VC2 Lợi nhuận cao, tăng vốn mạnh, dự án nhiều!!!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by stockblow, Nov 26, 2007.

426 người đang online, trong đó có 170 thành viên. 07:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Likes Received:
    0
    VC2 Lợi nhuận cao, tăng vốn mạnh, dự án nhiều!!!!!!!!!!!!!!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

    CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

    V/v: Phương án chào bán cổ phiếu giai đoạn 2 và trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu



    Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

    Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 11 năm 2007.





    QUYẾT NGHỊ:



    Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu giai đoạn 2, cụ thể như sau:



    Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.795.000 cổ phiếu.

    Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

    Phương án chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1,79: 1 (bằng 3.205.000/1.795.000). Tức là cổ đông sở hữu 1,79 cổ phiếu tại thời điểm chốt dánh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

    Giá chào bán: 28.800 đồng/1 cổ phiếu (giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tại thời điểm 30/06/2007, theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007).

    Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý IV năm 2007, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với UBCKNN.

    Xử lý cổ phiếu lẻ: Trường hợp tồn tại cổ phiếu lẻ trong quá trình phân phối do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc do phương án chào bán, trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn 2 (28.800 đồng/1 cổ phiếu).





    Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành



    Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (bao gồm cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) dự kiến là 77.724 triệu đồng, được sử dụng vào các mục tiêu sau:

    - Bổ sung vốn lưu động: 13.993 triệu đồng (đã thực hiện sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn 1);

    - Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực thiết bị thi công: 3.731 triệu đồng (đã thực hiện sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn 1);

    - Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty tại 52 Lạc Long Quân: 60.000 triệu đồng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2007 thông qua (Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu giai đoạn 1, Công ty đã đầu tư 8.304 triệu đồng vào dự án xây dựng Trụ sở tại số 52 ?" Lạc Long Quân - quận Tây Hồ - Hà Nội. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán giai đoạn 2: 51.696 triệu đồng sẽ được tiếp tục đầu tư vào dự án xây dựng Trụ sở Công ty tại 52 Lạc Long Quân).

    Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động sử dụng và phân bổ vốn thu được từ đợt phát hành vào các mục tiêu nói trên một cách linh hoạt phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.



    Điều 3. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu

    - Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu;

    - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,5% mệnh giá;

    - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 17,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

    - Nguồn vốn đối ứng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế năm 2007;

    - Thời điểm thực hiện: sau khi Công ty hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2007, đảm bảo xác minh lợi nhuận sau thuế đủ nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức với tỷ lệ 17,5% mệnh giá tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;

    - Nguyên tắc làm tròn số: Cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ được làm tròn sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/1cổ phiếu.

    Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức là 1.234*17,5% = 215,95 cổ phiếu. Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 215 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,95 sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt là 0,95*10.000 = 9.500 đồng.



    Điều 4. Thông qua việc niêm yết bố sung cổ phiếu chào bán giai đoạn 2 và số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 trên TTGDCK Hà Nội.

    Toàn bộ số cổ phiếu chào bán giai đoạn 2 (1.795.000 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2007 sẽ được đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên TTGDCK Hà Nội ngay sau khi hoàn tất các đợt phát hành.



    Điều 5. Hiệu lực.

    Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.



  2. newformula

    newformula Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 11, 2006
    Likes Received:
    0


    Tăng một mạch từ 8x lên đến 2xx roài còn gì, bây giò nhẩy vào để đổ vỏ thôi; tính thanh khoản ngày một kém. Các pác vào ********* xem cổ đông cũ chửi HĐQT ntn; kiếm con khác cho nó lành

    Được newformula sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 26/11/2007
  3. durex07

    durex07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2007
    Likes Received:
    304
    Chuyển sang VMC cho nó lành
  4. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Chán quá các bác nhỉ Sông đà tăng rồi mà VC2 vẫn cứ 200.
    Chắc phải bán để mua Sông đà thôi!

  5. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Likes Received:
    0
  6. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng số 2 (VC2)(Cập nhật: 12/12/2007)



    Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng số 2 như sau:

    1. Tên người thực hiện giao dịch: Đỗ Trọng Quỳnh

    - Chức vụ: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc

    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 15.575 cổ phiếu

    - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 0 cổ phiếu

    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 15.575 cổ phiếu

    - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 6/11/2007 đến 5/12/2007

    - Mục đích giao dịch: Đáp ứng nhu cầu cá nhân



    2. Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Thanh Huấn

    - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.500 cổ phiếu

    - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 0 cổ phiếu

    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.500 cổ phiếu

    - Mục đích giao dịch: Đáp ứng nhu cầu cá nhân

    - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 6/11/2007 đến 5/12/2007

    _____________________________

    Ơ thế không ai bán cả à?
  7. ae1268

    ae1268 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Điều này có nghĩa là xin đăng ký bán nhưng hết thời hạn rồi vẫn chưa bán cp nào,bây giờ lại còn cái kiểu "đòn chợ" này nữa,rất có thể 2 đồng chí này đăng ký bán để dìm giá nhằm mục đích thu gom VC2 ?



    Được ae1268 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 13/12/2007
  8. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Theo em, chác các bác ấy định bán sau khi tin tăng vốn đưa ra. Nhưng không ngờ thị trường down lên VC2 cũng tèo luôn, thế là không bán nữa.

    Các bác ấy không bán càng chứng tỏ VC2 ngon, lợi nhuận Q4 vẫn phát triển tốt.

    Q1+Q2+Q3 năm 2006 lãi sau thuế là 10 tỷ.
    Năm nay Q1+Q2+Q3 lãi sau thuế 20 tỷ.

  9. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 14, 2003
    Likes Received:
    0
    Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà tại vịnh Cái Giá, đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đầu tư xây dựng được đánh giá là có thiết kế hiện đại bậc nhất Việt Nam.

    Dự án có quy mô hơn 170 ha và trị giá 9.700 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục như biệt thự, khách sạn nhà hàng, dịch vụ công cộng, thương mại tổng hợp... Một diện tích khá lớn cũng được dành để xây dựng công viên cây xanh, các công trình giao thông, vui chơi giải trí, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao.

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=17&id=6e7c42391a8788
  10. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Giá mua 190 sau khi chia tách giá lại về 118.
    Cuối năm công bố quý 4 lãi 10tỷ ( chỉ cần bằng Q4 năm 2006) thế là lại nhao vào mua!!!!

Share This Page