 thành viên của Fatah và tiến công nhà riêng của một thủ lĩnh Fatah, lục soát khoảng 40 văn phòng của Fatah tại dải Gaza và tịch thu các máy vi tính cùng tài liệu. Thủ lĩnh Hamas ngày 26-7 triệu tập cuộc họp chính phủ khẩn cấp và tuyên bố, chính quyền của Hamas đã chỉ thị nhà chức trách tìm ra bằng được thủ phạm các vụ đánh bom. Có tin, một nhóm vũ trang có liên hệ với phong trào Fatah đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ngày 25-7.


    Cũng theo Reuters, ngày 27-7, quân đội Israel đã tiến công vào nhà riêng và bắn chết một thủ lĩnh Hamas ở thành phố Hebron thuộc Khu bờ Tây. Cùng ngày, tại dải Gaza, cảnh sát của Hamas có cuộc đấu súng với một nhóm vũ trang Hồi giáo có liên hệ với Al Qaeda.
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tarzan_hp:

    thuonghai1954:

    Hôm nay giá vàng tăng liên tục, chuẩn bị cho việc tăng tỷ giá lên 17.5 của SBV.

    mị a....nghe cụ DC dọa cả wk làm iem vãi cả ra quần...vừa chốt loss múc oánh lên theo các cụ luôn giờ nè...chìu nay gold xuống iem bắt đền các cụ hu hu...

    may sáng nay làm tí ACB kiếm 7% sàn rùi sát trần gỡ lại được tí gold Acino...mị a ...m óc túi thèng miền

    He He Cụ tặc cũng đổi chiều rồi thì phen này Vàng tiến lên 1.200 thật roài
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ Ấn Độ-Pakistan bị đe doạ sau vụ đánh bom
    14:47'' 28/07/2008 (GMT+7)
    Các thành phố của Ấn Độ hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ nổ bom liên tiếp làm rung chuyển thành phố Ahmedabad miền tây nước này cuối tuần qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 45 người và làm bị thương 160 người khác.


    Lại Bom. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, chả biết là gì khác. Chán

Chia sẻ trang này