1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VCG kế hoạch tăng trưởng, lợi nhuận quý I tăng trưởng, cổ tức 8% tiền!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 06/05/2016.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3742 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội
    Nguồn tin: BizLIVE | 10/05/2016 9:15:59 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.


    Theo quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, phạm vi vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh.


    Cụ thể là các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7 km2.


    Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, là các địa phương có tốc độ và tỉ lệ đô thị hóa cao; có vị trí trung tâm của toàn vùng trên cơ sở vị thế của Hà Nội với các vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của quốc gia.


    Trong đó, nổi bật là các thế mạnh về công nghiệp, đào tạo, nguồn nhân lực và các điều kiện hạ tầng; các chức năng cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tăng cường thông qua việc thiết lập các trung tâm tài chính - thương mại, nghiên cứu - phát minh khoa học...


    Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế khu vực châu Á


    Hà Nội với vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


    Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam phát huy các lợi thế tiếp cận cửa ngõ và hệ thống giao thông hướng biển (hành lang Hà Nội - Phố Nối - Hải Dương - Hải Phòng), tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội (Hưng Yên - Đồng Văn - Phủ Lý); phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển...


    Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là các tỉnh trung du miền núi. Đây là vùng cửa ngõ chuyển tiếp giữa Vùng Thủ đô Hà Nội với Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.


    Trong đó, Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng (cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước...).


    Phú Thọ phát triển các vùng du lịch văn hóa di sản, du lịch sinh thái (Đền Hùng, Xuân Sơn)… Thái Nguyên phát triển về y tế, giáo dục đào tạo chất lượng cao cho Vùng Thủ đô Hà Nội và toàn quốc, du lịch quốc gia (hồ Núi Cốc, ATK…)...


    Bắc Giang là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận - trung chuyển hàng hóa của Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), phát triển du lịch (Tây Yên Tử, Hồ Khuôn Thần, Hồ Cấm Sơn…), sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp chất lượng cao tại các huyện phía Đông của tỉnh; là đầu mối kinh doanh - thương mại quan trọng của Vùng với các tỉnh Đông Bắc của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc...
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm nay dự VCG vẫn còn bị đạp thêm 3-5 phiên khi nào về dưới 10k mới cho lên ai mua cứ từ từ...
    lavis thích bài này.
  3. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    để lái đớp hết rồi mới đua thì ăn gì ?
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Y như mấy hôm trước thôi cầu vào là nó đạp...ít mẹ SCIC nắm 58%, Viettel 21% phải SCIC buông cho Viettel thì hay biết mấy!
  5. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    buông trên 30k
  6. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    :)) sai bét
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lái đánh bó chiếu,...thanh khoản lèo tèo....
    lavis thích bài này.
  8. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    lấy tiền đại gia đâu đơn giản
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SCIC sao giờ tai tiếng quá....


    Đề xuất đấu giá công khai cổ phần nhà nước tại Sabeco và Habeco để thu về 3 tỷ USD
    HOÀNG ANH

    09:31 11/05/2016

    BizLIVE - Đây là kiến nghị của VAFI với Chính phủ về việc bán hết toàn bộ cổ phần Nhà nước tại Sabeco và Habeco.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Hiệp hội các nhà tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gửi văn bản tới Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, đề nghị Bộ Công thương nhanh chóng đề xuất Chính phủ cho phép bán toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - 90%) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco - 82%) theo hình thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán, không nên áp dụng việc mua bán thỏa thuận nhằm tránh tiêu cực, tạo sân chơi cho nhiều nhà đầu tư lớn tham gia cạnh tranh giá.

    VAFI tính toán số tiền đấu giá thu được có thể lên tới 3 tỷ đôla.

    "Số tiền này là đủ để tiến hành ngay việc xây dựng tuyến đường sắt số 3, số 4 tại Thủ đô Hà Nội. Một khi Hà Nội có 4 tuyến đường sắt trong 7 năm nữa thì sẽ có nhiều điều kiện để phát triển nhanh hệ thống giao thông công cộng, giảm nhanh việc sử dụng hàng triệu xe máy và lúc đó Hà Nội sẽ xanh, sạch đẹp hơn nhiều so với hiện nay", VAFI giải thích.

    Tại thị trường bia Việt Nam Sabeco đang nắm giữ 46% thị phần và Habeco nắm giữ 17,3%.

    Được biết, cuối năm 2014, công ty của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi là Thai Beverage đã muốn mua Sabeco với việc định giá thương hiệu là 2 tỷ USD nhưng chưa được Chính phủ chấp thuận.

    Hiện tập đoàn Carlsberg Breweries A/S đang sở hữu 17,23% cổ phần tại Habeco và muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên mức trên 30% nhưng còn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

    HOÀNG ANH


    “Bộ Công Thương cử vụ trưởng chưa một ngày làm doanh nghiệp làm Chủ tịch Sabeco”
    NGUYỄN THẢO

    11:02 11/05/2016

    BizLIVE - Việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại Sabeco trong nhiều nhiệm kỳ, Bộ Công Thương cử Vụ trưởng về làm Chủ tịch mà những vị này trước đó không một ngày làm tại doanh nghiệp là một trong những thực trạng được Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) nêu ra.

    [​IMG]
    VAFI đề xuất bán toàn bộ vốn nhà nước tại Sabeco và Habeco theo hình thức đấu giá công khai

    Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) mới có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh kiến nghị Tổng CTCP Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) thực hiện niêm yết và thoái toàn bộ vốn nhà nước.

    Đưa ra các giả thiết lý giải vì sao có tình trạng cố tình trốn tránh niêm yết và không thực hiện nhiệm vụ mà nhà nước giao phó tại Sabeco và Habeco, theo VAFI do những người quản lý vốn không thích sự minh bạch, do lợi ích cục bộ.

    Để làm rõ hơn, VAFI cho biết, đông đảo nhà đầu tư thấy rằng Bộ Công Thương cử cán bộ kinh doanh thua lỗ hàng trăm tỷ từ 1 doanh nghiệp khác về làm thành viên HĐQT và cán bộ nòng cốt trong Ban điều hành tại Sabeco.

    Hay như việc bổ nhiệm nhiệm Chủ tịch HĐQT tại Sabeco trong nhiều nhiệm kỳ. “Chủ tịch HĐQT theo đúng nghĩa phải là linh hồn của doanh nghiệp, phải rất giỏi về quản trị doanh nghiệp, phải có nhiều thành tích về quản trị doanh nghiệp và phải có uy tín cao trong doanh nghiệp, thế nhưng Bộ Công Thương lại cử Vụ trưởng về làm chủ tịch mà những vị này trước đó không 1 ngày làm tại doanh nghiệp”, đại diên VAFI cho hay.

    Theo đó, VAFI cho rằng, những việc như trốn tránh niêm yết, cử người không đủ năng lực vào làm người quản lý vốn nhà nước hay lợi ích cục bộ… làm yếu công tác quản trị doanh nghiệp và làm giảm giá trị doanh nghiệp, đẩy dần doanh nghiệp vào tình trạng kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ.

    Bằng chứng sau 8 năm cổ phần hoá, Sabeco và Habeco tăng trưởng rất chậm mặc dù tiềm năng phát triển rất lớn.

    VAFI đề xuất, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cho phép bán toàn bộ vốn nhà nước tại Sabeco và Habeco theo hình thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán. Đấu toàn bộ cổ phần nhà nước tại 1 lần đấu giá nhằm gia tăng tối đa giá trị tại Sabeco và Habeco. Không áp dụng việc mua bán thỏa thuận nhằm tránh tiêu cực, đồng thời tạo sân chơi cho nhiều nhà đầu tư lớn tham gia cạnh tranh giá.

    Theo tính toán của VAFI, số tiền thu được dự tính trên 3 tỷ USD và cho rằng việc bán toàn bộ cổ phần nhà nước tại Sabeco và Habeco là vấn đề “không còn bàn cãi”.
    lavis thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Không thoái 3 em nầy không lẽ.....V...C...G ta!

    Đừng đợi SCIC thoái vốn tại Dược Hậu Giang, Domesco trong 3 năm tới
    MAI HƯƠNG

    06:00 12/05/2016

    BizLIVE - Vào cuối 2015, danh sách 10 doanh nghiệp được SCIC lựa chọn thời điểm để thoái vốn đã được công bố. Tuy nhiên những công ty hàng đầu ngành dược như DHG, DMC, TRA đã không có trong danh sách này. Và theo dự kiến, 3 năm tới, SCIC cũng không thoái vốn tại các doanh nghiệp này.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Thông tin Tổng công ty quản lý vốn nhà nước (SCIC) sẽ thoái vốn tại 10 doanh nghiệp lớn đã được công khai kể từ cuối năm 2015. Theo đó, SCIC được phép chọn thời điểm và mức giá để bán cổ phần tại 8 công ty đang niêm yết: VNM (45,1%); BMI (50,7%); VNR (40,4%); NTP (37,1%); BMP (38,4%); FPT (6%); SGC (49,9%); HGM (46,6%) và 2 công ty chưa niêm yết là FPT Telecom (50,2%), Đầu tư hạ tầng Việt Nam VIID (47,6%).
    Tuy nhiên, 3 doanh nghiệp lớn ngành dược đang niêm yết trên sàn là CTCP Traphaco (TRA), CTCP Dược Hậu Giang (DHG) và CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) lại không nằm trong danh sách này
    Theo một lãnh đạo của SCIC,trong 3 năm sắp tới, SCIC sẽ không tiến hành thoái vốn khỏi 3 doanh nghiệp này. Tuy vậy, khả năng phát hành thêm cho đối tác chiến lược vẫn sẽ được bỏ ngỏ.
    Hiện, SCIC nắm đến 35% vốn cổ phần của DMC, nắm 35,7% cổ phần của TRA và 43,4% DHG.
    Giảm sở hữu nhà nước cũng không đơn giản
    ĐHĐCĐ của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã DMC) vừa qua đã thông qua tờ trình điều chỉnh đăng ký kinh doanh, trong đó, trọng điểm là việc rút đăng ký hoạt động phân phối dược phẩm.
    Đây là bước đệm cho việc xin nới room khối ngoại lên 100% theo tinh thần của Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ban hành năm 2007 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ban hành ngày 24/12/2013 trong đó nghiêm cấm các doanh nghiệp FDI không được phép phân phối dược phẩm tại Việt Nam
    Tuy nhiên, DMC chưa thể xác định được việc nới room này có được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) thông qua hay không, do đây là ngành kinh doanh có điều kiện và liên đới đến nhiều cơ quản quản lý khác như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế… thậm chí có khả năng phải xin ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ.
    Ngoài ra, CFR (nay là Abbott) cổ đông lớn của DMC dường như chỉ muốn tăng sở hữu hơn là đầu tư lớn, mở nhà máy tại Việt Nam
    Theo một chuyên gia phân tích, khả năng DMC huy động một lượng tiền lớn (có thể lên đến 50-60 triệu USD) để đầu tư từ đầu một nhà máy hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn EU-GMP là khá thấp.
    Bởi Abbott đã đầu tư 320 triệu USD vào dự án nhà máy sản xuất thuốc ung thư, viêm gan siêu vi C, các bệnh về gan, cơ xương khớp… tại Singapore trong năm 2014, dự án này dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào năm 2019 và kỳ vọng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.
    Ngoài ra, DMC không mạnh về sản xuất thuốc chất lượng cao theo quy chuẩn của thế giới và vốn đầu tư lớn và thời gian đầu tư kéo dài (mất ít nhất 4 năm để xây dựng, thẩm định, cấp phép, đào tạo nhân lực phù hợp…) trong khi hiệu quả đầu tư không rõ ràng.

Chia sẻ trang này