Vào sóng SAS ăn ít nhất 50%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tkck2007, 05/11/2016.

2493 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 59406 lượt đọc và 616 bài trả lời
  1. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    AV. và AQ đang trở lại ...

    sóng Sabeco thật sự lă sóng thần nhé các bác!
    dòng bia bọt trong khu vực pe25-30 ..trong khi ngành bia vn phát triển mạnh nhất nhì thế giới thì pe chí ít phải 25-30

    SMB, BSP, WSB. pe25-30
    Sabaco, Habaco, SCD. thì các tay siêu tư bản định giá
    tkck2007 thích bài này.
  2. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    VNB sẽ đi lên trong nghi ngờ,khi mọi người nhận ra được thì 2 3x mất rồi:D
    Tuần sau nếu không mua được ACV tui không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với SAS nhỉ?:))
    voiconchoichung thích bài này.
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    hàng không hấp dẫn nhỉ, ACV len 5x
    tkck2007 thích bài này.
  4. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    bác voi copy có chọn lọc đó :))
    voiconchoichung thích bài này.
    voiconchoichung đã loan bài này
  5. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    VHC thì tốt nhưng giờ hơi high risk vì Trump ..giá cũng khg còn rẻ bác ơi!
    tkck2007 thích bài này.
  6. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    bác không hiểu game VHC đâu,nhiều người đang thèm nhỏ vải nhưng chờ RRH thoái xong. Dù TRump hay ai thì cũng không thể cản miếng ăn của ng MỸ được:D VHC trước giờ là doanh nghiệp số 1 được Mỹ ưa chuộng.Trump dám chống à=))
    voiconchoichung thích bài này.
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    ACV sẽ lại "đốt nóng" thị trường khi lên UPCoM?
    02/11/2016 | 11:36

    Mới đây, Tổng CTCP Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) đã được chấp thuận đăng ký giao dịch gần 2.2 tỷ cp trên UPCoM, điều này hứa hẹn sẽ tiếp tục "đốt nóng" thị trường chứng khoán, ngay khi dư âm từ đợt lên sàn của Habeco vẫn chưa nguội.

    Vào giữa tháng 9/2016, thông tin từ sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có nhiều ông lớn đăng ký giao dịch trên UPCoM, trong đó có Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (BHN). Và thực tế cho thấy, ngày 28/10, cổ phiếu BHN đã vừa chính thức được giao dịch đã tạo được sức hút mãnh liệt tới các nhà đầu tư với những phiên tăng trần không ngừng nghỉ, tính đến thời điểm 2/11, thị giá BHN đã được chạm mức 82,900 đồng/cp.

    Sau khi BHN lên sàn, một ông lớn khác tiếp theo được HNX chấp thuận cho đăng ký giao dịch là ACV với hơn 2.2 tỷ cp trên UPCoM. Việc được chính thức giao dịch cổ phiếu đã biến ACV trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường UPCoM. Liệu rằng sức hút mà ACV tạo ra sẽ lớn ra sao?

    Còn nhớ thời điểm vào cuối năm 2015, khi 77.8 triệu cp ACV đã được đấu giá công khai với giá khởi điểm 11,800 đồng/cp tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HSX), đã có 306 nhà đầu tư (NĐT) trong nước, nước ngoài tham gia đấu giá với lượng đăng ký mua hơn 114 triệu cp gấp rưỡi số cổ phần đấu giá. Cuối cùng chỉ có 133 tổ chức trúng giá với mức giá cao nhất lên tới 38,300 đồng/cp, giá trúng bình quân là 14,344 đồng/cp.

    Bên cạnh việc đưa ra đấu giá công khai 77.8 triệu cp (chiếm 3.47% vốn), ACV còn dự kiến chào bán cho đối tác chiến lược hơn 448.6 triệu cp cho đối tác chiến lược (chiếm 20% vốn). Quá trình xác định đối tác chiến lược của ACV cũng dấy lên một hồi tranh đua giữa các tổ chức muốn sở hữu cổ phần ACV, trong đó có thể kể đến nhiều cái tên lớn như Tập đoàn Aeroport de Paris (ADP), Changi Airport International, ngoài ra BIDV cũng đã từng đề xuất được mua 5% vốn của ACV.

    Kế hoạch cơ cấu cổ đông của ACV sau cổ phần hóa
    http://image.*********.vn/2016/11/02/acv-cd2.PNG
    Nhà nước sẽ sở hữu 75% vốn của ACV, CBCNV sẽ sở hữu 1.4% vốn, cổ đông chiến lược sẽ nắm giữ 20% và 3.47% còn lại chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài
    Mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên lần đầu ngày 16/03, ACV đã thông qua bán hơn 166 triệu cp (tương đương 7.4% vốn) cho ADP với giá 13,100 đồng/cp.

    Sức hút từ đâu?

    Điểm đôi nét về hoạt động kinh doanh, năm 2015, Công ty mẹ ACV đạt doanh thu thuần 10,870 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, do hoạt động tài chính đi xuống khiến lãi ròng chỉ đạt hơn 1,647 tỷ đồng, giảm 32%.

    Trong năm 2014, Công ty mẹ ACV ghi nhận 7,973 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,436 tỷ đồng lãi ròng; lần lượt tăng 7% và 9% so với năm 2013.

    Tính đến hết năm 2015, tổng tài sản Công ty mẹ ACV ở mức 43,314 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm, trong đó có 12,682 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Mặt khác, ACV cũng đang có 13,119 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tại ĐHĐCĐ thường niên lần 1, ACV cho biết đang có dư nợ 73 tỷ JPY, dự phòng đã trích năm 2015 là 635 tỷ đồng vào chi phí.

    Hiện nay, ACV đang quản lý đầu tư, khai thác 22 Cảng hàng không của Việt NAm bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa. Cùng với đó,ACV đang sở hữu 6 công ty con và 5 công ty liên kết cùng với một phần vốn đầu tư dài hạn tại 1 công ty (CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn).

    Trong giai đoạn 2016-2020, ACV dự kiến doanh thu thuần sẽ đạt 9.351 tỷ đồng trong năm 2016 và cán mốc 10,485 tỷ đồng vào năm 2020, tương đương với mức tăng trưởng bình quân 3%/năm. Lãi ròng ước đạt 1,203 tỷ đồng năm 2016, 1,216 tỷ vào năm 2017, 1,372 tỷ đồng năm 2018, chạm mức 1,626 tỷ năm 2019 và cán mốc 1,923 tỷ đồng năm 2020; tỷ lệ cổ tức dự kiến 5%.

    Cụ thể, ACV lên kế hoạch hành khách tăng trưởng bình quân hàng năm 6-8%, trong đó khách quốc tế 2-3%/năm, còn quốc nội 8 -10%/năm. Hàng hóa bưu kiện tăng bình quân 5%/năm, quốc tế tăng 3%/năm, quốc nội 8%/năm. Hạ cất cánh tăng bình quân 6-8%/năm.

    Đối với kế hoạch đầu tư, tại ĐHĐCĐ thường niên, ACV cho biết năm 2016, Công ty sẽ thực hiện đầu tư 19 dự án chính, bao gồm các dự án chuyển tiếp từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư 5,835 tỷ đồng. Một số dự án lớn như Mở rộng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất (hơn 1,066 tỷ đồng), mở rộng nhà ga hành khách Phúc Quốc (696 tỷ đồng), đường tầng và sân đỗ ô tô Cát Bi (723 tỷ đồng), xây dựng hệ thống đường lăn và mở rộng sân đỗ máy bay (798 tỷ đồng)...

    Đối với dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336,630 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 114,450 tỷ đồng. Giai đoạn 1 chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm. Hiện ACV đang thực hiện các thủ tục sơ tuyền nhà tư vấn để xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi trình Thủ tướng trước khi báo cáo hội đồng thẩm định Nhà nước và Quốc hội dự kiến vào quý 3/2017.
    tkck2007 thích bài này.
  8. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    nói chung thứ 2 ACV cháy thì SAS cũng phải khét :))
    --- Gộp bài viết, 19/11/2016, Bài cũ: 19/11/2016 ---
    Tui dự đoán kịch bản VHC : tuần từ 21-26/11 RRH sẽ thoái xong 1,5tr cp còn lại .---->ce ngay trong phiên,
    phiên sau tiếp tục ce,...rồi sẽ về 6x. Ai full mg 1:1 sẽ ăn ngay 40% trong 1 tháng. Bác chờ xem nhé;)
    hpkt85 thích bài này.
    voiconchoichungtkck2007 đã loan bài này
  9. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Đã được thích:
    926
    SAS , VNB hàng của AV ở chân sóng bùng nổ,tay to cho giảm để hốt hàng ipo và nhỏ lẻ :)
  10. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Đã được thích:
    926
    Có Vingroup, cổ phiếu Savina có bùng nổ tăng 6 lần như Triển lãm Giảng Võ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tâm điểm đầu tư tuần qua: Quỹ do Bill Gates góp vốn lãi đậm với cổ phiếu PC1 của Việt Nam

    Sau 3 tháng lên Upcom, cổ phiếu VEF của Triển lãm Giảng Võ đã tăng 10.000 lên 60.000 đồng/cp. Liệu kịch bản tương tự có lặp lại với thương vụ mới?
    Ngày 24/03, Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam – Savina sẽ tổ chức đấu giá cổ phần ra công chúng, số lượng đấu giá là 16,7 triệu cổ phần tương đương 24,6% vốn điều lệ sau cổ phần hóa. Giá khởi điểm là 10.500 đồng/cp.

    Theo thông báo trước đó của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) được lựa chọn là cổ đông chiến lược của Savina với tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ tương ứng hơn 44,14 triệu cổ phần.

    Liệu Savina có trở thành VEF thứ 2?

    Hẳn nhà đầu tư vẫn còn nhớ trường hợp của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã: VEF). Sở hữu nhiều đất vàng và có nhà đầu tư chiến lược là Vingroup nhưng khi IPO, số lượng đặt mua chỉ có 620.500 cổ phần tương đương 3,8% lượng đấu giá. Giá đấu thành công bình quân cũng chỉ cao hơn mệnh giá một chút, đạt 10.058 đồng/cp.

    Thế nhưng ngay sau khi giao dịch trên Upcom, cổ phiếu này vẫn không ngừng đi lên. Từ 10.100 đồng, nay đã lên đến 65.200 đồng, tức tăng hơn 6 lần trong 3 tháng.

    [​IMG]
    Cổ phiếu VEF tăng gấp 6 lần kể từ khi niêm yết
    Mô típ của Savina hay VEF cũng tương tự như rất nhiều doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa trong năm qua: tình hình kinh doanh không có gì nổi bật nhưng đang sử dụng, quản lý những mảnh đất vàng đắc địa có thể triển khai dự án bất động sản. Và đó đều là đích nhắm của những cổ đông chiến lược có năng lực tài chính mạnh.

    Một kịch bản như với cổ phiếu VEF Triển lãm Giảng Võ khi Vingroup "vào cuộc" có xảy ra không? Hãy nhìn lại Savina một chút.

    Sức hấp dẫn của Savina

    Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sách, văn hóa phẩm tại Việt Nam nhưng nhìn vào kết quả kinh doanh của Savina thì có thể nói, đây không phải là điểm hấp dẫn của doanh nghiệp. Trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân và sách lậu, doanh thu từ năm 2012 – 2015 của Savina giảm dần và lợi nhuận gộp cũng giảm từ 11,2 tỷ năm 2012 xuống còn 3,4 tỷ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chỉ quanh quẩn ở mức 200 – 500 triệu đồng.

    Tuy nhiên, Savina đang quản lý một số bất động sản có vị trí đắc địa tại Hà Nội.

    Cụ thể, Savina đang thuê, quản lý 6 khu đất:

    - Khu đất tại số 02 Dịch Vọng, Cầu Giấy: diện tích 748,08 m2

    - Khu đất tại xã Việt Hùng, H.Đông Anh: diện tích hơn 9.160 m2

    - Khu đất tại 44 Tràng Tiền: diện tích 712,94 m2

    - Một phòng tầng 1 tại 50A Hàng Bài: diện tích sàn 30,2m2

    - Khu nhà, đất tại 22A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm: diện tích đất 1.201,94 m2

    - Khu nhà, đất tại 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm: diện tích đất 2.203,36 m2

    Sau khi cổ phần hóa, công ty có thể chuyển đổi công năng sử dụng các cơ sở nhà đất theo quy định của Luật đất đai. Trong 6 bất động sản nói trên, nổi bật là khu đất tại 22 Hai Bà Trưng và 44 Tràng Tiền.

    Dự án Savina Plaza chờ ngày khởi công

    Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Savina tăng từ 68 tỷ đồng lên 679 tỷ đồng. Việc cổ phần hóa và tăng vốn gần 10 lần gắn liền với việc triển khai dự án Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ thương mại Savina Plaza trên khu đất 4.600 m2 tại số 22A-22B phố Hai Bà Trưng. Ngoài ra, trong dài hạn Công ty sẽ phát triển các dự án đầu tư tại các vị trí đất đang sử dụng như Dịch Vọng, Đông Anh, Hàng Bài...

    Dự án 22 Hai Bà Trưng có công năng là siêu thị sách và các sản phẩm văn hóa, dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp cho thuê, được Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Savina làm chủ đầu tư để lập dự án đầu tư xây dựng từ năm 2009.

    Lúc đó, phương án đầu tư được xây dựng với tổng mức đầu tư dự kiến là 601,5 tỷ đồng. Tính theo giá hiện tại là gần 1.000 tỷ đồng. Theo tính toán của Savina, trong 5 năm khi đưa vào khai thác, dự án sẽ mang về doanh thu bình quân 160 tỷ đồng/năm, lãi sau thuế 62 tỷ đồng/năm.

    Tuy nhiên, khu đất này vừa là tài sản liên quan đến tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Savina với CTCP Đấu giá Hà Nội, lại vừa có gần 40 hộ dân đang cư trú. Công ty cũng chưa tìm được đối tác, vì vậy Savina Plaza vẫn chỉ nằm trên giấy.

    Còn tại địa chỉ 44 Tràng Tiền, Savina đi thuê từ Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội với mục đích làm trụ sở văn phòng và cho thuê lại. Khu đất có diện tích 712,94 m2, trên khuôn viên có tòa nhà 6 tầng được sử dụng làm văn phòng công ty, trung tâm kinh doanh sách và văn hóa phẩm, cho thuê văn phòng, quán cà phê…

    Theo đánh giá của CTCK Bảo Việt, giá trị tài sản ròng khu đất 22 Hai Bà Trưng là 697 tỷ đồng, giá trị tòa nhà trên đất 44 Tràng Tiền là 39 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVSC cũng đánh giá khoản đầu tư 15,2% vào khách sạn Lake Side của Savina vào khoảng 27 tỷ đồng.


    Không ế ẩm như VEF, lượng đặt mua của Savina trong phiên đấu giá ngày mai (24/3) gấp 2 lần lượng chào bán. Phải chăng các nhà đầu tư “không chiến lược” đang kỳ vọng Savina sẽ trở thành một VEF thứ 2?
    Last edited: 19/11/2016
    tkck2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này