VCG: Ông Vũ Quý Hà - chủ tệch cho biết kết quả kinh doanh ngon nhé!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AK10000, 05/10/2016.

146 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 02:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1061 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.729
    Tổng công ty VINACONEX với hành trình “Xây những giá trị, dựng những ước mơ”
    Đăng ngày 27/09/2016 lúc 9:11:39
    Cập nhật ngày 27/09/2016 lúc 9:12:34
    Số lần xem: 528[​IMG]
    Hòa cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 28 năm qua kể từ ngày thành lập (27/9/1988 - 27/9/2016), Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty VINACONEX, tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài) đã có những bước phát triển không ngừng, vươn lên trở thành một trong những Tổng công ty vững mạnh hàng đầu của ngành Xây dựng Việt Nam, và là thương hiệu có uy tín lớn đối với các đối tác trong, ngoài nước. Để hiểu hơn về VINACONEX trong suốt chặng đường lịch sử 28 năm cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn hội nhập hiện nay, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX.

    [​IMG]
    Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VINACONEX

    PV: Thưa ông, đến nay Tổng Công ty VINACONEX đã trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, vậy xin ông cho biết những bước chuyển mình quan trọng tạo dựng nên hình ảnh, thương hiệu VINACONEX ngày nay?

    Ông Vũ Quý Hà: VINACONEX ra đời trong những năm tháng khó khăn nhất của đất nước, ngày 27/9/1988, khi nước ta mới bắt đầu công cuộc Đổi mới. Từ một doanh nghiệp ban đầu chủ yếu là xuất khẩu lao động, song bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên Tổng công ty qua các thời kỳ, VINACONEX đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng và bất động sản của Việt Nam, đóng góp cho đất nước hàng nghìn công trình khang trang, hiện đại, có giá trị to lớn về kinh tế, quốc phòng, an sinh xã hội của đất nước. Điển hình là các công trình/dự án: Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - N05, Khu đô thị Bắc An Khánh, Nhà máy xi măng Cẩm Phả, Nhà máy xi măng Yên Bình, Hồ chứa nước - thủy điện Cửa Đạt, Thủy điện Buôn Kuốp, Thủy điện Buôn Tua Srah, Đại lộ Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cầu Bãi Cháy, cầu Quý Cao, Cầu Nhật Tân…

    [​IMG]

    Đại lộ Thăng Long

    VINACONEX tự hào là một trong 3 Tổng công ty nhà nước đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ chọn thí điểm cổ phần hóa toàn bộ Tổng công ty nhà nước, hoàn thành vào tháng 12/2006. Sau cổ phần hóa, Tổng công ty và các công ty thành viên đã phát triển nhanh chóng về quy mô vốn, doanh thu, lợi nhuận hàng năm và trở thành một trong những đơn vị tiên phong của cả nước trong việc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo các chương trình hành động của Chính phủ, chủ động đầu tư hoặc tham gia thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án nhà ở xã hội tại một số khu vực trong cả nước; xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng… với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

    Với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó của người cầm cờ tiên phong, VINACONEX đã từng bước vượt qua giai đoạn 2008 – 2012, cho dù đây là một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trên đà thắng lợi ấy, VINACONEX tiếp tục phát triển vững mạnh từ năm 2013. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã không ngừng khởi sắc với những tín hiệu tích cực, tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh có lãi, trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia có sự tham gia của nhà thầu VINACONEX như Nhà ga T2 Nội Bài, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Cầu Nhật Tân… được hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014 thêm phần khẳng định vị trí, uy tín của VINACONEX ở lĩnh vực thi công xây lắp.

    [​IMG]

    Cầu Nhật Tân

    Giai đoạn 2015 - 2016, Tổng công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình, dự án lớn, hiện đại của quốc gia: Dự án đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các gói thầu PK1B, PK2 - QL 3 mới, Khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, xây dựng hạ tầng chính khu công nghệ cao Hòa Lạc, trụ sở Tòa án phúc thẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đường nối Thành phố Hạ Long, Nhà máy dệt TAL Vĩnh Phúc…

    PV: Xin ông điểm qua một số lĩnh vực hoạt động quan trọng của VINACONEX hiện nay?

    Ông Vũ Quý Hà: Hiện nay VINACONEX hoạt động trên nhiều lĩnh vực có mối quan hệ gắn kết, tương trợ lẫn nhau, bao gồm: Kinh doanh bất động sản, xây lắp, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, xuất khẩu lao động và xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ. Trong đó chúng tôi xác định bất động sản là một trong hai lĩnh vực kinh doanh then chốt của Tổng công ty. Lĩnh vực này được chúng tôi quan tâm, phát triển từ năm 1995 khi VINACONEX bắt đầu triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính và Trung tâm thương mại Tràng Tiền tại Hà Nội. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, VINACONEX sẽ không ngừng củng cố và phát triển các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực này, hình thành các đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản và đa dạng hóa các loại hình đầu tư và kinh doanh bất động sản.

    Trong lĩnh vực đầu tư, VINACONEX biệt chú trọng Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án khu chung cư 97 - 99 Láng Hạ, Vinata Towers và nhiều dự án quan trọng khác. Cùng với đó, VINACONEX cũng tập trung ưu tiên đầu tư các lĩnh vực: Nhà ở, cấp nước, thủy điện… tại các địa phương trên cả nước.

    Các lĩnh vực phụ trợ như sản xuất vật liệu xây dựng, xuất khẩu lao động, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, giáo dục dạy nghề do VINACONEX đầu tư, vận hành cũng đạt được những thành công nhất định. Trong đó, phải kể đến hệ thống các Trường Lý Thái Tổ. Nhờ sự đầu tư bài bản, có chiến lược rõ ràng cùng với chính sách thu hút giáo viên chất lượng cao, hệ thống trường Lý Thái Tổ đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín của ngành Giáo dục Thủ đô.

    Riêng đối với xuất khẩu lao động, đây lĩnh vực hoạt động đầu tiên và cũng là truyền thống trong suốt 28 năm qua của VINACONEX. Liên tục trong những năm qua, VINACONEX luôn là đơn vị tiên phong, mở ra nhiều thị trường mới, tạo tiền đề quan trọng và vững chắc cho Tổng công ty và cho cả doanh nghiệp bạn khai thác thị trường lao động xuất khẩu, thu về nhiều ngoại tệ cho đất nước, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần tích cực và công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân cả nước.

    [​IMG]

    Trụ sở Tổng công ty VINACONEX

    Ngoài ra, VINACONEX còn thi công, hoàn thành hàng trăm công trình xây dựng lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới, tiêu biểu là: Trường Đại học Tổng hợp Organ (Angeri), đường tàu điện ngầm và Nhà máy điện nguyên tử tại Bungary; Công trình Sông nhân tạo tại Lybia; Đại học Quốc gia và Bệnh viện Viên Chăn (Lào)… Các công trình này đều được các bạn hàng quốc tế đánh giá cao về chất lượng, tiến độ.

    PV:Để đạt được và phát huy những thành quả như trên, VINACONEX đã xây dựng định hướng, chiến lược phát triển như thế nào? Đâu là cơ sở để Tổng công ty tự tin chinh phục khách hàng, thưa ông?

    Ông Vũ Quý Hà: Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngay sau khi kết thúc giai đoạn đầu cổ phần hóa, cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới Credit Suise - Thụy Sỹ, Tổng công ty đã định hướng chiến lược phát triển mới: Tập trung phát triển vào 2 lĩnh vực mà VINACONEX có thế mạnh là xây dựng và kinh doanh bất động sản. Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng công ty đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp mạnh chuyên về xây dựng và kinh doanh bất động sản, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, định hướng chiến lược tài chính dài hạn cho Tổng công ty…

    Với nguồn nhân lực chất lượng cao, tài chính lành mạnh, cùng với việc sở hữu nhiều bí quyết công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh,Tổng công ty đã tạo dựng được thế mạnh và lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Sự có mặt của VINACONEX trên cương vị Nhà thầu, Tổng thầu xây lắp, Chủ đầu tư tại các công trình, dự án trọng điểm và các công trình được thực hiện thông qua đấu thầu quốc tế… là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực vượt bậc của VINACONEX trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Đây cũng là tiền đề và là cơ sở quan trọng để VINACONEX hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, chiếm được niềm tin của khách hàng, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của ngành Xây dựng nói riêng, sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.

    PV: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, VINACONEX đã đề ra những giải pháp gì nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đồng thời không ngừng “mở rộng” và “vươn xa” hơn nữa, thưa ông ?

    Ông Vũ Quý Hà: Năm 2016, cũng như nhiều doanh nghiệp của ngành Xây dựng, VINACONEX tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong đấu thầu các công trình nhận thầu xây lắp. Song với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó và định hướng “Tiếp tục ổn định để bứt phá”, ngay từ đầu năm, bên cạnh việc lập kế hoạch sản xuất trên 2 lĩnh vực chính là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tái cấu trúc để từ đó rút gọn các đầu mối và thu hồi vốn đầu tư, tạo ra nguồn tài chính vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục tập trung chú trọng công tác nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của thương hiệu VINACONEX trên thị trường trong nước và quốc tế, triển khai chương trình kết nối công tác đấu thầu trong toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên để tập trung sức cạnh tranh cao nhất; mở rộng tìm kiếm thị trường; liên doanh liên kết, hợp tác với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

    Đặc biệt, trong thời gian tới VINACONEX sẽ tiếp tục triển khai, tiếp cận với các chủ đầu tư để có thể tham gia thi công các dự án hạ tầng, dự án BOT, dự án mô hình EP. triển khai áp dụng các công nghệ mới trong thiết kế, quản lý dự án và thi công... nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, mang lại lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh trong hoạt động xây lắp. Những nỗ lực này đã và đang thu được những kết quả đáng kể.

    [​IMG]

    Tổng thể nhà ga T2 Nội Bài

    Kết thúc 8 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt kết quả tốt, dự báo năm 2016 hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 15% so với năm 2015. Trong đó, lĩnh vực xây lắp tiếp tục nâng cao giá trị sản lượng; lĩnh vực đầu tư phát huy hiệu quả; Công tác quản lý và khai thác sản phẩm BĐS sau đầu tư, mang lại lợi nhuận ổn định.

    Với Tổng công ty, thành công của việc duy trì phát triển, ổn định để bứt phá trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay chính là minh chứng sinh động về thế và lực mới của VINACONEX.

    Trong chặng đường lịch sử 28 năm của mình, VINACONEX đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều giải thưởng cao quý khác như: Siêu CUP nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam; 2 lần liên tiếp được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia; 2 lần tham gia và được nhận Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam; tiếp tục được bình chọn là một trong 20 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam; Giải thưởng CUP Vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng. Những phần thưởng, danh hiệu cao quý trên thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những nỗ lực không ngừng của VINACONEX trên chặng đường phát triển để trở thành một Tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, hội nhập thành công với khu vực và thế giới. Những danh hiệu và phần thưởng cao quý này cũng chính là niềm vinh dự, tự hào của bao lớp cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty và là động lực để VINACONEX tiếp tục “Xây những giá trị và dựng những ước mơ” cho các thế hệ mai sau.

    PV: Trân trọng cảm ơn ông!


    Trần Đình Hà (thực hiện)


    (Theo Báo điện tử Bộ Xây dựng)
    http://vinaconex.com.vn/?id=2717
  2. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.729
    Ngày 3/10, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về việc bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

    Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, cơ chế bán vốn của SCIC tại các doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định 151 (năm 2013).

    Theo đó, với trường hợp bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận ngoài sở giao dịch chứng khoán, sàn UPCoM (thực hiện chuyển nhượng qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - VSD) nếu giá bán thỏa thuận ngoài biên độ (vượt trần), SCIC có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán, đề nghị chấp thuận chuyển nhượng và thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD theo quy định.

    Về giá bán, giá bán cổ phần tại các doanh nghiệp đã niêm yết phải bằng hoặc cao hơn giá hạch toán trên sổ sách kế toán của SCIC, đồng thời không thấp hơn giá sàn giao dịch trên thị trường tại ngày bán hoặc ngày ký hợp đồng bán cổ phần.

    Theo thống kê, từ năm 2014 đến năm 2015, giá trị vốn đầu tư SCIC hạch toán trên sổ sách kế tóan là 211.499 tỷ đồng, giá trị bán vốn thu về là 757.904 tỷ đồng, chêch lệch bán vốn là hơn 565.215 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trị thu về so với giá trị tính theo mức giá trần của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng là 371.236 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, SCIC đã triển khai bán vốn thành công tại 12 doanh nghiệp niêm yết theo phương thức bán thỏa thuận ngoài hệ thống sở giao dịch chứng khoán, sàn UPCoM, với giá bán nằm ngoài biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng.

    Bộ Tài chính cho rằng, quy định cho phép SCIC thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết với giá bán ngoài biên độ (vượt trần) thông qua VSD là phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

    Bên cạnh đó, quy định xác định giá bán cổ phần tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá vốn cổ phần hạch toán của SCIC tại quy chế bán vốn của SCIC được cho là không vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn của doanh nghiệp Nhà nước, giúp SCIC đẩy nhanh quá trình bán vốn tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ.

    Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép SCIC được tiếp tục áp dụng cơ chế bán vốn của SCIC tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
  3. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.729
    Vinaconex sẽ về tay ai sau khi SCIC thoái vốn?
    Trong danh sách 120 doanh nghiệp mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thoái vốn năm 2016, quy mô lớn nhất là 58% vốn tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vinaconex (VCG).
    TIN LIÊN QUAN
    15/06/2016 16:02
    [​IMG]
    Hiện có không ít cá nhân, tổ chức sẵn sàng bỏ hàng nghìn tỷ đồng để mua cổ phần VCG mà SCIC bán ra.

    58% vốn điều lệ mà SCIC nắm giữ tại Vinaconex tính theo giá trị sổ sách là 2.552 tỷ đồng. Cá nhân, tổ chức nào mua trọn lô cổ phần này, gần như nắm quyền chi phối Vinaconex và có thể gia tăng tỷ lệ sở hữu bởi cổ đông lớn thứ hai của Vinaconex là Tập đoàn Viettel (nắm 21,3% vốn) cũng từng lên tiếng muốn thoái vốn tại đây. Kể từ khi thông tin SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn tại VCG được công bố chính thức, thị giá cổ phiếu VCG đã tăng khoảng 30%, đạt 13.300 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/6/2016).

    Nếu tính theo thị giá và giá trị sổ sách cổ phiếu VCG, lô cổ phần này có giá khởi điểm gần 1.500 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn, nhưng không phải quá lớn với các “đại gia” muốn đầu tư, quan trọng là họ sẽ nhận được gì khi bỏ ra số tiền này?

    [​IMG]
    Nếu SCIC tổ chức đấu giá công khai toàn bộ lô cổ phiếu VCG, kỷ lục của Khách sạn Kim Liên rất có thể sẽ bị phá vỡ
    Hiện Vinaconex có 25 đơn vị thành viên có vốn góp chi phối. Trong đó, nhiều đơn vị có năng lực thi công xây dựng và triển khai dự án bất động sản tốt, có kết quả kinh doanh hàng năm khá ổn định như Vinaconex 1, Vinaconex 2, Vinaconex 7, Vinaconex 9, CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2, Vimeco, Vinaconex 25, CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Vinaconex… Bên cạnh đó, Tổng công ty này có 6 đơn vị liên kết; 3 đơn vị liên doanh gồm Vinaconex - Taisei, Vinaconex - Sanwa và liên doanh Bắc An Khánh (chủ đầu tư Khu đô thị mới Splendora).

    Nhìn vào kế hoạch năm 2016 của các đơn vị mà Vinaconex có vốn góp, chỉ có Vinaconex Đà Nẵng đặt kế hoạch lỗ 986 triệu đồng, Vinaconex 11 lỗ 4,5 tỷ đồng. Trong khi năm 2015, có 4 đơn vị thua lỗ gồm Vinexconex 11 (lỗ 1,3 tỷ đồng); Vinaconex Sài Gòn (lỗ 8,1 tỷ đồng); Vinaconex – Vinaconsult (lỗ 3,9 tỷ đồng); Xi măng Cẩm Phả (lỗ 23 tỷ đồng).

    Khối liên doanh năm 2015 đã lỗ 439 tỷ đồng khiến Vinaconex phải trích lập dự phòng rất lớn. Trong đó, Vinaconex - Taisei lỗ 109 tỷ đồng; liên doanh Bắc An Khánh lỗ 340 tỷ đồng. Năm 2016, chỉ có liên doanh Bắc An Khánh đặt kế hoạch lỗ 83,5 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Vinaconex năm 2016 dự kiến đạt 320 tỷ đồng; khối Công ty có vốn góp chi phối và công ty liên kết dự kiến đạt 588 tỷ đồng. Trong đó, có những đơn vị dự kiến đạt mức khá cao, đơn cử Nước sạch Vinaconex đặt kế hoạch 159 tỷ đồng; Nước sạch Viwaco đặt kế hoạch 60 tỷ đồng;…

    Nợ phải trả tính đến cuối quý I/2016 của Vinaconex là 13.501 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 7.261 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,85 lần.
    Như vậy, có thể thấy quy mô của bản thân Công ty mẹ Vinaconex và các đơn vị thuộc sở hữu của Tổng công ty là rất lớn, đa phần hoạt động kinh doanh có lãi. Cần lưu ý là, những đơn vị hoạt động thua lỗ chưa chắc đã là hàng khó bán trên thị trường. Đơn cử, Vinaconex 5 trong năm 2015 lỗ 49 tỷ đồng, song Vinaconex vẫn thoái được toàn bộ vốn vào quý IV/2015. Hay trước đó, năm 2013, Vinaconex Xuân Mai đang trong tình trạng lỗ lũy kế, nhưng ngay năm đầu tiên vào tay chủ mới đã có lãi trở lại và tình hình kinh doanh phát triển theo xu hướng tích cực hơn hẳn.

    Thâu tóm thành công Vinaconex, nhà đầu tư mới sẽ trở thành chủ đầu tư các dự án do Công ty mẹ đang làm chủ đầu tư, như Dự án cải tạo khu chung cư cũ 97-99 Láng Hạ, Dự án hạ tầng Khu công nghệ cao 2 Hòa Lạc, Dự án chung cư 2B Vinata Towers, Dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ,… Chưa kể dự án của các đơn vị thành viên như Dự án chung cư CT4; Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2; Dự án 136 Hồ Tùng Mậu; Dự án Kim Văn Kim Lũ (VC2), Dự án chung cư 536A Minh Khai…

    Ngoài ra, còn các dự án tạo nguồn vô cùng tiềm năng như Dự án khu nhà ở thu nhập thấp 18,5 héc ta Bắc An Khánh, Dự án cải tạo khu chung cư cũ Thượng Đình và Thanh Xuân Bắc; Dự án tòa nhà văn phòng D9 giai đoạn 2 (VC1), Thủy điện Xuân Minh…

    Với tiềm năng và vị thế như trên, nếu SCIC tổ chức đấu giá công khai toàn bộ lô cổ phiếu VCG, rất có thể kỷ lục Khách sạn Kim Liên của năm 2015 sẽ nhanh chóng bị phá vỡ và cái tên Vinaconex sẽ trở thành cuộc đua mới của các đại gia.

    Trần Giang (Tinnhanhchungkhoan.vn)
  4. Rockii247

    Rockii247 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    3.094
  5. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.729
    Quỹ ngoại Acuatico đã thoái vốn khỏi Dự án đường ống nước Sông Đà
    [​IMG]
    Ngày 23/3/2016 vừa qua, Acuatico đã bán toàn bộ 43,6% vốn cổ phần của Viwasupco cho một đối tác trong nước: CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.
    Vận hành từ năm 2009, đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ lần đầu tiên vào ngày 4/2/2012. Cho đến nay, sau gần 6 năm hoạt động, tổng cộng số lần vỡ đường ống nước này là 17 lần.

    Đơn vị quản lý, vận hành và khai thác dự án là CTCP Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) - một công ty thuộc Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex. Tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại đây là 51%.

    Dư luận thường bức xúc với những lần vỡ đường ống nước và quy trách nhiệm về Vinaconex, nhưng ít ai để ý đến việc 43,6% cổ phần của Viwasupco được sở hữu bởi một cổ đông ngoại có tên Công ty Acuatico Pte Ltd – Singapore.

    Acuatico vốn là một công ty con thuộc sở hữu của Công ty quản lý quỹ đầu tư Avenue (Avenue Capital Group), một quỹ đầu tư của Mỹ được thành lập vào năm 1995 với chiến lược đầu tư ưa thích là các công ty đang thua lỗ và ngập trong nợ nần.

    Vẫn theo chiến lược này, Acuatico nhảy vào Viwasupco từ tháng 10/2010 – thời điểm doanh nghiệp này đang thua lỗ nặng.

    Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó, ngày 23/3/2016 vừa qua, Acuatico đã bán toàn bộ 21,8 triệu cổ phiếu, tương đương 43,6% vốn điều lệ của Viwasupco cho một đối tác trong nước: CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.

    Đây cũng là thời điểm Viwasupco chuẩn bị đầu tư vào Giai đoạn 2 của Dự án đường ống nước Sông Đà.

    Một tuần sau khi thay đổi cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tổ chức ngày 6/4/2016, ba đại diện của CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái đã được bầu thay thế các vị trí thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát mà Acuatico để lại bao gồm: bà Phạm Thị Phương An và bà Lương Thị Lan Hương (Thành viên HĐQT) cùng bà Nguyễn Thị Mai Hương (Thành viên Ban kiểm soát Công ty).

    Cũng tại đại hội này, Viwasupco đã quyết định điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu hạng mục 21 km tuyến ống truyền tải nước sạch. Đại hội cũng đã nhất trí cho phép Vinaconex được quyền là Nhà thầu thực hiện dự án giai đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngày đêm với điều kiện nhà thầu này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, dự toán.

    Hà Phương

    Theo Trí Thức Trẻ/Viwasupco
  6. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.729
    Chủ đầu tư Dự án đường ống nước Sông Đà dự kiến chào sàn UPCoM quý IV tới[​IMG]
    NDH - 19/09/2016 2:40:41 CH
    [​IMG] Facebook |

    [​IMG] Twitter |

    [​IMG] Google Bookmarks |

    [​IMG] In tin |

    [​IMG] Gửi email
    [​IMG]
    Hồ sơ đăng ký giao dịch mặc dù đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng theo đề xuất của cổ đông lớn Đầu tư và Phát triển Sinh Thái việc này được hoãn lại và dự kiến thực hiện trong quý IV/2016.

    Danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu VCW của CTCP Nước sạch Vinaconex đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới cổ đông của doanh nghiệp này.

    Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/9/2016. Theo đó, kể từ ngày 21/9 tới đây, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

    Thực tế, hồ sơ đăng ký giao dịch mặc dù đã được chuẩn bị đầy đủ và gửi lên HNX từ 5/7/2016 và việc đăng ký giao dịch trên HNX đã có thể được Nước sạch Vinaconex thực hiện sớm hơn.

    Tuy nhiên, theo một thông báo của công ty vào ngày 17/8, kế hoạch đăng ký đã được hoãn lại và dự kiến thực hiện trong quý IV/2016 bởi "đã có sự thay đổi về kế hoạch kinh doanh kể từ lúc nộp đầy đủ bộ hồ sơ".

    Được biết, trước quyết định này, cổ đông mới của Vinaconex là CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái đã có văn bản gửi Nước sạch Vinaconex đề xuất việc hoãn đăng ký giao dịch này với tư cách cổ đông lớn sở hữu 43,6% vốn điều lệ.

    "CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái nhận thấy hiện tại có sự biến động về tình hình sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư cũng như cơ cấu cổ đông so với thời điểm HĐQT phê duyệt chủ trương lên sàn UPCoM", cổ đông lớn này cho biết.

    Cuối tháng 3/2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh thái đã trở thành cổ đông của Viwasupco sau khi cổ đông ngoại Công ty Acuatico Pte Ltd - Singapore chuyển nhượng toàn bộ 43,6% vốn điều lệ. Cùng với cổ đông lớn Vinaconex nắm giữ 51%, hai cổ đông này đã nắm giữ tới 94,6% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

    Viwasupco là chủ đầu tư Dự án cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Hiếu Môn - Hà Nội - Hà Đông (khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội được phê duyệt vào năm 2003. Giai đoạn 1 với chiều dài 45,8 km, công suất 300.000 m3/ngày đêm, vốn 1.500 tỷ đồng được triển khai vào năm 2005 và hoàn tất vào năm 2009. Đây cũng là dự án nhiều tai tiếng của đơn vị thành viên trực thuộc Vinaconex này. Đã có tới 19 lần đường ống nước Sông Đà gặp sự cố kể từ khi Dự án này đi vào hoạt động.

    Giai đoạn II của Dự án của Dự án Đường ống nước Sông Đà có chiều dài 21 km từ nút giao Hòa Lạc đến cầu chui dân sinh sẽ tiếp tục được thực hiện. Ban đầu, Viwasupco dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện gói CCOG-09 với nhà thầu là Công ty TNHH Gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) nhưng dưới áp lực dư luận xã hội, công ty đã hủy thầu và không ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc này. Đồng thời, Viwasupco cũng quyết định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hạng mục trên.



    [​IMG]

    Kết quả kinh doanh của Viwasupco kể từ khi thành lập



    Ngọc Linh
  7. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Múc VCG
  8. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Khủng long duy nhất còn sót lại

Chia sẻ trang này