Vàng mai tăng hay giảm ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 24/07/2008.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5584 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục 482 tỷ USD vào năm tài khoá 2009 mà nguyên nhân chính là do sự đi xuống của nền kinh tế và thiếu nhân tố kích thích sự phát triển.

    Theo công bố của Nhà Trắng, mức thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2009, bắt đầu từ ngày 01/10/2008, cao hơn nhiều so với con số 407 tỷ USD được dự đoán hồi tháng 2 vừa qua.

    Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Dana Perino, cho rằng sự gia tăng thâm hụt ngân sách là cái giá mà nước Mỹ ?ophải trả để cải thiện nền kinh tế?.

    ?oChúng ta hy vọng, với những biện pháp kích thích mới, nền kinh tế sẽ hồi phục trong vài tháng tới?. Hơn thế nữa, người phát ngôn Dana Perino còn cho rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được thặng dư vào năm 2012.

    Năm 2004, thâm hụt của ngân sách liên bang đã đạt con số kỷ lục 413 tỷ USD. Trước đó, nền kinh tế Mỹ đã đạt thặng dư trong suốt 4 năm từ 1998 tới 2001.
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà Trắng thừa nhận phát triển kinh tế chậm lại

    Nhà Trắng mới đây hạ mức dự đoán phát triển đối với nền kinh tế Mỹ từ 2,7% tới 1,6% trong năm nay và khoảng 3% tới 2,2% trong năm tới.


    Chính quyền Mỹ đã chấp nhận rằng những vấn đề của thị trường nhà đất và thị trường tài chính, cũng như giá xăng dầu tăng, sẽ gây ra nhiểu hậu quả nghiêm trọng.

    Tỷ lệ thất nhiệp dự kiến sẽ ở mức 5,3% năm nay và 5,6% trong năm 2009. Tỷ lệ này tăng từ mức dự đoán của chính phủ Mỹ là khoảng 4,9% cho cả hai năm. Năm 2007, tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 4,7%.

    Lạm phát giá tiêu dùng có thể vào khoảng 3,8% năm nay, tăng từ mức dự đoán trước đó là 2,7% và cao hơn chỉ tiêu 2,0% của Cục dự trữ liên bang.

    Người kế nhiệm Tổng thống Bush, người trở thành Tổng thống Hoa kỳ sau cuộc bầu cử tháng 11 tới, nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách là 482 tỷ USD.

    Theo BBC
  3. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Sắp phá 900 rồi. Không mau mau nhảy sang CK mà còn gỡ vốn. Bán đỉnh vàng mua đáy CK

    Spot Gold (100oz) 897.75 898.25 15:58

    Được BluechipsVN sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 30/07/2008
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản: Tăng cường phòng thủ tên lửa ở thủ đô Tokyo
    Thứ tư, 30/07/2008

    Tên lửa PAC-3 của Nhật Bản

    Ngày 29/7, Nhật Bản đã huy động một đơn vị phòng thủ tên lửa đạn đạo diễn tập ở trung tâm Tokyo nhằm bảo đảm an toàn cho thủ đô trước mối đe doạ mà nước này cho rằng đang gia tăng từ nước láng giềng Triều Tiên.

    Nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết cuộc diễn tập diễn ra tại trụ sở của bộ nhằm kiểm tra khả năng của binh lính trong việc sử dụng các thiết bị vũ khí.

    Theo nữ phát ngôn viên giấu tên, binh lính Nhật Bản không bắn thử tên lửa thật trong cuộc diễn tập và không tiết lộ thêm chi tiết vì lý do an ninh quốc gia.
    Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba cho biết cuộc diễn tập với sự tham gia của 250 binh lính liên quan đến tên lửa đánh chặn đất đối không PAC-3. ?oChúng tôi không triển khai PAC-3 chỉ cho vui.

    Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khả năng của chúng thực sự đáng tin cậy và những người điều khiển chúng cũng phải được huấn luyện tốt?, Bộ trưởng Ishiba phát biểu với các phóng viên.

    Nhật Bản gần đây ráo riết tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa thông qua chương trình phối hợp với Mỹ trước khả năng đe dọa từ Triều Tiên. Tên lửa của Triều Tiên được cho là có thể bắn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Nhật Bản, nơi có 50.000 binh sĩ Mỹ đóng quân.

    Nhật Bản và Mỹ bắt đầu thúc đẩy việc hợp tác tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa cho Tokyo sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa năm 2006. Năm 2007, Nhật Bản bắt đầu cho triển khai 4 đơn vị phòng thủ tên lửa PAC-3 xung quanh Tokyo.

    Nhật Bản lên kế hoạch sẽ lần đầu tiên bắn thử tên lửa PAC-3 ở New Mexico (Mỹ) vào tháng 9/2008. Tên lửa đất đối không Patriot cũng sẽ được Nhật Bản sử dụng trong trường hợp PAC-3 thất bại trong việc đánh chặn tên lửa của đối phương.

    Theo TP
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng....

    He he...

    Mai sẽ lên > 920

    Lần này mà sai thì ............
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    ........mai chuyển hết sang mua chứng vậy

    À mà nếu vậy nhờ Bác nào phím dùm tui

    đúng 01 mã hấp dẫn nhất

    để gỡ gạc tý
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    He He

    Vậy là Vàng đã không phá được đáy 900 vững chắc

    Hôm nay dư đoán sẽ bắt đầu một trận đánh lên khủng khiếp

    Vàng sẽ lại vượt mốc 935

    để tiến về 1.200 - 1.300 trong thời gian tới như dự đoán của các Chuyên gia Vàng TG
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Giao tranh leo thang ở tây bắc Pakistan

    30/07/2008

    Cảnh sát Pakistan tại một chốt kiểm soát ở Kabal, một khu vực bất ổn trong Thung lũng Swat

    Các giới chức quân đội Pakistan cho hay ít nhất cũng có 25 phần tử tranh đấu và 5 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh đang tiếp diễn trong vùng của người bộ tộc ở miền Tây Bắc nước họ.

    Cuộc giao tranh mới nhất xảy ra sang hôm nay gần Matta trong Thung Lũng Swat.

    Các giới chức quân đội nói rằng, binh sĩ của họ đã phản ứng sau khi các phần tử tranh đấu tấn công một chốt kiểm soát an ninh trong khu vực này.

    Một phát ngôn viên của giáo sĩ Maulana Fazlullah thân phe Taliban, xác nhận cuộc giao tranh này, nhưng nói rằng, số các phần tử tranh đấu thiệt mạng thấp hơn nhiều.

    Cuộc giao tranh này đã khiến giới hữu trách phải ban hành lệnh giới nghiêm tại Thung Lũng Swat ở miền Tây Bắc nước họ. Các phần tử tranh đấu nói rằng, chính phủ đã không tôn trọng hiệp định đình chiến đạt được hồi tháng Năm.

    Mặt khác, các giới chức cho hay lực lượng an ninh tiếp tục tìm kiếm 30 nhân viên an ninh bị bắt ngày hôm qua trong trong vụ phục kích vào một chốt kiểm soát tại Swat.
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Như cơn sóng nhấp nhô.

    Lên rùi lại xuống
    Xuống rùi lại lên


    Hôm nay nếu tất cả lực đánh xuống tận đáy mà quay lại

    dồn tất cả lực đánh lên thì..............
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỹ bảo đảm với Israel về khả năng tấn công Iran
    Cập nhật lúc 07h29" , ngày 31/07/2008


    Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak.


    (VnMedia) ?" Các quan chức trong chính phủ Mỹ đã bảo đảm với Israel rằng khả năng tấn công Iran vẫn nằm trong sự lựa chọn của nước này bất chấp những lo ngại gần đây của Israel cho rằng Washington đang trở nên mềm dẻo hơn với Tehran, tờ Los Angeles Times hôm qua (30/7) đưa tin.

    Mỹ không từ bỏ tất cả khả năng về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran mặc dù các quan chức Mỹ đều khẳng định đang nỗ lực tìm kiếm một biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

    Thông điệp trên được các quan chức trong chính quyền Bush đưa ra trong các cuộc gặp gỡ hôm 28 và 29/7 với Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak. Ông này đang có chuyến thăm đến Washington, tờ báo trên cho hay.

    Đồng thời, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng giữa các quan chức Mỹ và Israel đang tồn tại một sự bất đồng hiếm hoi trong cách tiếp cận vấn đề Iran. Israel luôn nhấn mạnh về một cuộc tấn công quân sự vì lo ngại Tehran có thể sớm có được công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân.

    Cả Mỹ và Israel đều tin rằng Iran đang làm giàu uranium với mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì các mục đích dân sự và hoà bình.

    Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Geoff Morrell cho biết, các quan chức Mỹ đã khẳng định với các quan chức Israel rằng Washington thích làm giảm mối đe doạ từ Tehran bằng các áp lực kinh tế hơn. ?oSự lựa chọn về quân sự luôn được đặt lên bàn nhưng không phải là cách tối ưu," ông Morrell nói. "Chúng tôi đã làm rõ cho họ và cho cả thế giới về quan điểm đó trong các tuyên bố công khai và trong các cuộc họp riêng rẽ."

    Trong chuyến thăm đến Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Barak được cho là sẽ cố gắng thuyết phục chính quyền Bush từ bỏ cái mà nhiều người Israel gọi là chính sách thoả hiệp đối với Iran.

    Hôm 29/7, Bộ Quốc phòng Israel đã đưa ra một tuyên bố, trong đó cho biết, Bộ trưởng Barak đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert M. Gates rằng "một chính sách gồm tất cả các sự lựa chọn nên được duy trì."

    Kiệt Linh - (Theo THX)

Chia sẻ trang này