VEA Thiên thời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hit-and-run, 21/11/2021.

72 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21953 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. Binladen11

    Binladen11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    1.290
    Cổ ngon phết nhưng không biết lúc náo mợi chạy
  2. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    683
    Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng nóng 120% trong tháng 10-2021
    Tiếp đà tăng trưởng doanh số bán xe 52% ở tháng 9, sang tháng 10-2021 thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng đến 120%.
    CEO Tin Bán Xe tiết lộ chiến lược dẫn đầu thị trường ô tô Việt
    VinFast “đi ngược” trên thị trường ô tô vì quyền lợi khách hàng
    Giới chuyên gia nhìn nhận, với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường mới ở hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước, tình hình kinh tế tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là mùa mua sắm cao điểm trong năm đang cận kề, thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2021 tiếp tục sôi động và tăng trưởng tiếp.

    Đặc biệt, các dòng xe du lịch tiếp tục được người dùng quan tâm hơn do phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, trong khi phương tiện cá nhân được đánh giá là thuận tiện cho nhu cầu di chuyển và phòng tránh dịch bệnh.

    Cùng với đó, trong giai đoạn này các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu cho khách hàng sẽ kích thích nhu cầu mua sắm xe sau nhiều tháng “đóng băng” vì đại dịch.

    [​IMG]
    Thị trường ô tô trong tháng 10-2021 sôi động trở lại sau thời gian dài đóng băng do dịch Covid-19. Ảnh: Vietnam+
    Ngày 16-11, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của 17 đơn vị thành viên trong tháng 10-2021 đạt 29.797 xe, tăng 120% so với tháng trước.

    Trong tổng doanh số bán hàng trên có 19.865 xe du lịch, tăng 138%; 9.492 xe thương mại, tăng 94%; và 404 xe chuyên dụng, tăng 45% so với tháng trước. Về nguồn gốc, trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 xe, tăng 110% thì xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.453 xe, tăng 132% so với tháng trước.

    Theo VAMA, có được kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10 vừa qua nhờ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ đã đạt những hiệu quả tích cực, nhiều tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp thúc đẩy kinh tế. Qua đó, giúp các đại lý trên toàn quốc hoạt động trở lại trên toàn quốc và sự phục hồi nhanh chóng của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 132% so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số bán xe trong tháng 10 năm 2021 vẫn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tính chung 10 tháng năm 2021, doanh số bán xe của các đơn vị thành viên VAMA đạt 218.734 xe các loại, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, doanh số bán xe du lịch giảm 4%, xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 50%.

    Mặc dù vậy, các chuyên gia trong ngành cho rằng, bên cạnh doanh số bán xe của các đơn vị thành viên VAMA, thị trường ô tô Việt Nam còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo… nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

    Chỉ qua số liệu công bố chính thức từ TC Motor - đại diện thương hiệu Hyundai Thành Công trong tháng 10 vừa qua có doanh số bán 8.855 xe, cộng dồn 10 tháng của năm 2021 lên 53.182 xe các loại. Bên cạnh đó, VinFast cũng tiêu thụ 3.320 xe, nâng tổng doanh số của 10 tháng năm 2021 lên 28.847 xe được bàn giao đến tay khách hàng.

    Tính chung doanh số được công bố chính thức từ VAMA, TC Motor và VinFast, trong tháng 10-2021, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 41.972 xe, nâng tổng số xe bán ra trong 10 tháng năm 2021 lên 300.763 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong khắp cả nước.

    Dẫn đầu toàn thị trường về doanh số bán ô tô trong tháng 10 vừa qua tiếp tục là thương hiệu Hyundai với doanh số 8.855 xe, tiếp đến là Toyota với 7.076 xe, Kia 4.558 xe, Ford 3.324 xe, VinFast 3.320 xe, Mazda 1.960 xe, Honda 1.318 xe...

    Về mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua, dẫn đầu toàn thị trường là mẫu Hyundai Accent với doanh số bán 3.346 xe, tiếp đến là Ford Ranger với 2.583 xe, Toyota Corolla Cross 2.402 xe, VinFast Fadil 2.218 xe, Kia Seltos 1.812 xe, Toyota Vios 1.748 xe, Hyundai Tucson 1.420 xe, Hyundai Santa Fe 1.278 xe, Kia Cerato/K3 1.215 xe, Hyundai Grand i10 1.108 xe.

    NGỌC ANH
  3. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    683
  4. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.370
    Lâu rồi ko múc bu sịp, hôm nay thử phát xem sao
  5. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    683
  6. sang555

    sang555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2021
    Đã được thích:
    290
    Hôm nay break đỉnh cũng đến lúc chạy rồi, ngành máy, phụ tùng ngoài VEA còn em FT1 cũng cần chú ý giá 35K PE 5.7, cổ tức 35% TM mỗi năm
  7. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    683
    [​IMG]
    Danh mục đầu tư của Pyn Elite Fund. (Nguồn: Pyn Elite Fund).

    VEA upside 79% từ 42.
  8. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    683
    Lượng ô tô nhập khẩu cuối năm tăng 77%, đáp ứng mùa bán hàng
    21/11 lúc 08:23
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (5)
    Để đáp ứng cho mùa bán hàng cuối năm, trong tháng 10/2021, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng 77,2% so với tháng trước. Nếu tính 10 tháng năm 2021 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu về nước ta trong tháng 10/2021 tăng mạnh 77,2% so với tháng trước, đạt 15.363 chiếc (tương ứng đạt 349 triệu USD).

    Về xuất xứ, ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 8.320 chiếc; Indonesia với 3.925 chiếc và Trung Quốc với 1.733 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 nước này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

    Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 11.743 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá 227 triệu USD, chiếm 76,4%. Nhờ đó, số ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong tháng đã tăng mạnh 98,1% (tương đương tăng 5.815 chiếc) so với tháng trước. Mặt khác, những chiếc xe này chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 7.431 chiếc (tăng gấp 2,8 lần so với tháng 9/2021), Indonesia với 3.080 chiếc, tăng 11,9% so với tháng trước.

    Với ô tô trên 9 chỗ ngồi, các nhà nhập khẩu đã đưa về Việt Nam tổng cộng 57 chiếc trong tháng 10, với 40 chiếc xuất xứ từ Nga và 17 chiếc từ Thái Lan. Đối với ô tô vận tải, lượng xe đã làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta là 2.490 chiếc, với trị giá đạt 64,7 triệu USD; tăng 31,2% về lượng và tăng 62,7% về trị giá so với tháng trước.

    Còn lại, số lượng ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) được nhập khẩu về là 1.073 chiếc, với trị giá khai báo 55,5 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 20,3% về trị giá so với tháng trước.

    Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu lên tới 129.733 chiếc, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 90.029 chiếc, tăng 50,1%; ô tô vận tải đạt 28.404 chiếc, tăng 83%.

    Mặt khác, trong tháng 10, Tổng cục Hải Quan Việt Nam ghi nhận đã có lượng linh kiện và phụ tùng ô tô trị giá 364 triệu USD nhập khẩu vào nước ta, tăng 13,8% so với tháng trước (tháng trước là 320 triệu USD).

    Xuất xứ của nhóm hàng này trong tháng qua rất đa dạng, trong đó chủ yếu từ Hàn Quốc với 123 triệu USD, từ Trung Quốc với 65 triệu USD, từ Nhật Bản với 48,5 triệu USD, từ Thái Lan với 43,7 triệu USD, từ Ấn Độ với 22,9 triệu USD. Theo đó, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 nước này đạt tổng cộng 303 triệu USD, chiếm tỷ trọng 83% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

    Như vậy, tính trong 10 tháng đã qua của năm 2021, giá trị nhập khẩu của nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt tới 4,07 tỷ USD, tăng 33,5%, tương ứng (tăng 1,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

    Các nhà sản xuất và hãng xe đã gia tăng đáng kể về cả lượng và giá trị ô tô nguyên chiếc và linh kiện/phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này cho thấy thị trường cuối năm chắc chắn sẽ sôi động với nguồn cung ô tô dồi dào đến tay người tiêu dùng./.
  9. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    vea đẹp lên 55
  10. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    683
    Thế tìm hiểu mất công quá bác :))
    newbyby thích bài này.

Chia sẻ trang này