Vàng mai tăng hay giảm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 24/07/2008.

1053 người đang online, trong đó có 421 thành viên. 22:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5582 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 30/07/2008, 07:47 (GMT+7)

    Thổ Nhĩ Kỳ tấn công phiến quân PKK ở Iraq


    PKK chiến đấu đòi tự trị tại vùng tây nam Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 - Ảnh: AFP
    TTO - Hai ngày sau vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Istanbul, ngày 29-7, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công sào huyệt của các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq và tiêu diệt một số phần tử nổi dậy.

    Theo nguồn tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 40 phiến quân PKK đã lập căn cứ tại một hang lớn ở vùng núi Qandil của Iraq. Căn cứ trên đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ không kích.

    Nguồn tin trên cũng cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công mục tiêu thứ hai ở vùng núi Zap dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, song không cung cấp thêm chi tiết.

    PKK bị quy trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Istanbul ngày 27-7 làm 17 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, tuy nhiên PKK nói họ không có liên quan đến vụ tấn công.

    Khoảng 40.000 người thiệt mạng kể từ khi PKK chiến đấu đòi tự trị tại vùng tây nam Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984. Nhóm này bị Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

    MINH ANH (Theo BBC
  2. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Đầu tư vàng khi xảy ra ?ođiểm vượt rào?

    Nhiều tháng nay giá vàng đa phần chỉ xoay quanh mức 850-930 usd/oz, tuần trước có một phiên tưởng chừng như giá vàng sẽ phá ngưỡng 1,000 usd/oz nhưng đã không thành và đành lùi về mốc 966 usd/oz. Như vậy từ đầu tháng 7 đến nay giá vàng tiếp tục tích luỹ ở mức 930-960, đây là mức tích luỹ cần thiết trước khi có đợt tăng mạnh vào giai đoạt đầu tháng 8 này.

    Đồ thị tuần của giá vàng đang hình thành ?okênh tích luỹ? ở mức giá 930-980 usd/oz. Nhìn chung đợt tăng giá gần 1 tháng nay đã có dấu hiệu chững lại thông qua chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator. Còn chỉ báo DMI và ADX cho kết quả là giá vàng sẽ được giao dịch quanh ?okênh tích luỹ? này. Dự đoán đầu tháng 8 vàng sẽ có nhiều khả năng phá vỡ mức cản 983 usd/oz để hình thành ?ođiểm vượt rào?, tại đây có thể giá vàng sẽ thành lập một xu hướng tăng mới.
    QuaCauVang
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày phán quyết tương lai thế tục của Thổ Nhĩ Kỳ
    16:47'' 29/07/2008 (GMT+7)
    Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuần này sẽ ra quyết định cứng rắn nhất trong lịch sử 46 năm tồn tại: 11 thẩm phán phải quyết định liệu có nên cấm đảng cầm quyền, Tổng thống, Thủ tướng và 69 quan chức khác, với lý do họ là mối đe dọa đối với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ thế tục.


    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Independent)


    Nguy cơ hỗn loạn

    Quyết định cấm đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền sẽ gây hỗn loạn tại một đất nước vốn đã quen với các cuộc đảo chính, khủng hoảng kinh tế và khủng bố.

    Tòa án Hiến pháp nhóm họp từ ngày 28/7 trong bối cảnh đất nước này còn chưa hết bàng hoàng về vụ đánh bom tại thành phố Istanbul. Vụ đánh bom đã làm 17 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

    Bề ngoài, trận chiến pháp lý này phản ánh sự chia rẽ tại quốc gia có đông người Hồi giáo, giữa những người thế tục và những người Thổ Nhĩ Kỳ sùng đạo.

    Còn đối với công tố viên, mục tiêu cuối cùng của Chính phủ hiện nay là "thiết lập một hệ thống nhà nước dựa trên các nguyên tắc tôn giáo" và quốc gia này "đang lâm nguy".

    Bản cáo trạng dài 160 trang chủ yếu gồm các bài diễn văn của các thành viên đảng AK. Trong số các lời buộc tội có viện dẫn nỗ lực của đảng này hồi tháng 2/2008 dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu tại các trường đại học.

    Năm 2005, Toà án nhân quyền của Liên minh châu Âu đã ủng hộ lệnh cấm này và cho rằng nó là cần thiết để bảo vệ nguyên tắc thế tục.

    Đảng AK bào chữa rằng không có chương trình nghị sự bí mật nào. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2002, đảng này quả quyết rằng đã đoạn tuyệt với gốc rễ Hồi giáo bảo thủ và là một trong những đảng thân châu Âu, tự do nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. EU và Mỹ đã chỉ trích bản cáo trạng trên.

    "Sản phẩm phụ"

    Các thẩm phán có thể ra phán quyết vào hôm nay (29/7) song không ai dám chắc. Trong các vụ tương tự chống lại hai đảng Hồi giáo khác, năm 1998 và 2002, Tòa án Hiến pháp mất 8-11 ngày mới ra phán quyết đóng hoạt động hai đảng đó.

    TIN LIÊN QUAN
    Đánh bom khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, 15 người chết
    Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 86 người "mưu toan đảo chính"
    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công chúng kiềm chế
    Trưởng công tố Thổ Nhĩ Kỳ đòi giải tán đảng cầm quyền

    Kể từ khi Tòa án Hiến pháp được thành lập năm 1962, có khoảng 24 đảng đã bị cấm hoạt động. Tuy nhiên, AK là đảng đầu tiên đối mặt với nguy cơ này trong khi đang cầm quyền.

    ?T?TKhả năng này có thể xảy ra. Đảng AK đang nỗ lực biến Thổ Nhĩ Kỳ thành Iran và đảng này đáng bị cấm hoạt động?T?T, nhà báo Mehmet Ali Birand nói.

    Trận chiến pháp lý này thực chất không phải về đạo Hồi và chủ nghĩa thế tục. Nó là sản phẩm phụ của một quốc gia đang ở trong giai đoạn thay đổi nhanh nhất trong lịch sử 85 năm.

    Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ được điều hành bởi liên minh giữa các chính trị gia dân sự và quân đội. Các chính trị gia có trống song một ai đó khác lại có dùi.

    Tuy nhiên, các cuộc cải cách được tiến hành để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU đã làm suy yếu quyền lực của quân đội. Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua ba cuộc đảo chính kể từ năm 1960 nhưng đó đã là quá khứ.

    Đảng AK làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng mới này bằng cách từ chối thể hiện sự sẵn sàng chia sẻ quyền lực. Thủ tướng Erdogan thậm chí năm ngoái còn mô tả Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang là một ?T?Tcông chức chịu trách nhiệm trước tôi?T?T.

    ?T?TSự hỗn loạn bắt nguồn từ sự thật rằng Thổ Nhĩ Kỳ không muốn hệ thống cũ cũng không muốn đầu hàng trước ý nguyện của ông Erdogan?T?T, nhà phân tích Metin Munir nói.


    Vòng luẩn quẩn

    Haluk Sahin, một nhà bình luận chính trị, chỉ ra rằng đảng AK ra đời sau khi Tòa án Hiến pháp cấm hoạt động một đảng Hồi giáo vào những năm 1990.

    ?T?TLại đóng cửa đảng này và nó sẽ trở lại dưới một cái tên mới và sẽ lại thắng cử?T?T, ông nói. Các nhà phân tích khác mong đợi Tòa án sẽ đóng cửa đảng AK.

    Dù Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ ra phán quyết gì đi nữa, nhiều nhà phân tích mong đợi bầu cử sớm sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

    Trái tim và linh hồn của đảng AK, ông Erdogan, một cựu tín đồ Hồi giáo, có thể ứng cử với tư cách là ứng viên độc lập. Ông đã làm như vậy trong quá khứ. Nếu ông lại làm việc này, các nhà phân tích cảnh báo hành động đó có thể dẫn tới những thù địch mới.

    Minh Sơn (Tổng hợp
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    He he

    Qua đêm nay mới ngon Bác ạ


    Làn sóng đánh lên sẽ mạnh mẽ gấp bội
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Israel không loại trừ giải pháp nào giải quyết tranh chấp với Iran

    30/07/2008


    Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Ehud Barak

    Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel, ông Ehud Barak, tuyên bố Tel Aviv không loại trừ bất cứ giải pháp nào trong cuộc đối đầu với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

    Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Ba tại thủ đô Washington, ông Barak nói Iran là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính ổn định và nền trật tự thế giới.

    Bộ Trưởng Barak nói ông đã thảo luận vấn đề Iran với Bộ Trưởng Ngoại Giao Condoleeza Rice và Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates của Hoa Kỳ.

    Lực lượng không quân Israel đã thực hiện một cuộc tập dượt quy mô hồi tháng 6, được nhiều người coi như một cuộc tập trận để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, có thể xảy ra trong tương lai.

    Trong khi đó, Ngoại Trưởng Mỹ kêu gọi Iran hãy chấp nhận kế hoạch khích lệ mới nhất do 6 cường quốc đề nghị, để đánh đổi việc Teheran đình chỉ các chương trình nâng cấp uranium.

    Ngoại Trưởng Rice lên tiếng để đáp lời Tổng Thống Iran Mahmood Ahmadinejad, ông này nói rằng Iran muốn tìm một cơ sở chung với Washington để giải quyết cuộc tranh chấp về vấn đề hạt nhân.
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tổng Thống Iran đả kích LHQ

    29/07/2008

    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad

    Tổng Thống Iran đả kích Liên Hiệp Quốc là khuất phục trước ý muốn của những nước lớn và mạnh nhất.

    Hôm nay, ông Mahmoud Ahmadinejad nói rằng đã tới lúc để các quốc gia đang phát triển thành lập một mặt trận đoàn kết để giúp mang lại hòa bình và ổn định trên thế giới.

    Nhà lãnh đạo Iran đã phát biểu như vậy tại Iran trong một cuộc họp của Phong Trào Phi Liên Kết.

    Ông Mahmoud Ahmadinejad chỉ trích các cường quốc trên thế giới là bành trướng kho võ khí hạt nhân của họ trong khi tìm cách không cho các nước đang phát triển được quyền theo đuổi kỹ thuật hạt nhân phục vụ cho mục đích hòa bình.

    Hôm qua, ông Ahmadinejad đã nói với mạng lưới truyền hình NBC của Hoa Kỳ rằng tiến bộ trong cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân với phương Tây có thể đạt được nếu Hoa Kỳ có những thay đổi thật sự trong chính sách của họ đối với Iran.

    Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Dana Perino nói rằng: không nên tin tưởng ở những ý kiến của Tổng Thống Iran.
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Mỹ, Iraq phát động cuộc tấn công chống al-Qaida

    29/07/2008

    Binh sĩ Hoa Kỳ trong một cuộc hành quân ở Qubah, phía bắc thủ đô Baghdad

    Quân đội Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã phát động một cuộc tấn công mới nhằm quét sạch tổ chức al-Qaida tại những cứ địa cuối cùng của chúng.

    Các giới chức nói rằng cuộc hành quân này bắt đầu ngày hôm nay với một loạt các cuộc tấn công tại Baquba, thủ đô của tỉnh Diyala ở phía Đông Bắc Baghdad.

    Các giới chức quân đội Hoa Kỳ nói rằng quân đội Iraq đang thực hiện cuộc giao tranh này với sự yểm trợ tối thiểu của quân đội Mỹ.

    Các giới chức cho biết các cuộc hành quân tương tự tại những nơi khác đã đóng góp vào sự sụt giảm mạnh những cuộc tấn công khủng bố.

    Trong khi đó, cảnh sát tại Baghdad đã tăng cường an ninh khi hằng trăm ngàn tín đồ Hồi Giáo Shia hành hương đang trên đường tới thánh tích của họ, một ngày sau khi 3 phụ nữ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 30 người hành hương thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

    Nhưng ông Jassim Jihad, một tín đồ hành hương đã giải thích quyết tâm của ông rằng, ông không sợ các vụ đánh bom và chết vì ông cũng như các tín đồ khác tin ở Chúa.

    Cuộc hành hương tới thánh tích này lên tới đỉnh cao ngày hôm nay và các giới chức tiên liệu rằng sẽ có khoảng một triệu tín đồ Hồi Giáo Shia tham gia lễ kỷ niệm tại tỉnh ở phía Bắc thủ đô Baghdad này.
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Dự kiến thâm hụt ngân sách 428 tỷ USD trong 2009
    Thứ ba, 29/7/2008, 16:20 GMT+7

    Văn phòng ngân sách Nhà Trắng cho biết, thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ dự kiến đạt mức kỷ lục 428 tỷ USD năm tài chính 2009, bắt đầu từ tháng 10 tới.


    Dự báo trên cao hơn số thâm hụt 407 tỷ USD mà Tổng thống George W. Bush yêu cầu lên Quốc hội. Người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino nói thâm hụt cao là cái giá phải trả để giúp phục hồi kinh tế và chính quyền vẫn giữ mục tiêu đạt cân bằng ngân sách năm 2012.


    Đối với thâm hụt ngân sách năm nay, Nhà Trắng hạ mức dự báo 21 tỷ USD còn 389 tỷ USD.


    Tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới năm nay chậm lại do thị trường nhà ảm đạm, thị trường tín dụng thắt chặt và giá dầu cao.


    Những năm gần đây, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã giảm, như năm 2007 chỉ còn 162 tỷ USD nhưng sau đó tăng do sự yếu kém của nền kinh tế, dẫn tới việc chính phủ đưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 168 tỷ USD nhằm hoàn thuế cho các hộ gia đình.(Nguồn: SGN, 29/7)
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    He he 913 roài

Chia sẻ trang này