VF1: Bệnh cũ tái phát: Điều chỉnh giá phát hành. Ai mừng ai tủi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stavan, 02/05/2007.

2617 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 12:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12389 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Bác lấy cái tin ấy ở đâu ra vậy ? Cho em biết với nào ?
  2. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    2.461
    Đề nghị bác nào thạo tin mò xem khoai tây nó có các Room nào tương tự như cái này không.

    TTCK VN có yếu tố tâm lý rất lớn. Nhất là hay hùa theo mua bán của khoai tây. Bọn nó mà vào đây dò la tình hình rồi đặt bẫy thì ối khoai ta chết.

    Sao ta không cử điệp viên sang Room của bọn nó thu thập thông tin rồi post cho bà con biết để đề phòng nhỉ.

    Em đề cử bác nào thạo tiếng Tây, mà nhiều thứ tiếng khác nhau chứ không cứ là tiếng Anh đâu nhe.
  3. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    2.461
    Vào VCBS ấy.

    TTCKVN 02/05/2007: VN-Index tăng điểm sau kỳ nghỉ ?" Khối ĐTNN giao dịch mạnh

    Theo thống kê cuối ngày từ TTGDCK TPHCM, tổng cầu trong ngày có 5.462 lệnh đặt mua 6,5 triệu CP+CCQ (- 44%) trong khi tổng cung có 5.444 lệnh đặt bán 7,7 triệu CP+CCQ (+ 21%). Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 4 triệu CP (- 9,4%) và 721.290 CCQ (+ 45,6%) tương đương với 565 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. VN-Index tăng 11,59 điểm (+ 1,25%) lên mức 935,48 điểm. Kết thúc phiên 51/107 mã CP tăng giá, 19 mã đứng giá và 37 mã giảm giá.

    Trong số 51 mã CP tăng giá có 18 mã tăng kịch trần lần lượt là BBC, BMC, DHA, GMD, HBC, KDC, NAV, NKD, RHC, SDN, SGH, TCT, TDH, TMC, TYA, VFC, VPK và VTB. Tuy nhiên về mức biến động tuyệt đối, 05 mã tăng giá nhiều nhất trong ngày là BMC (+ 24.000 đ), REE (+ 10.000 đ), TDH (+ 9.000 đ), FPT và KDC (+ 8.000 đ); nhóm mã tăng từ 4.000 ?" 7.000 đ gồm có RAL, TCT, NKD, VNM, SAM, NAV và GMD; nhóm tăng từ 2.000 ?" 3.500 đ có TYA, RHC, FPC, DRC, CII, ALT, BBC, VTB, TMC, VIP, LGC, DHA, SGH và HBC.

    Ngược lại trong số 37 mã giảm giá có 03 mã giảm sàn là ABT, KHA và LAF. Về mức giảm tuyệt đối, giảm mạnh nhất là SJS (- 12.000 đ), tiếp đến là ABT (- 5.000 đ), HRC và BMP (- 4.000 đ), PVD (- 3.000 đ); nhóm PGC, SGC, SJD, KHA, SFN, HAX, NSC và VGP (giảm từ 1.500 ?" 2.000 đ), mã STB cũng giảm 1.000 đ xuống mức 139.000 đ/CP. Một số mã chứng khoán đứng giá trong phiên như: PPC, DHG, IMP, ITA, SFI?

    Về khối lượng giao dịch, 10 mã đạt trên 100.000 đơn vị lần lượt là: REE (404.050 CP), PPC (329.880 CP), STB (300.400 CP), CII (257.250 CP), VNM (238.770 CP), PVD (194.180 CP), SAM (182.920 CP), GMD (160.060 CP), FPT (137.200 CP) và VSH (127.240 CP). Về giá trị giao dịch có 14 mã đạt trên 10 tỷ đồng: REE (93 tỷ), FPT (59 tỷ), STB (42 tỷ), VNM (42 tỷ), PVD (39 tỷ), SAM (36 tỷ), GMD (25 tỷ), SJS (22 tỷ), PPC (22 tỷ); nhóm DRC, CII, KDC, ITA và TDH (đạt từ 10 ?" 20 tỷ). Hai chứng chỉ quỹ tăng nhẹ trong phiên, VFMVF1 tăng thêm 600 đ lên mức 34.000 đ/CCQ còn PRUBF1 tăng 100 đ đóng cửa chẵn 14.000 đ/CCQ. Tổng giá trị giao dịch CCQ trong ngày đạt 18 tỷ đồng.

    Khối ĐTNN hôm nay tăng mua với con số đột biến 2,22 triệu CP+CCQ (chiếm tới 47% thị trường) với giá trị tương đương 306 tỷ đồng (chiếm tới 54% thị trường). Họ vẫn tập trung vào các chứng khoán chủ chốt với tỷ trọng mua có những mã đạt trên 95% thị trường như: VFMVF1 (285.100 CCQ, 73% thị trường), CII (249.320 CP, 97% thị trường), VNM (234.050 CP, 98% thị trường), SAM (167.280 CP, 92% thị trường), GMD (156.160 CP, 98% thị trường), PVD (154.140 CP, 79% thị trường), VSH (122.670 CP, 96% thị trường), REE (96.400 CP, 24% thị trường), VIP (80.450 CP, 97% thị trường), FPT (80.260 CP, 59% thị trường), ITA (77.510 CP, 94% thị trường), KDC (70.570 CP, 96% thị trường), DHA (70.510 CP, 81% thị trường), DRC (66.680 CP, 68% thị trường), TDH (52.930 CP, 97% thị trường), BBC (43.750 CP, 97% thị trường), RAL (40.000 CP, 85% thị trường). Nhóm PPC, SJS, BMP, TCR, NKD, SAV, IFS mua từ 20.000 ?" 40.000 CP. Ngược lại họ bán ra tổng cộng 948.480 CP+CCQ trị giá 134 tỷ đồng (chiếm 24% thị trường), trong đó đáng chú ý có 181.250 PPC, 151.260 CII, 99.050 SAM, 96.060 VNM, 57.630 VSH, 56.890 FPT, 54.890 PVD, 33.680 KDC, 32.900 TDH, 30.700 TCR; nhóm SJS, ITA, BMP và GMD (từ 20.000 ?" 30.000 CP).

    Trong hình thức thỏa thuận khối đầu tư trong nước chuyển nhượng cho nhau 24.000 HBC giá sàn 71.500 đ/CP, 11.250 PGC giá sàn 54.000 đ/CP, 10.000 VNM giá sàn 161.000 đ/CP và 10.000 STB giá sàn 133.000 đ/CP. Thị trường có thêm 05 trái phiếu được giao dịch trong đó có trái phiếu Vietcombank giá trung bình 143.943 đồng. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong ngày tại TTGDCK TPHCM đạt 872 tỷ đồng.

    Tại TTGDCK HN, chỉ số HASTC-Index giảm nhẹ 3,55 điểm xuống mức 329,24 điểm. Kết thúc phiên 24/86 mã CP giảm giá, 04 mã đứng giá, 46 mã tăng giá và 12 mã không có giao dịch.

    Về mức biến động tuyệt đối, giảm mạnh nhất trong ngày là SDT (- 9.300 đ), tiếp đến giảm đáng kể có CMC (- 4.600 đ), ACB (- 4.200 đ), VC2 (- 3.000 đ); nhóm HPC, VMC, PSC, CID, GHA, NTP và SDA (giảm từ 2.000 ?" 3.000 đ). Trong số 46 mã tăng giá, 05 mã tăng mạnh nhất trong ngày là S99 (+ 13.500 đ), BVS và PAN (+ 9.200 đ), SNG (+ 5.300 đ), VNR (+ 5.100 đ).

    Về khối lượng giao dịch, 05 mã chuyển nhượng nhiều nhất là SSI (179.700 CP), ACB (144.000 CP) và MPC (126.100 CP), BTS (93.500 CP) và BVS (40.900 CP). 05 mã trên cũng chính là 05 mã đạt giá trị giao dịch lớn nhất: SSI (39 tỷ), ACB (25 tỷ), BVS (13 tỷ), MPC (07 tỷ) và BTS (04 tỷ).

    Khối ĐTNN trong ngày mua vào 181.300 CP và bán ra 1.400 CP. Các mã mua vào nhiều là BTS (92.500 CP), BVS (40.900 CP), SSI (17.100 CP), POT (10.500 CP) và VNR (10.000 CP). Kết thúc phiên tổng khối lượng giao dịch tại TTGDCK HN chỉ đạt 974.300 CP tương đương 117 tỷ đồng giá trị.

    (VCBS)
  4. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nó mà giỏi đến mức tính được thị trường sẽ còn down sâu thế thì tại sao lúc trước khi phát hành mới nó không tính được thị trường down như ngày hôm nay để khỏi phải từ VietFund thành Viet F.U.C.K

    hì, trước lúc phát hành thì "tham" nên tính giá trên trời để bị "thâm", học xong chữ "ngờ" thì đâm ra sợ. đại gia quái gì mà cũng bầy đàn như ai.



    Được bomvacophieu sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 02/05/2007
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Đại gia đếch gì, toàn mấy ông nhà nước ăn chia với nhau, chỉ dân đen là khổ.
  6. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    208
    => 1 bầy rác rưởi!
    Thương cho những ai ôm VF1 sau ngày chốt quyền mua!
    Điều này đúng là chỉ xảy ra ở TTCK VN thôi!

    Không đọc lý do thì đỡ tức đọc cái lý do muốn cho "cái bọn" chấp nhận thay đổi này vài cái ủng vào mặt (loại ủng đi xúc ...phân ấy)

    """Lý do điều chỉnh: để đảm bảo thành công của đợt phát hành nhằm tăng vốn điều lệ của Qũy đầu tư VF1.""""
    Mẹ nó chứ sao không đặt giá phát hành 50 luôn đi.
    Anh em ơi kiện bỏ mẹ chúng nó đi... lũ vô lương tâm.
    Nhưng...kiện lên đâu nhỉ khi mà UBCK cũng cùng 1 ruộc ròi. Hic hic hic em mới tham gia nghĩ mua VF1 cho nó lành ai dè, nát 1 đời hoa rồi hu hu.

    [/QUOTE]




    Được tocvanghoe113 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 02/05/2007

    Được tocvanghoe113 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 03/05/2007
  7. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo lãnh phát hành thì có nghĩa là ko được thay đổi điều kiện bảo lãnh nữa. Đằng này thấy giá thấp lại quay lại giảm giá phát hành, thế thì ai đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư?. Đây rõ ràng là 1 vụ lừa đảo chứng khoán.
  8. oishi75

    oishi75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Đã được thích:
    117


    Được oishi75 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 02/05/2007
  9. 1980km

    1980km Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai đảm bảo đc quyền lợi cho ai cả, cuộc sống nhiều điều bất công quá, tại sao chúng ta lại thấp cổ bé họng thế nhỉ??? tại sao???
  10. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    đã chấp nhận chơi ở TTCK VN thì cũng phải chấp nhận những việc trái khoáy như thế này thôi bác ạ.

    con vượn nó mất hàng triệu năm mới tiến hóa thành con người, từ homosapien rồi homodirectus, phải mất vài trăm ngàn năm để rủ bỏ lông lá rừng rậm, mất thêm vài chục vạn năm nửa để bỏ thói quen đi bằng đầu gối mà học đi bằng chân và đứng thẳng, lại mất thêm vài vạn năm nửa mới biết lấy lá cây che thân, rồi mất thêm vài ngàn năm nửa mới thoát cảnh ăn lông ở lổ mà biết xài computer. huống hồ gì các ông đại gia nhà ta chỉ quen chơi luật rừng và mới biết về TTCK trong 1 thập kỷ, chúng ta nên chấp nhận để họ có 1 chặng đường dài rủ hết mùi hôi hám của đười ươi mà tiến hóa thành loài người văn minh.

    vả lại, trong buổi giao thời mới dễ kiếm tiền bác ạ. chỉ cần thận trọng bước chân 1 tí thoai.

Chia sẻ trang này