VGC - cổ phiếu nhà Mượt với game thoái vốn Bộ Xây dựng cuối năm 2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shitaF0, 21/08/2025.

1273 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 20:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 993 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    954
    1. Câu chuyện kỳ vọng lớn: Thoái vốn Nhà nước
    Bộ Xây dựng dự kiến thoái toàn bộ 38,6% vốn tại VGC vào quý 4 năm 2025.
    Đây sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ, tạo cơ hội cho VGC:
    • Tăng tính minh bạch & quản trị doanh nghiệp
    • Thu hút dòng vốn ngoại và các NĐT tổ chức dài hạn
    • Có thể dẫn dắt định giá cổ phiếu lên mặt bằng mới
    2. Kết quả kinh doanh bứt phá ấn tượng
    • Quý 2/2025, doanh thu thuần đạt 3.240 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 540 tỷ đồng tăng 216% so với năm 2024
    • Lũy kế 6 tháng, VGC ghi nhận doanh thu thuần 6.095 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2024 , lợi nhuận sau thuế 839 tỷ đồng tăng 105% so với năm 2024
    • Động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ mảng bất động sản khu công nghiệp (KCN):
    + Doanh thu 6 tháng đạt 1.967 tỷ đồng tăng 21% so với năm 2024
    + Lợi nhuận gộp 1.305 tỷ đồng tăng 54,2% so với năm 2024
    • Kết quả này vượt 28% dự báo lợi nhuận so với báo cáo lần đầu (10/07/2025).

    BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP đang trở thành động cơ chính thúc đẩy lợi nhuận VGC trong bối cảnh các mảng vật liệu xây dựng ổn định.
    3. Triển vọng tăng trưởng và điều chỉnh dự báo tích cực
    • Nhờ diễn biến tích cực từ mảng khu công nghiệp và đàm phán thuế quan có lợi, dự báo diện tích cho thuê đất khu công nghiệp từ 125 ha/năm lên 140 ha/năm.
    • Các khu công nghiệp trọng điểm: Yên Mỹ (Hưng Yên), Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) – vị trí chiến lược, giá cho thuê cao.
    4. Vị thế doanh nghiệp và lợi thế cạnh tranh
    • VGC là nhà phát triển khu công nghiệp lớn thứ 3 Việt Nam, quản lý 15 khu công nghiệp ~4.600 ha (sau VSIP ~10.000 ha và GVR ~5.000 ha).
    • Vị trí khu công nghiệp trải dài Bắc – Trung Bộ, gần trục giao thông huyết mạch, cảng biển, sân bay → thu hút FDI mạnh mẽ.
    • Ngoài ra, VGC còn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành vật liệu xây dựng:
    + 40% thị phần kính xây dựng (95 triệu m²/năm – công suất lớn nhất Việt Nam)
    + 30% thị phần gạch ốp lát
    Khi chu kỳ bất động sản quay trở lại, mảng vật liệu xây dựng của VGC sẽ là động lực bổ sung cho tăng trưởng
  2. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    954
    Sáng nay 19/8/2025, sự kiện khánh thành, khởi công chuỗi 250 công trình, dự án chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí phấn khởi tại 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp trên cả nước. Viglacera có 2 dự án lớn về đầu tư phát triển khu công nghiệp (KCN) vinh dự tham gia sự kiện trọng đại này.
    [​IMG]
    Các đại biểu dự Lễ khởi công KCN Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
    Tại điểm cầu Lào Cai, Tổng Công ty Viglacera phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trấn Yên – Giai đoạn 1. Cùng lúc, tại Khu Kinh tế Vân Phong (Khánh Hoà), Viglacera cũng long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Dốc Đá Trắng.

    Tham gia Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trấn Yên – Giai đoạn 1 có sự tham dự của ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Hồ Sỹ Hùng - Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính.

    Về phía tỉnh Lào Cai có ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân phường Âu Lâu.

    Về phía nhà đầu tư, có sự hiện diện của ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viglacera; bà Trần Thị Minh Loan, ông Quách Hữu Thuận, ông Lương Thanh Tùng, ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera; ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Phát triển Tổng công ty và các đối tác như Chủ tịch Hiệp hội Kocham và Phó Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.

    [​IMG]
    Đại diện các hiệp hội Kocham, Kotra, Tập đoàn Samsung và các nhà đầu tư Hàn Quốc
    [​IMG]
    Các nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu về KCN Trấn Yên - Giai đoạn 1
    Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, nơi diễn ra Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Dốc Đá Trắng, về phía tỉnh Khánh Hòa, dự lễ có bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Thiện – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, ông Chu Văn An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

    [​IMG]
    Các đại biểu dự Lễ khởi công KCN Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hoà
    Về phía nhà đầu tư có các ông: Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera; ông Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; ông Nguyễn Thế Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ và ban lãnh đạo Công ty.

    Viglacera và trọng trách thúc đẩy cực tăng trưởng công nghiệp chiến lược tại Lào Cai

    Trong Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 369/QĐ-TTg (ban hành ngày 4/5/2024), Lào Cai được xác định là 1 trong 6 cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng của Vùng.

    [​IMG]
    Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Hồ Sỹ Hùng - Thứ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Tổng Công ty Viglacera
    Trong phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho hay: “Với tầm nhìn là trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, Tỉnh Lào Cai đã định hình lại không gian phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tạo nên sức mạnh tổng thể, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Việc khởi công dự án Khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1 cùng với các dự án được đồng loạt khởi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai hôm nay chính là một bước cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, khẳng định ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh Lào Cai, là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đồng thuận - Hành động - Phát triển” của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”...

    [​IMG]
    Ban lãnh đạo Tổng công ty Viglacera nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Lào Cai trong ngày bắt đầu sự kiện trọng đại
    Được biết, từ thời điểm trao Giấy chứng nhận đầu tư đến nay - trải qua quá trình sáp nhập tỉnh cũng như tổ chức chính quyền hai cấp, đến nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai cùng địa phương đã hỗ trợ rất kịp thời các thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng cũng như cơ chế để thực hiện Dự án được thuận lợi. Các cấp chính quyền Tỉnh đã chỉ đạo điều hành sát sao, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức khởi công dự án đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

    [​IMG]
    Nghi thức trao Biên bản ghi nhớ đầu tư vào KCN Trấn Yên giai đoạn 1 được thực hiện giữa bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Công ty Bất động sản Viglacera, ông Kim Jae Chan, Giám đốc Công ty TNHH Partner Eng Vina và bà Phạm Ngọc Huyền - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Điện khí Trường Thành. Nghi thức trao Hợp đồng đại diện bán hàng tại thị trường Nhật Bản với Nippon Steel Trading Corporation và nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hỗ trợ xúc tiến đầu tư giữa Viglacera và ông Yoon Sang Ho - CEO Công ty TNHH SMBL
    Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư phát triển Viglacera khẳng định quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng đường găng tiến độ và chất lượng: “Sau lễ khởi công này, Tổng công ty Viglacera cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong năm 2028, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng bộ, tiện nghi, hiện đại, bảo vệ tốt môi trường, sớm đưa KCN vào hoạt động, sẵn sàng mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, nhanh chóng phủ kín diện tích cây xanh trên mặt bằng theo quy hoạch của dự án; thực hiện theo đúng định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, hiện đại, văn minh”.

    [​IMG]
    [​IMG]
    KCN Trấn Yên giai đoạn 1 chính thức khởi công, sự kiện trọng đại này khởi động tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Lào Cai
    Viglacera nỗ lực góp sức tạo lập Khu kinh tế Vân Phong - Khánh Hòa

    Hiện diện và động viên chủ đầu tư Viglacera - Công ty CP Đầu tư KCN Viglacera Yên Mỹ, bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nói rõ kỳ vọng của tỉnh Khánh Hòa: “KCN Dốc Đá Trắng sẽ trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cao về môi trường và điều kiện làm việc. Đồng thời, sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại KCN sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh của kinh tế Khánh Hòa trên bản đồ khu vực và quốc tế”.

    [​IMG]
    Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Khánh Hòa sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Viglacera Yên Mỹ và các nhà đầu tư thứ cấp trong suốt quá trình triển khai và vận hành dự án”.
    Sự kiện động thổ KCN Dốc Đá Trắng diễn ra trong bối cảnh Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đã được quy hoạch là hạt nhân tăng trưởng kinh tế, trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của khu vực Nam Trung Bộ, vốn được kỳ vọng sẽ tạo thêm một cực tăng trưởng cho KKT Vân Phong.

    Cần nói rõ, kể từ khi dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Ban quản lý KKT Vân Phong, các sở ngành và địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các các nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư để sớm đưa dự án vào triển khai xây dựng và đi vào vận hành, cụ thể: dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000 vào tháng 12/2024, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định ngày 12/8/2025 và UBND xã Vạn Hưng cấp giấy phép xây dựng đối với hạng mục san nền vào ngày 15/8/2025.

    [​IMG]
    Các đại biểu tỉnh Khánh Hoà cùng lãnh đạo Viglacera thực hiện nghi thức khởi công
    Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Vạn Hưng và UBND xã Bắc Ninh Hòa đã bàn giao diện tích đất 95,12ha/100ha cho Nhà đầu tư để triển khai xây dựng dự án (giai đoạn 1).

    Trong quá trình triển khai về công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền các cấp đã thường xuyên tiếp xúc, vận động và tiếp nhận ý kiến phản ánh các khó khăn, khiếu nại của các hộ dân để bảo đảm giải quyết chế độ chính sách hợp tình, hợp lý trên cơ sở quy định pháp luật, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

    [​IMG]
    Ông Trần Xuân Hùng cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ Viglacera trong quá trình triển khai dự án
    Trước những kết quả bước đầu như vậy, Viglacera luôn trân trọng sự hỗ trợ của chính quyền các cấp tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ban, ngành địa phương. Trong phát biểu tại sự kiện, ông Trần Xuân Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ nói: “Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; cảm ơn các thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp và các sở, ban, ngành của tỉnh; cảm ơn các xã Vạn Hưng, xã Bắc Ninh Hòa và nhân dân địa phương trong quá trình triển khai dự án”.

    Đại diện Viglacera tiếp tục đề xuất với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chính quyền xã Vạn Hưng và xã Bắc Ninh Hòa hỗ trợ đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt hoàn thành trong năm 2025 và sớm triển khai đầu tư nút giao để Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng đấu nối với Quốc lộ 1 để dự án triển khai đúng tiến độ.

    [​IMG]
    Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ trao món quà 300 triệu đồng tiền mặt tới Quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa
    Được biết, hiện trên địa bàn xã Vạn Hưng và xã Bắc Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa chưa có KCN, cụm công nghiệp nên việc đầu tư xây dựng KCN Dốc Đá Trắng sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, gia tăng nguồn thu cho ngân sách. Hơn nữa, với khả năng tạo lập cho 16.000 lao động có công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống của nhân dân, dự án đang nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn của nhân dân địa phương.
    tronghanh80 thích bài này.
  3. DoanKy

    DoanKy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2021
    Đã được thích:
    1.284
  4. bocuteo1

    bocuteo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    1.727
    Híc kéo lên 7x r vào để đổ rác ah
    shitaF0 thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Hàng tiềm năng nhất nhà TM đó bro.
    shitaF0 thích bài này.
  6. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    954

    Điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Ấn Độ.

    (Trích từ Trang Thông tin Chính Phủ)
    --- Gộp bài viết, 22/08/2025, Bài cũ: 22/08/2025 ---
    Chờ tới lượt thôi Bro

Chia sẻ trang này