Vàng mai tăng hay giảm ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chaonammoi, Jul 24, 2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Đinh làm Topic khác cho gọn nhưng Mod không đồng ý.
    Thôi thì dời qua Topic này vậy.

    Mod thông cảm nhé. TKS
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Hàn Quốc tập trận gần quần đảo gây tranh cãi với Nhật

    Cựu chiến binh Hàn Quốc biểu tình phản đối Nhật tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp.
    (Dân trí) - Hôm nay, Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô ở gần quần đảo đang tranh chấp với Nhật. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng cùng hai bộ trưởng Hàn Quốc có chuyến thăm lịch sử đầu tiên tới quần đảo này.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận cuộc tập trận kéo dài một ngày gần quần đảo được nước này gọi là Dokdo, còn phía Nhật gọi là Takeshima. Quần đảo là nguyên nhân chính gây ra bất đồng giữ hai nước hiện nay.

    Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra trên Vùng biển Nhật Bản, gồm một tàu khu trục 3.000 tấn, các trực thăng bắn tàu ngầm và những chiến đấu cơ lớn nhất nước này.

    Và đây là cuộc tập trận hàng năm ?onhằm mục đích ngăn chặn ?onhững lực lượng giả định? tiến vào quần đảo và đẩy lùi chúng?. Hiện trên quần đảo tranh chấp này có một nhóm nhỏ quân đội Hàn Quốc đồn trú.

    Được biết đây là cuộc tập trận đầu tiên trong số hai cuộc tập trận lớn đã được lên kế hoạch ở gần hòn đảo trong năm nay. Trước đó, những cuộc tập trận như thế này thường được giữ kín, tuy nhiên năm nay được chính phủ Hàn Quốc công khai.

    Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-Soo và hai bộ trưởng nội các hôm qua đã tới thăm quần đảo gây tranh cãi này. Đây là những quan chức cấp cao nhất của Seoul từng đến thăm quần đảo.

    Phía Nhật Bản đã kịch liệt lên án chuyến thăm của ông Han. ?oTôi cho rằng hành động như thế nhằm nhấn mạnh sự khác biệt là không phù hợp?, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Nobutaka Machimura cho biết.

    Tranh chấp về quần đảo đã tái bùng nổ vào đầu tháng này khi Nhật Bản ra sách hướng dẫn giáo viên cho rằng quần đảo đang tranh chấp với Hàn Quốc là thuộc chủ quyền của họ.


    Phan Anh

    Theo AP
  3. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Lên 917 roài

    Từ từ mà tiến
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Mỹ: Động đất mạnh rung chuyển nam California

    (Dân trí) - Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter đã làm rung chuyển Los Angeles và các khu vực phụ cận ở miền nam California (Mỹ) hôm qua, khiến nhiều toà nhà cao tầng bị lắc lư.

    Trận động đất xảy ra lúc 11h42 trưa ngày 29/7 theo giờ địa phương (tức gần nửa đêm theo giờ Việt Nam). Tâm chấn cách trung tâm Los Angeles khoảng 46km, gần khu vực Chino Hills của thành phố San Bernardino và ở độ sâu khoảng 12,8km trong lòng đất.
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Pakistan: 3 nhân viên an ninh bị giết bởi lực lượng nổi dậy
    Cập nhật lúc 16h49" , ngày 29/07/2008

    Tình hình an ninh tại Swat, Pakistan hiện vẫn hết sức phức tạp sau khi hiệp định hoà bình được ký kết.

    (VnMedia) - Cảnh sát Pakistan hôm nay (29/7) cho biết, 3 nhân viên an ninh của Pakistan đã bị giết bởi lực lượng nổi dậy tại tỉnh Swat, một tỉnh nằm ở phía tây bắc nước này.

    Các nhân viên bị giết hại thuộc một cơ quan tình báo tại Pakistan. Chiếc xe chở họ đã bị phục kích bởi hàng chục chiến binh nổi dậy tại khu vực Sanj Banrh thuộc tỉnh này vào đêm qua, cảnh sát khẳng định.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng an ninh đã ra lệnh giới nghiêm và tiến hành tìm kiếm, lục soát từng ngôi nhà trong khu vực. Khá nhiều người đã bị bắt để tiến hành điều tra.

    Người phát ngôn lực lượng nổi dậy cho biết 3 nhân viên này bị giết do đã từng tra tấn dã man hai chiến binh của họ trong thời gian giam giữ.

    Tình hình an ninh tại Swat đang ngày càng xấu đi bất chấp hiệp ước hoà bình đã được ký kết giữa chính phủ Pakistan và thủ lĩnh tôn giáo thân Taleban là Maulana Fazlullah. Vào tháng trước, các lực lượng nổi dậy đã phá huỷ một khách sạn trong khu vực.

    T.T - (Theo BBC)
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Thủ tướng Hàn Quốc thị sát đảo tranh chấp
    04:00'' 30/07/2008 (GMT+7)

    Thủ tướng Hàn Quốc, Han Seung-soo, hôm 29/7, đã tiến hành chuyến thị sát một ngày bằng máy bay trực thăng tới nhóm đảo đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Cùng đi với ông Han có các Bộ trưởng Giáo dục và Giao thông vận tải.

    Thủ tướng Hàn Quốc (phải) bên tấm bia đá mới dựng trên Dokdo (Takeshima) (Ảnh: Corbis)

    Nhóm đảo được Hàn Quốc đặt tên là Dokdo, còn phía Nhật Bản gọi là Takeshima. Các đảo này nằm trên biển Nhật Bản, cách đảo Uleung của Hàn Quốc 89km về phía đông nam, và cách đảo Oki của Nhật 160km về phía tây bắc.

    Ông Han là Thủ tướng Hàn Quốc đầu tiên đến thăm nhóm đảo này. Sau khi thăm hỏi các binh sĩ đang đồn trú trên đảo, ông Han đã dựng một tấm bia đá khắc dòng chữ ?oDokdo thuộc về Hàn Quốc?. Truyền thông địa phương nói rằng hành động này là nhằm phản đối việc Nhật Bản công bố chủ quyền đối với nhóm đảo này.

    ?oDokdo thuộc về chúng tôi cả về lịch sử, địa lý hay luật pháp. Không ai có quyền cướp đoạt nó?, Thủ tướng Hàn Quốc nói.

    TIN LIÊN QUAN
    Seoul triệu hồi đại sứ tại Nhật vì vụ tranh chấp đảo
    Nhật Bản giận dữ vì Hàn Quốc khảo sát biển
    Nhật-Hàn nối lại đàm phán về lãnh hải
    Nhật-Hàn đạt thỏa thuận về dãy đảo tranh chấp
    Bất đồng Nhật - Hàn leo thang

    Trước đó, Ủy ban Địa danh của Mỹ đã sửa đổi những thông tin về các đảo này từ ?othuộc quyền quản lý của Hàn Quốc? trước đây, thành ?okhu vực chưa rõ chủ quyền?, làm tăng thêm lo ngại của Chính phủ Hàn Quốc về việc Dokdo có thể bị quốc tế coi là khu vực đang tranh chấp.

    Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, hôm 29/7, dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao cho hay, nước này sẽ đưa vấn đề Dokdo vào chương trình nghị sự trong cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới với Mỹ.

    Tổng thống Mỹ Bush dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày 5-6/8 và hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, Lee Myung-bak.

    Căng thẳng gần đây nhất giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về nhóm đảo trên đã phá hoại nặng nề quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng và gây ra các cuộc biểu tình lớn ở Hàn Quốc.

    Trước tuyên bố của Nhật Bản hôm 14/7 về việc sẽ đưa mô tả nhóm đảo tranh chấp là một phần lãnh thổ của nước này vào sách hướng dẫn dành cho giáo viên trung học, Hàn Quốc đã triệu hồi Đại sứ tại Nhật và tiến hành một loạt biện pháp đối phó để tăng cường sự kiểm soát đối với Dokdo.

    Nhóm Dokdo (Takeshima) do 2 đảo chính và hàng chục đảo đá hợp thành. (Ảnh: Corbis)

    Tuy nhiên, ông Han cho biết Hàn Quốc sẽ ?ogiữ bình tĩnh?. ?oĐiều quan trọng là chúng ta vẫn kiềm chế. Những phản ứng quá mức và cảm tính sẽ chỉ gây ra những tranh chấp quốc tế. Cần phải lý trí và nhân vụ việc này để nói rõ với thế giới bên ngoài rằng Dokdo thuộc về chúng ta?, ông nói.

    Trong một tình huống khác, hãng tin Yonhap cho biết, để nâng cao năng lực phòng ngự đối với các đảo tranh chấp, lực lượng hải quân Hàn Quốc sẽ tiến hành một đợt tập trận kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 30, tại vùng biển phụ cận Dokdo và Uleung.

    Giả định của cuộc diễn tập này là khi tàu nước ngoài xâm chiếm Dokdo, dựa vào tin tình báo thu thập được, các lực lượng hải quân, cảnh sát biển và không quân sẽ hiệp đồng tác chiến và đánh lui đối phương. Đợt diễn tập này sẽ do Tư lệnh hạm đội 1 của hải quân Hàn Quốc toàn quyền chỉ huy.

    Một quan chức hải quân nói: ?oBảo vệ lãnh thổ và lãnh hải là nhiệm vụ vinh quang mà Tổ quốc và nhân dân giao phó cho người lính, cũng là ý nghĩa cơ bản đối với sự tồn tại của quân nhân.

    Thông qua lần diễn tập này sẽ biểu thị quyết tâm của các binh sĩ trong việc bảo vệ Dokdo, đồng thời đánh giá hệ thống phòng ngự Dokdo có sơ hở hay không?.

    Nhóm đảo Dokdo (Takeshima) do 2 đảo nhỏ và mấy chục đảo đá xung quanh kết hợp thành, tổng diện tích vào khoảng 18,7hecta. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền với các đảo này.

    Đan Tâm (Theo THX, Yonhap)


    Nghe quen quen
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Ngoại trưởng Iran kêu gọi thay đổi trật tự thế giới
    03:49'' 30/07/2008 (GMT+7)

    Hội nghị cấp bộ trưởng Phong trào Không Liên kết (NAM) lần thứ 15 đã khai mạc tại Tehran hôm 29/7, bằng bài diễn văn của Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad.

    Hội nghị đã khai mạc tại Iran hôm 29/7 (Ảnh: THX)

    ?oThế giới đang có nhiều sự thay đổi rất lớn?, Ahmadinejad nói trong bài phát biểu. Theo ông, các quốc gia NAM hiện phải đối mặt với nhiều thách thức trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh.

    Tổng thống Iran cáo buộc chính sách sai lầm của một số nước lớn là căn nguyên của nhiều vấn đề trên thế giới.

    Sự chạy đua vũ trang giữa các cường quốc khiến cho vũ khí hạt nhân phát tán trên phạm vi thế giới, trong khi một số quốc gia có vũ khí hạt nhân lại tìm cách ngăn trở kế hoạch tận dụng nguồn năng lượng hạt nhân một cách hòa bình của những nước khác.

    Theo Tổng thống Ahmadinejad, các nước NAM với khả năng duy trì hòa bình và công lý thế giới, cần dùng năng lực của mình phục vụ cho sự phát triển thế giới. Các thành viên NAM nên đoàn kết chống sự xâm lược và phân biệt đối xử, phát huy vai trò then chốt trong các vấn đề quốc tế.

    Ngoại trưởng Iran kêu gọi thay đổi trật tự thế giới

    Ngoai trưởng Iran, Manouchehr Mottaki, hôm 29/7, phát biểu tại Hội nghị NAM, nói rằng trật tự thế giới hiện nay đã không còn giá trị và nên được thay đổi mạnh mẽ.

    ?oTrật tự thế giới ngày nay không công bằng, vậy nên nó cần phải được chỉnh đốn?, ông Mottaki nói.

    Theo ông, để giải quyết những thách thức và các vấn đề của thế giới cần phải có sự hợp tác toàn cầu. ?oViệc xác lập hòa bình và công lý chỉ có thể thực hiện được với sự hợp tác của tất cả các quốc gia?, ông nói

    Phong trào Không Liên kết được thành lập từ năm 1961, kiên trì các nguyên tắc độc lập, tự chủ và không liên kết, tích cực ủng hộ nhân dân các nước bảo vệ độc lập dân tộc, tăng cường đoàn kết các quốc gia đang phát triển trở thành một lực lượng chính trị quan trọng trên vũ đài quốc tế.

    Hội nghị lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Các đại biểu từ 118 nước thành viên, 15 nước quan sát viên cùng 8 tổ chức quốc tế và khu vực, đã đến tham dự.

    Hội nghị sẽ tiến hành tổng kết tình hình thực thi những quyết nghị được đưa ra tại hội nghị lần thứ 14 ở Havana năm 2006, đồng thời thảo luận về làm thế nào để phát huy hơn nữa vai trò của NAM trong các sự vụ quốc tế.

    Đan Tâm (Theo THX)
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Anh: Bị cướp 24 thùng hộ chiếu
    Cập nhật cách đây 1 giờ 44 phút

    (TNO) 24 thùng với khoảng 3.000 hộ chiếu và hồ sơ visa trắng bên trong đã bị lấy đi khi kẻ cướp tấn công một chiếc xe tải, vốn đang chở chúng đến một căn cứ không quân ở London (Anh) để chuẩn bị đưa đến các đại sứ quán Anh trên khắp thế giới.

    Có thể sắp tới có 3.000 người Anh bay sang VN để chơi vàng hoặc chứng khoán

    Hì hì
  9. letmebe

    letmebe Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2003
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Biểu tình rầm rộ ở Belgrade chống dẫn độ Karadzic
    08:36'' 30/07/2008 (GMT+7)
    Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Serbia đã tập trung tại một quảng trường chính vào đêm 29/7 để phản đối kế hoạch dẫn độ cựu lãnh đạo Karadzic tới Tòa án tội phạm chiến tranh của LHQ trong khi hàng trăm phần tử cực đoan xung đột với cảnh sát chống bạo động.


    Người biểu tình ở Belgrade
    Trong khi khoảng 15.000 người biểu tình hát các bài hát dân tộc và vẫy biểu ngữ về ?T?TNgười anh hùng Serbia?T?T của họ, một số người theo đường lối cứng rắn đã ném đá và chai xăng vào cảnh sát ở trung tâm Thủ đô Belgrade. Sau đó, cảnh sát đã bắn hơi cay vào các đám đông người biểu tình nhằm đẩy họ khỏi quảng trường sau cuộc biểu tình, phong tỏa một số khu vực xung quanh.

    Nhà chức trách Belgrade cho biết có 46 người bị thương, trong đó có 25 cảnh sát và 21 dân thường. Hầu hết những người này bị thương nhẹ. Các khu phố giống như bãi chiến trường, nhiều cửa hiệu bị đập phá và thùng rác bị lật nhào. Tiếng còi xe cứu thương vang khắp thành phố. Cảnh sát trưởng Milorad Veljovic nói rằng khu vực này đã được kiểm soát vào nửa đêm.

    Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai khắp Belgrade và quân đội chống khủng bố canh giữ Đại sứ quán Mỹ khi hàng chục chiếc xe buýt chở những người theo chủ nghĩa dân tộc tới Belgrade từ khắp các vùng khác nhau của Serbia và Bosnia để tham dự cuộc biểu tình chống chính phủ có tên là ?T?TTự do cho Serbia?T?T. Nhiều người mang biểu ngữ và những băng vải nhỏ có tên và ảnh của Karadzic. Một số hô vang khẩu hiệu chống Tổng thống Boris Tadic và kêu gọi ám sát ông.

    Cảnh sát ước tính chỉ có khoảng 15.000 người tham gia biểu tình, ít hơn nhiều so với dự đoán. Cuộc biểu tình phản đối Kosovo độc lập hồi tháng 2 đã thu hút 150.000 người và dẫn tới một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ.

    Aleksandar Vucic, lãnh đạo đảng Cấp tiến Serbia, đảng tổ chức cuộc biểu tình này, đã kêu gọi lật đổ chính phủ của ông Tadic. ?T?TChúng ta sẽ đấu tranh vì Serbia và Serbia sẽ tự do?T?T, ông Vucic nói. Đám đông vỗ tay nhiệt liệt và hô vang ?T?TNổi dậy! Nổi dậy!?T?T.

    Cựu lãnh đạo người Serbia tại Bosnia Karadzic đã bị bắt tuần trước tại Belgrade sau 13 năm lẩn trốn, chỉ vài tuần sau khi chính phủ của ông Tadic lên nắm quyền. Karadzic vẫn được nhiều người Serbia tôn sùng là một anh hùng thời chiến vì đã góp phần thành lập tiểu nhà nước Serbia ở Bosnia. Anh trai của Karadzic nói với đám đông rằng nên xét xử cựu lãnh đạo này ở Serbia, chứ không phải ở tòa án tội phạm chiến tranh ở Hague, Hà Lan. ?T?TVẫn chưa quá muộn để ngăn việc dẫn độ Karadzic tới Hauge?T?T, ông nói.

    Karadzic đối mặt với 11 lời buộc tội tại Tòa án tội phạm chiến tranh, trong đó có tội diệt chủng và đồng lõa diệt chủng. Ông ta bị cáo buộc chủ mưu vụ thảm sát 8.000 nam giới Hồi giáo tại Srebrenica năm 1995 và cuộc bao vây Sarajevo trong hơn ba năm, khiến 10.000 người thiệt mạng. Vẫn chưa rõ liệu luật sư của Karadzic đã kháng án việc dẫn độ ông hay chưa. Theo luật Serbia, nếu không kháng án hoặc đơn kháng án không tới nơi, tòa án Serbia có thể phán quyết dẫn độ Karadzic tới Hague mà không cần xem xét sự phản đối của Karadzic.

    Minh Sơn (theo AP)

Share This Page