Vào đây hô uptrend nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bomvaCK, 27/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4137 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác phải nêu lý do mới có sức thuyết phục

    -------
    Topic này được đẩy lên ,chưa đọc cũng biết là khối bác vào .Thế mới biết khối bác kẹp

    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 19/12/2007
  2. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Và đây là lý do







    Trước hết em dạo qua cái tình hình thị trường hiện nay. Kể từ lúc đỉnh vào tháng 10 (VNIndex ~= 1090) đến nay (VNIndex ~= 910) thì thị trường đã giảm 180 điểm. Một mức giảm khủng khiếp tương đương với đợt điều chỉnh hàng năm vào sau quý 1. Vậy nguyên nhân chính của việc giảm này là gì? Em liệt kê ra 3 nguyên nhân mà các bác chiên gia thường đề cập đến: 1) Tình hình làm ăn của các công ty niêm yết, 2) Chỉ thị 03, và 3) IPO VCB.

    1) Tình hình làm ăn của các công ty niêm yết. Chắc các bác đều đồng ý với em là các công ty niêm yết đang làm ăn rất thành công. Hầu hết các đại gia như SSI, STB, REE, HPG, DPM, SC5, TDH, PVD, ... đều đã thông báo chắc chắn sẽ vượt kết hoạch năm ngay trong tháng 10 hoặc tháng 11. Chưa có năm nào các công ty niêm yết lại làm ăn tốt như năm nay. (Em đưa ra danh mục trên cho đầy đủ các nhóm ngành hot, không có ý PR ;) ).Em đọc sách thấy các chuyên gia bảo mua cổ phiếu tức là mua tương lai. Tính từ cuối năm 2006 đến nay, thực tế đã chứng tỏ các công ty đã chứng minh kỳ vọng vào họ là hoàn toàn đúng đắn. Thế sao cổ phiếu lại rớt giá thê thảm vậy các bác nhỉ? Thậm chí có cổ phiếu còn thấp hơn cả giá năm 2006. Em không hiểu các bác giải thích giúp em. Em tạm kết luận là: "giá cổ phiếu rớt không phải do tình hình làm ăn của các công ty niêm yết." Các bác đồng ý chứ ạ. Vâng em cảm ơn.

    2) Chỉ thị 03. Các chiên gia bảo rằng sắp hết hạn phải thực hiện chỉ thị 03, nên các nhà đầu tư đang bán đổ cổ phiếu để lấy tiền trả nợ. Bác nào gặp mấy ông chiên gia đó vả vào mặt các chiên gia đó cho em. Chỉ thị 03 thông báo từ tháng 3-4/2007 đến giờ đã hơn 7-8 tháng. Em các bác tin các đại gia không biết tính trước tình huống này. Với các hợp đồng cầm cố 1 năm thì xin lỗi các bác, giấy trắng mực đen, hợp đồng đã có, lấy quyền gì mà bảo người ta phải bán trả nợ. Hơn nữa các bác nhìn xa ra một chút sẽ thấy cái chỉ thị 03 này sau khi hết hạn thì sẽ có cái chỉ thị 04, 05 hoặc 0x nào đó có nội dung thoáng hơn chỉ thị 03 rất nhiều. Hơn nữa với chiêu nâng tổng dư nợ thì cái chỉ thị 03 đã bị qua mặt từ lâu. Mấy bác ở Ngân hàng NN đang cố lấy thể diện đấy thôi. Chứ mấy bác cũng muốn dẹp cái chỉ thị này lắm rồi. Tóm lại, cái chỉ thị củ nợ này, em đồng ý là tác nhân chính là cho thị trường điều chỉnh cực mạnh vào giữa năm chứ không phải bây giờ, thời điểm cuối năm. Các bác đồng ý với em không ạ? Hơi khó các bác nhỉ? Thôi cứ gật đầu cho em vui.

    3) IPO VCB. Các chiên gia bảo liên quan đến thằng ai pi âu của VCB có hai vấn đề: luồng tiền bị hút ra mạnh khỏi thị trường niêm yết để chuẩn bị đấu giá (cụ thể là đặc cọc) và các đại gia dìm giá. Về lý do thứ nhất, các bác em cứ yên tâm, mấy cái thằng ku rảnh suốt ngày ngồi ở các công ty quản lý quỹ chỉ để làm một việc là lên kế họach mua bán cổ phiếu mà không để dành một khoản cho đấu giá VCB thì đúng là ăn phí cơm các bác nhở. Chỉ có các nhà đầu tư nhỏ lẻ xoay vòng vốn chậm nên phải lo bán lấy tiền đăng ký. Đây cũng là lôgic cho lý do thứ hai. Các đại gia dìm giá trên thị trường niêm yết vừa làm cho các nhà đầu tư lo sợ để không đi đấu giá VCB hoặc đi đấu giá bỏ giá thấp; vừa gây lỗ cho nhà đầu tư khi bán cổ phiếu lấy tiền đặt cọc. Đại gia hiểm lắm các bác. Miếng cơm manh áo cả thôi. Đại gia ở đây em chỉ thẳng ra luôn không phải chỉ có nước ngoài đâu các bác mà có cả trong nước. Hiếm khi nào các đại gia lại đoàn kết đến thế.

    Tóm lại một câu: lý do thị trường xuống chỉ có một: ĐẠI GIA LÀM GIÁ.
  3. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    thị trường là thế



    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 21/12/2007
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    phải có làm giá thì thị trường mới mun vẻ hihi
  5. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
  6. felix7

    felix7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán- Kênh thu hút vốn hiệu quả
    Rất nhiều doanh nghiệp đã huy động vốn rất thành công từ thị trường chứng khoán.
    Rất nhiều doanh nghiệp đã huy động vốn rất thành công từ thị trường chứng khoán.

    Trong nội dung bài viết của Bản tin FPTS ngày 06/12/2007, chúng tôi đã phân tích những lợi ích từ việc phát hành thêm cổ phiếu thông qua việc đấu giá cổ phần ra công chúng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới hai cách phát hành còn lại, đó là phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho cổ đông chiến lược thông qua trường hợp của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

    Nói đến phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu thì đây là cách bảo đảm được tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Theo cách phát hành này thì vào một ngày nhất định (ngày chốt danh sách cổ đông) các cổ đông đang sở hữu của công ty sẽ được mua thêm một cổ phần với một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các doanh nghiệp khác nhau và sự khác nhau đó phụ thuộc vào một số yếu tố như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ lệ phát hành thêm hay giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.

    Ưu điểm của cách phát hành cho cổ đông chiến lược này là cổ đông chiến lược sẽ mang lại nguồn vốn dồi dào, kỹ năng quản trị và công nghệ giúp phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách phát hành cho cổ đông chiến lược có một khó khăn là không phải dễ dàng tìm được những nhà đầu tư đáp ứng được các yêu cầu về vốn, công nghệ cho doanh nghiệp.

    Vào khoảng giữa năm 2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn có đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ thông qua các cách thức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông chiến lược.

    Với cách thứ nhất thì các cổ đông hiện hữu được hưởng cổ tức 20% bằng cổ phiếu (nghĩa là, cổ đông đang sở hữu 5 cổ phiếu sẽ có thêm 1 cổ phiếu mới mà không phải trả thêm tiền). Điều đó đồng nghĩa với việc vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 500 tỷ lên 600 tỷ đồng và nguồn vốn được sử dụng để trả cổ tức chính là nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

    Với cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 5: 1, giá 50.000đ/cp thì vốn điều lệ của Công ty được tăng thêm 100 tỷ đồng (tăng lên 700 tỷ đồng).

    Còn với cách thứ ba, SSI đã bán cho cổ đông chiến lược là Ngân hàng ANZ tổng số 8 triệu cổ phiếu và giá bán lên tới 170.000đ/cp. Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty chỉ tăng thêm 300 tỷ đồng nhưng tổng số vốn thặng dư từ đợt phát hành này lên tới trên 1.300 tỷ đồng. Có thể nói chắc chắn rằng, nếu SSI không tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán thì SSI sẽ không thể thu hút được nguồn vốn thặng dư lớn đến vậy.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là, đối tượng nào sẽ có lợi trong đợt phát hành này? Phải chăng, chỉ có những cổ đông đang sở hữu cổ phiếu SSI là người có lợi? ANZ có bị mua hớ trong phi vụ này? Câu trả lời của chúng tôi là: Tất cả cùng có lợi. Cụ thể, những cổ đông hiện hữu thì ngoài việc có thêm một cổ phiếu SSI với giá rẻ họ còn là những người được hưởng lợi lớn trong việc Công ty sử dụng nguồn vốn thặng dư khổng lồ từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Còn với ANZ, dù họ có phải trả một cái giá khá cao để mua cổ phiếu của SSI nhưng đã dễ dàng sở hữu được 10% cổ phần của công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Hơn nữa, việc đầu tư của các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam thường là đầu tư dài hạn và ANZ không phải ngoại lệ. Do đó, phần vốn thặng dư mà ANZ mang lại cho SSI sẽ được đầu tư để sinh lợi nhuận trong những năm tới. Giả sử đem toàn bộ số cổ phần ANZ đã mua ra bán ở thời điểm này thì khoản lợi nhuận của ANZ đã lên tới 680 tỷ đồng và chắc chắn ANZ sẽ còn lãi nhiều hơn thế sau vài năm nữa.

    Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy việc đem cổ phiếu ra niêm yết trên thị trường chứng khoán mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân doanh nghiệp. Những lợi ích đó không chỉ là đem lại tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty, mang lại khoản lợi nhuận từ chênh lệch giá cho các cổ đông mà còn giúp công ty thu hút được nguồn vốn giá rẻ phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất và tăng quy mô doanh nghiệp.

    Chính vì những lợi ích đó mà hiện nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam niêm yết thành công và huy động vốn hiệu quả từ thị trường chứng khoán.
  7. felix7

    felix7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu Sông Đà lại lên theo thị trường
    Cổ phiếu họ Sông Đà luôn có mức tăng (hoặc giảm) mạnh nhất thị trường trong thời gian gần đây.
    Cổ phiếu họ Sông Đà luôn có mức tăng (hoặc giảm) mạnh nhất thị trường trong thời gian gần đây.

    Thị trường chứng khoán đã bắt đầu có dấu hiệu ấm lên rất nhanh, kéo theo đó là hàng loạt các mã cổ phiếu tăng giá theo.

    Như nhiều lần trước đó, không nằm ngoài xu thế chung, các mã cổ phiếu thuộc họ Sông Đà trên sàn HASTC trong phiên giao dịch 19/12 đã đồng loạt tăng trở lại một cách ấn tượng sau chuỗi ngày giảm giá.

    Đầu tiên phải kể đến cổ phiếu của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (MCK: SDA). Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, giá cổ phiếu SDA đã tăng tới 13.800 đồng/cp, có 31.200 cổ phiếu được chuyển nhượng.

    Bảng giá biến động 5 phiên gần đây của SDA:
    Ngày Giá % Thay đổi Khối lượng
    19/12/2007 185.100 8,06 31.200
    18/12/2007 171.300 -3,93 23.800
    17/12/2007 178.300 -6,4 21.000
    14/12/2007 190.500 -1,55 5.200
    13/12/2007 193.500 -2,86 4.100

    Tiếp đến là cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 10.1 (MCK: SNG), kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu SNG tăng 12.300 đồng/cp, có 5.900 cổ phiếu được chuyển nhượng.

    Bảng giá biến động 5 phiên gần đây của SNG:
    Ngày Giá % Thay đổi Khối lượng
    19/12/2007 196.000 6,7 5.900
    18/12/2007 183.700 -0,05 7.000
    17/12/2007 183.800 -4,91 7.400
    14/12/2007 193.300 0,1 1.600
    13/12/2007 193.100 -0,97 4.300

    Không chịu kém, cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 9.09 (MCK: S99) cũng tăng mạnh, kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu S99 tăng 10.900 đồng/cp, có 10.000 cổ phiếu được chuyển nhượng.

    Bảng giá biến động 5 phiên gần đây của S99:
    Ngày Giá % Thay đổi Khối lượng
    19/12/2007 373.800 3 10.000
    18/12/2007 362.900 -0,11 12.700
    17/12/2007 363.300 -2,57 3.200
    14/12/2007 372.900 0,3 7.900
    13/12/2007 371.800 -1,85 10.000

    Ngoài các mã cổ phiếu trên, một loạt các mã cổ phiếu khác cũng tăng mạnh như: S55 tăng 10.000 đồng/cp (đạt mức 116.000 đồng/cp), SDT tăng 9.900 đồng/cp (đạt mức 118.500 đồng/cp), SD2 tăng 9.700 đồng/cp (đạt mức 140.200 đồng/cp), S64 tăng 8.900 đồng/cp (đạt mức 107.000 đồng/cp)?

    Phiên 19/12, tăng ít nhất là cổ phiếu của Công ty CP Xi măng Sông Đà (MCK: SCC), kết thúc phiên giao dịch, SCC chỉ tăng 2.300 đồng/cp, lên mức 52.900 đồng/cp. Tiếp đến là cổ phiếu SDY tăng 3.800 đồng/cp, lên mức 56.500 đồng/cp?
  8. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại điều chỉnh
    http://vietcurrency.com/discussion/index.php




    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 29/12/2007
  9. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    [​IMG]

    Phải thế này mới gọi là up trend hay bull trap chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này