Vậy là con át chủ bài của Chính Phủ VN đã lộ diện ..

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by zlight, Jan 5, 2009.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 2, 2008
    Likes Received:
    10
    Room mới chỉ là mở bằng mồm ,kẻ cả mở thực luôn bây giờ cũng không là gì cả ,Nhưng chủ tịch UBCK phát ngôn , VTV1trình bày ,nó có thể thành chuyện đấy,dân mình vẫn tín nhiệm nhà đài lắm
  2. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 18, 2006
    Likes Received:
    1,047
    P/E của BANKING VN =6
    Mỹ , Nhật = 27
    Nếu mở là to chuyện
  3. nguyennel

    nguyennel Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 7, 2006
    Likes Received:
    60
    VTV1 lộ ra rồi 30->35% lòi room !

  4. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 19, 2008
    Likes Received:
    0
    Bỗng vù ... nói mờ tin thật.
    Vãi cả nón !!!
  5. zlight

    zlight Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    0
    để ý ông em này topic nào cũng vào và xổ ra toàn những câu chẳng có ý nghĩa gì cả ,
  6. nphl782

    nphl782 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2008
    Likes Received:
    382
  7. zlight

    zlight Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    0
    đã bảo vĩ mô miễn bàn , càng bàn thấy càng ít chữ , thô thiển quá . luyên tha luyên thuyên
    Nếu cảm thấy tài thì ứng cử vào chức Chủ Tịch UBCK NN đê
  8. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 27, 2007
    Likes Received:
    0


    Lai chuyen mo room ,hy vong vay
  9. tio361

    tio361 Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Apr 25, 2006
    Likes Received:
    2,680
    Hoá ra anh Bằng quê Thái Nguyên à?

    Bằng không phải dân "hàn lâm", không hề học hành qua trường lớp nào về chứng khoán, cũng không phải người nhiều kinh nghiệm trải qua những vụ mua bán lỗ lãi. Bằng kể rằng lần Bằng chơi chứng khoán lần đầu tiên là từ những năm 2001, khi đó chứng khoán còn ít người biết. Có anh bạn quen làm về "món này" rủ rê, bảo đưa tiền cho người ta chơi giúp, "phó mặc" hết của cả ruộng vườn bố mẹ cho hơn 15 triệu đồng. Sau một tháng cần tiền bán đi thì chỉ còn 7 triệu. Đến giai đoạn "nhà nhà chơi chứng khoán, người người chơi chứng khoán" thì Bằng lại đứng nhìn. Bằng đi tìm câu hỏi tại sao người lại bỏ ra 100 nghìn mua cái giấy chứng nhận giá trị CP 10.000 đồng, trong khi đó, một Cty với tổng trị giá của mình, làm ăn để gấp 2 lần lên đã là kinh khủng, đằng này nếu lãi gấp 10 - 20 lần thì giá cổ phiếu là giá ảo chứ không phải giá trị thực.

    Rời Thái Nguyên vào Sài Gòn được 8 năm, từ một cậu học sinh mới chỉ tốt nghiệp cấp 2, trồng chè trên vùng đồi huyện Đại Từ, Thái Nguyên, theo anh em đi làm ăn, công nhân, thợ hồ, làm kinh doanh hàng nhập khẩu Trung Quốc, chở két nước đi giao các đại lý... rồi đến khi thị trường sụt giảm, CP về giá trị thực Bằng mới vào cuộc. Nhiều người hỏi Bằng rằng công việc chính của Bằng bây giờ là gì? Bằng chỉ cuời và bảo đầu tư tùm lum - vừa chơi vàng, vừa chơi chứng khoán thì còn làm được cái gì nữa.

    Sáng theo dõi TTCK đến 11 h, nghỉ ăn trưa, 1 h chiều theo dõi vàng đến 11 h đêm khi các sàn vàng trong nước nghỉ giao dịch. Nhưng để vàng qua đêm không yên tâm nên cứ thi thoảng lại dậy bật USA gold.com xem. Người nhiều khi cứ lơ ma lơ mơ. Cái thú của đầu tư tài chính là thế. Họ nhìn vào lợi nhuận kỳ vọng trong rủi ro song hành.

    Theo Bằng, việc nhiều NĐT làm việc trong các Cty có cái hay là họ có quan hệ đồng nghiệp, thông tin, tính làm việc đồng đội tốt, còn với anh thì cách làm việc độc lập hơn. Với lại, làm ở Cty có người quản lý, cũng chẳng ai thuê người không có kiến thức như mình. Quan trọng nhất là tự học và không học mới làm cho mình mất tiền.

    Anh mất nhiều, nên mua cũng nhiều. Nguyên tắc đầu tư là phải bán thay vì để yên khi xu hướng thị trường xuống, rồi xuống đến mức nào đó mình mua vào, thay vì mình cứ đợi... Vàng hay chứng khoán cũng vậy - anh đúc rút: một mình mình không thể "cãi" lại thị trường!

    Theo Bằng, Việt Nam cũng chỉ mới hội nhập, cũng còn nhiều cái mới mà thế giới họ làm từ lâu mình không biết. 70 - 80% doanh nhân Mỹ đầu tư tài chính chứ không phải đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Việt Nam mình những NĐT tài chính "không cơ sở" vẫn chưa được coi là nghề. Nhưng anh tin TTCK Việt Nam còn tiềm năng phát triển. Quy mô hiện nay còn rất nhỏ trên tổng số DN đã CPH. Bên cạnh đó, còn nhiều "ông lớn" lớn như MobiFone, Điện lực, các ngân hàng lớn... vẫn chưa lên sàn. Chính vì vậy không thể chỉ nhìn vào sự trồi sụt trước mắt mà chán nản. Warrant Buffett có câu: Lúc nguời ta sợ hãi thì mình tham lam" cho thấy lúc này đang là cơ hội chẳng phải đúng sao?
  10. zlight

    zlight Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    0
    KLS đã nổ súng . NN bắt đầu tham gia hasino .
    quá trể cho các chú muốn lên tầu roài

Share This Page