VF1 - Kẻ phản bội lòng tin nhà đầu tư!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 03/05/2007.

4643 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 17:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 12865 lượt đọc và 230 bài trả lời
  1. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    đúng đấy bác ,giá 24 găm vào đầu bà con rồi
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Mình cũng bỏ quyền mua là chắc rồi, và chờ cơ hội tống biệt hành vĩnh viễn nốt thằng VF1 này... Nói chung cảm giác giờ là CHÁN, chúng mình những nhà đầu tư nhỏ chỉ là con rối trong tay bọn tài phiệt và UBCK, TT Ho, Ha... Có nhà đầu tư nào kiếm ăn được chẳng qua là cái váng, cái cặn bã thừa chúng nó ăn không hết thì vứt qua cửa sổ cho chúng ta như quăng cho chúng ta cục xương...



    Được wall sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 05/05/2007
  3. Danisa

    Danisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    0
    VF1 gia hạn thời gian thực hiện và hủy bỏ giá phát hành đã công bố vào 02/05/2007
    THÔNG BÁO - GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HỦY BỎ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ PHÁT HÀNH ÁP DỤNG CHO ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 500 TỶ LÊN 1.000 TỶ ĐỒNG ĐÃ CÔNG BỐ VÀO NGÀY 02/05/2007 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1)

    Căn cứ:

    - Quyết định số 144/QĐ-UBCK của UBCKNN vào ngày 15/03/2007 về việc chấp thuận Quỹ đầu tư VF1 được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (tăng 500 tỷ) phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ;

    - Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư VF1 quy định giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn được xác định dựa trên cơ sở tham chiếu giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong tuần có ngày chốt danh sách hưởng quyền mua và được chiết khấu tối đa 30% so với NAV công bố;

    - Thông báo giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng được công bố vào ngày 26/03/2007 là 33.164 đồng/đơn vị;

    - Công văn số 108/CV-VFM gởi UBCKNN vào ngày 24/04/2007 về việc điều chỉnh giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng của Quỹ đầu tư VF1;

    - Công văn số 496/UBCK-QLKD của UBCKN chấp thuận việc điều chỉnh giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng của Quỹ đầu tư VF1 vào ngày 27/04/2007;

    - Nghị quyết Ban đại diện của Quỹ đầu tư VF1 số 06/VF1-2007/NQ-BĐDQ ngày 02/05/2007 về việc xác định giá phát hành mới áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng của Quỹ đầu tư VF1.

    - Thông báo điều chỉnh giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng được công bố vào ngày 3/5/2007 là 23.700 đồng/đơn vị;

    - Nghị quyết Ban đại diện của Quỹ đầu tư VF1 số 07/VF1-2007/NQ-BĐDQ ngày 04/05/2007 về việc hủy bỏ giá phát hành điều chỉnh (23.700 đồng/đơn vị) đã công bố ngày 02/05/2007 và quyết định giá áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng của Quỹ đầu tư VF1 công bố ngày 26/3/2007 là 33.164 đồng/đơn vị.

    Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện và hủy bỏ giá phát hành đã công bố vào ngày 02/05/2007 như sau:

    1. Hủy bỏ việc điều chỉnh giá phát hành 23.700 đồng/đơn vị như đã công bố vào ngày 02/05/2007.

    2. Gia hạn thời gian thực hiện.

    Thông tin mới về giá phát hành và thời gian thực hiện áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ của Quỹ đầu tư VF1 như sau:

    § Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam

    § Mã chứng khoán: VFMVF1

    § Mệnh giá: 10.000 đồng/đơn vị quỹ

    § Giá phát hành cho đợt tăng vốn: 33.164 đồng/đơn vị quỹ.

    § Phí phát hành: 2%/mệnh giá/đơn vị (200 đồng/đơn vị)

    § Thời gian thực hiện được điều chỉnh như sau:

    - Thời gian chuyển nhượng quyền: Từ ngày 16/04/2007 đến ngày 25/05/2007

    - Thời gian đăng ký, đóng tiền: Từ ngày 16/04/2007 đến ngày 30/05/2007

    Các đơn vị bảo lãnh phát hành cam kết thực hiện các trách nhiệm đối với việc bảo lãnh phát hành cho đợt tăng vốn của Quỹ đầu tư VF1.

    Mọi chi tiết liên quan đến việc phát hành thêm, xin vui lòng liên hệ Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFM) theo số điện thoại: 08-9143393 hoặc 04-942 8168.

    CÔNG TY LD QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFM)

    TỔNG GIÁM ĐỐC

    TRẦN THANH TÂN

    ===============================
    KHÔNG CHỊU NỔI SỨC ÉP CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DƯ LUẬN, VF1 ĐÃ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RỒI, CHÚC MỪNG CÁC CỔ ĐÔNG CỦA VF1
  4. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác tạm thoả mãn với thắng lợi nửa vời như vậy. Rõ ràng là UBCKNN đã thừa nhận sai lầm của mình, Luật chứng khoán cũng ko cho phép điều chỉnh nào nữa. Xem thêm phần cuối của tin trong link dưới đây:

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=83154&ChannelID=3
    Thứ Bảy, 05/05/2007, 01:02

    VFMVF1 hạ giá chứng chỉ quỹ: Ai bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư?

    "...
    Việc VFMVF1 thay đổi giá phát hành như vậy có đúng với quy định của Luật chứng khoán?
    Trong Luật chứng khoán, điều 18 cũng quy định việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trong đó có nêu: ?oTrong thời gian xem xét hồ sơ thì chỉ khi có những thông tin phát sinh khách quan trong trường hợp tổ chức phát hành muốn mới được phép bổ sung?.

    Về việc giảm giá của VFMVF1, tôi thấy rằng đây là một điểm mới phát sinh. Theo tôi, từ phát sinh này có thể bổ sung thêm vào trong Luật. "

    Như vậy theo qui định hiện hành thì ko thể thay đổi giá phát hành, trong bất cứ trường hợp nào cả. Vì vậy việc VF1 và UBCKNN nói sẽ xem xét lại việc thay đổi giá phát hành tiếp tục là việc làn trái pháp luật, gây thiệt hại cho các cổ đông. Bây giờ chỉ còn 2 cách duy nhất: (1)giữ nguyên giá phát hành cũ và BVSC phải mua hết số chứng chỉ quĩ mà ko thể bán hết được hoắc (2) Triệu tập Đại hội cổ đông để giải quyết vấn đề này. Bác LCTV hãy cố gắng thêm chút nữa thôi, thắng lợi sắp trong tầm tay rồi mà sao bác nỡ quay đầu lại!!!!
  5. oishi75

    oishi75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Đã được thích:
    117



    Được oishi75 sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 05/05/2007
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    KINH TẾ


    Một làn sóng tháo chạy đối với chứng chỉ quỹ VF1
    00:14:02, 05/05/2007Hoàng Ly


    Nhiều NĐT đang giữ CCQ VF1 rất bất bình trước sự việc này (Ảnh mang tính chất minh họa) (Ảnh: D.Đ.M)
    Ngay phiên giao dịch đầu tiên của ngày 4.5, một làn sóng tháo chạy đối với chứng chỉ quỹ (CCQ) VF1 với giá sàn đã diễn ra tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Hơn 4 triệu chứng chỉ quỹ VF1 đã bị ế với sàn là 30.700 đồng/CCQ, số lượng khớp lệnh VF1 chỉ ở mức 70.800 CCQ.


    Điều chỉnh giá mà không thay đổi ngày chốt quyền

    Trong buổi sáng 4.5, Báo Thanh Niên tiếp tục nhận được khá nhiều bức xúc của nhà đầu tư (NĐT) về việc giá phát hành của VF1 giảm từ 33.164 đồng/CCQ xuống còn 23.700 đồng/CCQ nhưng lại không thay đổi ngày chốt quyền. Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty chứng khoán (CTCK) tại Hà Nội nhận xét: "Làm như vậy là quá bậy. NĐT xác định giá mua VF1 căn cứ vào mức giá phát hành và ngày chốt hưởng quyền. Nếu như ngày chốt hưởng quyền không đổi trong khi giá phát hành giảm mạnh thì tất cả những NĐT mua VF1 từ 28.3 đến nay là những người chịu thiệt". Giám đốc khối quản lý danh mục đầu tư của một CTCK thì bình luận: "Đây rõ ràng là một cuộc chơi không công bằng. Luật chơi đã được thay đổi nhưng nhiều NĐT chưa được chuẩn bị cho điều đó và bị sốc là điều có thể hiểu được".

    Giải thích về việc giảm giá phát hành nhưng lại không thay đổi ngày chốt quyền, một đại diện cấp cao của Công ty liên doanh quản lý quỹ Việt Nam (VFM) cho biết: "Nếu thay đổi ngày chốt quyền thì phải lặp lại nguyên một quy trình phát hành, xem lại 7.500 NĐT là những ai và phải mất thêm 2 tháng nữa mới có thể tiến hành được, mà 2 tháng nữa thì ai biết thị trường sẽ ra sao và tình hình như vậy rồi có chịu nổi được không?". Ông này nói: "Chúng tôi quyết định một việc mà không ai dám làm đơn giản vì chúng tôi tập trung vào quyền lợi của đa số các NĐT tại VF1. Chúng tôi nhìn thấy những cơ hội kinh doanh và chúng tôi thấy cần phải hành động. Nhưng đúng là khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người trong thời điểm hiện nay".

    Tin giờ chót: VF1 hủy bỏ giá 23.700 đồng/CCQ

    Thông báo này được Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán VF1 đột ngột đưa ra vào khoảng 20 giờ ngày 4.5, theo đó, VF1 quyết định hủy bỏ giá phát hành điều chỉnh 23.700 đồng/CCQ, giữ nguyên giá 33.164 đồng/CCQ. Thời gian chuyển nhượng quyền được điều chỉnh từ ngày 16.4 đến ngày 25.5, thời gian đăng ký, đóng tiền từ ngày 16.4 đến 30.5.

    T.Xuân

    Bí ẩn của "bảo lãnh phát hành"

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia chứng khoán, thông tin về việc Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Công ty chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) đã đứng ra bảo lãnh phát hành cho đợt tăng vốn của VF1 là một thông tin quan trọng để các NĐT cân nhắc mức giá mua. Một chuyên gia nhận xét: "Nếu các CTCK lớn mà sẵn sàng mua với mức giá 33.164 đồng/CCQ trong bất cứ trường hợp nào thì đây có thể coi là ngưỡng kháng cự tốt của VF1. Vì thế, giá VF1 đã không bị tụt xuống dưới mức này trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, khi đơn vị bảo lãnh không dám mua với mức giá đó nữa thì các NĐT tất nhiên cũng không còn tin vào ngưỡng kháng cự cũ". Một lãnh đạo cấp cao của VFM cho biết, hợp đồng bảo lãnh phát hành với BVSC và HSC chỉ ở mức "cố gắng tối đa". Ông này cho biết: "Trong bất kỳ một hợp đồng nào cũng có những điều kiện hủy ngang và nếu xảy ra trường hợp đó thì không thể tiếp tục hợp đồng với các điều kiện như trước".

    Tuy nhiên, phó giám đốc khối nghiệp vụ một CTCK lớn tại TP Hồ Chí Minh thì nhận xét: "Khi công bố là bảo lãnh thì cũng đồng nghĩa với việc là giá xuống cũng phải mua nhưng sau đó lại hóa ra là kiểu "cố gắng tối đa" nghĩa là bán đến đâu hay đến đó. Thế nhưng, tôi thấy rất lạ là "cố gắng tối đa" nhưng mức phí lên tới cả chục tỉ đồng". Lãnh đạo của một quỹ đầu tư thì cho biết: "Thú thực là tôi khá bất ngờ vì VF1 điều chỉnh giá phát hành khi đã có đơn vị đứng ra bảo lãnh và được công bố rất công khai về việc bảo lãnh đó". Ông này khẳng định: "Có chuyện không rõ ràng ở đây. Nếu bảo lãnh mà lại bị ràng buộc bởi điều kiện về giá giảm được phép hủy ngang thì không còn đúng nghĩa là bảo lãnh nữa và việc công bố hợp đồng bảo lãnh của BVSC và HSC cho nhà đầu tư như vậy là không rõ ràng và không minh bạch".

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói gì?

    Trao đổi với Thanh Niên sáng 4.5 về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho VF1 giảm giá phát hành mà không thay đổi ngày chốt quyền, một đại diện có trách nhiệm của UBCKNN cho biết: "Việc phê duyệt của chúng tôi không liên quan đến ngày chốt quyền". Ông này cũng giải thích, UBCKNN đồng ý với phương án "thay đổi điểm giá phát hành bằng một khoảng giá" chứ không phải là phê duyệt việc giảm giá phát hành. Việc chấp thuận phương án "khoảng giá" là căn cứ vào tình hình hiện nay của thị trường. Việc còn lại như mức giá nào, thời điểm chốt quyền, tỷ lệ... là những vấn đề kỹ thuật và là chuyện của công ty và nhà đầu tư, UBCKNN không can thiệp vào những chuyện đó.

    Quan chức này cũng nói: "NĐT có quyền yêu cầu VFM thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Khi NĐT đã yêu cầu và những yêu cầu này là hợp lý và đúng pháp luật mà VFM không thực hiện thì cơ quan quản lý nhà nước mới can thiệp".

  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ Bảy, 05/05/2007, 01:02

    VFMVF1 hạ giá chứng chỉ quỹ: Ai bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư?

    TP - Việc Quỹ đầu tư VFMVF1 xác định lại giá phát hành và điều chỉnh mức giá từ 33.164 đồng/chứng chỉ quỹ (CCQ) xuống 23.700 đồng đã khiến nhiều nhà đầu tư phẫn nộ.


    Nếu VF1 được bán giá 23.700 đồng sẽ khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt
    Vậy sự điều chỉnh này có đúng luật và căn cứ vào đâu UBCKNN lại chấp thuận sự điều chỉnh này?

    Rõ ràng việc tự ý đưa ra mức giá phát hành mới là 23.700 đồng/CCQ gây thiệt hại lớn cho những nhà đầu tư đã mua CCQ VF1 sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

    Trên phương tiện truyền thông, ông Trần Thanh Tân, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) kêu gọi nhà đầu tư? thông cảm. Tuy nhiên ai sẽ thông cảm cho những thiệt hại của nhà đầu tư? Và những thiệt hại về tài chính của họ thì ai gánh chịu?

    Ông Tân, trên phương tiện truyền thông, đã trả lời rằng: ?oCó 2 phương án trong tình hình hiện nay: Một là ngừng phát hành, hai là tiếp tục phát hành nhưng phải hạ giá để phát hành thành công?.

    Thiết nghĩ, ông Tân không hề đứng về phía những nhà đầu tư. Ông đề cập đến hai phương án mà không đề cập đến phương án đáng lẽ phải được thực hiện trong trường hợp này: Đó là cứ phát hành theo mức giá 33.164 đồng/CCQ, nếu không bán hết được theo mức giá này thì đơn vị bảo lãnh là Cty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thực hiện nghĩa vụ của mình, mua hết toàn bộ số CCQ mà mọi người không mua hết tại mức giá bảo lãnh. Điều đó hoàn toàn hợp lý và đúng pháp luật.

    Theo quy định về bảo lãnh phát hành thì khi một tổ chức đã nhận bảo lãnh phát hành sẽ phải đứng ra mua lại một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán bằng mức giá bảo lãnh trong trường hợp số chứng khoán đó không được mua hết.

    Điều chỉnh giá là ?ocó vấn đề?!

    Một vấn đề mà nhiều người quan tâm là việc UBCKNN cho phép VFMVF1 điều chỉnh giá như vậy có đúng luật? Chiều 4/5, Tiền phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Long, Phó trưởng Ban Quản lý kinh doanh - UBCKNN.

    Ông Long nói: UBCKNN sở dĩ có sự đồng ý khi đại diện VFMVF1 xin thay đổi phương thức xác định giá đó là trong hồ sơ phát hành, Cty Quản lý quỹ Việt Nam đã xuất trình đầy đủ thủ tục, gồm: Biên bản của nhà đầu tư trong đó có nội dung nghị quyết ủy quyền cho Ban đại diện, văn bản của ban đại diện với đầy đủ chữ ký của 7 thành viên.

    Về mặt nguyên tắc, quan điểm của UBCKNN là không cho phép điều chỉnh giá nhưng cho phép nới rộng biên độ xác định giá và mức giá xác định phải trên cơ sở được sự đồng ý của nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ, UBCKNN cũng nhận thấy việc thay đổi phương thức phát hành của VFMVF1 rõ ràng là có vấn đề và đã dẫn đến ?osự điều chỉnh quá sâu? nên đã khuyến cáo đề nghị Cty này cần có hướng điều chỉnh lại cho phù hợp. Có lẽ vấn đề sẽ được họ giải quyết trong hôm nay.

    Có phải vì nhiều nhà đầu tư có phản ứng mạnh mẽ, nên mới có việc xem xét lại không, thưa ông?

    Việc một số NĐT có phản ứng trong mấy ngày qua theo tôi là xu hướng lành mạnh của thị trường. Nhưng điều này cũng cho thấy, nhìn toàn cảnh, việc thay đổi giá phát hành VFMVF1 xuống mức thấp hơn chính là sự xung đột lợi ích giữa hai khối nhà đầu tư.

    Với những người đã và đang nắm giữ chứng chỉ quỹ lâu dài, mức giá này rõ ràng là rất tích cực và có lợi. Còn với những ai ?omới vào?, trót mua lúc giá cao có thể là thiệt thòi. Nếu Cty ra quyết định điều chỉnh lại theo hướng thích hợp hơn, xu hướng ảnh hưởng đến thị trường chắc sẽ không còn.

    Việc VFMVF1 thay đổi giá phát hành như vậy có đúng với quy định của Luật chứng khoán?

    Trong Luật chứng khoán, điều 18 cũng quy định việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán trong đó có nêu: ?oTrong thời gian xem xét hồ sơ thì chỉ khi có những thông tin phát sinh khách quan trong trường hợp tổ chức phát hành muốn mới được phép bổ sung?.

    Về việc giảm giá của VFMVF1, tôi thấy rằng đây là một điểm mới phát sinh. Theo tôi, từ phát sinh này có thể bổ sung thêm vào trong Luật.

  8. program_hn

    program_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em hỏi tí, ngày chốt danh sách hưởng quyền đã chốt rồi. Trong thông báo nó có đề cập đến thời hạn chuyển nhượng quyền, em muốn mua quyền thì phải là thế nào nhỉ? E chưa hiểu rõ bác nào biết trả lời đừng cuời em nhé.
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [muốn nhanh phải họp đại hội đồng cổ đông >>>> kaka nhắc tuồng cho mà làm chốt từ ngày điều chỉnh giá lần đầu nếu muốn tiết kiệm thời gian
  10. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem đoạn bôi vàng trên cũng đủ biết "trình" của mấy tay quản lý quĩ VF1 như thế nào. Dám viện dẫn là hợp đồng bảo lãnh chỉ qui định là mua lại ở mức "cố gắng tối đa", nếu vậy thì thông tin "cố gắng tối đa" này là cực kỳ nhạy cảm và sẽ ảnh hưởng tới quyết định của cổ đông khi quyết định mua hay ko mua chứng chỉ quĩ VF1, và sẽ tác độnh lớn đến mức giá của VF1.
    Vậy mà qui định nhạy cảm này lại ko được công bố trong cáo bạch của Vf1 về việc tăng vốn lên 1.000tỷ. Như vậy là lãnh đạo VF1 đã cố tình bưng bít thông tin, làm mất đi tính chân thực của thị trường, lũng đoạn thị trường, gây ra cạnh tranh ko lành mạnh giữa chứng chỉ quĩ VF1 và các chứng khoán khác trên thị trường (nói đơn giản là hành vi mua gian bán lận). Hành vi này của lãnh đạo VF1 là đầy đủ các yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự theo các qui định về chứng khoán
    Tóm lại là càng viện dẫn thì lại càng lòi cái sai của mình. Thế mà chúng ta lại trót đặt niềm tin vào những kẻ như vậy.

Chia sẻ trang này