Vật liệu xây dựng tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá xăng dầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 19/06/2009.

876 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 12:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1391 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng có thể là động lực cho kinh tế 2009 Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy một bức tranh chưa nhiều mảng sáng. Tăng trưởng ở ngành xây dựng được kỳ vọng làm nên lực kéo đối với toàn bộ nền kinh tế.




    Bức tranh chung về kinh tế 2 quý đầu năm được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố sáng nay, với tốc độ tăng trưởng đạt mức 3,9%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một thước đo của lạm phát - đứng ở mức 2,68% so với cuối năm 2008.

    Nền kinh tế nhập siêu 2,1 tỷ USD trong 6 tháng, nhờ lực đỡ lớn từ tái xuất vàng - trị giá 2,3 tỷ USD. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức thấp, với 8,9 tỷ USD trong 6 tháng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước, và giải ngân cũng chậm lại. Điểm tích cực là sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng khá, với mức tăng 4,8% so với cùng kỳ 2008.

    GSO nhận định, các cân đối vĩ mô chưa vững chắc, giá cả tuy tăng chậm nhưng vẫn đứng ở mức cao, và chứa đựng yếu tố tái lạm phát. Ông Bùi Bá Cường, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, nêu ra dẫn chứng cho nhận định của GSO.

    Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 2,1 tỷ USD, nhưng nếu không tính tái xuất vàng, giá trị nhập siêu của nền kinh tế sẽ là 4,6 tỷ USD. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả năm nay Việt Nam sẽ nhập siêu khoảng 10 tỷ USD.

    Việc kích cầu có tác dụng hỗ trợ doanh nghiệp và sản xuất, nhưng lại đi liền với lạm phát. Theo số liệu sơ bộ mà ông Bùi Bá Cường có được, cung tiền (M2) và tổng dư nợ tín dụng trong 6 tháng đầu năm đang tăng nhanh.

    Là người trực tiếp tổng hợp và theo dõi diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng, bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Thương mại, dịch vụ và giá cả (GSO) cho biết, CPI trong 6 tháng đầu năm có mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua.

    Nhưng việc tăng giá có thể không thể hiện rõ trong năm nay, mà trở nên đáng lo ngại trong năm sau, khi tác động của các chính sách tiền tệ nới lỏng thực sự "ngấm" vào nền kinh tế.

    Việc tăng lương tối thiểu, theo bà Hằng, cũng như điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu xăng dầu, điện và nước, cũng đều có tác động trực tiếp và gián tiếp tới mặt bằng giá.

    Việc bội chi ngân sách dự kiến lên mức 7%, cao nhất trong những năm gần đây, và tiêu dùng thực tế của người dân giảm - dù tổng mức bán lẻ vẫn tăng khá- hiện cũng là những điều đáng quan tâm.

    Quốc hội mới đây chấp thuận đề xuất của Chính phủ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của năm nay từ 6,5% xuống 5%. Song với tình hình kinh tế nửa đầu năm, để đạt được mục tiêu này, tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm phải đạt 5,9%.

    Hiện tốc độ tăng GDP 2 quý đầu năm vẫn thấp hơn nửa đầu năm 1999, thời điểm Việt Nam đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á, với mức tăng 3,9% so với 4,1%. Kinh tế 6 tháng đầu năm nay cũng được nhận định kém thuận lợi hơn cùng kỳ năm trước, bởi 2 quý đầu năm 2008, tốc độ tăng trưởng vẫn đạt 6,5%.

    Ông Bùi Bá Cường cũng cho rằng, dư địa tăng trưởng trong các tháng cuối năm thuộc về ngành xây dựng và nông, lâm, ngư nghiệp. Nhưng để cả năm đạt tốc độ tăng trưởng 2,5%, nông lâm ngư nghiệp sẽ phải tăng trưởng gấp 3 lần hiện nay trong các tháng còn lại.

    Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong năm 2008 đã đỡ được một phần lớn đà suy giảm cho nền kinh tế. Nhưng trong năm 2009, theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục phó GSO, lợi thế tăng trưởng của các ngành này không còn nhiều. Thay vào đó, là ngành xây dựng.

    Ông Lâm phân tích, để có khả năng dẫn dắt nền kinh tế, một ngành cần có 6 điều kiện, gồm ít chịu ảnh hưởng của nhu cầu trên thị trường thế giới; có dư địa tăng cầu nội địa; sử dụng nhiều lao động; có hiệu ứng lan tỏa lớn trong nền kinh tế; có khả năng thu hút doanh nghiệp tham gia; đồng thời có tác động lớn đến chính sách. GSO cho rằng, xây dựng là ngành có khả năng đáp ứng các điều kiện này trong tình hình kinh tế hiện nay.


    Theo Ngọc Châu
    VnExpress
  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Hèn gì thằng e yêu dấu VHG của em nó đứng dậy ngay từ hôm qua.
    Cám ơn nhiều bác to béo chen lấn ở cổng chính làm e bé nhỏ không chen xuống tàu được. Tặng những bác ấy 1 nải chuối và 1 nhành hoa trắng nơi nơi mồ xanh cỏ.
  3. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Thứ 6, 03/07/2009, 11:28 Cú lội ngược dòng của các cổ phiếu bất động sản
    KLGD giảm xuống 1000 tỷ đồng, các cổ phiếu BĐS đột ngột tăng trần kéo VN-Index tăng nhẹ 1,65 điểm. Thị trường khởi sắc vào cuối phiên song các "trụ cột" vẫn giảm điểm.

    Tăng nhiều loại phí chứng khoán
    Hạn chế ?odòng tiền nóng? có lợi cho thị trường



    VN-Index mở đầu phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm 8,68 điểm xuống 425,11 điểm. Giao dịch được duy trì với mức độ thấp trong suốt thời gian giao dịch. Các cổ phiếu lớn trên sàn như VCB, BVH, SSI, STB tiếp tục bị bán mạnh.
    Đà giảm của VN-Index bắt đầu xuất hiện từ giữa đợt 2 khi một số cổ phiếu bất động sản như CII, NTL bắt đầu tăng trần trở lại, các cổ phiếu thanh khoản như HPG, SAM, REE...cũng tăng nhẹ. VN-Index đóng cửa tăng 1,65 điểm lên 435,44 điểm với 81 mã tăng giá, 58 mã giảm giá và 27 mã đứng giá.

    Giao dịch giảm mạnh với 28,6 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương 1.025,19 tỷ đồng.

    Các cổ phiếu thị giá nhỏ bắt đầu tăng trần khi đã đạt đến vùng giá hấp dẫn khi giảm gần về mệnh giá như CAD, HMC, KMR, MHC, MTG, TRI...các cổ phiếu bluechips khác như DPM, HPG, NKD, PVD...cũng tăng nhẹ.

    Các cổ phiếu bất động sản phiên này đồng loạt tăng điểm. NTL tăng trần lên 73.500 đồng/cp sau khi rơi từ mức giá 90.500, NBB tăng trần lên 40.400 đồng/cp, CII tăng trần lên 37.800 đồng/cp, SJS, BCI, VIC, HAG cũng tăng điểm trở lại.

    Trong khi đó, 5 ?ođại thụ? của thị trường là SSI, STB, PVF, BVH và VCB giảm điểm đồng loạt, song mức giảm chỉ thấp hơn mức giá tham chiếu 1 bước giá. STB phiên này giảm mạnh giao dịch, đạt 4,7 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ 100 đồng, SSI giao dịch 1,66 triệu cp, giảm 500 đồng xuống 62.500 đồng. VCB giảm mạnh 2.000 đồng xuống 56.000 đồng/cp, BVH đứng giá 48.000 đồng/cp.
    Tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng có sự phục hồi nhẹ về cuối ngày. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng cửa, chỉ số này vẫn giảm 0,24 điểm (-0,16%) xuống 145,76 điểm.

    Toàn thị trường có 148 mã tăng giá, 28 mã giảm giá và 29 mã đứng giá.

    Nhiều cổ phiếu chủ chốt đã tăng nhẹ về cuối ngày: ACB tăng 100 đồng lên 47.600 đồng, PVS tăng 1.100 đồng lên 33.900 đồng, KBC tăng 700 đồng lên 30.300 đồng? Phía giảm giá, VCG và VSP cùng giảm 300 đồng, SHB giảm 200 đồng?

    Đối với nhóm cổ phiếu nhỏ, khá nhiều mã đã tăng giá mạnh về cuối ngày. Tổng cộng có gần 40 tăng trần như: DBC, DC4, DZM, ICG, KKC, PGS, S74? Đáng chú ý là ICG có dư mua giá trần lên đến gần 412 nghìn đơn vị.

    Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 13,45 triệu đơn vị, trị giá 416 tỷ đồng.

    Phương Mai - Quốc Thắng
  4. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đề xuất tiếp tục cho triển khai 240 đồ án, dự án Hà Nội đề xuất Chính phủ tiếp tục cho triển khai đợt 1 là 240 đồ án, dự án từ vành đai III đến sông Đáy trong tổng số 785 đồ án, dự án tổng hợp được.




    Theo Báo cáo số 86/BC-UBND của UBND thành phố Hà Nội, kết quả rà soát cho tiếp tục triển khai giai đoạn 1 là 240 đồ án, dự án trong khu vực từ vành đai 3 đến sông Đáy (thuộc Đan Phượng, Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và quận Hà Đông) và huyện Mê Linh (bổ sung). Tổng diện tích của 240 đồ án, dự án này là 9.502 ha.



    Thành phố tạm thời đưa danh mục các dự án thuộc khu vực Hoài Đức nằm trong vùng có khả năng ảnh hưởng đến ý tưởng xây dựng tuyến đường và trục không gian Thăng Long (nối Quảng trường Ba Đình với núi Ba Vì) vào đợt rà soát đợt sau, bởi hiện nay chưa có cơ sở để xác định được vị trí và quy mô của tuyến đường này.



    Các đồ án, dự án được triển khai trong đợt 1 lần này là các dự án đã, đang sản xuất kinh doanh. Các đồ án, dự án đang được triển khai, đặc biệt là các đồ án, dự án được chấp thuận, phê duyệt trong vòng 1 năm về trước kể từ ngày 1/8/2008.



    Sau khi được Thủ tướng chấp thuận về nguyên tắc 240 đồ án, dự án trong đợt 1, Thành phố tiếp tục phối hợp Bộ Xây dựng rà soát và đề xuất danh sách đồ án, dự án được phép triển khai đợt 2, đặc biệt là các dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng.



    Như vậy, trong đợt 1 này Hà Nội tiếp tục cho triển khai 240 đồ án quy hoạch và dự án đầu tư chủ yếu là nằm ở khu vực Hà Tây cũ.





    Từ tháng 5/2009 đến khi phê duyệt Quy hoạch chung Thành phố, không cấp phép các dự án phát triển đô thị mới, để đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch và hiệu quả đầu tư ( theo Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 4/5/2009).



    Kiều Thuật
  5. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Sóng xi măng tín hiệu đã rõ
  6. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
  7. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    "CPI năm 2009 chỉ tăng từ 7 - 8%" Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 3,9% (cùng kỳ 2008 tăng 6,47%).




    Như vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm thì trong 6 tháng cuối năm nền kinh tế phải đạt tốc độ tăng trưởng cao trên 6%, đồng thời lại phải chủ động phòng ngừa, không để lạm phát quay trở lại. Để "kìm chân" chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 10% là một thách thức không nhỏ.

    Tuy nhiên, theo ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự báo của Bộ là CPI của năm nay chỉ tăng ở mức từ 7 đến 8%.

    Thưa ông, đâu là căn cứ để có thể khẳng định nền kinh tế Việt Nam bị suy giảm nhưng sẽ không sa vào khủng hoảng, suy thoái?

    Các con số tăng trưởng GDP trong quý 1 và quý 2 (lần lượt là 3,1% và 4,5%) thể hiện nền kinh tế nước ta đang từng bước ra khỏi ?ođáy?. Tuy nhiên, tốc độ ?ora? như thế nào phải chờ đợi quý 3 mới có được đánh giá cụ thể. Bên cạnh đó là sự tăng trưởng của các ngành khai thác, xây dựng, dịch vụ với tiêu thụ hàng hoá trong nước tăng cao (8,8%) .

    Giá trị sản xuất của lĩnh vực xây dựng tăng tới 8,74%, tổng mức bán lẻ tiêu dùng cả nước 6 tháng tăng 20% so với cùng kỳ năm 2008.

    Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 3,9% là khả quan. Đây là kết quả của việc thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách, trong đó có các gói kích cầu hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp , cá nhân, nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ theo tín hiệu thị trường...

    Như vậy, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn đáng để lạc quan và việc đạt những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội vừa thông qua, như GDP tăng 5%, CPI tăng dưới 10%, chỉ tiêu xuất khẩu tăng 3% là hoàn toàn khả thi, thưa ông?

    Không hẳn là quá lạc quan như vậy. Trong 6 tháng cuối năm, nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn.

    Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 5% như Quốc hội đề ra, trong điều kiện 6 tháng đầu năm chỉ đạt mức tăng 3,9% thì trong 6 tháng cuối năm nền kinh tế phải đạt tốc độ tăng trưởng cao trên 6%, đồng thời lại phải chủ động phòng ngừa, không để lạm phát quay trở lại.

    Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt; kiểm tra việc giải ngân và thực hiện chính sách kích cầu đúng mục đích, đúng đối tượng...

    Nhiều lĩnh vực khác cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn, như xuất khẩu 6 tháng vừa qua âm 10% và để đạt được mục tiêu tăng xuất khẩu 3% cho cả năm, 6 tháng cuối năm phải có quyết tâm rất lớn mới có thể thực hiện được. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam bằng 160% GDP, phụ thuộc 60% vào các thị trường lớn là Mỹ, EU, Nhật Bản...

    Do vậy, khi nền kinh tế các nước này chưa phục hồi, nhu cầu đang bị thu hẹp sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tác động trực tiếp vào các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm xuất khẩu. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng cao cũng đang tạo ra áp lực nên cần theo dõi sát tình hình để có thể đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%.

    Hiện có nhiều lo ngại rằng chỉ số giá tiêu dùng tính bình quân trong 6 tháng đầu năm đã tăng tới 10,27%, vậy làm sao cả năm có thể kìm chế được chỉ số này dưới 10% như Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua?

    CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2009 tăng 10,27% là so với 6 tháng đầu năm 2008. Chỉ tiêu CPI năm 2009 mà Quốc hội thông qua ở mức dưới 10% là so sánh với tháng 12/2008. Nếu so sánh với tháng 12/2008, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2009 chỉ tăng 2,68%. Như vậy, CPI năm 2009 ở mức dưới 10% chắc chắn thực hiện được. Theo dự báo của Bộ thì CPI của năm nay chỉ tăng ở mức từ 7 đến 8%.

    Dù vậy, trước những diễn tiến của việc tăng một số mặt hàng trong thời gian qua, dư luận đều cho rằng ?okìm chân? chỉ số giá đang là cực kỳ gian nan. Điều cần nhất trong công tác điều hành giá hiện nay là gì, thưa ông?

    Theo tôi, khi chuyển sang kinh tế thị trường, chúng ta phải áp dụng cơ chế thị trường, không nên thực hiện quá nhiều biện pháp hành chính.

    Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý về quản lý giá ở Việt Nam vẫn còn khác các nước. Tại các nước khác, họ có hệ thống buôn bán rất chặt chẽ bao gồm các siêu thị, chuỗi siêu thị và quản lý giá cũng rất chặt. Đơn cử như ở Nhật, nếu định tăng giá mặt hàng nào thì họ phải công bố trước cho công chúng ba tháng để tránh những rủi ro của việc tăng giá. Vì rất có thể người tiêu dùng sẽ không dùng sản phẩm đó nữa bởi giá tăng. Không riêng ở Nhật, các nước khác cũng rất cân nhắc việc tăng giảm giá, nhiều khi họ không tăng, chấp nhận lỗ để giữ được khách hàng.

    Trong khi đó thì ta buôn bán lẻ, riêng rẽ, doanh nghiệp nhỏ rất nhiều, vì thế rất tự phát trong quá trình tăng giá, thích tăng là tăng, thích giảm là giảm.

    Do đó, chúng ta phải tập trung củng cố lại hệ thống đó bằng cách đưa ra các tiêu chí, điều kiện. Theo đó, các cơ sở kinh doanh, thương mại phải làm theo các tiêu chí, có tăng dự trữ để đảm bảo hoạt động. Chúng ta phải học cách một số nước đã làm để củng cố lại hệ thống thương mại.





    Theo Lê Châu
    VnEconomy
  8. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    HSBC: Tăng trưởng GDP năm 2010 của Việt Nam có thể đạt 6,5% Đà hồi phục đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm. Kinh tế Việt Nam đã cải thiện trong quý 2/2009.




    GDP quý 2/2009 tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng này trong quý 1/2009 là 3,1%.

    Như HSBC đã nhận định trong báo cáo Vietnam Monitor tháng 5/2009, sự hồi phục đã bắt đầu thành hiện thực, tốc độ hồi phục cao hơn so với tính toán trước đây.

    GDP quý 2/2009 tăng trưởng 2,3% so với quý trước đó, trong khi đó GDP quý 1/2009 giảm 1,7% so với quý trước đó. Mức này hoàn toàn tương phản tốc độ tăng trưởng quý 1,7% trong thập kỷ vừa qua.

    Lĩnh vực công nghiệp sẽ hồi phục theo mô hình chữ V. Sản lượng công nghiệp tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 0,5% trước đó do ngành khai mỏ và cung cấp điện cải thiện.

    Lĩnh vực sản xuất cũng đang có dấu hiệu hồi phục, cùng lúc đó, nhu cầu hàng hóa từ bên ngoài và hoạt động kinh tế khu vực cũng cải thiện.

    Lĩnh vực dịch vụ vẫn giữ được tăng trưởng, lĩnh vực dịch vụ quý 2/2009 tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, dịch vụ tài chính đi lên tốt, tốc độ tăng trưởng đạt 8,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng quý trước đó là 4,4%.

    Lĩnh vực dịch vụ tài chính phát triển nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất 4% của chính phủ, hoạt động tín dụng vì thế tăng trưởng nhanh.

    Xét đến việc tiêu dùng cá nhân không có nhiều biến động, thương mại bán lẻ vẫn mạnh.

    Dù vậy, ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn gặp khó khăn bởi lượng khách du lịch vào nội địa vẫn ở mức thấp.

    Đúng như dự báo, lĩnh vực xây dựng tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2008 đạt 10%. Mức tăng trưởng này cao nhất trong 6 quý và tương phản với mức suy giảm 1,6% trong tháng 9/2008. Đáng chú ý, phần lớn các dự án xây dựng bị đình trệ trong thời kỳ lãi suất cao nay đang được khởi động bởi chi phí xây dựng và lãi suất cho vay giảm.

    Cùng lúc đó, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ đang được tiến hành. Lĩnh vực này sẽ vẫn tăng trưởng trong những quý tới.

    Xét đến số liệu GDP quý 2/2009, dự báo tăng trưởng GDP năm 2009 ở mức dưới 5%. Đà hồi phục sẽ tiếp tục cho đến cuối năm và số liệu GDP ở thời điểm cuối năm. Năm 2010, tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5%.

    Chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục tạo ra thay đổi với hệ thống.

    Chính phủ đã nâng kế hoạch kích thích kinh tế thêm 2 tỷ USD lên mức 8 tỷ USD tương đương 8,6% GDP trong đó có 5,2 tỷ USD dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ lãi suất.

    Chính sách hỗ trợ lãi suất đã hết sức thành công, tổng giá trị các khoản vay trong nửa đầu năm 2009 lên tới 20 tỷ USD. Nhu cầu đối với tín dụng vẫn rất lớn và vì thế tăng trưởng sẽ tiếp tục.

    Dù vậy, đà tăng trưởng mạnh của tín dụng không ổn định, Ngân hàng Trung ương đã tuyên bố sẽ hạn chế tăng trưởng tín dụng không vượt quá 30%. Trong những quý tới, nên chú ý đến chất lượng tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với hệ thống ngân hàng.

    Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến cuối tháng 4/2009, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,62% tổng số các khoản vay, mức của 1 năm trước là 2,2%.

    Có dấu hiệu cho thấy kinh tế các nước phát triển đang ổn định trở lại. Số lượng đơn đặt hàng mới tại Mỹ đã lên mức 50 điểm. Chú ý mức 50 cho thấy sự tăng trưởng đã bắt đầu.

    Cuối cùng, có dấu hiệu cho thấy kinh tế khu vực vẫn đang hồi phục. Lĩnh vực sản xuất Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore đang tăng trưởng.




    Theo HSBC
    Thu Giang
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    SSI: Chờ cơ hội để đầu tư vào ngành xây dựng và vật liệu xây dựng Ngày 09/07/2009, CTCP Chứng khoán SSI đưa ra báo cáo "Triển vọng ngành" trong đó SSI đưa ra quan điểm VN-Index sẽ ở mức 430 ?" 490 điểm vào cuối năm.




    Đưa ra các con số so sánh về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm với các sắc thái trái ngược nhau, bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI cho rằng trong 6 tháng cuối năm 2009 và nửa đầu năm 2010, nền kinh tế Việt Nam sẽ có cải thiện nhưng vẫn phải chật vật leo dốc chứ không hồi phục một cách mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn.
    GDP quý II/2009 tăng 4,5% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức 3,1% của quý I, giá trị sản xuất công nghiệp nói chung trong quý II tăng 7,4% so với mức 2,1% trong quý I, tổng lượng tiêu dùng tăng 8,8% so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng 16,7%...Song giá trị xuất khẩu vẫn giảm 18% nếu không tính xuất khẩu vàng, các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt có kim ngạch giảm từ 10-30% so với cùng kỳ, FDI thực hiện giảm 25% so với cùng kỳ...

    Xét về triển vọng từ đây đến cuối năm, SSI cho rằng hầu hết các công ty sẽ đạt được chỉ tiêu lợi nhuận do các công ty đều đặt chỉ tiêu khá thấp trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm.


    Các công ty trong ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ gói kích cầu. Theo SSI, triển vọng cho năm 2010 cho ngành vật liệu xây dựng là tương đối tích cự do ngành xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới.

    Xét về khu vực tư nhân, mức giá vật liệu xây dựng và lãi suất cho vay ở mức hợp lý sẽ tiếp tục khuyến khích các hoạt động xây dựng. Ngoài ra, thị trường bất động sản đang khởi động trở lại ở một số phân khúc, nhu cầu xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng và dân dụng sẽ tiếp tục tăng tại các nước đang phát triển như Việt Nam.

    Do đó SSI sẽ chờ đợi cơ hội đề đầu tư vào các công ty này khi cổ phiếu được giao dịch với mức P/E thấp hơn thị trường ?" P/E thị trường tại thời điểm 30/6 là 13,8 lần.

    SSI cũng quan tâm tới các ngành hàng tiêu dùng, dược và năng lượng và cho rằng lợi nhuận của các ngành này sẽ tiếp tục duy trì do đây là các ngành phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. SSI cho rằng giai đoạn thị trường điều chỉnh như hiện nay là một thời điểm rất tốt để tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các công ty đang giao dịch dưới giá trị sổ sách.
    Diễn biến VN-Index 6 tháng đầu năm và các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước (Nguồn: SSI)


    Dựa trên những ước tính về lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng kinh tế, SSI cho rằng thị trường sẽ khó có thể tăng mạnh như nửa đầu năm 2009 và trong ngắn hạn có thể có nhiều đợt điều chỉnh.

    Mặc dù, lợi nhuận cả năm của các công ty sẽ tốt do kế hoạch đặt ra thấp và nhiều công ty hưởng lợi từ gói kích cầu, theo quan điểm của SSI, con đường phục hồi sẽ còn xa và nhiều gập gềnh ở phía trước.

    SSI tin rằng tiêu thụ trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng hơn xuất khẩu và FDI đối với tăng trưởng kinh tế.


    Một vài nhân tố nếu diễn biến theo chiều hướng xấu sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, trong đó có lạm phát cao ?" trong khi lạm phát trong năm nay ước tính sẽ duy trì khoảng 7,6%, năm sau lạm phát có thể ở mức 2 con số, tỷ lệ nợ xấu tăng ?" vào thời điểm cuối tháng 5, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng là 3,85%, tăng 30% so với năm ngoái, đồng Việt Nam yếu hơn.

    Tuy nhiên, SSI vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù hiện nay vẫn là giai đoạn điều chỉnh tích lũy.


    "Một trong những nguyên tắc cơ bản của nhà đầu tư là phải biết chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào xảy ra, hơn là cố gắng suy đoán chính xác diễn biến của thị trường. Nguyên tắc này đã, đang và mãi mãi sẽ là kim chỉ nam của nhiều nhà đầu tư thành công và vĩ đại nhất trên toàn cầu. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng đưa ra những kịch bản có thể xảy ra sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm hiện tại, điều này góp phần giúp các nhà đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn vạch ra được chiến lược đầu tư tốt nhất, hội tụ được đầy đủ các yếu tố linh hoạt, hiệu quả và phòng chống rủi ro" - Trích báo cáo SSI.

    Ba kịch bản SSI đưa ra là VN-Index sẽ dao động trong khoảng 340 ?" 400 điểm (trường hợp xấu), 430 ?" 490 điểm (Trung bình); 550 ?" 600 điểm (Tốt).




    Phương Mai
  10. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đua xây nhà tránh giá thép tăng Chỉ nội 2 tháng, thép tăng giá 6 lần. Nhiều công trình xây dựng kể cả thương mại lẫn nhà dân ở Hà Nội đang tăng tốc thi công để tránh chi phí đội thêm.




    Theo Hiệp hội thép Việt Nam, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 1,9 triệu tấn giảm 7,28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ lại đạt gần 2 triệu tấn, tăng 4,25%.


    Bảng báo giá của Tổng công ty Thép Việt Nam ngày 23/4 cho thấy, loại thép cuộn F6 ở mức 10,090 triệu đồng mỗi tấn (chưa VAT). Thanh trơn F10 có giá 10,760 triệu đồng. Nhưng báo giá hơn một tháng sau đó, tổng công ty nâng loại cuộn F6 lên tới 10,590 triệu đồng còn thép trơn F10 đạt ngưỡng 10,910 triệu đồng.


    Một đại lý thép trên đường Đê La Thành cho biết, trong vòng 3 tháng gần đây, lượng tiêu thụ thép tại cửa hàng tăng khoảng 20% so với đầu năm. Khách hàng chủ yếu quan tâm đến các thương hiệu Việt Úc, Thái Nguyên. "Mặc dù thép lên giá nhưng đối với các công trình nhỏ lẻ, sự biến động này không quá lớn. Hơn nữa, tâm lý người dân thường muốn xây nhanh để tránh mùa mưa bão", vị chủ cửa hàng giải thích.


    Thị trường vật liệu xây dựng nóng lên dường như lại là động lực để các công trình thi công khẩn trương hơn trước. Nhiều gia đình, hay các chủ dự án tổ hợp trung tâm thương mại, khu ở cho công nhân... đồng loạt khởi công. Mua được mảnh đất rộng hơn 400 m2 tại Vĩnh Phúc từ năm 2008, phải chờ đến năm nay mới hợp tuổi, anh Vũ Thành (Hà Nội) nhanh chóng bắt tay xây dựng tòa nhà 5 tầng với diện tích 400 m2 để cho thuê. Ở cửa hàng anh quen, trong vòng 2 tháng trở lại đây giá thép đã tăng khoảng 400.000 đồng mỗi tấn. Không có mặt bằng để chứa đồ, anh Thành đành bấm bụng thiếu đến đâu, mua vật liệu xây dựng đến đó. "Phải tranh thủ để tận dụng thời gian thúc ép công nhân làm nhanh vừa tránh mưa vừa tránh cơn bão giá tiếp theo", anh chia sẻ.


    Mới đây, tổ hợp trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê - chung cư cao cấp Hoàng Gia cũng tuyên bố khởi công. Không chịu thua kém, trung tâm thương mại Savico Plaza Hà Nội với diện tích hơn 16.000 m2 rậm rịch xây dựng. Có lợi thế về vật liệu xây dựng do công ty mẹ cũng cấp, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) cũng bắt tay xây nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh)...


    Để tránh trường hợp giá tiếp tục biến động, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị "đâu vào đó", mua phôi thép từ khi chưa đắt lên. Ông Nguyễn Cảnh Vinh, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần SME Hoàng Gia, cho hay ngay từ khi nghe phong thanh giá thép có thể tăng, công ty ông đã rậm rịch mua hàng chục tấn cất trong kho dự trữ để "chờ ngày đẹp khởi công". "Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các dự án lớn khác ở Hà Nội. Mua phôi thép từ khi giá ở mức khoảng trên dưới 400 USD nên cũng đỡ được nhiều chi phí", ông chia sẻ.


    Ngoài ra, theo ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Savico Hà Nội, dù giá thép biến động, nhiều dự án sẵn sàng khởi công để đón đầu thị trường bất động sản hồi phục. "Đối với các dự án lớn phải mất vài ba năm mới hoàn thành. Đó cũng là khi thị trường hồi phục, các chủ đầu tư sẽ có ngay hàng để bán", ông Thọ nhận định.

    Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam cho rằng, giá thép và các dự án xây dựng có mối quan hệ tương hỗ. Nhiều dự án khởi công để đón đầu giá thép tăng. Và ngược lại, lượng tiêu thụ thép trong nước có chiều hướng phục hồi dẫn đến giá thép trong nước cũng tăng theo.


    Trong hai tháng đầu năm, lượng sản xuất và tiêu thụ thép chỉ còn ở mức bằng một nửa trung bình mọi năm, nhiều doanh nghiệp bị lỗ. Từ tháng 4, chi phí phôi thép cũng như thép phế nhập khẩu tăng 15 - 30 USD mỗi tấn dẫn đến giá thép trong nước buộc phải tăng. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng xao động, tranh thủ chớp cơ hội khởi công tránh cơn bão giá tiếp theo. "Cầu tăng khiến các doanh nghiệp sản xuất thép tăng giá bán để bù lỗ trong khoảng thời gian qua", ông Cường nhận định.


    Theo Hoàng Lan
    Vnexpress

Chia sẻ trang này