VCG điểm sáng cho tương lai!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 02/09/2016.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8609 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    I. Kế hoạch năm 2016:
    1. Doanh thu 3022 tỉ.
    2. Lợi nhuận sau thuế 343 tỉ.


    II. Thực hiện 6 tháng 2016 (mới nhất có kiểm toán ngày 26/8/2016):

    1. Doanh thu 3246 tỉ đạt 109% kế hoạch.
    2. Lợi nhuận sau thuế 274.2 tỉ đạt 79.9% kế hoạch.
    http://www.vinaconex.com.vn/upload/160825_Bao_cao_hop_nhat_6_thang_2016.pdf


    III. Cơ cấu cổ đông:

    1. SCIC nắm 57.79%.
    2. Viettell nắm 21.28%.
    3. Market Vectors ETF Trust – Market Vectors Vietnam ETF nắm 4.45%.
    4. Các CTCK và khác nắm theo dự cảm khoảng 7-10%.
    5. Dân đầu tư nắm khoảng 5-7%.
    6. Dân đầu cơ nắm khoảng 2-5%
    7. Nông dân nắm 2-3% trong đó có tui.


    IV. Kế hoạch thoái vốn:

    1. Chậm nhất đến năm 2017, Vinaconex chỉ lựa chọn tối đa 5 công ty nòng cốt ở 2 lĩnh vực là xây lắp và kinh doanh bất động sản để đầu tư vốn. Trong năm qua, Vinaconex đã thoái vốn toàn bộ vốn đầu tư tại VVHA, R&D, VC15, VC3, VC5, Xi măng Yên Bình, điện miền Bắc 3, ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc giao dịch thoái vốn tại CTCP Tài chính Vinaconex – Viettel.

    Trong mảng bất động sản, động thái mới của Vinaconex năm 2015 là trở thành cổ đông lớn và là công ty mẹ của CTCP BĐS An Thịnh - chủ đầu tư Dự án chung cư 93 Láng Hạ. Hồi tháng 4 năm 2014 Vinaconex cũng hợp tác đầu tư Dự án cải tạo chung cư cũ 97 Láng Hạ ngay cạnh khu tập thể 93 Láng Hạ, với tỷ lệ góp vốn 45%.

    Vinaconex cho biết, ngay trong năm 2016 sẽ tái cơ cấu lần 2 với xi măng Cẩm Phả.

    2. Thoái vốn tại 2 Tổng Cty nước và Công ty tài chính:
    [​IMG]
    [​IMG]


    V. Tương lai:

    1. SCIC + Viettell thoái vốn khoảng 80.3% và nền tảng để SCIC thoái là tổng Cty nước phải hoàn tất sau đó SCIC mới thoái còn Viettell mua 35 triệu 2009 giá 20k nắm lên 21.28% giá cuối năm 2014 giá tầm 25k.
    2. Thoái vốn tại 2 tổng Cty nước, Xi Măng Cẩm Phả chỉ cần thoái 1 trong 3 tổng Cty này cũng đem lại lợi nhuận khá lớn cho VCG.
    3. Lãi suất ngân hàng khá thấp từ nhiều năm nay thì mãng xây dựng VCG trong tương lai rất sáng đến tận năm 2020 do chủ trương NHNN hướng đến lãi suất về 5%.
    4. Nếu VIN hoặc bất kỳ tập đoàn nào mua lại từ SCIC + Viettell thì chắc chắn lợi thế VCG nâng tầm cao mới.
    5. Các cổ phiếu cả 2 sàn giờ quá khó kiếm tìm cổ phiếu nào an toàn bởi hầu như ra đường là gặp phát hành khủng văn khiếp nên vào VCG dầu gì cũng có lỗ thì lỗ ít không lo cái vụ phát hành này.
    6. Từ năm 2016 đến 2020 chắc chắn VCG tốt hơn, hay hơn, lợi thế hơn, an toàn hơn và sáng hơn nhờ lợi thế xây dựng cùng lãi suất thấp theo chủ trương NHNN.
    Last edited: 02/09/2016
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tấn Tùng 05/07/2016
    VCG – nhiều chuyển biến tích cực
    1. Ngày 6/5/2016 Công ty Sinh Thái - công ty con của Vingroup đã gửi văn bản tới Tổng công ty Vinaconex đề nghị mua lại 51% cổ phần của Vinaconex tại công ty nước sạch Vinaconex (Viwasupco) với giá đề nghị mua bằng giá mà Quỹ ngoại Acuatico đã bán cho Vingroup. Thương vụ này sẽ thực hiện vào thàng 7-8/2016. Dự tính tổng tiền mặt mà Vinaconex (VCG) thu về khoảng 1.250 tỷ, trong đó lợi nhuận là 1.000 tỷ đồng.
    2. Vừa qua, SCIC đã ra văn bản danh mục các công ty mà SCIC sẽ thoái vốn năm 2016 và Tổng Vinaconex là mục tiêu thoái vốn quan trọng của SCIC năm 2016. Năm 2015, đã hoàn thành các thủ tục định giá doanh nghiêp để thoái tuy nhiên một nguyên nhân quan trọng khiến việc thoái vốn không thành công năm 2015 là do Tổng Vinaconex đang nắm 51% của công ty nước sạch. Đối với dự án nước sạch thì Chính phủ yêu cầu nhà nước phải chiếm cổ phần chi phối. Năm 2016 với việc vinaconex thoái được vốn khỏi công ty nước sạch sẽ là tiền đề quan trọng để SCIC thoái vốn khỏi Vinaconex.
    3. Tổng Vinaconex sẽ tiếp tuc thoái vốn khỏi dự án Xi Măng Cẩm Phả. Số tiền thu hồi khi thoái vốn vào khoảng 90 triệu USD. Số tiền này sẽ được tổng công ty thực hiện đề đầu tư vào mảng kinh doạn cốt lõi của TCT đó là xây dựng.
    4. Năm nay, Vinaconex sẽ triển khai xây dựng dự án cải tạo chung cư 93 Láng Hạ (đã xong phương án đền bù cho cư dân, khoảng tháng 8 sẽ giải phóng mặt bằng); dự án chung cư 97 Láng Hạ (đã xây tường hầm xong, đang đào đất để làm hầm); dự án Chung cư Vinata đang trong giai đoạn xây dựng; tổng công ty Vinaconex là đơn vị được lựa chọn để xây dựng cải tạo một loạt chung cư xuống cấp tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
    5. Ngoài ra, dự án Bắc An Khánh sẽ được Tổng Vinaconex triển khai ngay trong năm nay. Vừa qua, tập đoàn Posco đã sang thăm Tổng Vinaconex, hai bên đang tiến hành thương thảo để triển khai nhanh dự án này. Đây là dự án nổi bật tại khu vực phía Tây.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vinaconex sẽ về tay ai sau khi SCIC thoái vốn?
    Trong danh sách 120 doanh nghiệp mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thoái vốn năm 2016, quy mô lớn nhất là 58% vốn tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vinaconex (VCG).

    15/06/2016 16:02
    [​IMG]
    Nếu SCIC tổ chức đấu giá công khai toàn bộ lô cổ phiếu VCG, kỷ lục của Khách sạn Kim Liên rất có thể sẽ bị phá vỡ
    Hiện Vinaconex có 25 đơn vị thành viên có vốn góp chi phối. Trong đó, nhiều đơn vị có năng lực thi công xây dựng và triển khai dự án bất động sản tốt, có kết quả kinh doanh hàng năm khá ổn định như Vinaconex 1, Vinaconex 2, Vinaconex 7, Vinaconex 9, CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2, Vimeco, Vinaconex 25, CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Vinaconex… Bên cạnh đó, Tổng công ty này có 6 đơn vị liên kết; 3 đơn vị liên doanh gồm Vinaconex - Taisei, Vinaconex - Sanwa và liên doanh Bắc An Khánh (chủ đầu tư Khu đô thị mới Splendora).

    Nhìn vào kế hoạch năm 2016 của các đơn vị mà Vinaconex có vốn góp, chỉ có Vinaconex Đà Nẵng đặt kế hoạch lỗ 986 triệu đồng, Vinaconex 11 lỗ 4,5 tỷ đồng. Trong khi năm 2015, có 4 đơn vị thua lỗ gồm Vinexconex 11 (lỗ 1,3 tỷ đồng); Vinaconex Sài Gòn (lỗ 8,1 tỷ đồng); Vinaconex – Vinaconsult (lỗ 3,9 tỷ đồng); Xi măng Cẩm Phả (lỗ 23 tỷ đồng).

    Khối liên doanh năm 2015 đã lỗ 439 tỷ đồng khiến Vinaconex phải trích lập dự phòng rất lớn. Trong đó, Vinaconex - Taisei lỗ 109 tỷ đồng; liên doanh Bắc An Khánh lỗ 340 tỷ đồng. Năm 2016, chỉ có liên doanh Bắc An Khánh đặt kế hoạch lỗ 83,5 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Vinaconex năm 2016 dự kiến đạt 320 tỷ đồng; khối Công ty có vốn góp chi phối và công ty liên kết dự kiến đạt 588 tỷ đồng. Trong đó, có những đơn vị dự kiến đạt mức khá cao, đơn cử Nước sạch Vinaconex đặt kế hoạch 159 tỷ đồng; Nước sạch Viwaco đặt kế hoạch 60 tỷ đồng;…

    Nợ phải trả tính đến cuối quý I/2016 của Vinaconex là 13.501 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 7.261 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,85 lần.
    Như vậy, có thể thấy quy mô của bản thân Công ty mẹ Vinaconex và các đơn vị thuộc sở hữu của Tổng công ty là rất lớn, đa phần hoạt động kinh doanh có lãi. Cần lưu ý là, những đơn vị hoạt động thua lỗ chưa chắc đã là hàng khó bán trên thị trường. Đơn cử, Vinaconex 5 trong năm 2015 lỗ 49 tỷ đồng, song Vinaconex vẫn thoái được toàn bộ vốn vào quý IV/2015. Hay trước đó, năm 2013, Vinaconex Xuân Mai đang trong tình trạng lỗ lũy kế, nhưng ngay năm đầu tiên vào tay chủ mới đã có lãi trở lại và tình hình kinh doanh phát triển theo xu hướng tích cực hơn hẳn.

    Thâu tóm thành công Vinaconex, nhà đầu tư mới sẽ trở thành chủ đầu tư các dự án do Công ty mẹ đang làm chủ đầu tư, như Dự án cải tạo khu chung cư cũ 97-99 Láng Hạ, Dự án hạ tầng Khu công nghệ cao 2 Hòa Lạc, Dự án chung cư 2B Vinata Towers, Dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ,… Chưa kể dự án của các đơn vị thành viên như Dự án chung cư CT4; Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2; Dự án 136 Hồ Tùng Mậu; Dự án Kim Văn Kim Lũ (VC2), Dự án chung cư 536A Minh Khai…

    Ngoài ra, còn các dự án tạo nguồn vô cùng tiềm năng như Dự án khu nhà ở thu nhập thấp 18,5 héc ta Bắc An Khánh, Dự án cải tạo khu chung cư cũ Thượng Đình và Thanh Xuân Bắc; Dự án tòa nhà văn phòng D9 giai đoạn 2 (VC1), Thủy điện Xuân Minh…

    Với tiềm năng và vị thế như trên, nếu SCIC tổ chức đấu giá công khai toàn bộ lô cổ phiếu VCG, rất có thể kỷ lục Khách sạn Kim Liên của năm 2015 sẽ nhanh chóng bị phá vỡ và cái tên Vinaconex sẽ trở thành cuộc đua mới của các đại gia.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ tịch Vinaconex rời ghế sau gần 4 tháng nắm quyền
    Vinaconex vừa có một đợt biến động về nhân sự chủ chốt ở cả vị trí hội đồng quản trị và ban điều hành, tuy nhiên dàn lãnh đạo của doanh nghiệp này vẫn không xuất hiện thêm những gương mặt mới.
    22/10/2015 17:23

    Vừa có văn bản trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về thông tin bất thường liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp này.

    Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinaconex đã ban hành Nghị quyết kiện toàn nhân sự chủ chốt, đồng ý để ông Hoàng Nguyên Học thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex.

    Đồng thời, Nghị quyết này cũng thông qua việc ông Vũ Quý Hà thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty nhưng vẫn là thành viên HĐQT của Vinaconex. Ông Hà rời ghế tổng giám đốc để thay thế vị trí của ông Hoàng Nguyên Học làm Chủ tịch HĐQT.

    Ông Đỗ Trọng Quỳnh, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay ông Vũ Quý Hà.

    Các quyết định thay thế nhân sự chủ chốt tại cả Hội đồng quản trị lẫn Ban điều hành Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2015.

    Ông Hoàng Nguyên Học nắm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Vinaconex từ tháng 6 năm 2008 và được bầu là Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2012 - 2016 từ ngày 1/7/2015. Như vậy, thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex của ông Học rất ngắn ngủi.

    Ngoài Vinaconex, ông Học còn là Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC). Hồi giữa năm ngoái, ông Học cũng đã được bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang (DHG) thay bà Phạm Thị Việt Nga.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vinaconex: Nhờ lãi trong liên kết và tiết giảm chi phí, lợi nhuận quý II tăng 42,2% đạt 180 tỷ đồng
    HỒNG QUÂN

    19:31 02/08/2016

    BizLIVE - Quý II năm nay, lãi trong công ty liên doanh, liên kết đóng góp 27,4 tỷ đồng lợi nhuận trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 14,7 tỷ đồng; đồng thời quý II/2016, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21% đã giúp cho lợi nhuận thuần của VCG trong kỳ tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (mã: VCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016. Theo đó, mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận gộp chỉ tăng thêm khoảng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, hoạt động tài chính vẫn lỗ, nhưng nhờ lãi trong công ty liên kết, liên doanh và tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp đã giúp cho lợi nhuận của VCG tăng mạnh so với quý II/2015.

    Cụ thể, doanh thu thuần quý II đạt 2.034,6 tỷ đồng, tăng 16,2%; lợi nhuận gộp đạt 297,6 tỷ đồng, tăng tuyệt đối hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

    Lũy kế 6 tháng doanh thu thuần đạt 3.273,6 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 541,8 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý II và 6 tháng đầu năm, các công ty liên doanh, liên kết đã có đóng góp lợi nhuận lần lượt là 27,4 tỷ đồng và 37,6 tỷ đồng thay vì cùng kỳ năm trước bị lỗ lần lượt - 14,7 tỷ đồng, và – 6,5 tỷ đồng.
    Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II và 6 tháng đầu năm giảm lần lượt 21,3% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

    Kết quả lợi nhuận thuần quý II đạt 176,4 tỷ đồng, tăng 39,8%; 6 tháng đạt 289 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 196,6 tỷ đồng, trong đó quý II đạt 180,5 tỷ đồng, tăng 42,2% so với quý II/2015.

    Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 202,4 tỷ đồng, riêng quý II đóng góp 125,6 tỷ đồng, tăng 22% so với quý II/2015.
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý II/2016
    Tại ngày 30/06/2016, tổng tài sản của VCG đạt gần 21.508 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm; trong đó số dư tiền chiếm gần 12% tổng tài sản, đạt mức 2.564 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Sáu, 29/4/2016 10:02
    Số doanh nghiệp phải bán vốn nhà nước sẽ rất nhiều
    [​IMG]
    Ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính)

    Hôm nay (29/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp. “Đây là hội nghị rất quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, nâng cao hiệu quả, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết.
    Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong quý I năm nay thế nào, thưa ông?

    Trong quý I/2016, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh.

    Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa trong 3 tháng đầu năm tuy không nhiều (cổ phần hóa được 30 đơn vị), nhưng chất lượng đã được nâng lên do Chính phủ quyết tâm đưa một số tập đoàn, tổng công ty vào danh sách cổ phần hóa trong năm nay.

    Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp cao su sẽ hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa trong năm nay, để đến quý I/2017 tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tổng công ty Phát điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và MobiFone cũng nằm trong danh sách cổ phần hóa trong năm nay.

    Nhìn lại quá trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn vừa qua, ông đánh giá thế nào?

    Thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách về sắp xếp, cổ phần hóa trong giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng cổ phần hóa, ngăn chặn thất thoát vốn, tài sản nhà nước, qua đó tạo môi trường pháp lý đầy đủ và thuận lợi để triển khai thực hiện.

    Kết quả là, trong giai đoạn 2011 - 2015, đã sắp xếp, cổ phần hóa được 558 doanh nghiệp nhà nước, trong đó, cổ phần hóa 478 đơn vị. Có thể nói, kết quả sắp xếp, cổ phần hóa đạt 93% kế hoạch là thành công.

    Hơn nữa, việc sắp xếp, cổ phần hóa đã từng bước làm thay đổi tư duy, phương thức quản lý, quản trị tại doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp; tăng cường sự giám sát của Nhà nước và xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

    Tuy nhiên, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần chưa nhiều. Nguyên nhân là thị trường chứng khoán trồi sụt bấp bênh; thoái vốn tập trung vào doanh nghiệp lớn, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty gặp khó khăn do chưa kêu gọi được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

    Vậy theo ông, tinh thần sắp xếp, cổ phần hóa trong giai đoạn tới sẽ theo hướng nào?

    Tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa, bán vốn tại những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần chi phối, kể cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Hoàn thiện thể chế định giá đất đai, tài sản hữu hình và tài sản vô hình (tài sản trí tuệ, thương hiệu,...) trong cổ phần hóa theo nguyên tắc thị trường.

    Tách bạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích; tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước, chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ, UBND cấp tỉnh đối với vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

    Với tinh thần này, mục tiêu đặt ra là đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, nhưng thực hiện có lộ trình, không nóng vội, gắn cổ phần hóa với niêm yết cổ phiếu.

    Tới đây, Bộ Tài chính sẽ sửa một số cơ chế để làm sao khi tiến hành IPO thì hồ sơ IPO đồng thời cũng là hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán, ít nhất cũng phải đăng ký niêm yết trên sàn UPCoM.

    Cụ thể, trong giai đoạn tới sẽ cổ phần hóa thêm bao nhiêu đơn vị nữa, thưa ông?

    Chúng tôi đang chờ Thủ tướng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để công bố danh sách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, danh sách doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ vốn với tỷ lệ tối đa là bao nhiêu, còn lại phải cổ phần hóa và bán vốn hết.

    Dự kiến, số doanh nghiệp phải bán vốn nhà nước thì rất nhiều, nhưng số doanh nghiệp cổ phần hóa không nhiều lắm, chỉ khoảng 500 đơn vị.
  7. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.035
    Quá tốt bát á
    dongtay79 thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cuối phiên thứ 6 có dấu hiệu bứt phá nhưng chả biết thế nào cho tuần sau và các anh cho lên hay thế nào nhưng dù gì có vào cũng đỡ khổ hơn các loại phát hành sợ quá rầu!
  9. kinosa89

    kinosa89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    119
  10. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    dòng tiền đang đổ sang các cp bds, hạ tầng xd giá 1x, 2x thay cho các cp khác giá đã tăng quá cao !
    dongtay79 thích bài này.

Chia sẻ trang này