Ve1 đã chuẩn bị về máng lợn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moussaoui, 30/07/2010.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 02:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13538 lượt đọc và 369 bài trả lời
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    mấy hôm nay đùa với anh em thế thôi, chứ thú thật con này rất tiềm năng nhưng về giá 15 xúc thì vừa, giá này em không chơi....
  2. TLH

    TLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    18
    Mời các pác chuẩn bị xem : Hãy đợi đấy - phim tình báo liên xô tập 3
    :)):)):))
  3. lawson0209

    lawson0209 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Đã được thích:
    11
    Haha, đến 2x chú thấy nó phọt lên, mùi xiền sặc lên lại chẳng nhảy vào múc gấp. Haha.
  4. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Bác chưa kể các siêu làm giá tời kỳ trước đổi mới rồi:
    BMC (BÌNH ĐỊNH) TCT (TÂY NINH)

    Sau này có :
    VSP - HAP - VTV - TMX - HCT - HPB (Hải Phòng - Mảnh đất của những a hùng làm giá)

    PVA - SRA - SRB (Nghệ An)

    KSH (HÀ NAM)

    KSS (Bắc Cạn)

    SSM - DXV (Đà Nẵng - Tự nhiên nói tới Đà Nẵng em lại thấy nhột trong người)

    Mời anh em liệt kê tiếp nào....


    Tại sao anh em lại xúm vào con lởm này làm gì, làm ăn thì tào lao....nói chung là không nên rớ vào mấy con lởm này....chỉ giỏi ăn theo con VE9 thôi, mà con VE9 giá có 52 chứ mấy....2 con VE2-VE3 = 42...thật không thể chơi với bọn này....


    Nói chung bọn này chỉ giỏi làm giá thôi, bác nào máu oánh bạc thì em xin mời....

    Lại còn cái này nữa, trụ sở ở tỉnh thì làm ăn giề, ở ĐÀ NẴNG thì có mà chết đói nhăn răng, miền Trung cháy khát...nói chung àl ĐÓI....đừng có mơ màng nữa hỡi những NĐT giàu trí tưởng tượng...

    Hãy nhìn con SSM cũng có trụ sở ở ĐÀ NẴNG đấy, tụi nó ủn từ 17 lên 74 rồi lừa NĐT nhỏ lẻ, ngây thơ vào đổ vỏ cho bọn chúng, làm giàu trên xương máu đồng loại, ở đời sao mà có loại người thất đức thế không biết...rồi mới đây nhất là con DXV cũng ở ĐÀ NẴNG, khổ quá, tụi nó ủn từ 11 lên 38 rồi lừa cổ đông vào xả...bây giờ nó còn bao nhiêu....sáng mắt ra chưa hỡi những NĐT nhẹ dạ cả tin....Nói chung cái bọn này không chơi được.....

    Mà như con SSM - DXV còn có thanh khoản, cổ cánh lưu hành ở ngoài nhiều chứ con lởm VE1 này có 2 triệu cp ở ngoài, mua rồi bán cho ai, ma nó mua à'....KHỔ QUÁ ! BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI.... !

    Nói chung thứ 2 hết chạy, không cách gì chạy được, bảo đảm 1,6 tr cổ về sẽ chất bán sàn cho mà xem....

    HĐQT thi nhau bán như phá mả, hãy nhìn tấm gương PVA - SHN - DCS - SRB....HĐQT bán xong thì sao?


    1. Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1

    + Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

    + Cơ cấu sở hữu: Nhà nước: 28,08%, cổ đông trong, ngoài công ty: 71,92%.

    + Địa chỉ trụ sở chính: 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.

    + Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp đến 500Kv, các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, viễn thông, văn hóa, thể thao, sân bay, bến cảng..
  5. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền dịch chuyển sang sàn Hà Nội
    01/08/2010 12:06:21 PM


    [​IMG]



    Nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển sang những cổ phiếu niêm yết ở sàn Hà Nội, nơi tập trung phần lớn mã vừa và nhỏ, khi đồng vốn bỏ vào blue-chip không sinh ra mức lãi như kỳ vọng.



    Từ đầu tháng 6 đến nay, giao dịch tại HNX nhiều phiên đạt mức xấp xỉ, thậm chí vượt qua HOSE, chứ không chỉ bằng một nửa, một phần ba như những tháng đầu năm và trước đó.
    Theo ông Phan Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Vincom: "Năm nay luồng tiền đầu vào blue-chip suy yếu rõ rệt và hướng đầu tư vào những cổ phiếu vừa và nhỏ được nhiều người quan tâm". Và sàn Hà Nội, nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp có quy mô vốn vừa và nhỏ, thời gian khớp lệnh liên tục dài hơn... trở thành sân chơi của giới đầu cơ thời gian qua.
    Sức hấp dẫn của các cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội sẽ còn kéo dài, nhà đầu tư vẫn nhận thấy cơ hội sinh lời khi giải ngân vào đây và blue-chip chưa lấy lại phong độ như xưa. Mua nhanh, bán nhanh nên nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cũng biến động mau lẹ, vừa tăng đã giảm khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời.
    Thanh khoản sàn Hà Nội dao động tầm 30-40 triệu chứng khoán, không phải cao so với tháng 4, tháng 5, nhưng trong bối cảnh giao dịch lình xình hiện nay, kết quả này cho thấy sức hút cổ phiếu niêm yết trên HNX. Bởi có phiên giao dịch ở HNX còn sôi động hơn cả HOSE, đẩy khối lượng và giá trị lên cao. Theo ông Tuấn, chủ yếu do sự dịch chuyển dòng tiền giữa hai sàn, chứ không phải có nhiều tài khoản mới được mở, hay nhiều nhà đầu tư mới toanh giải ngân vào. Bởi "Dòng tiền hiện tại là dòng tiền đầu cơ, chứ không phải đầu tư, khi vắng bóng các quỹ và lượng tiền hoàn toàn mới đổ vào".
    Ngoài ra, cuối năm ngoái, nhiều cổ phiếu giao dịch trên HNX tăng mạnh, đã bắt đầu thu hút sự quan tâm nhiều hơn của nhà đầu tư nội, khi cơ hội nhân đôi đồng vốn lan rộng ở nhiều mã, khởi đầu cho chuỗi gia tăng dài hạn của cổ phiếu sàn Hà Nội thời gian qua.
    Ông Trương Thanh Liêm, Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty chứng khoán MBH cũng cho rằng HNX là địa bàn hoạt động của những đội làm giá, giúp giao dịch sôi động, dòng tiền vào ra liên tục. Ngoài ra, HNX-Index có khoảng thời gian điều chỉnh khá mạnh so với Vn-Index, một số doanh nghiệp có lợi nhuận 6 tháng vượt trội, cộng với đầu tư vào blue-chip không sinh lợi cao như kỳ vọng, nên càng thu hút dòng tiền đầu cơ vào HNX.
    Đơn cử như phiên giao dịch ngày 29/7, HNX vượt HOSE về khối lượng và giá trị với khoảng cách khá lớn. Theo ông Nguyễn Phương Nam, Giam đốc phân tích và đầu tư Công ty chứng khoán Beta: "Chính sự dao động của làn sóng penny đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên HNX, khi các mã này liên tiếp đổi vai tạo sóng tăng trần".
    Báo cáo chiến lược phân bổ ngành quý III của Công ty chứng khoán SME cũng cho rằng, diễn biến èo uột của thị trường hiện nay, một phần là do dòng tiền mới vẫn chưa xuất hiện. Dự kiến dòng tiền đổ vào thị trường năm nay chỉ tương đương 60-70% năm ngoái, do mặt bằng tăng trưởng tín dụng năm nay điều chỉnh giảm đáng kể. Một khi dòng tiền vào thị trường suy giảm, blue-chip sẽ khó có vai trò dẫn dắt như năm 2009. Nguồn tiền sẽ tập trung vào một số nhóm ngành nhất định, với khả năng đóng góp chiến lược đối với tăng trưởng GDP và cán cân thương mại.
    Trong bối cảnh dòng tiền mới vào hạn hẹp, thì việc thanh khoản HNX nhiều phiên sôi động (nhất là ngày 28 và 29/7) chủ yếu do nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư tăng cường giải ngân vào HNX, chứ không chỉ đua nhau mua cổ phiếu trên sàn TP HCM.
    Theo Vnexpress​

  6. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Dữ liệu Thị trường
    Giá TB: 30,7 +1,7 +5,9% [​IMG]

    Dư mua hôm nay 332.900
    Dư bán 256.600
    Khối lượng khớp 222.800
    Giá cao nhất hôm nay 31,0
    Giá thấp nhất hôm nay 28,5
    Thấp nhất 52 tuần 9,0
    Cao nhất 52 tuần 33,9
    Beta -
    Thị giá vốn Tỷ VNĐ 91,8
    Số CP lưu hành 2.991.580
  7. VSP

    VSP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    1.013
  8. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện Quy hoạch Điện VI: Quyết liệt đảm bào tiến độ các dự án [​IMG] [​IMG] [​IMG] Vừa qua, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế lớn và các địa phương nỗ lực các giải pháp, gắn trách nhiệm để đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VI.


    Nguồn điện mới còn chậm

    Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng công suất các nguồn điện đưa vào vận hành trong năm 2010 sẽ đạt khoảng 2.612 MW (không tính 350 MW từ năm 2009 để lại), thấp hơn 723 MW so với 3.335 MW theo Quy hoạch điện VI.

    [​IMG]Như vậy, trong khi phụ tải tiếp tục tăng cao thì việc chậm bổ sung các nguồn mới sẽ gia tăng nguy cơ thiếu điện. Rà soát tiến độ chung, trong tổng số 35 dự án nguồn điện đang thi công, một số dự án đang bám sát tiến độ là Thủy điện Srêpok 3, Srêpok 4, Sông Tranh 2, Khe Bố và Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 2... Các dự án khác chậm từ 2 đến 6 tháng. Kế hoạch khởi công 16 dự án nguồn điện trong năm 2010-2011 nhìn chung có thể đảm bảo tiến độ, trừ các dự án nhiệt điện do chưa thu xếp xong nguồn vốn hoặc việc tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu EPC mất nhiều thời gian giải quyết thủ tục.

    Giải phóng mặt bằng – “bài toán muôn thủa”

    Nguyên nhân chính bị chậm tiến độ, do tình hình giải ngân từ quý IV/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại trong nước thường bị chậm, còn tồn đọng việc thanh toán ở một số dự án tới hàng chục tỷ đồng, thậm chí một số dự án lên tới hàng trăm tỷ đồng như Thủy điện Sông Tranh 2, Sê San 4.

    Còn tồn tại tình trạng chậm cung cấp bản vẽ thi công, bản vẽ công nghệ và dự toán ở nhiều dự án, công tác chạy thử, hiệu chỉnh ở các dự án nhiệt điện thường bị kéo dài do nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự kiến. Công tác giải phóng mặt bằng luôn là “bài toán muôn thủa” trong việc thực hiện dự án điện nói riêng và các dự án xây dựng khác nói chung. Như vậy, việc chậm tiến độ các dự án điện hiện nay sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, cần kịp thời tháo gỡ bằng các giải pháp đồng bộ.

    Trách nhiệm đảm bảo tiến độ

    Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án cần phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tối đa cung ứng điện cho nền kinh tế. Từng dự án phải rà soát lại từ khâu thu xếp vốn, thiết kế đến tiến độ khởi công. Chính phủ sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế cho các dự án BOT. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay hướng dẫn thực hiện nghị định 108/2009/NĐ-CP, tạo khung pháp lý đầy đủ cho chủ đầu tư tiến hành đàm phán, đấu thầu, triển khai dự án.

    Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Công Thương phải đẩy nhanh việc hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt nghị định về Nhà máy điện hạt nhân, các dự thảo chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng mới và tái tạo, để có cơ sở pháp lý bước đầu để thực hiện các dự án nguồn mới này ở Việt Nam. Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xử lý tình trạng đấu nối chậm với các dự án nguồn, các dự án mua điện từ Lào, Campuchia, các báo cáo về kế hoạch phát triển ngành than, việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than. Đây là những khó khăn lớn, nếu không xử lý được sẽ ảnh hướng lớn tới mục tiêu chung của các quy hoạch điện hiện nay và sau này. Công tác phê duyệt thêm các trung tâm điện lực và dự án điện cần tiếp tục đẩy mạnh, nhất là quy hoạch sớm các địa điểm tiềm năng để phát triển các nhà máy nhiệt điện than do điều kiện quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

    Phó Thủ tướng đã cho ý kiến giải quyết, tháo gỡ từng vướng mắc ở các dự án cụ thể như việc thu xếp vốn vay, vốn đối ứng, các thủ tục hợp đồng, bàn giao mặt bằng. Theo đó, các ngân hàng xem xét, cân đối vốn để tháo gỡ khó khăn về vốn cho các dự án, giải ngân vốn kịp thời cho các dự án đảm bảo tiến độ, có khả năng đưa vào vận hành sớm. Đồng thời, các chủ đầu tư cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết các trường hợp vượt mức đầu tư do trượt giá hoặc vượt hạn mức vay ưu đãi. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án để giải quyết triệt để các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh, đảm bảo sớm ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

    Với mục tiêu, đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế của năm 2010 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chỉ đạo các Bộ, ngành, các Tập đoàn kinh tế lớn và các địa phương chung tay tháo gỡ những khó khăn, thực hiện trách nhiệm đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VI.

    - Năm 2009: Tổng sản lượng nguồn điện mới được đưa vào 2.545 MW. Trong đó, 1.806 MW nguồn điện mới của EVN và 739 MW của các chủ đầu tư khác.

    - 5 tháng đầu năm 2010: EVN đã đưa thêm vào vận hành 490 MW, gồm TM 2 Thủy điện Plei Krông, TM 3 Thủy điện SeSan 4, TM 1&2 Thủy điện Bản Vẽ.

    Theo: TCĐL số 6/2010
  9. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm thi công: Xuân Thiều - Đà Nẵng
    Hợp đồng:
    Tổng Giá Trị Hợp đồng:
    Chủ đầu tư:
    Hạng mục thi công:Thi Công khu vui chơi giải trí,.... Nhà hàng khách sạn hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam á..

    Theo thiết kế là xây dựng khoảng 9 - 15 tầng trên 500M2 đã mua năm 2009.

    Ước tính thu về nhiều tỷ đồng nếu thực hiện việc chuyển đổi và bán cho các đối tác đang có nhu cầu..
    ......

    Còn nhiều lắm thôi em chả nói nữa.. Tin để xả hàng ý mà..

    Các cụ đừng có mộng mơ,,, và hoang tưởng những điều vô bổ nữa...

    Đừng nghe các cụ ý thêu dệt kẻo rồi hối hận mang nợ cả đời...
  10. thanhck68

    thanhck68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    199
    Ai có tin gì về HAD không, tôi muốn cover lại con này không biết thế nào???

Chia sẻ trang này