VF1 đáng mua chưa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 28/07/2007.

971 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 20:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3478 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Cứ chờ xem sao hãy :26 ?




    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 02/01/2008
  2. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chả mua. Thị trường VN lưu manh lắm, mà mấy thằng quỹ như VF1 là lưu manh nhất trong số đó.
  3. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chép lại :
    A/D chart và thống kê lệnh gần đây đều cho thấy các BBs đã cụ thể hóa lợi nhuận một kl rất lớn một cách khéo léo , họ bằng cách này hay cách khác sẽ né thuế. Khối lượng họ nắm rất nhiều nên ko thể mạo hiểm bán ồ ạt một lúc hoặc bán sát thời hạn thuế có hiệu lực vào cuối 2008nên có thể họ phải phân phối từ từ cả năm.

    Chính sách đánh thuế cao vào lợi nhuận ck cho thấy cái thật tâm "tận thu" ở mức có thể trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn của chính luật thuế ck này chính là hạn chế lượng cầu mới tham gia tt, cung thì ngày càng lớn, trong khi số tài khoản vẫn ì ạch 307k~0.4% dân số...lý do nào để mục tiêu tt tăng bền vững ổn định thành hiện thực

    Chỉ thị 03 đã cho thấy khả năng thực sự của vốn nội thế nào .Thống kê năm 2007 TTCK hút 90k tỉ trong trong đó khoảng 47k tỉ là do phần phát hành thêm chứng tỏ các doanh nghiệp cg đã tận dụng tranh thủ vét đc tối đa phần vốn "khả dụng" trên ttck. Gov cg thể hiện rõ quan điểm này qua sự vét vốn của dòng họ nhà PV... cũng như quyết tâm bán cho đc giá cao qua Bảo Việt, gồng gánh,thổi VCB bằng mọi giá, sắp đến hạn nộp tiền VCB, ipo Habeco, Sabeco lại đến trong khi thấy cung tiền cạn kiệt...Gov lại bắt đầu chiến dịch kích cầu... ( xem ra dễ hơn dễ hơn tạo một nền tảng FA tốt như điều hành tăng trưởng bền vững , lạm phát , nhập siêu, sức cạnh tranh DN sau WTO đang tụt hạng, khả năng hấp thụ vốn kém...)

    Vậy với BBs thượng sách là cứ theo "tướng tiên phong" FPT set up lại 1.0 từ đầu ( thành lập doanh nghiệp mới từ nguồn tiền đã sẵn có do phát hành thêm+cụ thể hóa lợi nhuận từ 20-60lần )vừa đc sử dụng vốn, vừa tạo cổ phiếu mới , vừa có lương, bổng trong thời gian chờ đợi mùa chứng khoán mới, lại tung ipo...Vả lại đang thời buổi cash is king, but goods is emperor làn sóng lạm phát toàn cầu sẽ tiếp diễn trong năm 2008 lên một mặt bằng giá mới, càng phải nhanh chân mua hàng hóa,nguyên vật liệu...đợt tăng giá 40-50% vật liệu xây dựng với giữa năm 2007 ko riêng gì ở VN là một minh chứng

    Chỉ chiếm 7% số dự án, nhưng lại chiếm 85% trong tổng 20tỷ usd FDI TPHCM là đầu tư vào BĐS; Đà Nẵng cũng tương tự; dư nợ cho vay mua đất cũng tăng mạnh 3 lần; kiều hối về nhiều gần gấp 2 lần nhưng vẫn ko chảy vào ck...cho thấy vốn ngoại, smart money đang chảy mạnh vào địa ốc, vàng với doanh số tăng vọt.
    Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài-chủ yếu trung dài hạn ít nhất 3-5 năm- thì với hiện trạng "sức nhàn thắng sức mỏi" vẫn đang đều đặn giải ngân đc với mức vni 900 như hiện nay,thì dù có tốc độ có chậm cg ko là vấn đề với họ, nên họ có lẽ ko vội gì phải đẩy thị trường lên nóng


    Vài dòng tản mạn thời khắc cuối năm, hi vọng năm mới, sẽ có những yếu tố mới để kéo dòng tiền mới chảy vào,chúc các VC members năm 2008 sẽ lại có cơ hội lướt thành công dù sóng nhỏ hay sóng lớn

    --------------------------------------------------------------------------------
    Last edited by thhoa : Today at 07:07 AM.
    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=4&page=7

    ========================
    Tránh thuế là việc các BB đã nghĩ tới .Họ sẽ bán cổ cũ (giá thấp) ,mua cổ mới giá hiện tại .Từ giờ đến cuối năm 2008 có lẽ tương đối đủ cho họ hiện thực hoá lợi nhuận cũ ,bắt đầu một giai đoạn đầu tư mới .
    VNI hiện tại down chủ yếu do mấy cổ mới lên sàn ,nhìn chung giá cổ phiếu vẫn còn cao ,tương đương 95x-97x .Có thể nhìn nhận VNI chưa chạm đáy .Luồng tiền ngoại dài hạn chờ IPO là chính .Luồng tiền nội gần như cạn vì lượng nhà đầu tư còn ít , <0,5% dân số .
    Để đổi giá cổ phiếu thì không lẽ BB sẽ đẩy VNI lên ? Phải lình xình là chủ yếu .VCB chưa xong lại dồn thêm rượu bia SG,lấy đâu ra tiền ? Lại mất khoảng 10k tỷ nữa . Phát hành các kiểu .Khủng khiếp !
    Không ít người ăn đủ ở thị trường CK giờ rút $ ra làm việc khác : kd ,đầu tư BĐS ,...
    Lạm phát sắp tới (2008) theo dự báo của chuyên gia còn cao hơn .Vậy mọi người sẽ đổ xô vào những thứ giữ giá trị như vàng ,BĐS ...
    Trên sàn chính thức giao dịch lèo tèo chứng tỏ niềm tin chưa trở lại .VNi cũng như giá cổ phiếu cần thấp hơn thì mới hấp dẫn thúc đẩy người ta mua ,khối lượng gd mới tăng được ,tích lũy đủ rồi mới có up trend chứ .
    VNI xuống 8xx là hoàn toàn có thể .
    http://kinhdoanhgioi.com/index.php?topic=12.5655


    Nhận định VF1 cái nhỉ không lại bị khoá topic
    Bác nào muốn tham khảo nhận định thị trường của tôi thì cứ vào topic lẻ về các cổ phiếu ,ccq nhé !
    Thị trường thế này thì chắc VF1 cũng bị ảnh hưởng
    VF1 giá này cứ chờ hãy ,biết đâu nó xuống thấp hơn






    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 02/01/2008
  5. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    phương châm ko rây với lũ VFM, keke, dù có kiếm được cũng ko chơi, trên sàn đầy mã ngon, việc gì lại phải rúc vào cái bọn lừa đảo này. anh em quyết ko mua nó nhé
  6. stockplayer

    stockplayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thang VF1 chan that. Noi chung cung co hoi ham nuoc ngoai trong phong cach lam viec ma cha co ti nao la chuyen nghiep ca. No mat "chu tin" roi thi lam sao ma dang tin cay de gui tien dau tu co chu????



  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ngu ngốc nhất là đầu tư vào VF1, mà sắp tới là VF4
    Các công ty thừa tiền thì nên còn chúng ta thì có hâm mới đầu tư
    Nghĩ lại mà hú vía mình chạy thoát VF1 giá 35 he he !
  8. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    VNI thủng đáy và VF1 down (NAV giảm còn 38,150 )
    Xuống tiếp là không tránh khỏi ,nhưng xuống đến đâu ? Tôi đoán 85x là có thể

    Tăng mua trái phiếu : nguyên nhân ?
    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=4&page=26






    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 03/01/2008
  9. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    http://www9.ttvnol.com/f_319/979106.ttvn

    Đặt bán cả dưới giá tham chiếu từ đầu phiên mong cắt lỗ cũng không khớp được, nhiều nhà đầu tư quay sang? buông xuôi.

    Phiên thứ ba liên tiếp của năm mới thị trường sụt giảm. Giao dịch rơi vào vùng trũng ảm đạm nhất trong gần nửa năm trở lại đây. Hoạt động cắt lỗ cũng trở nên khó khăn.Dù đáy 900 điểm của VN-Index vẫn chưa bị xuyên thủng, nhưng đà giảm nối tiếp cùng giá trị giao dịch thấp đang tạo một áp lực tâm lý đối với đa số nhà đầu tư kẹt hàng.

    Niềm tin khởi sắc đầu năm đang bị mài mòn. Nhiều lệnh đặt bán dưới giá tham chiếu ngay từ đầu phiên để mong cắt lỗ cũng khó thành công. Tình thế này đẩy nhiều nhà đầu tư vào tâm lý chán nản, buông xuôi, thậm chí quay lưng với chứng khoán. Với những nguồn vốn ngắn hạn, vay mượn, đây là thời điểm thử thách khắc nghiệt đối với sự kiên nhẫn của nhà đầu tư.

    Nguồn TBKTVN.







    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 06/01/2008
  10. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Cổ phiếu OTC rớt giá thê thảm





    (Theo PL TPHCM) Cổ phiếu trên sàn chính thức lên xuống thất thường trong thời gian dài đã làm cho hàng hàng loạt cổ phiếu giá rẻ không có thương hiệu hay cổ phiếu tên tuổi trên các sàn OTC đều đóng băng. Trong khi đó, những cổ phiếu có tính thanh khoản cao như ngân hàng, bất động sản cũng lâm vào tình trạng giảm giá và không có người giao dịch.



    Thị trường đóng băng



    Trên sàn cũng như các diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư đang kêu trời vì tính thanh khoản của những cổ phiếu OTC rất thấp, mua vào thì dễ nhưng bán ra rất khó, kể cả những cổ phiếu thuộc dạng ?ohot? trước đây. Vì vậy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thực sự mất niềm tin vào cổ phiếu OTC nên đã ồ ạt rao bán, sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ tới 50%. Nhà đầu tư Bùi Huy Đức cho biết đã theo phong trào mua cổ phiếu OTC giá rẻ khoảng dưới ba chấm để cuối năm tăng giá sẽ bán. Nhưng hy vọng của anh đã tiêu tan khi thị trường OTC ngày càng đi xuống, nguồn vốn của anh cũng chôn theo OTC không biết khi nào mới rút ra được. Hơn một tỷ đồng của gia đình anh đã dồn hết vào cổ phiếu giá rẻ, đến bây giờ muốn bán lấy tiền chi tiêu cuối năm cũng không bán ra được. Đã vậy, thời điểm cuối năm hàng loạt công ty đua nhau phát hành thêm khiến anh không còn biết huy động vào đâu được nữa.



    Anh Đức cũng cho biết đã mang cổ phiếu OTC đi cầm cố ở một số ngân hàng, công ty chứng khoán nhưng họ đều từ chối không nhận do tính thanh khoản của những hàng hóa này đã quá thấp. Anh Đức cho rằng hầu như tất cả những cổ phiếu trên sàn OTC đã bị tê liệt, thậm chí đóng băng, kể cả những cổ phiếu thuộc lĩnh vực hàng đầu như bất động sản, ngân hàng. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng trước đây có tính thanh khoản rất cao nhưng sau một thời gian dài thị trường niêm yết điều chỉnh đã khiến cho cổ phiếu này mất đi thanh khoản cao.



    Hơn nữa, một số nhà đầu tư đã tỏ ra lo ngại khi nghĩ đến việc đầu tư vào ngành này do lộ trình tăng vốn của ngân hàng còn dài nên cổ phiếu sẽ thường xuyên bị pha loãng và giảm giá liên tục. Trong đó, cổ phiếu An Bình giảm chỉ còn khoảng 25.000 đồng, Eximbank 5,5 triệu đồng nhưng tìm người mua cũng rất khó.



    Thông tin mờ ám làm giảm tính thanh khoản



    Trong lúc đa số các cổ phiếu trên thị trường OTC giảm giá và tính thanh khoản rất thấp thì một số cổ phiếu bất động sản lại được các ?ocò? thổi giá tăng mạnh. Ông Hoàng Hải - một nhà đầu tư trên sàn APEC, cho biết ông đã nghe theo các ?ocò? trên diễn đàn chứng khoán để mua vào 20.000 cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai với giá 110.000 đồng. Đến nay, cổ phiếu này đã rớt giá xuống chỉ còn 80.000 đồng sau khi báo chí đưa tin công ty này đang có dự án bất động sản sai phạm. Trước những thông tin không tốt về cổ phiếu đang giữ, ông đã vội vàng bán chạy làng nhưng khổ nỗi muốn bán rẻ cũng không ai mua. Chưa hết bàng hoàng về những thông tin trên, ông Hải còn thật sự bất ngờ khi biết thêm thông tin lợi nhuận của Quốc Cường Gia Lai có nhiều chi tiết mâu thuẫn, không rõ ràng. Ông Hải dẫn chứng trên một tờ báo chuyên ngành chứng khoán, công ty này đã công bố hai con số khác nhau về lợi nhuận của dự án Giai Việt ở quận 8, TP.HCM.



    Trong khi dự án này chưa khởi công xây dựng nhưng công ty đã công bố có lợi nhuận lên đến 108,7 tỷ đồng. Cũng trên tờ báo này 10 ngày sau, công ty lại công bố dự án này có mức lợi nhuận đạt hơn 66 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng so với lần công bố trước.



    Các chuyên gia cho rằng thông tin của các doanh nghiệp đang rất mập mờ và thiếu sự trung thực nên đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường OTC. Thị trường cổ phiếu OTC hiện nay không còn hấp dẫn như trước nữa. Điều này được chứng minh bằng việc hàng loạt cổ phiếu trước đây có tính thanh khoản cao nhưng nay thì ngược lại như Dược Cửu Long, Vosco, Tôn Hoa Sen... Mặt khác, thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay không theo quy luật như mọi năm nên đã gây sốc cho nhiều nhà đầu tư khi đa số nhà đầu tư đã dự đoán thị trường sẽ sôi động cuối năm.








    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 08/01/2008

Chia sẻ trang này