VCG được xây chung cư 22 tầng tại Cầu Giấy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi biendong1, 04/06/2010.

5336 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4114 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. truongbank99

    truongbank99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    56
    Giá vàng hạ sâu, dầu tăng mạnh

    (Dân trí) - Giá vàng hạ đến phiên thứ 2 liên tiếp, nhà đầu tư đang giảm bớt đầu tư vào vàng, chuyển tiền sang thị trường chứng khoán bởi kỳ vọng thị trường sẽ lên điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/6.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư bỏ vàng quan tâm đến chứng khoán vì có nhiều thông tin tích cực.

    Nhiều khả năng giới chủ Mỹ đã tăng cường tuyển dụng trong tháng 5, kinh tế Mỹ phục hồi mạnh, nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng giảm xuống.
    Giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm xuống mức 1.205,05 USD/ounce từ mức 1.224,30 USD/ounce vào phiên giao dịch ngày 2/6. Giá vàng giao tháng 8/2010 trên thị trường New York hạ 12,60 USD/ounce tương đương 1,03% xuống mức 1.210 USD/ounce.
    Ông Donald Selkin, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại National Securities Corp ở New York, nhận xét: “Báo cáo kinh tế cho đến nay vẫn rất tốt, thị trường chứng khoán dường như đã lập đáy, người ta lại muốn sở hữu các tài sản rủi ro”.
    Thông tin mới công bố cho thấy số lượng đơn đặt hàng tại các nhà máy của Mỹ tăng 1,2% trong tháng 4/2010, các công ty tư nhân Mỹ tăng cường tuyển dụng trong tháng 5. Lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust tính đến ngày 02/06 tăng lên mức kỷ lục 1.268,539 tấn từ mức 1.268,234 tấn.
    Tại Ấn Độ, thị trường vàng vật chất lớn nhất thế giới, một số nhà kinh doanh trang sức đẩy mạnh mua vàng, ngoài ra, người tiêu dùng châu Á cũng giảm bán vàng, giá vàng nhờ thế dù có giảm nhưng không thể giảm quá sâu.
    Giá dầu thô giao kỳ hạn tiếp tục tăng mạnh sau khi Cơ quan năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô tuần qua giảm 1,9 triệu thùng, cao hơn dự báo của các chuyên gia. Dự trữ xăng dầu cũng giảm sâu, mức giảm 2,6 triệu thùng.
    Giá dầu giao tháng 7/2010 tăng 1,75 USD/thùng lên mức 74,61 USD/thùng. Trên thị trường London, giá dầu Brent tăng 1,66 USD/thùng lên mức 75,32 USD/thùng.
    Ngọc Diệp
    Theo WSJ, Bloomberg
  2. monkbi

    monkbi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    0
    kẹp giá 51.5.....:((:((:((:((
  3. biendong1

    biendong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
  4. biendong1

    biendong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là đáy rồi.. Khỏi lo đi..mua tb giá đầu tuần nhé.
  5. ST-GD

    ST-GD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Chuyến tàu VCG sẽ khg ngừng ở mốc này đâu , những người yếu tim đã rớt hết hàng ngày hôm nay , qua tuần thì.....60 thẳng tiến.....cấm cãi .....khà...khà.....[r2)] [r2)]
  6. Keep_or_Cut

    Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin phân tích tóm tắt vài nét về cổ phiếu VCG như sau :

    1- Các thông tin có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá của VCG :

    +/ Tin xấu : hầu như đã ra hết và đến giờ không còn ảnh hưởng.
    +/ Tin tốt :
    - Một loạt các dự án của VCG vẫn đang được triển khai và công bố trong những ngày gần đây, chứng tỏ tiềm lực của VCG vẫn rất mạnh. Đặc biệt thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2000 tỷ thành công, chứng tỏ các nhà đầu tư tài chính rất tin tưởng vào VCG.

    Tham khảo :
    - MB cam kết thu xếp, cấp 1500 tỷ đồng tín dụng cho VCG ( http://cafef.vn/VCG-39463/mb-cam-ket...ng-cho-vcg.chn)
    - VCG: Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ( http://cafef.vn/VCG-39109/vcg-phat-h...anh-nghiep.chn).

    2- Kết quả kinh doanh :

    - Chắc chắn kết quả kinh doanh của VCG quý 2 sẽ tốt hơn Quý 1 rất nhiều do Quý 1 là quý đầu năm. Đã có một số tin rò rỉ chưa được xác nhận lợi nhuận Q2 đạt trên 300 tỷ.
    - Trong trường hợp VCG thực hiện cơ cấu lại phần vốn từ Nhà máy XM Cẩm phả xuống dưới 51% như đã dự kiến thì VCG sẽ có thêm một khoản lợi nhuận đột biến từ khoản bù lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2009 được hạch toán lỗ vào Công ty mẹ VCG là 494,759 tỷ đồng sẽ được hạch toán lại thành khoản lãi. ( thực ra VCG không phải hạch toán khoản này nếu tỷ lệ góp vốn dưới 51% ). Về vấn đề này xin xem đoạn trích sau :

    "...
    Năm 2009, VCG đã bàn giao dự án Xi măng Cẩm Phả cho CTCP Xi măng Cẩm Phả với giá 6.170,809 tỷ đồng, thay vì mức giá thỏa thuận ban đầu là 7.063,637 tỷ đồng. Như vậy, với việc bàn giao Dự án trị giá 6.170,809 tỷ đồng, VCG có một khoản chênh lệch so với khoản đầu tư ban đầu (5.677,835 đồng) là 492,974 tỷ đồng. Điều đáng nói là khoản đầu tư ban đầu (5.677,835 tỷ đồng) đã bao gồm CLTG (là 467,575 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2008). Như vậy, về bản chất, dự án Xi măng Cẩm Phả mà Vinaconex thực hiện mang lại khoản lợi nhuận khoảng 492,974 tỷ đồng.
    Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, CTCP Xi măng Cẩm Phả là đơn vị do Vinaconex nắm cổ phần chi phối, nên giao dịch mua bán dự án này được coi là giao dịch nội bộ và bị loại trừ khỏi BCTC kiểm toán hợp nhất. Chính vì vậy, VCG vẫn phải chịu một khoản CLTG khá lớn. Năm 2009, trong BCTC kiểm toán, khoản CLTG này còn 415,077 tỷ đồng, được hạch toán làm 2 phần: 352,902 tỷ đồng vào chi phí tài chính phát sinh trong kỳ; phần còn lại hạch toán vào CLTG hối đoái chưa thực hiện.
    Nguyên nhân căn bản khiến Vinaconex thực hiện hạch toán như trên là để làm "sạch" BCTC kiểm toán 2009, nhằm đủ điều kiện tăng vốn điều lệ theo quy định (Vinaconex dự định tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng từ giữa năm 2009 nhưng bị "treo" do BCTC kiểm toán 2008 có nhiều điểm ngoại trừ). Chính cách hạch toán này đã làm lợi nhuận 2009 của Vinaconex thay đổi mạnh trước và sau kiểm toán, gây nên sự bất ngờ và bức xúc của NĐT. Tuy nhiên, nếu nhìn vào vốn chủ sở hữu của Vinaconex thì dù hạch toán theo cách nào, con số này cũng không thay đổi.
    Một điều đáng chú ý là trong trường hợp Vinaconex giảm bớt tỷ lệ sở hữu tại CTCP Xi măng Cẩm Phả xuống dưới 51% (tức 2 DN không còn là công ty mẹ - con nữa), thì Vinaconex sẽ được ghi nhận khoản lợi nhuận 492,974 tỷ đồng từ việc bàn giao dự án Xi măng Cẩm Phả cho công ty này." ( http://cafef.vn/VCG-36426/su-that-ve-cu-dieu-chinh-loi-nhuan-tai-vinaconex.chn)


    3- Thống kê giao dịch :

    Theo thống kê trên kết quả giao dịch hàng ngày, có thể nhận thấy :
    - Số cổ phiếu mua ở vùng giá từ 38 đến 42 ( Từ ngày 19/5 đến ngày 27/5 ) là : 10.790.000 cổ phiếu. Ngày có giá đáy 38 là ngày 21/5.
    - Số cổ phiếu mua ở vùng giá cao hơn ( khi VCG bắt đầu hồi phục từ vùng đáy ) với giá từ 44 ngày 28/5 đến 49 ( ngày 3/6 ) và tới hôm nay ( 4/6 ) với giá đóng cửa là 45.6 là : 11.100.000 cổ phiếu.
    Như vậy, cho đến ngày hôm nay, có thể nói là số cổ phiếu mua ở vùng giá thấp từ 38 đến 43 đã được hấp thụ hết, và hiện nay giá vốn của cổ phiếu VCG mà nhà đầu tư đang nắm giữ là từ khoảng 45-49. Với giá đóng cửa ngày hôm nay là 45.6 thì nếu nhà đầu tư bán ra sẽ bị lỗ. Tôi cho rằng với tình hình hiện nay không có gì là xấu thì nhà đầu tư sẽ hạn chế bán ra để cắt lỗ. Mặt khác, nhà đầu tư đã chấp nhận mua với giá vốn từ 44 đến 49 thì kỳ vọng giá của VCG phải từ 52 đến 60.

    4- Phân tích kỹ thuật.

    Như đã nói ở các topic khác : http://f319.com/home/1275498/page-5
    Tôi xin nhắc lại :

    Theo Fibro : Nếu lấy đỉnh của đợt suy giảm vừa qua tại 59.4 ( ngày 15/3 ) và đáy 38.6 vào ngày 21/5 thì các mốc như sau :

    Ngưỡng 0.0% tại giá 38.6
    Ngưỡng 38.2 % tại vùng giá 45.5 - 46.5
    Ngưỡng 50% : tại vùng giá 49
    Ngưỡng 61.8% tại vùng giá 51.6 - 52
    tại Fibro 100% tại đỉnh 59.4.

    Ngày hôm qua ( 3/6 ) VCG đã vượt ngưỡng kháng cự 38.2% thành công, đóng cửa ở giá 47.2 ( Giá TB 47.7 ) và ngưỡng 38.2 đã trở thành ngưỡng hỗ trợ mạnh. Ngày hôm nay, theo đà giảm chung của toàn thị trường VCG đã quay lại test ngưỡng hỗ trợ 38.2% và ngưỡng hỗ trợ này vẫn giữ vững. ( đóng cửa cuối ngày giá 45.6, giá TB 45.9 ) Với khối lượng tăng so với ngày hôm trước.


    Nhận định :
    Như đã nói ở trên, trong trường hợp Thị trường chung vẫn trong trạng thái sideway chờ bứt phá và khó có thể giảm sâu thì có thể coi giá ngày hôm nay là điểm dừng của chu kỳ điều chỉnh của VCG vì ngưỡng hỗ trợ 38.2% là khá mạnh và cổ phiếu giá rẻ có giá vốn thấp hơn giá 45 đã không còn. Vì vậy, có thể mạnh dạn cho rằng từ tuần sau VCG sẽ kết thúc chu kỳ điều chỉnh và tiếp tục tăng giá để chinh phục ngưỡng kháng cự yếu Fibrro 50% tại vùng giá 49 và tiếp tục chinh phục ngướng kháng cự khá mạnh Fibro 61.8% tại vùng giá 59-62.
    Xa hơn nữa, trong trường hợp VCG có thông tin đột biến tốt liên quan đến kết quả KD quý 2 thì VCG sẽ đi xa hơn và mục tiêu 8x không phải là không thể.

    Chúc các cổ đông VCG vững tin và thành công.
  7. biendong1

    biendong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    đặc điểm của vcg là đã lên thì phi 10 phút là từ 45.6 hôm nay lên 48

    [r2)][r2)][r2)]
  8. sc500

    sc500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt nữa các pác nè:
    Việt Nam xếp thứ 71 thế giới về môi trường thương mại
    Tăng 18 bậc so với năm 2009, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia thăng tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng Môi trường thương mại toàn cầu 2010 vừa được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố.
    Môi trường thương mại tại Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) được tiếp tục được các chuyên gia của Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá là thuận lợi nhất thế giới, tương tự bảng xếp hạng năm 2009. Hai nền kinh tế này bỏ khá xa 3 đại diện còn lại của Top 5 là Đan Mạch, Thụy Điển và Thụy Sĩ trên hầu hết các nhóm chỉ tiêu được xem xét.
    New Zealand, Na Uy, Canada, Luxembourg và Hà Lan là những cái tên còn lại của Top 10 trong khi Đức, đại diện xuất sắc nhất các các nền kinh tế lớn, chỉ đứng vị trí thứ 13. Trung Quốc (xếp thứ 48) và Brazil (87) vẫn tại vị trên bảng xếp hạng so với năm 2009 trong khi Mỹ (19), Thổ Nhĩ Kỳ (62), Ấn Độ (84) và Nga (114) đều tụt hạng.
    [​IMG]
    Ông Thierry Geiger, chuyên gia kinh tế của WEF, đồng tác giả của báo cáo Môi trường thương mại toàn cầu 2010. Ảnh: N.M. Là nền kinh tế duy nhất trong khu vực Đông Nam Á thăng tiến trên bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 71 trên thế giới (tăng 18 bậc so với 2009) và thứ 5 trong khu vực (sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia).
    Theo ông Thierry Geiger, chuyên gia kinh tế của WEF, đồng tác giả của báo cáo, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ cải thiện môi trường thương mại nhanh nhất thế giới hiện nay. Nguyên nhân chính của tiến bộ này là sự kiện gia nhập WTO năm 2007 cũng như những nỗ lực trong việc tự do hóa khu vực sản xuất cũng như dịch vụ trong giai đoạn từ nay đến năm 2012. Điều này được thể hiện khá rõ trong các nhóm chỉ tiêu thành phần được WEF xem xét khi Việt Nam giữ vị trí thứ 50 thế giới về mức độ thuận lợi khi tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.
    Tuy vậy, giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, vấn đề lớn nhất của Việt Nam, theo WEF, là kiểm soát dòng chảy thương mại xuyên biên giới. Những nỗ lực gần đây nhằm cải thiện hệ thống thuế quan đã giúp Việt Nam tiến 10 bậc tại nhóm chỉ tiêu này. Tuy nhiên, vị trí thứ 107 thế giới vẫn là một con số hết sức khiêm tốn.
    Cơ sở hạ tầng giao thông cũng là một cấn đề khác của Việt Nam với vị trí thứ 103 trên bảng xếp hạng. Mật độ sân bay thấp (xếp thứ 104), chất lượng đường bộ kém (95) cũng như thiếu các công trình phụ trợ (93) đã gây cản trở không nhỏ cho quá trình tăng tốc nền kinh tế. Ngoài ra, mức độ cởi mở của nền kinh tế đối với sự tham gia của nước ngoài của Việt Nam cũng chưa được WEF đánh giá cao do mức độ tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp còn bị hạn chế (xếp thứ 102) cho dù thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI (26) và thu hút lao động nước ngoài (46) đều ở mức khá cao.
    [​IMG]
    So sánh một số chỉ tiêu của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Nguồn: WEF Là báo cáo được công bố thường niên của WEF, xếp hạng Môi trường thương mại toàn cầu (Global Enabling Trade Report) được nhóm chuyên gia của Diễn đàn kinh tế thế giới xây dựng dựa trên khảo sát tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo 9 nhóm tiêu chí: Mức độ tiếp cận thị trường, quản trị hải quan, thủ tục xuất - nhập khẩu, quản trị thương mại xuyên biên giới, hạ tầng giao thông, dịch vụ giao thông, công nghệ thông tin, hệ thống pháp luật và an ninh trật tự. Báo cáo này sẽ được trình bày tại Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á, diễn ra tại TP HCM cuối tuần này.
  9. biendong1

    biendong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    muốn thị trường minh bạch UBCK vẫn phải có biện pháp không cho bán khống. .. Nếu không sẽ cứ lên vài điểm VNI lại đi xuống theo ý đồ của nhóm nào đó.
  10. kep

    kep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    1.946
    Thế này thì rớt thảm rồi
    VCG vốn dĩ nó không vận hành theo cái gì cả

Chia sẻ trang này