Ve1 đã chuẩn bị về máng lợn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by moussaoui, Jul 30, 2010.

2576 người đang online, trong đó có 1030 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. inforcun

    inforcun Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 21, 2010
    Likes Received:
    0
    em không có VE1 của mấy bác ! VE1 về máng lợn hay không do diễn biến của thị trường chung thôi bác àh @@! :-ss
  2. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Chính thức hết vị thật!

    Nhưng méo phải VE1 hết vị mà là chủ thớt và chim heo HẾT VỊ!=))=))=))

  3. carrents77

    carrents77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    1,101
    Nói cho cùng ! Chim lợn phải có đẳng cấp! Chủ thớt lập ra cái topic này cũng là một cao thủ. Các chú chim non vào bình luận loạn cả lên, các chú nhìn lại xem dong họ VE có bao giờ lãi khủng không ??? Vậy mà nó vẫn là món ăn ưa thích đấy. Ăn mãi mà không chán. Các chú nhìn mấy con lãi khủng mà vào hàng xem có ăn được j không?????
    Anh chỉ cảnh báo với các chú nhìn cái j cũng phải nhìn vào thực tế . Đừng ăn theo nói leo làm gì.TTCKVN còn những người như các chú thì chắc về mẹ 230 rồi .
  4. kim-jong-2

    kim-jong-2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Công nhận VE1 lởm thật, lởm đến mức độ bác chủ thớt lập topic từ 16h48' ngày 30/07/2010 đến giờ chưa đến 40 tiếng mà có đến 2.906 lượt đọc và có đến 181 bải trả lời.
    Kết luận nhanh cho gọn: VE1 lởm.
    Lý do: Thanh khoản quá cao so với mặt bằng chung, kết hợp với việc được quá nhiều người quan tâm - Thứ 2 lau sàn là cái chắc.
    Em xung phong hốt guốc dép của các bác, nhưng chỉ duyệt 5k thôi.
  5. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2006
    Likes Received:
    0
    Hết tuần này e sẽ làm 1 cái Report nhanh về con VE1 này cho các cụ xem và hiểu rõ về em nó...

    Khà khà con này tởm lợm cực kỳ... làm ăn thì chả đâu vào đâu.. cứ đem lợi nhuận giấu hết vào 2 Quý cuối năm...

    Còn hơn 4tỷ sẽ hoạch toán vào 2 Quý cuối năm..

    Đúng là vớ vẩn thật, chỉ được cái giỏi làm giá thôi..

    Ai thích đỏ đen thì cứ nhẩy vào ....

    Còn em biết nó thế thì post lên cho các cụ tham khảo thôi... ;))
  6. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2006
    Likes Received:
    0
    Thôi em xin cụ! Em thấy thế qua số liệu thời em mới nói thui..

    Chứ em có biết gì đâu ..?

    Cụ cứ nói thế làm em xấu hổ lém..~X
  7. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2006
    Likes Received:
    0
    Nhận định Thị trường » Thị trường


    Thị trường chứng khoán: Muốn “giữ chân” vốn ngoại ?
    31/07/2010 12:10:56 PM


    [​IMG]



    Từ đầu năm đến nay, việc khối nhà đầu tư ngoại chủ yếu mua ròng trên thị trường chứng khoán (TTCK) cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có cái nhìn tích cực đối với nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, sự "lình xình" của TTCK trong suốt thời gian qua đã gây áp lực lên các quỹ đầu tư nước ngoài, khiến nhiều quỹ có ý định "thoái vốn". Làm gì để "giữ chân" vốn ngoại?



    Tròn 10 năm kể từ ngày ra đời, sức lớn của TTCK ở nước ta đã vượt kỳ vọng không chỉ của cơ quan quản lý mà cả giới đầu tư. Từ 2 doanh nghiệp (DN) niêm yết, đến nay đã có hơn 500 DN trên cả hai sàn. TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế và vốn huy động trên TTCK luôn ở mức khá cao. Riêng 6 tháng đầu năm 2010, mức huy động đạt 40.000 tỷ đồng, gấp đôi mức bình quân của năm 2009... Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UB CKNN), những năm đầu mới hoạt động, danh mục đầu tư nước ngoài trên TTCK còn chưa nhiều, đến nay danh mục này đã rất phong phú. Dòng vốn đầu tư ngắn hạn qua TTCK năm 2007 có lúc lên tới gần 12 tỷ USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, khó tránh khỏi sự ra đi của một số dòng vốn… Hiện nay, giá trị danh mục chứng khoán mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đạt hơn 6 tỷ USD.

    Trước sự lo lắng của giới đầu tư khi nghe thông tin có thể quỹ này, quỹ kia thoái vốn, đại diện một số công ty chứng khoán cho rằng, nhà đầu tư không nên quá lo lắng trước khả năng một quỹ đầu tư lớn có thể thoái vốn khỏi thị trường Việt Nam, vì khi một quỹ đóng cửa cũng không có nghĩa là công ty quản lý quỹ đó sẽ rời Việt Nam, bởi họ còn quản lý nhiều quỹ khác. Tổng số tiền các quỹ nước ngoài đã đổ vào nước ta tính theo tổng giá trị tài sản ròng hiện nay khoảng 4,3 tỷ USD. Theo phân tích của các chuyên gia, đây là số tiền lớn và nếu rút lui, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế, đặc biệt là đến tỷ giá, cán cân thanh toán, thị trường tài chính. Vậy, làm gì để "giữ chân" vốn ngoại? Cơ sở để các nhà quản lý trong nước còn lạc quan là tiềm năng của TTCK trong tương lai rất lớn. Bởi, sẽ còn nhiều công ty lớn tiếp tục cổ phần hóa nên về dài hạn, TTCK sẽ tiếp tục hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài. Do đó, điều cần làm lúc này là phải xử lý có hiệu quả các vấn đề, như ảnh hưởng của khủng hoảng, nhập siêu, chính sách tiền tệ, lạm phát… Thời gian tới, UB CKNN sẽ mở rộng thêm một số loại quỹ như quỹ bất động sản, dự phòng các giải pháp rủi ro... để hấp dẫn vốn ngoại.

    Để "giữ chân" và hút thêm vốn ngoại, nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài việc tạo ra hàng hóa tốt (cổ phiếu của DN làm ăn hiệu quả, quản trị tốt…), cần xem xét các nhân tố đang cản trở sự tham gia của các nhà đầu tư ngoại, như khống chế trần hạn mức 49%, các hạn mức về biên độ giao dịch tại 2 sàn giao dịch chứng khoán (5% và 7%)… Đồng thời, UB CKNN cần có chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư dài hạn, phát triển các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, có tiềm lực tài chính vững chắc, có năng lực quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp cao. Muốn đạt mục tiêu này, TTCK nước ta phải phát triển đến một quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

    Theo HNM​

  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Túm cái váy lại là con VE1 rất chi là BỈ ỔI, các cụ tránh xa, dù nó có nằm sàn 18 phiên cũng chớ có dây vào con lởm này....hiểu chửa.....con này chỉ đáng giá 1000 đổng/cổ thôi nhá....
  9. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Chủ đề này đã có 3046 lượt đọc và 187 bài trả lời
  10. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2006
    Likes Received:
    0
    Khả năng thị trường sẽ tăng trở lại
    31/07/2010 10:55:34 AM


    [​IMG]



    [​IMG] Hai phiên giao dịch cuối tuần thể hiện sự do dự của bên mua lẫn bên bán, nhất là khi thị trường mở cửa, giá đặt mua luôn ở gần giá sàn còn giá đặt bán thì chủ yếu gần sát giá trần. Đây là một dấu hiệu tốt vì trong xu hướng đi xuống, thị trường sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bên bán, chỉ cần bên bán không bán ra bằng mọi giá thì khả năng đảo chiều là khá cao.



    Chốt phiên giao dịch ngày 20/07, hai sàn khép lại một tuần giao giảm điểm. So với tuần trước, VN-Index giảm 6,4 điểm (-1,28%) xuống còn 493,91 điểm. HNX-Index giảm 4,66 điểm (-2,95%) xuống 153,33 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE thấp đạt 195,12 triệu đơn vị (giảm 6,76%). Trên sàn HNX khối lượng giao dịch đạt 150,17 triệu đơn vị (giảm 25,4%).

    Khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng 46,54 tỷ đồng trên HOSE sau nhiều tháng liên tiếp mua ròng. Nguyên nhân có thể được giải thích là việc cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam từ BB- xuống B+, dưới mức đầu tư 4 bậc. Riêng FPT được khối ngoại mua ròng gần 1 triệu cổ phiếu do kết quả kinh doanh ấn tượng. Tiếp theo đó là ITA (0,7 triệu đơn vị), HAG (0,67 triệu đơn vị). Trên HNX khối này đã chuyển sang mua ròng trở lại với giá trị là 6,32 tỷ đồng và tập trung mua vào các mã PVS, VNR.

    Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn bão hòa về thông tin, và trong thời gian tới cũng sẽ không có nhiều thông tin có thể tác động mạnh đến thị trường. Hai phiên giao dịch cuối tuần thể hiện sự do dự của bên mua lẫn bên bán, nhất là khi thị trường mở cửa, giá đặt mua luôn ở gần giá sàn còn giá đặt bán thì chủ yếu gần sát giá trần. Đây là một dấu hiệu tốt vì trong xu hướng đi xuống, thị trường sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bên bán, chỉ cần bên bán không bán ra bằng mọi giá thì khả năng đảo chiều là khá cao.

    Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy thị trường đang chạm các đáy ngắn hạn và đang tăng trở lại. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến đường RSI, hiện đã chạm kênh xu hướng tăng giá hình thành từ đầu năm 2008 và đang bật trở lại, trước đây, RSI đã 4 lần chạm kênh xu hướng này sau đó tăng trở lại và đây đều là những lần tạo đáy của thị trường.

    AVS cho rằng nhiều khả năng thị trường sẽ tăng điểm trở lại, vùng đáy có thể xoay quanh mốc 490 điểm.

    Bộ phận phân tích -
    Công ty Cổ phần Chứng Khoán Âu Việt

    [​IMG]


Share This Page