Vào nồi - lại một mớ bòng bong

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by buocnhay, Aug 28, 2010.

2580 người đang online, trong đó có 1032 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    CTG: Được chào bán 392 triệu cổ phiếu

    N.ANH
    23:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/8/2010
    CTG được chào bán 392 triệu cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá cổ phiếu là 3.920 tỷ đồng


    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HOSE).
  2. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 31, 2003
    Likes Received:
    555
    Topic nhạt toẹt, xin lỗi bạn
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    TTCK đã bắt đầu hấp dẫn NĐT
    [​IMG]

    Thị trường xuống thấp như hiện nay tạo cơ hội cho dòng vốn mới tham gia, cơ hội như thế này thường chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong một năm.





    TS. Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khối phân tích - đầu tư, CTCK APEC cho rằng, thị trường xuống thấp như hiện nay tạo cơ hội cho dòng vốn mới tham gia, cơ hội như thế này thường chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong một năm.
    Ông Bình nói:
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, TTCK xuất hiện 2 điểm khá tích cực. Đầu tiên là khối lượng giao dịch tiếp tục được củng cố ở mức khá, đây là phiên thứ ba liên tiếp khối lượng giao dịch tăng trở lại. VN-Index tăng nhẹ, phiên tăng điểm này đã chặn đà giảm sâu liên tục, qua đó phần nào giải toả tâm lý bi quan của NĐT.
    Tuy nhiên, những tín hiệu này chưa thể khẳng định vùng đáy của thị trường. Hiện các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa chỉ ra tín hiệu mua vào ngắn hạn, nói cách khác là đáy chưa được hình thành.
    Tuy nhiên, giá nhiều cổ phiếu đã khá rẻ và không khó để nhận ra là nó bắt đầu hấp dẫn NĐT. Với mức giá hiện nay, nhiều cổ phiếu tốt đã ở vùng giá hấp dẫn đầu tư giá trị, có khả năng kiếm được lợi nhuận 15 - 25% trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên, nếu chỉ đầu tư lướt sóng, NĐT cần đợi xu hướng rõ rệt hơn.
    Điều TTCK mong đợi nhất lúc này không phải là điểm số tăng nóng, mà là dòng tiền hay khối lượng giao dịch tăng lên với điểm số tăng nhẹ. Khi khối lượng giao dịch được cải thiện, lượng hàng giải chấp giá rẻ được hấp thụ, thì thị trường mới có thể thay đổi xu thế.
    Do vậy, khối lượng giao dịch đang là tín hiệu được nhiều NĐT có kinh nghiệm quan tâm hơn điểm số. Hơn nữa, khối lượng giao dịch tăng còn thể hiện việc tham gia thị trường của những dòng vốn mới và sự trở lại của NĐT lớn. Nếu thị trường hấp dẫn được dòng vốn mới thì quá trình tạo đáy, đảo chiều xu thế sẽ được tạo ra.
    Có khá nhiều yếu tố gây tác động tiêu cực đối với dòng tiền như Thông tư 13, Nghị định 71 và hiện tượng tăng cung cổ phiếu diễn ra từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, những yếu tố này đã phần nào phản ánh vào thị trường và hệ luỵ của nó là tạo ra đợt suy giảm mạnh hiện nay. Do vậy, diễn biến tới đây phụ thuộc khá nhiều vào chính sách tín dụng trong những tháng cuối năm.
    Theo tôi, CPI của Việt Nam năm nay khá thấp, nếu sau tháng 10 mà CPI vẫn trong tầm khống chế thì NHNN có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng vẫn còn nhiều.
    Trường hợp Thông tư 13 có hiệu lực và không thay đổi, một khi dòng tiền vào nền kinh tế được cải thiện, nếu chứng khoán hấp dẫn thì dòng vốn mới vào TTCK sẽ gia tăng. Thị trường xuống thấp như hiện nay tạo cơ hội cho dòng vốn mới tham gia, cơ hội như thế này thường chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong một năm.


  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0

    nhạt ban đừng vào buocnhay đua ra những khách quan còn các pác thấy hấp dẫn cứ mua ai cấm :

    4 yếu tố ảnh hưởng tới TTCK bốn tháng cuối năm 2010

    Đó là lượng cung cổ phiếu, dòng tiền vào thị trường, các yếu tố vĩ mô và KQKD của các doanh nghiệp.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thứ nhất, Lượng cung cổ phiếu: Lượng cung cổ phiếu trong 4 tháng cuối năm được dự báo sẽ tăng đột biến và khá lớn bởi hiện tượng bị “dồn toa”, đặc biệt số lượng cổ phiếu cần thiết để tăng vốn riêng cho khối ngân hàng theo thống kê có một số báo khoảng 50.000 tỷ và tổng cộng toàn thị trường là 80.000 tỷ.

    Trong khi đó, việc chuẩn bị nguồn tiền cho việc tăng vốn nói trên có vẻ đang bị chậm và sẽ “dồn “ vào các tháng cuối năm, việc huy động vốn từ các cổ đông cũ và cổ đông mới cho việc tăng vốn nêu trên đang gặp khó khăn.
    Thứ hai, Dòng tiền vào thị trường: Dòng tiền vào TTCK niêm yết trong 4 tháng cuối năm có thể gặp khó khăn hơn vì những nguyên nhân sau:
    - Công tác huy động vốn để tăng vốn cho cổ phiếu của các ngân hàng và công ty chưa niêm yết khá lớn,
    - Nhu cầu vốn của ngân hàng cần tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo tăng trường và phát triển của các doanh nghiệp. Đồng thời nguồn tiền phục vụ cho việc mua sắm hàng hóa cũng tăng lên theo quy luật vào những tháng cuối năm. Do vậy, cũng sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền vào chứng khoán.
    - Các quy định mới về đảm bảo an toàn hoàn động ngân hàng cũng tác động không nhỏ tới nguồn tiền vào chứng khoán: Cụ thể quy định mới về tổng cho vay của các ngân hàng không được vượt quá 80% tổng huy động (trong đó đặc biệt lưu ý là không tính khoản tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế), cộng với quy định không cho phép các ngân hàng dùng vốn liên ngân hàng để cho vay, điều này buộc các ngân hàng phải có các cách thức tăng tổng huy động tiền gửi dân cư, việc tăng tỷ lệ CAR từ 8% lên 9% cũng đã buộc một số ngân hàng phải bán bớt các cổ phiếu mà họ nắm giữ để tái cơ cấu lại các tài sản của ngân hàng.
    Thứ ba, Các yếu tố vĩ mô quốc tế:
    Tình hình vĩ mô quốc tế có nhiều chiều hướng xấu hơn là tốt vào 4 tháng cuối năm. Các gói giải cứu của chính phủ các nước lớn trên thế giới vẫn tỏ ra không hiệu quả và chưa thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Những gói giải cứu chỉ có thể mang tính chất tạm thời để ngăn ngừa việc phá sản và ngăn chặn khủng hoảng lan rộng chưa không thể ngay một sớm một chiều vực dậy được nền kinh tế, mà các quốc gia vẫn cần phải có một quá trình để tái cơ cấu và thay đổi về chất.

    Sự phục hồi có nhanh chóng thì cũng chỉ mang một kết quả ngắn hạn, trong khi đó nếu nguồn vốn lại được sử dụng không hiệu quả thì chính những khoản vay mượn tiền từ các chính phủ có thể gây nên một tác động nguy hiểm là vấn để khủng hoảng nợ công.

    Các nước lớn như Mỹ, Nhât, Trung Quốc và các nước trong khối Châu âu cũng đang phải tìm hướng đi để giải quyết vấn đề tăng trưởng ổn định trở lại, sự thay đổi về hành vi tiêu dùng của dân chúng Mỹ và nhiều nước Châu âu cũng làm giảm tốc độ hồi phục nhanh chóng của kinh tế thế giới, khi mà người dân chuyển từ trạng thái vay mượn để tiêu sài thái qua sang trạng thái tiết kiệm hơn và tiêu những thứ cần thiết. Khi tiêu dùng sụt giảm thì sản xuất cũng không thể tăng nhanh chóng.
    Thứ tư, Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp: Có một số đặc điểm chính ảnh hưởng tới lợi nhuận quý 3 và 4 của các doanh nghiệp:
    - Các khoản lợi nhuận đột biến sẽ không có nhiều như năm 2009 và nửa đầu năm 2010, vì lợi nhuận thu được do biến động đột biến tăng của giá cả đã hạch toán vào năm 2009 và đầu năm 2010.
    - Hai ngành có giá trị vốn hóa trên TTCK là tài chính và bất động sản có thể đạt lợi nhuận thấp hơn.
    Cụ thể: Ngành Ngân hàng trước có nhiều yếu tố làm giảm lợi nhuận như khoản thu phí dịch vụ từ sàn vàng không còn, ảnh hưởng từ các quyết định an toàn hoạt động ngân hàng sẽ làm tăng trích lập dự phòng cụ thể, khoản trích lập dự phòng chung khả năng nhiều ngân hàng sẽ phải hạch toán với số tiền lớn vào năm nay, quy định các về tổng vối cho vay tối đa bằng 80% tổng vốn huy động, cùng với quy định về trần cho vay, trần huy động cũng có tác dụng làm giảm chênh lệch giữa lãi huy động bình quân và cho vay bình quân, các chi phí khác tăng lên trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược và kế hoạch tăng vốn…, nhiều công ty và doanh nghiệp có hoạt đông kinh doanh và tự doanh chứng khoán có thể lợi nhuận thấp hơn khi giá chứng khoán đang sụt giảm mạnh, thị trường bất động sản đầu năm đang lên thì nửa cuối năm giảm và đóng băng.
    Theo Nguyễn Hồng Hải - Nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Dương- Hội viên Dobf
    Sàn OTC
  5. cknews

    cknews Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 28, 2010
    Likes Received:
    0
    Nhiều tin HOT quá.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    ngẫm lại đọc bài này làm nhiều nhà đầu tư mất đi bao nhiêu thành quả cả cuộc đời

    Người giàu nhất sàn chứng khoán nói về đầu tư năm 2010
    Kết thúc năm 2009, với việc nắm giữ các mã cổ phiếu KBC, SQC, ITA và SGT, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) - đã sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 13.725,4 tỷ đồng để trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2009.

    [​IMG]
    Ông Đặng Thành Tâm.

    Báo chí đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Tâm trong những ngày đầu năm mới 2010, tại trụ sở của SGI ở TPHCM.
    Còn nhớ ông đã từng được bình chọn là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007, sau hai năm, ông có cảm nghĩ gì trở lại vị trí này?
    Năm 2007, số cổ phiếu tôi đứng tên có giá trị thị trường cao và năm nay cũng vậy, nhất là sau khi chúng tôi tiếp tục niêm yết thêm cổ phiếu SQC.
    Nếu tính về cổ phiếu thì chúng tôi là người đứng đầu thị trường chứng khoán. Song điều vui mừng nhất là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua hai năm khủng hoảng, chúng tôi vẫn tăng trưởng gấp ba lần so với trước khi khủng hoảng. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng được một nhà máy khai thác quặng titan hiện đại nhất Việt Nam.
    Thành công của tôi cũng chỉ là sự may mắn do chính sách Nhà nước mở cửa, sự quan tâm của chính quyền cộng với nỗ lực, ý chí của bản thân và của anh em cán bộ nhân viên, cũng như sự ủng hộ của cổ đông.
    Liệu có khoảng cách giữa người giàu nhất sàn chứng khoán và người giàu nhất Việt Nam không, thưa ông? Nếu có thì với sự hiểu biết của mình, ông có cho rằng khoảng cách đó là lớn không?
    Về bản chất của sự giàu có về tiền bạc thì những người hiện nay nắm giữ cổ phiếu niêm yết nhiều cũng không phải là những người giàu nhất Việt Nam. Nhiều người vì lý do này hay lý do khác, họ chưa muốn công khai chuyện tế nhị này.
    Tôi biết nhiều người giàu có hơn mình, ví dụ như anh Minh (ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Him Lam - PV) giàu có hơn nhiều. Nếu công ty anh ấy niêm yết, chắc khó có người nào vượt qua. Anh Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - PV) cũng sở hữu một tài sản lớn mà nhiều người mong ước...
    Nhưng giàu số một ở thị trường chứng khoán không phải là mục tiêu của tôi. Tôi chủ yếu đứng cùng tập thể và theo tôi một tập thể mạnh về kinh tế, mạnh về trí tuệ sẽ vững bền theo thời gian, vì một mình cá nhân tôi dù có giỏi đến mấy, cũng không thể giỏi mãi được.
    Ông nghĩ thế nào về kinh tế Việt Nam năm 2009 vừa qua, và mong đợi điều gì trong năm 2010?
    Đầu năm 2009, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá thấp, sau đó Nhà nước áp dụng chính sách kích cầu và kinh tế dần dần ổn định và đạt gần 7% vào quý 4/2009. Chúng tôi đánh giá gói kích cầu của Chính phủ đã đạt hiệu quả tốt.
    Tôi tin tưởng trong năm 2010 kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Chúng tôi đánh giá GDP của Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng hơn 7%, chứ không chỉ là 6,5% mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua.
    Đứng ở cương vị chủ tịch một tập đoàn đầu tư lớn, cá nhân ông thấy những kênh đầu tư nào hấp dẫn trong năm 2010?
    Khi kinh tế hồi phục, giá vàng sẽ đi xuống, vì vậy, cơ bản nhiều người vẫn có thể kinh doanh vàng vào đầu năm, nhưng từ quý 2/2010 trở đi, giá vàng khó mà tăng hơn được.
    Theo tôi, từ quý 2 trở đi, bất động sản sẽ gia tăng, mà bất động sản không tăng thì thôi, chứ đã tăng thì rất mạnh. Khi bất động sản tăng, kéo theo sự tăng trưởng của các công ty bất động sản, thị trường chứng khoán cũng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt, khi đóng cửa sàn vàng thì dòng tiền sẽ quay lại thị trường chứng khoán.
    Vì vậy trong năm 2010, không có lý do gì để thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng trưởng mạnh. Tôi hy vọng đến cuối năm, VN-Index sẽ đạt từ 750 điểm đến 850 điểm.
    Theo Quang Huy - Duy Cường
    VnEconomy

    [​IMG]


    ads_zone230.hideEmptyZone("ads_zone230");​
  7. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    2,073
    Bác tad hô hào lên tóp khác rồi lại lấy nick khác để hô hào bán à...hê hê,,,,thiên hạ giờ tỉnh rồi bác ah,kiếm tiền ko dễ thế đâu,khách quan cái nỗi gì..
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    sai lầm ^:)^
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Khó cải thiện tín dụng, ngân hàng nhìn vào trái phiếu
    28/08/2010 07:49:05

    [​IMG]
    Lãi suất thỏa thuận chỉ có thể giảm thêm 0,5%/năm trong thời gian từ nay đến cuối năm 2010 - Ảnh: Hoài Nam
    (ĐTCK-online) Mặc dù doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ giảm dần trong những tháng còn lại của năm, nhưng theo đánh giá của chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, khả năng lãi suất khó giảm mạnh trong thời gian tới.
    Nguyên nhân, chi phí đầu vào đang tăng trở lại. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tăng cũng phần nào ảnh hưởng đến lãi suất huy động vốn của ngân hàng. Thêm vào đó, với các quy định của Thông tư 13/TT - NHNN cũng được cho là rào cản khiến lãi suất khó giảm thêm.

    Tại sao lãi suất VND khó giảm?
    Trong những ngày qua, các ngân hàng tái đẩy mạnh khuyến mãi, gia tăng thêm tính hấp dẫn đối với lãi suất tiết kiệm khiến mặt bằng lãi suất nóng dần. Ngoài mức đồng thuận 11,2%/năm áp dụng cho hầu hết các kỳ hạn tiền gửi hiện nay, nếu cộng thêm cả khuyến mãi, lãi suất ở nhiều ngân hàng đã vượt mức 11,5%/năm.
    Hiện NHNN Chi nhánh TP. HCM đang tiếp tục kiểm tra lãi suất ở những ngân hàng áp dụng cao hơn mức đồng thuận giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng (VNBA), nhằm tạo sự ổn định mặt bằng lãi suất chung trên thị trường.
    Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm tiền đồng do tác động bởi quy định của Thông tư 13 sắp có hiệu lực nên các ngân hàng phải căng sức huy động để cân đối lại nguồn. Đáng chú ý là khi Thông tư 13 có hiệu lực, ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa không quá 80% vốn huy động về. Đồng thời, các nhà băng chuẩn bị nguồn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp cuối năm.
    Tuy nhiên, theo bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký VNBA, bên cạnh lý do trên thì nguyên nhân khiến lãi suất tiết kiệm tiền đồng khó giảm đó chính là lãi suất trái phiếu doanh nghiệp ở mức cao đến 13%/năm. Các doanh nghiệp huy động vốn ở mức này thì lãi suất huy động vốn của các ngân hàng khó có thể giảm, vì nếu giảm sẽ không cạnh tranh được với lãi suất trái phiếu doanh nghiệp. Thực tế, các ngân hàng đang phải tăng dần khuyến mãi để tăng sức hút đối với lãi suất tiền tiết kiệm VND.
    Bên cạnh đó, do lãi suất ngoại tệ được các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng thêm trong những ngày gần đây (đạt mức 4,5 - 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng) cũng tạo áp lực lên lãi suất tiền đồng. Nguyên nhân dẫn đến lãi suất tiền gửi bằng USD tăng được các chuyên gia trong ngành tài chính cho là nhu cầu về tín dụng ngoại tệ vẫn tăng, dù tỷ giá liên ngân hàng vừa được NHNN điều chỉnh tăng thêm 2,1%.
    Thực tế, trong tổng dư nợ tín dụng cho vay ngoại tệ 7 tháng đầu năm 2010 doanh nghiệp xuất khẩu chiếm đến 2/3. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu bằng ngoại tệ nên không quá lo ngại về biến động tỷ giá trong việc vay vốn bằng USD. Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, nhưng để làm hàng xuất khẩu thì vay ngoại tệ vẫn là giải pháp được lựa chọn, thay vì mượn vốn tiền đồng có lãi suất thỏa thuận cao hơn phân nửa. Thực tế, nếu vay ngoại tệ trong lúc này, các ngân hàng áp dụng mức khoảng 6 - 7%/năm. Do đó, việc các ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi ngoại tệ lên 4,5 - 5,2%/năm, cho vay ra 6 - 7%/năm, chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra 2 - 2,5%/năm vẫn đảm bảo được lợi nhuận. Còn doanh nghiệp tiết giảm được chi phí.
    Chính các lý do trên dẫn đến lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng khả năng sẽ khó giảm về mức 10%/năm và lãi suất cho vay ra 12%/năm như chủ trương đưa ra.

    Tiền ngân hàng đổ vào trái phiếu
    Do quy định chỉ được sử dụng không quá 20% vốn vay trên thị trường liên ngân hàng để cho vay khách hàng, nên trên thực tế, nhiều ngân hàng lớn rơi vào tình trạng dư thừa vốn khả dụng do những ngân hàng nhỏ không thể huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng thay cho huy động từ dân cư và doanh nghiệp. Lãi suất cho vay giữa các ngân hàng với nhau chỉ có trên 6%/năm, bằng một nửa so với lãi suất trên thị trường.
    Các ngân hàng thừa vốn lúc này chủ yếu tập trung đầu tư mua trái phiếu. Đầu tư vào trái phiếu không nằm trong tỷ lệ dư nợ cho vay, nên ngân hàng tìm cách mua trái phiếu công ty. Về mặt bản chất cũng không khác nhiều với cho vay.
    Hiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất khoảng 13%/năm, trong khi lãi suất cho vay thỏa thuận ngân hàng áp dụng đối với xuất khẩu cũng chỉ ở mức này. Thế nhưng, tâm lý doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lãi suất thỏa thuận giảm thêm, dẫn đến tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng 7 tháng qua chỉ đạt mức 12,97%. Tuy nhiên, theo lý giải của các chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng thời gian qua chưa cao là do sự hấp thụ vốn của nền kinh tế còn chậm và doanh nghiệp có đáp ứng được yêu cầu, điều kiện vay vốn hay không, chứ không phải lỗi do ngân hàng.
    Theo một cán bộ trong ngành ngân hàng, tín dụng khó phát triển trong thời gian gần đây một phần do doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất cao, thay vì vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất - kinh doanh. Dẫn đến, vốn khả dụng ngân hàng dưa thừa nên nhà băng tiếp tục mua trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ để tận dụng tối đa cơ hội sinh lãi cho đồng vốn. Từ đó, vòng luẩn quẩn tiếp tục kéo dài nên lãi suất tiết kiệm cũng như cho vay ra khó có thể điều chỉnh giảm thêm.
    "Có thể trước mắt, các ngân hàng thừa vốn sẽ tập trung đầu tư vào trái phiếu và chưa đẩy mạnh cho vay, vì đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp còn khó khăn. Thực tế, số lượng hàng tồn kho tăng lên trong tháng 7/2010. Nếu đẩy mạnh vốn cho vay để tạo ra chu kỳ sản xuất thứ hai sẽ rất nguy hiểm, nên các ngân hàng phải tranh thủ đầu tư trái phiếu để tạo khả năng sinh lời cho đồng vốn", vị cán bộ trên nói và cho biết thêm, đến quý IV, khi nhu cầu vốn tăng lên các ngân hàng mới đẩy mạnh cho vay.
    Các dự báo đưa ra, khả năng dư nợ tín sẽ sôi động trong quý IV tới, do nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng cao hơn so với các quý đầu năm. Chính vì vậy, các ngân hàng đang từng bước chuẩn bị nguồn để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp cuối năm.
    Để đạt được mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ở mức 25% năm nay theo đánh giá của ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBank là hoàn toàn có thể. Vì theo chu kỳ kinh doanh của ngành ngân hàng thường tốc độ dư nợ tăng trưởng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm, nhất là vào quý IV hàng năm. Tuy nhiên, không phải vì thế các ngân hàng lại nỗ lực để đẩy mạnh cho vay bằng mọi giá trong các tháng còn lại của năm 2010 mà luôn tuân thủ chính sách quản lý rủi ro của mình. Mặt khác, chủ trương của Chính phủ cũng như NHNN hiện nay là tập trung vốn cho mục tiêu sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu và đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho DNVVN.
    Vì thế, khả năng cuộc đua phát triển tín dụng trong quý còn lại của năm để hoàn thành mục tiêu tín dụng mà các ngân hàng xây dựng cho cả năm sẽ không xảy ra và lãi suất sẽ phản ánh theo cung - cầu vốn của thị trường. TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính, tiền tệ quốc gia cũng đưa ra nhận định, với kỳ vọng lạm phát năm 2010 kiểm soát ở mức 8%/năm và lãi suất huy động bình quân 10,5%/năm hiện nay thì cạnh tranh trong huy động vốn là không dễ. Do đó, lãi suất thỏa thuận chỉ có thể giảm thêm 0,5%/năm trong thời gian từ nay đến cuối năm 2010.



    Vân Linh
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Nhà đầu tư địa ốc cầu cứu lãnh đạo huyện Ba Vì
    28/08/2010 10:15:09
    [​IMG]
    Dọc trục đường Láng Hòa Lạc, trung tâm môi giới nhà đất mọc lên không nhiều
    “Có nhà đầu tư gọi điện giới thiệu là thế này thế kia. Họ nói mua đất không chính thống qua buôn bán trao tay và giờ đất xuống giá. Những trường hợp này tôi cũng chịu”, ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì tâm sự.

    Sau khi có quyết định không dời trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì, tình hình buôn bán đất tại địa bàn huyện hiện ra sao thưa ông?

    Sau cơn sốt, đất Ba Vì hiện đã bình thường trở lại. Người mua không mặn mà, đất hạ giá nên người bán cũng không thiết tha bán nữa. Thực tế, đối với đất thổ cư, người dân cũng chỉ còn mảnh đất để ở nên cũng không thể bán được. Còn nhà đầu tư thì biết rõ, kinh doanh bất động sản không ăn ngay được. Người dân vẫn muốn giữ đất, vì nếu trục giao thông Ba Vì - Hồ Tây được thông qua, đây sẽ là một cơ hội.

    Là lãnh đạo huyện, ông thấy gì từ việc đất Ba Vì tăng giá chóng mặt trong thời gian qua?

    Tôi cho rằng, đất nhích giá là hiệu quả đầu tư của Nhà nước đối với huyện Ba Vì. Trước đây, khu vực này là vùng xa, không có giao thông nhưng nay đã có đường Láng Hòa Lạc chạy qua. Cơ sở hạ tầng có thì đương nhiên kinh tế xã hội phải cải thiện và kèm theo đó là giá đất lên.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn Hải
    Theo tôi, ngay cả khi Nhà nước không đặt trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì thì giá đất vẫn lên. Nhiều người ở trung tâm Hà Nội vẫn muốn sở hữu nhà nghỉ dưỡng ở Ba Vì để thư giãn vào dịp cuối tuần. Bởi thực tế, đường xá bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, đường Láng Hòa Lạc, to rộng, đi ôtô từ Ba Vì đến trung tâm Hà Nội chỉ mất khoảng một tiếng. Tôi cho rằng, cơ quan nhà nước không lên thì người dân cũng tìm đến Ba Vì. Môi trường tốt, không ô nhiễm, giao thông thuận lợi thì không có lý gì người dân không đến ở.



    Thực tế trong cơn sốt, nông dân đã "bỏ quên" đồng ruộng để đi buôn đất. Nhiều người kiếm bộn tiền nhưng không ít người trắng tay. Ông có nhận xét gì về chuyện này?

    Qua cơn sốt, đời sống của nhiều người dân ở một vài xã cũng được cải thiện. Họ có thêm kinh phí để chuyển đổi cơ cấu đầu tư. Hôm nay làm vườn, mai làm trang trại, ngày kia mua bò về nuôi. Về cục bộ, đời sống người dân Ba Vì được cải thiện. Còn xét về diện rộng của xã hội, người này được, thì người kia mất. Đó cũng là điều dễ hiểu. Bất cứ điều gì sôi động trong một thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi những tổn hại.

    Nghe đồn cũng có trường hợp nhà đầu tư khóc dở mếu dở cầu cứu ông. Thực hư chuyện này ra sao?

    Cũng có trường hợp này (cười). Có những nhà đầu tư qua điện thoại giới thiệu họ là thế này thế kia. Họ nói mua đất không chính thống ở gần công nông lâm trường, qua buôn bán trao tay. Những trường hợp này tôi cũng chịu. Tôi chỉ biết nói bác mua đất ở khu vực đó thì hỏng rồi. Tôi vẫn khuyến cáo nhà đầu tư phải mua đất thổ cư, có bìa đỏ không nên mua đất thuộc diện quy hoạch nhưng họ không nghe thì đành chịu.



    Theo Vnexpress

Share This Page