VF1 - Kẻ phản bội lòng tin nhà đầu tư!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 03/05/2007.

4186 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 12853 lượt đọc và 230 bài trả lời
  1. hoangtt

    hoangtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    CK việt nam giờ nhiều bức súc quá các bác ơi! bực hết chịu nổi.
  2. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng chỉ là 1 lời kêu gọi nhà đầu tư . . . thông cảm cho quỹ, ***** nhà nó, thằng mất dạy, lừa đảo. MỘT VIỆC VI PHẠM LUẬT TRẮNG TRỢN, NÓ KHÔNG HỀ ĐẢ ĐỘNG ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ BẢO LÃNH MÀ ĐỔ HẾT GÁNH NẶNG LÊN NHÀ ĐẦU TƯ, NHỮNG NGƯỜI NUÔI CÁI QUỸ NÀY!!
  3. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    tôi không liên quan gì đến VF1 nhưng cũng ủng hộ các bạn đi kiện để tránh lập lại 1 tiền lệ khốn nạn như vậy

    qua vụ việc này mới thấy mấy thằng trong UBCK vừa ngu vừa tham. thằng vú bằng còn bày đặt đi giao lưu trực tuyến để lấy lòng dân. ngu bỏ mịa





    Được bomvacophieu sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 04/05/2007
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Nhà đầu tư phẫn nộ vì VF1 giảm giá phát hành
    22:35:00, 03/05/2007
    Thanh Xuân - Hoàng Ly

    * Đại diện VFM nói gì ?

    Ngày 3.5, Quỹ đầu tư VF1 công bố xác định lại giá phát hành mới áp dụng cho việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Giá phát hành đã được điều chỉnh từ 33.164 đồng/chứng chỉ quỹ (CCQ) xuống 23.700 đồng. Ngay lập tức, quyết định này gặp phản ứng mạnh mẽ từ phía các nhà đầu tư (NĐT).



    Theo thông báo của Công ty liên doanh quản lý quỹ Việt Nam (VFM), ngoài việc điều chỉnh giá, thời gian đăng ký, đóng tiền cho đợt phát hành tăng vốn của VF1 cũng được kéo dài: hạn chót trước đây là 10.5, hạn chót mới là 15.5 (thực chất chỉ kéo dài thêm 3 ngày vì có 2 ngày rơi vào thứ bảy và chủ nhật). Ngay tức thì, các NĐT tại các sàn chứng khoán TP.HCM đã có phản ứng rất mạnh. Ông Vũ Văn Thành, một NĐT bức xúc: "Các NĐT đang nắm giữ CCQ VF1 như chúng tôi cảm thấy bị lừa khi VF1 điều chỉnh lại giá". Ông Vũ Văn Thành cho biết, ngày 28.3 là ngày giao dịch không hưởng quyền cho các cổ đông hiện hữu sở hữu 1 CCQ được mua 1 CCQ mới với giá 33.164 đồng, và giá VF1 từ mức 40.700 đồng/CCQ giảm còn 36.900 đồng/CCQ. Các NĐT tính toán và đã quyết định bỏ tiền ra mua với mức giá này. Thế nhưng hiện nay VF1 lại công bố xác định lại giá mới 23.700 đồng/CCQ thì chẳng khác nào các NĐT này bị lừa. "NĐT mất tiền do đơn vị phát hành, cơ quan chủ quản cho thay đổi thông tin. Rủi ro về thông tin thì NĐT chỉ có chết", ông Vũ Văn Thành phẫn nộ.

    Ông Duy, một NĐT khác tại Công ty chứng khoán Ngoại thương bức xúc: "Đầu tư vào CCQ là nơi an toàn cho các NĐT nên vừa rồi tôi có mua 1.000 chứng chỉ VF1 lúc giá khoảng 40.000 đồng/CCQ. Khi quyết định mua mức giá này, tôi dựa trên cơ sở giá 33.164 đồng/CCQ mà VF1 đưa ra cho đợt phát hành từ 500 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Khi VF1 xác định lại giá mới còn 23.700 đồng/CCQ thì thị trường đã xác định lại một mức giá làm "mốc" mới. Điều này đã khiến các NĐT như chúng tôi không thể tin tưởng được vào thị trường dù đó là CCQ". Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.5, giá của VF1 giảm kịch sàn còn 32.300 đồng/CCQ và vẫn còn dư bán tới hơn 1 triệu CCQ với giá sàn vào cuối phiên.

    Đại diện của VFM nói gì?

    Trao đổi với Báo Thanh Niên chiều 3.5, một đại diện cấp cao của VFM cho biết: "Chắc chắn chuyện này không ai muốn hết nhưng tình hình chung thì ai cũng nhìn thấy được. Không chỉ có 7.500 NĐT của VF1 mà chúng tôi cũng rất muốn đợt phát hành thành công tốt đẹp".

    Giải thích về quyết định hạ giá phát hành, vị đại diện này nói: "Có 2 phương án trong tình hình hiện nay: một là ngừng phát hành, hai là tiếp tục phát hành nhưng phải hạ giá để phát hành thành công. Lý do mà chúng tôi cân nhắc việc tiếp tục phát hành là thời điểm hiện tại cũng là thời điểm tuyệt vời cho các cơ hội đầu tư. Phát hành để có vốn và chớp lấy cơ hội đầu tư vào thời điểm hiện tại. Vì thế, chúng tôi đã cân nhắc và xin ý kiến của Ban đại diện và đã được Ban đại diện đồng ý". Ông này cũng thừa nhận là quyết định giảm giá phát hành có thể ảnh hưởng tới một bộ phận NĐT nhưng ông này vẫn khẳng định: "Xét trên lợi ích chung của toàn bộ quỹ và cơ hội kinh doanh thì việc điều chỉnh giá là phù hợp. Chúng tôi rất mong các NĐT hiểu, thông cảm và ủng hộ cho đợt phát hành lần này".

    Ông này cũng cho biết thêm là ngoài việc xin ý kiến của Ban đại diện, những người điều hành cũng xin ý kiến của các cơ quan có chức năng về việc điều chỉnh giá phát hành và đã được chấp thuận. Ông này nói: "Tại đại hội, các NĐT đã có văn bản ủy quyền cho Ban đại diện quyết định giá phát hành như thế nào. Vì vậy, khi Ban đại diện chấp thuận và Ủy ban chứng khoán Nhà nước đồng ý thì việc điều chỉnh giá là hợp lệ".

    Thanh Xuân - Hoàng

  5. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629

    Kiện thôi
  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Nhìn câu này mà ghét thế. phải chăng chính họ làm và ko hiểu la mình đang làm đúng làm sai. Nếu làm đúng luật thì sao mà phải phụ thuộc vào có hay ko đồng ý. thấy 1 điều các cty cư mang UBCK ra làm bia đỡ đạn cho họ hay sao ý, lần nào bị dư luận là y rằng nói câu trên a! vipco cũng y chang luôn.
  7. truongtuphong

    truongtuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Đã được thích:
    0
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 7 năm để xây dựng và phát triển như ngày hôm nay, cơ chế luật pháp đang dần được hoàn thiện, tạo tính minh bạch và một sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những gì mà quỹ VFM, UBCK, đã và đang thực hiện với VF1 trong thời gian qua hoàn toàn đi ngược lại với những nguyên tắc và tinh thần ấy.

    Trong phiên giao dịch ngày 2/5 và 3/5, thông báo điều chỉnh giá phát hành của VF1 đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Bây giờ nhiều cổ đông của VF1 đang tự hỏi: quyền lợi của nhà đầu tư đang ở đâu, khi mà ngày 2/5, TTGD TP HCM công bố thông tin thay đổi giá phát hành của VF1 từ 33.160 đồng/ccq xuống còn 23.700 đồng/ccq. Việc làm này đặc biệt được sự đồng ý của UBCK với lý do: để đảm bảo thành công của đợt phát hành nhằm tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư VF1.

    Vậy những vi phạm về luật pháp thể hiện ở đâu ?

    Thứ nhất: Căn cứ vào Quyết định số 144/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 15/3/2007 v/v cho phép Quỹ đầu tư VF1 được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ, và bản cáo bạch tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư VF1 quy định giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn được xác định dựa trên cơ sở tham chiếu là giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ được công bố tại tuần có ngày chốt danh sách hưởng quyền và được chiết khấu tối đa 30% so với NAV được công bố, và biên bản họp Ban đại diện Quỹ Đầu tư VF1 số 18 ngày 22/3/2007 v/v xác định giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ là : 33.164 đồng/đơn vị. Sau thông báo này, VF1 đã chốt danh sách cổ đông và TTGD TPHCM cũng đã tiến hành điều chỉnh giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền là 36.900 đồng theo như đúng quy định.

    Tuy nhiên, ngày 2/5/07, VF1 đã gây bất ngờ cho toàn thể các cổ đông, khi tự ý đưa ra mức giá phát hành mới là 23.700 đồng, mà không điều chỉnh lại giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, không hề thông báo trước cho các cổ đông, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư mua VF1 sau ngày giao dịch không hưởng quyền. Cụ thể:

    - Giá đóng cửa của VF1 trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 40.700 đồng/ccq.

    - Giá phát hành là 33.164 đồng/ccq, phát hành với quyền mua 1:1. Như vậy, giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền là: (40.700 đồng + 33.164 đồng )/2 = 36.900 đồng/ccq. Trong phiên giao dịch ngày hôm đó, giá khớp lệnh của VF1 là : 36.900 đồng/ccq.

    - Tuy nhiên, nếu tính theo phương án phát hành mới, thì giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền phải là : ( 40.700 đồng + 23.700 đồng ) / 2 = 32.200 đồng. Như vậy, tính ra mỗi nhà đầu tư đã thiệt hại : 4.700 đồng/CCQ.

    - Khoản thua lỗ này, ai sẽ bù cho nhà đầu tư ? VFM hay đơn vị bảo lãnh phát hành là BVSC ?

    Thứ 2, việc làm này của VFM và UBCK đã vi phạm nguyên tắc giao dịch và niêm yết cổ phiếu trên thị trường, vi phạm nhiều điều trong nghị định số 144/2003 NĐ-CP 28/11/2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, Theo khoản 2 điều 11, thì tổ chức bảo lãnh phát hành ( ở đây là BVSC ) chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không quá 30% vốn tự có của tổ chức đó. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính của BVSC, thì nguồn vốn chủ sở hữu của BVSC tại thời điểm kết thúc năm 2006, chỉ là 421,7 tỷ đồng, trong khi số tiền bảo lãnh của đợt phát hành này lên tới cả ngàn tỷ đồng, nhưng không hiểu sao UBCK vẫn chấp nhận cho BVSC là đơn vị bảo lãnh lần này ?

    Rõ ràng, với cách điều chỉnh giá phát hành ở trên, đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhà đầu tư, theo quy định tại điều 17, nghị định 144/2003 NĐCP, thì số chứng khoán trên phải được thu hồi, nhưng UBCK lại làm ngơ trước những thiệt hại này, và tiếp tục chấp nhận cho VF1 điều chỉnh giá phát hành, phải chăng UBCK không đọc hay cố tính không hiểu ? Điều 17 ghi rõ : Chứng nhận đăng ký phát hành Chứng khoán bị thu hồi trong trường hợp sau: UBCK nhà nước phát hiện những sai sót có thể gây thiệt hại cho người đầu tư nhưng tổ chức phát hành không sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của UBCK nhà nước, hoặc kết quả đợt phát hành không đạt được tối thiểu 50 nhà đầu tư hoặc số lượng chứng khoán thực tế phát hành không đạt 80% số lượng chứng khoán được phép phát hành ?

    Một vi phạm nữa mà ai cũng thấy rõ, đó là những quy định về bảo lãnh phát hành. Theo quy định này, khi một tổ chức đã nhận bảo lãnh phát hành, nếu số chứng khoán đó không được mua hết, thì tổ chức đó phảI đứng ra mua lại một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán không được phát hành hết với mức giá bằng mức giá bảo lãnh. Nhưng ở đây, giá phát hành bị thay đổi tuỳ tiện, như vậy, hợp đồng bảo lãnh giữa VFM và BVSC có còn ý nghĩa, nhà đầu tư có còn đặt niềm tin ở cổ phiếu ( CCQ ) mà mình nằm giữ? Hơn nữa, hành động này sẽ gây tiền lệ xấu, cho các đợt bảo lãnh phát hành tiếp sau đó ?

    Trước diễn biến đó, giá VF1 liên tục sụt giảm mạnh mẽ, ngày 3/5, lượng VF1 bán sàn lên tới hơn 1,3 triệu chứng chỉ quỹ. Bởi vậy, để tránh thiệt hại cho nhà đầu tư, bảo vệ tính công bằng, minh bạch không chỉ cho VF1 mà cho cả thị trường, thiết nghĩ UBCK nên ra quyết định tạm ngừng giao dịch đối với Chứng chỉ quỹ VF1, theo đúng như quy định tại khoản2, điều 32, nghị định 144/2003 NĐCP. Theo đó, những chứng khoán bị ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
    - Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường.
    - Vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
    - Trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư hoặc đảm bảo hoạt động ổn định của thị trường.

    Hay qua, bac LCTV phan tich dung la co chat luong. De nghi bac LC gui bai nay den Co quan Canh sat dieu tra de lam tron bon phan cua mot cong dan la phat hien va tin bao cho co quan nha nuoc co tham quyen ve hanh vi vi pham phap luat.
    Trong Bo luat hinh su co toi Lam dung tin nhiem chiem doat tai san. Chang le, cac cong ty phat hanh va cac cong ty chung khoan cu ra van ban cam ket voi nhau de nha dau tu tuong la that ma giao dich nhung tai san duoc bao lanh khong dung voi gia tri thuc (o day toi chua muon noi la co su gian doi chac phai la chuyen sang toi Lua dao). Cac bac chu y, cac cam ket cua BVSC khong don thuan la cam ket cua BVSC voi VF1 ma la cam ket nay duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat va co trach nhiem phap ly doi voi nhung nha dau tu trong xa hoi khi da mua chung chi quy nay. Oi, sao Nha nuoc lai de may cong ty con con pha hoai chinh sach kinh te cua minh the nhi?

    ]
  9. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    974
    Từ trươ''c đến giờ chưa có loại nào xả sàn nhiều như vậy .
    Chúc mừng Bảo Việt
    Chúc mừng VF1
    Chúc mừng ai chưa phải cổ đông của VF1
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    VFMVF1: Điều chỉnh giá phát hành thêm xuống 23.700 đồng/CCQ
    20:13'' 03/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 02/05/2007, Công ty Quản lý Quỹ VFM gửi công văn số 110/CV-VFM về việc điều chỉnh giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ của Qũy đầu tư VF1 (mã chứng khoán VFMVF1).

    Theo đó, Giá phát hành đã được công bố ngày 26/03/2007 là 33.164 đồng/đơn vị. Nay được điều chỉnh là 23.700 đồng/đơn vị.



    Giá VFMVF1 phát hành đã được công bố ngày 26/03/2007 là 33.164 đồng/đơn vị. Nay được điều chỉnh là 23.700 đồng/đơn vị. (Ảnh: LAD)




    Phí phát hành là 2%/mệnh giá/đơn vị (200 đồng/đơn vị). Thời gian chuyển nhượng quyền mua, từ ngày 16/04/2007 đến ngày 11/05/2007. Thời gian đăng ký, đóng tiền từ ngày 16/04/2007 đến ngày 15/05/2007.

    Việc điều chỉnh lại giá phát hành thêm là để đảm bảo thành công của đợt phát hành nhằm tăng vốn điều lệ của Qũy đầu tư VF1.

    Giá phát hành điều chỉnh này cũng sẽ được áp dụng cho các đơn vị bảo lãnh phát hành trong trường hợp số lượng chứng chỉ quỹ dư do không được nhà đầu tư mua hết theo quyền mua của đợt tăng vốn sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và đóng tiền của đợt tăng vốn.

    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (3/5) tại sàn chứng khoán TP.HCM, giá chứng chỉ quỹ VFMVF1 giảm kịch sàn 5% (1.700 đồng) xuống 32.300 đồng/đơn vị quỹ, với 430.650 đơn vị quỹ được chuyển nhượng.

    Phiên trước đó, ngày 2/5, VFMVF1 tăng 600 đồng (1,8%) lên 34.000 đồng/đơn vị quỹ, với 391.770 đơn vị quỹ được chuyển nhượng.


Chia sẻ trang này