$$$$$$$$......VCG ăn 100% trong 2 tháng tới?!!!!......$$$$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by xlight, Nov 25, 2008.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Quá đúng kịch bản đề ra.......
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Riêng thương hiệu Vinaconex đã ko thể có giá nhỏ hơn 20i....chưa kể EPS cả năm có thể đạt 3,5-4k....Một Bluechip liệu có PE < 6 nhất là trong bối cảnh năm 2009 gói kích cầu sẽ được ưu tiên tập trung cho ngành Xây dựng????


    Họp báo công bố các doanh nghiệp đạt giải CÚP VÀNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

    Ngày 17 tháng 12 năm 2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà nội, Ban tổ chức Chương trình CÚP VÀNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ lần thứ nhất năm 2008 đã tổ chức Họp báo để công bố các doanh nghiệp đạt giải.

    Tổng Công ty CP VINACONEX được vinh dự lọt vào TOP 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất của Chương trình và đã được Ban tổ chức công bố trước toàn thể giới truyền thông.

    Chương trình này do Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Văn phòng Quốc hội, chủ trì cùng với Báo Người đại biểu nhân dân và Công ty CP quốc tế truyền thông Sao Việt, tổ chức nhân kỷ niệm 2 năm ngày Việt Nam gia nhập WTO. Chương trình nhằm tuyên truyền và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong các ngành kinh tế có sự phát triển mạnh mẽ trong quá trình hội nhập, đạt nhiều thành tích trong kinh doanh cũng như có đóng góp nhất định cho các hoạt động phát triển cộng đồng.

    Sau quá trình bình chọn của Hội đồng bình chọn, Ban tổ chức đã chọn ra được 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao bằng khen của Bộ Công Thương cùng 61 doanh nghiệp tiêu biểu khác để trao cúp vàng.

    Theo lời ông Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng của Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, điểm khác biệt của Giải thưởng này so với các giải thưởng khác là những tiêu chí chính mà Ban tổ chức ưu tiên xét duyệt, đó là lựa chọn các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao (khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài tốt) và/hoặc các doanh nghiệp có những ứng dụng vượt bậc khoa học công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

    Trong khuôn khổ Chương trình, Tọa đàm "Thị trường thương mại Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO" sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2008 và Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2008.
  3. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Đây có phải là 1 trong những lý do khiến PVF tăng trần...
    Bác nào biết VCG thặng dư bao nhiêu tiền ko???

    Thặng dư IPO: Cơ chế xin - cho?


    Vinaconex, Vietcombank, PVFC và mới đây là Vietinbank đều có công văn xin được giữ lại tiền thặng dư từ bán cổ phần nhằm tăng năng lực tài chính. Với những DN lớn, thặng dư từ IPO là khoản tiền đáng kể và đây cũng là một trong những mối quan tâm lớn nhất của NĐT khi quyết định bỏ giá cổ phần. Quy định sử dụng tiền thặng dư đã có, nhưng xung quanh vấn đề này vẫn có nhiều ý kiến khiến cả DN và NĐT băn khoăn.

    Theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP, nếu IPO lần đầu là bán bớt phần vốn nhà nước thì toàn bộ thặng dư chuyển về Nhà nước, nếu là tăng vốn phát hành thêm (hình thức phổ biến khi CPH hiện nay - PV) thì DN được giữ lại khoản tiền tương ứng với tỷ lệ cổ phần phát hành thêm đó.

    Ngân hàng Vietcombank tổ chức bán cổ phần 1 năm trước. Theo kế hoạch, ngân hàng này IPO bằng cách phát hành thêm 30% cổ phần, như vậy được giữ lại 30% thặng dư, phương án đã được Chính phủ chấp thuận. Do những khó khăn khi thực hiện, Vietcombank chỉ phát hành thêm được 9,28% cổ phần và theo quy định, Ngân hàng đã giữ lại 9,28% trong khoản thặng dư khổng lồ hơn 10.000 tỷ đồng, phần còn lại chuyển về Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Trong phương án CPH của Vietcombank không đề cập rõ là Ngân hàng được giữ lại 30% thặng dư trong trường hợp nào, bán được cả 30% cổ phần phát hành thêm hay chỉ cần IPO. Vì thế, sau khi hoàn tất chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, Vietcombank đã có công văn xin Chính phủ cho giữ lại 30% thặng dư để đầu tư cho những dự án trọng điểm của quốc gia như Đường 5 chẳng hạn, nhưng đến thời điểm này, Ngân hàng chưa nhận được câu trả lời. Không ít NĐT bức xúc vì khi tính toán giá Vietcombank trong tương lai đã tính cả khoản thặng dư 30% kia được để lại.

    Một trường hợp khác là Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), khoản thặng dư khi tiến hành CPH đơn vị này ước hơn 2.000 tỷ đồng, cao hơn 500 tỷ đồng so với vốn điều lệ của PVFC. Do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là đơn vị chủ quản phần vốn nhà nước của DN này nên toàn bộ khoản thặng dư PVFC đã xin "mẹ" cho để lại với lãi suất ưu đãi để bổ sung vốn kinh doanh. Tại các buổi roadshow của DN này, lãnh đạo PetroVietnam đều khẳng định, đồng ý với đề nghị trên và đến thời điểm này, lãnh đạo PVFC cho hay, tiền đã nằm trong tay họ và đang được sử dụng

    Một câu chuyện nữa từng gây xôn xao giới đầu tư hồi tháng 9 năm nay là trường hợp của Công ty Xuất nhập khẩu Lâm thuỷ sản Bến Tre. DN này tiến hành IPO từ đầu năm 2007 (trước khi Nghị định 109 được ban hành), với cơ quan chủ quản phần vốn nhà nước là UBND tỉnh Bến Tre. Gần 2 năm sau CPH, DN thông báo được hoàn trả khoản thặng dư 233 tỷ đồng. NĐT ngạc nhiên, cổ phiếu của công ty này thì tăng giá vù vù.

    Nay trước ngày IPO Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), câu chuyện thặng dư lại được quan tâm. Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank cho hay, Ngân hàng đang đề nghị Chính phủ cho giữ lại phần thặng dư vốn từ đợt bán cổ phần lần đầu dưới hình thức uỷ thác để đầu tư vào các công trình trọng điểm của quốc gia. Kết quả ra sao chưa biết đến bao giờ mới có, bởi việc này hoàn toàn do Chính phủ quyết định.

    Như vậy, điểm qua những trường hợp trên có thể thấy, tuy đã có quy định khá rõ ràng về phân chia thặng dư DNNN CPH, song trên thực tế, mỗi DN lại có những cách thực hiện khác nhau và cơ quan chủ quản vốn nhà nước cũng có những cách hành xử khác nhau. DN như vậy chẳng tội gì không xin, mà đã xin thì dư luận đặt ra câu hỏi: liệu có nảy sinh cơ chế xin - cho? Bên cạnh đó, không ít NĐT thắc mắc, thặng dư tiền bán cổ phần là đóng góp từ phía họ, số tiền đó sẽ được sử dụng ra sao chưa thấy bất cứ thông tin rõ ràng nào từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

    Được biết, tiền thặng dư từ các đợt IPO DNNN đã được chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN trực thuộc Bộ Tài chính. Thủ tướng đã có quyết định chuyển quỹ này về cho SCIC quản lý và trong tháng 12 này, Bộ Tài chính sẽ bàn giao quỹ cho SCIC. Hiện SCIC đang dự thảo Quy chế quản lý quỹ, nhưng theo một đại diện của đơn vị này, thực chất họ chỉ đóng vai trò là người thủ quỹ, chứ không được sử dụng số tiền đó để phục vụ cho các dự án đầu tư. Điều này có nghĩa là SCIC giữ quỹ, thu theo quy định, chi theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Một cơ chế như vậy khó có thể hy vọng những đồng vốn thiết yếu mang lại khả năng sinh lời cao. Chuyện xin sử dụng vốn thặng dư DN nào cũng muốn và có thể làm, nhưng được hay không thì chưa thể biết. Vậy, một cơ chế chung mang tính thị trường cho phép DN sử dụng phần vốn thặng dư hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn việc các DN mạnh ai nấy xin, theo kiểu "xin - cho" như hiện nay.
  4. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 7, 2008
    Likes Received:
    1
    Thằng DXV có được trả thặng dư không bác Lai
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Anh ko nắm rõ...Trước Kụ Phanbo có tư vấn cho bọn nó xin lại thặng dư.
    Sau ko rõ triển khai đến đâu.
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    PVF tăng trần bởi nó thích tăng... VCG sẽ tăng trần bởi nó sẽ ngon....

  7. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Hôm đầu VCG lên sàn mua ví dụ 1k giá 37.1 tưởng là rẻ so với giá OTC gần 20x rồi ai ngờ ... Hàng Tê cộng về đúng lúc khoai Tây đè giá xả hàng về cắt lót lỗ gần chục triệu. Giờ rình lúc em nó ri tét mốc 14 múc rả rích cả nửa tháng giá bình quân hơn 15 được mười k, theo giá thị trường vẫn mới chỉ bù số lỗ 1k mua thử lần trước. Giờ là lúc mấy thằng Khoai Tây đánh lên VCG để cho mình có tiền ăn tết Nô en.
  8. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    PVF sẽ nhanh chóng lấy lại mốc 2x!
    Tương tự như VCG.......

    2 thằng có 1 điểm chung là Tây bụp như thụi....

  9. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Tín hiệu khoai tây múc VCG căng đét....
    Giờ có thêm BBs nội kết hợp thì 2x quá đơn giản....
    Có đủ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà....sao lại ko làm.....
  10. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    3,272
    Cơ chế xin cho, cửa trước cửa sau tồn tại từ trước đến nay...Vinaconex lại ăn đủ qua vụ xây dựng nhà giá rẻ này....
    Các ngành ăn theo là VLXD như Xi-măng, thép, gạch ngói...


    Kích cầu qua nhà giá rẻ: Cơ chế phải minh bạch
    (ĐTCK) Một trong những định hướng của gói kích cầu 1 tỷ USD đang được Chính phủ triển khai là đầu tư xây dựng nhà ở nhắm đến những đối tượng chịu tác động nhiều của khủng hoảng kinh tế, như công nhân, viên chức, người lao động thu nhập thấp. Và ngay trong tuần qua, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ về chương trình này với đề nghị nguồn vốn bố trí khoảng 2.500 tỷ đồng. Điều doanh nghiệp và người dân quan tâm hiện nay là, liệu những dự án do Bộ Xây dựng đứng ra làm chủ đầu tư có được thực hiện minh bạch hay lại rơi vào tình trạng xin - cho như nhiều dự án bất động sản dành cho người thu nhập thấp tại Hà Nội và TP. HCM trước đây?

    Theo tờ trình, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho phép Bộ được trực tiếp đầu tư xây dựng một số dự án nhà ở xã hội thí điểm tại Hà Nội và TP. HCM, được áp dụng cơ chế đặc thù như chỉ định tư vấn thiết kế, chỉ định thầu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Quan trọng hơn cả là đề nghị Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân hai thành phố trên chuyển giao quỹ đất đã được quy hoạch để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho Bộ Xây dựng, để kịp thời thực hiện các thủ tục chuẩn bị triển khai dự án.

    Dự kiến, chương trình kích cầu này sẽ triển khai khoảng 4 - 6 dự án, trong đó tại mỗi thành phố sẽ triển khai khoảng 2 -3 dự án, quy mô đầu tư khoảng 10.000 căn hộ, tương đương 500.000 m2 sàn, trong đó có 5.000 căn hộ dành cho công nhân và 5.000 căn dành các hộ gia đình thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở (góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 60.000 người tại Hà Nội và TP. HCM); tổng mức đầu tư (kể cả hạ tầng kỹ thuật) khoảng 2.500 tỷ đồng (với suất đầu tư tính tại thời điểm hiện nay khoảng 5 triệu đồng/m2 sàn); quỹ đất cần để xây dựng khoảng 30 - 40 héc-ta; tiến độ thực hiện trong 2 năm (2009 - 2010).

    Theo ước tính của Bộ Xây dựng, nếu thực hiện đầu tư xây dựng 500.000 m2 nhà ở thì cần tiêu thụ khoảng 120.000 tấn xi măng, 30.000 tấn sắt thép và nhiều loại vật liệu xây dựng khác, như vậy nhiều ngành sản xuất khác sẽ tiêu thụ được một lượng không nhỏ hàng hóa. Mặt khác, thông qua đầu tư nhà ở xã hội sẽ góp phần giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động của ngành xây dựng và các ngành nghề khác có liên quan.

    Bộ Xây dựng cũng cho rằng, việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn nhà nước sẽ góp phần hình thành quỹ tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Việc khai thác quỹ tài sản này sẽ đảm bảo thu hồi vốn thông qua việc thu tiền cho thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định hướng dẫn thi hành. Mặt khác, đối với quỹ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư dành để cho thuê, trong quá trình khai thác, sử dụng quỹ nhà này không bị mất đi mà vẫn là tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước. Sau một quá trình khai thác nhất định (trong thời gian tối thiểu từ 20 -30 năm), khi nền kinh tế phát triển, nếu người thuê không còn nhu cầu sử dụng thì quỹ nhà ở này của Nhà nước sẽ được cải tạo, xây dựng lại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm đạt mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả cao hơn. Tại thời điểm đó, quỹ nhà đất này vẫn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và có thể có giá trị kinh tế lớn hơn nhiều so với thời điểm hiện tại.

    Trước lo ngại về việc Bộ Xây dựng đảm nhận một phần không nhỏ gói kích cầu 1 tỷ USD này có thể nảy sinh cơ chế xin - cho, đại diện Bộ Xây dựng cho hay, sẽ lựa chọn và chỉ định các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhận thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng theo quy định. Sau khi các dự án nhà ở xã hội thí điểm hoàn thành, Bộ sẽ tổ chức quản lý, khai thác, vận hành quỹ nhà ở này để thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư, đồng thời sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ (thiết kế, thi công, quản lý vận hành...) cho các địa phương để triển khai các dự án khác, hoặc có thể chuyển giao quỹ nhà ở này cho chính quyền hai địa phương trên để thực hiện việc cho thuê, thuê mua.

    Cũng cần phải nói thêm, chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã có từ vài năm trước, song các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa quan tâm nhiều do không có nhiều điều kiện ưu đãi. Nay nếu vốn được vay ngân hàng với lãi suất 0%, quỹ đất nằm ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP. HCM, rõ ràng dự án đang nằm trong tầm ngắm của nhiều doanh nghiệp, được biết một số đơn vị đã đề nghị với Bộ Xây dựng được tham gia chương trình này.

    Tuy nhiên, để gói hỗ trợ của Chính phủ nói chung và phần vốn dành cho xây dựng nhà ở xã hội nói riêng được sử dụng thật hiệu quả, một cơ chế thật minh bạch, rõ ràng cần được đặt ra ngay từ lúc lên phương án triển khai.

Share This Page