1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VGC hàng cơ bản thương hiệu mạnh, giá 1x rất hợp lý để đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dungtran118, 04/04/2016.

983 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1170 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
  2. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
    Tổng Công ty Viglacera đang sở hữu bao nhiêu ha đất?
    Tổng Công ty Viglacera (VGC) là doanh nghiệp có quỹ đất để phát triển khu công nghiệp (KCN) lớn, vị trí đẹp. Mảng cho thuê KCN chiếm khoảng 60% doanh thu tuần hàng năm.



    [​IMG]
    Theo thông tin được công bố, VGC đang sở hữu quỹ đất để phát triển các KCN khoảng 1.985 ha, phân bổ chủ yếu ở khu vực Bắc Ninh (563 ha), Phú Thọ (350 ha), Thái Bình (446 ha). Trong đó, khu vực Phú Thọ và Thái Bình có chi phí đền bù và giải phòng mặt bằng thấp khoảng 100 nghìn/m2.

    Vị trí các KCN thuận lợi như KCN Tiền Hải (gần mỏ khí tự nhiên), khu KCN Yên Phong (nằm trên tuyến quốc lộ 18 Hà Nội – Quảng Ninh, cách sân bay Nội Bài khoảng 35) giúp VGC có thể dễ dàng thu hút được các doanh nghiệp FDI như SamSung và các vệ tinh của SamSung vào đầu tư. Khác với các doanh nghiệp như Kinh Bắc (KBC) hay Long Hậu (LHG), VGC thực hiện việc phân bổ doanh thu thuê đất trong 50 năm nên doanh thu hàng năm tương đối ổn định, lợi nhuận hàng năm khoảng 70 tỷ đồng từ cho thuê KCN.

    Theo lộ trình từ 2017-2020, sở hữu của Bộ Xây Dựng tại VGC sẽ giảm dần từ 91% về 51%. Tổng công ty có kế hoạch phát hành tăng vốn vào quý 3/2016. Cụ thể, VGC dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ khoảng 42,5 triệu cổ phiếu với giá 10.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được khoảng 450 tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư cho KCN Phú Xá (170 tỷ đồng), dây chuyển kính low-e (87 tỷ đồng), nhà thu nhập thấp Đặng Xá và bổ sung vốn lưu động.

    Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, VGC đạt 7.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 75% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 337 tỷ đồng, tăng 60%. Động lực tăng trưởng đến từ mảng KCN, gạch ốp lát và và gạch ngói khi các nhà máy hoạt động ở mức 100% công suất.

    Năm 2016, VGC đạt mục tiêu doanh thu khoảng 8.800 tỷ đồng, tăng12%, lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, tăng 25,8%, cổ tức khoảng 7%.
  3. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
    VIGLACERA LÀ ÐƠN VỊ HÀNG ÐẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

    Tổng công ty Viglacera - CTCP là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam cả về năng lực sản xuất, loại hình, mẫu mã và chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường từ bình dân đến cao cấp.

    Sản phẩm của Tổng công ty đóng góp 20 triệu USD kim ngạch xuất khẩu/năm của ngành xây dựng, hiện có mặt tại trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

    Những sản phẩm chính nổi bật của VIGLACERA bao gồm:

    • Kính xây dựng: Sản phẩm chiếm 40% tổng công suất thiết kế toàn ngành với cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, trong đó nhiều sản phẩm lần đầu tiên được đưa ra thị trường như sản phẩm kính đạt chất lượng Châu Âu: EN 572-2:2004 đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phôi kính sản xuất kính tiết kiệm năng lượng (Low-E)...

    • Sứ vệ sinh: Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dân Việt Nam và tiếp cận đến thị trường cao cấp, năng lực sản xuất sản phẩm sứ tương đương với 10% năng lực sản xuất toàn ngành. Sen vòi là sản phẩm phụ trợ và được đồng bộ hóa cùng với nhóm sứ vệ sinh truyền thống và tạo nên giá trị gia tăng cho các sản phẩm sứ vệ sinh.

    • Sản phẩm gạch ceramic và granite: Tổng công suất khoảng 20 triệu m2/năm, gạch ceramic 14 triệu m2/năm tương đương 6% năng lực sản xuất ngành, gạch granite 6 triệu m2/năm tương đương 11% năng lực sản xuất ngành.

    • Sản phẩm đất nung: Tổng sản lượng sản xuất gạch xây, ngói lợp, gạch chẻ đạt trên 1,4 tỷ viên QTC/năm chiếm 3% năng lực ngành. Gạch cotto đạt 6,6 triệu m2/năm, khoảng 50% năng lực ngành.


    VIGLACERA SỞ HỮU CHUỖI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ÐỒNG BỘ


    VIGLACERA chú trọng đa dạng hóa sản xuất và sản phẩm nhằm cung cấp trọn gói và đồng bộ các loại vật liệu xây dựng cho các dự án lớn tại thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

    Trong hoạt động sản xuất, các đơn vị thành viên cũng rất tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công nghệ và phát triển thị trường. Ðối với mỗi lĩnh vực sản xuất đều có những đầu mối tạo lập thị trường cho các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo đồng bộ hóa hoạt động bán hàng và quản lý chất lượng sản phẩm.

    Hệ thống showroom đồng bộ trưng bày và bán sản phẩm chuyên nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Ðà Nẵng. Ngoài ra, các đơn vị thành viên cũng có mạng lưới showroom khắp 3 miền.


    VIGLACERA LÀ ÐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG


    VIGLACERA là đơn vị đầu tiên đưa công nghệ mới, công nghệ nguồn và chuyển giao công nghệ hiện đại để sản xuất vật liệu xây dựng như: kính xây dựng (năm 1994), sứ vệ sinh và gạch ốp lát ceramic (năm 1994), granite (năm 1996), gạch cotto (năm 2002)....

    VIGLACERA còn tiên phong trong đầu tư và ứng dụng những công nghệ mới nhất vào sản xuất như: công nghệ lò nung tuynen (1990), công nghệ phủ 2 lớp Nano (2009)... nhằm nâng cao giá trị cho các chủng loại sản phẩm truyền thống..


    VIGLACERALÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ÐỘNG SẢN TIN CẬY CÓ DANH MỤC ÐA DẠNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG


    Tổng công ty đã triển khai 15 dự án có quy mô lớn bao gồm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cho thuê, đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở để bán và khu thương mại - văn phòng cho thuê.

    Từ năm 2012 trở lại đây, VIGLACERA đã triển khai nhiều dự án nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội như: Dự án khu nhà ở dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), khu ký túc xá sinh viên Trường cao đẳng nghề Viglacera ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh), dự án 1.000 căn hộ dành cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị Ðặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội), dự án khu nhà ở thu nhập thấp ở Ðại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội)... đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội và được lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao, coi đây là một hình mẫu doanh nghiệp tiêu biểu đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

    Ở mảng nhà ở thu nhập thấp, VIGLACERA tiên phong chuyển đổi dự án và là đơn vị đầu tiên được hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng của Chính phủ.


    ÐỘI NGŨ NHÂN LỰC GẮN BÓ LÂU NĂM, CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM VÀ CHUYÊN MÔN CAO


    Tổng công ty Viglacera - CTCP có đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ trọng cao, hầu hết người lao động đều có kỹ thuật tay nghề giỏi đã qua đào tạo.

    Ðội ngũ lãnh đạo có chuyên môn cao, kinh nghiệm và năng lực quản lý, gắn bó trên 05 năm giúp Tổng công ty đảm bảo sự nhất quán trong điều hành chiến lược và tính định hướng kế thừa với đội ngũ lao động trẻ tuổi.

    Áp dụng những chính sách đãi ngộ về cơ sở vật chất, môi trường làm việc, đào tạo và phúc lợi tốt nhằm tạo gắn kết giữa nhân viên và Tổng công ty.
  4. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
    VGC
    Tổng Công ty Viglacera - CTCP (UpCOM)


    Giá hiện tại: VGC[​IMG]13.70(0)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Viglacera: 9 tháng lãi sau thuế hơn 309 tỷ đồng
    [​IMG]

    VGC lãi sau thuế quý III/2015 hơn 114,5 tỷ đồng, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ là trên 85,6 tỷ đồng.
    Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC - UPCoM) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 2.178,4 tỷ đồng. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty chiếm tỷ trọng khá lớn, đạt hơn 1.737 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp của VGC quý III/2015 đạt hơn 441 tỷ đồng.

    Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2015 đạt hơn 9,8 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính đạt tới hơn 50 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là hơn 45 tỷ đồng. Kỳ này, công ty có hơn 15,5 tỷ đồng từ phần lãi trong công ty liên doanh liên kết.

    Trong khi đó, hai khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức khá cao, đạt lần lượt gần 147 tỷ đồng và hơn 122,3 tỷ đồng.

    Công ty có khoản lỗ khác hơn 7,8 tỷ đồng trong quý III/2015.

    Kết quả, VGC lãi sau thuế quý III/2015 hơn 114,5 tỷ đồng, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ là trên 85,6 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần đạt hơn 5.801,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 309,39 tỷ đồng, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ là hơn 238 tỷ đồng.

    Hết quý III/2015, tổng tài sản của VGC ở mức 12.453 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so với số đầu năm, trong đó, tiền và tương đương tiền đạt gần 720 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm.

    Nợ ngắn hạn của công ty đạt hơn 5.617,9 tỷ đồng.

    Được biết, Viglacera đã đưa 264,5 triệu cổ phiếu VGC vào giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày hôm nay (15/10), với giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu.
  5. jess_hung

    jess_hung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    683
    Về sát 1x mua được :).
    Họ nhà viglacera em ưng nhất VHL thôi.
  6. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
    Mua dần là hợp lý rồi, nó phi lên thì xoắn phết đấy
  7. fdcuong

    fdcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Đã được thích:
    3.388
    Con này chơi ngon, vòng 2 bắt đầu tự hôm nay
    Dungtran118 thích bài này.
  8. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
    Quý I/2016, Viglacera tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

    17:10 | 01/04/2016

    Sáng ngày 01/4/2016, Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý I/2016 và triển khai kế hoạch SXKD quý II/2016.

    Tham dự Hội nghị có Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt Tổng công ty cùng Giám đốc một số đơn vị thành viên.

    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban KHĐT đã thay mặt lãnh đạo TCT trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý I/2016 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016. Kết quả hoạt động SXKD quý I lãi đạt 111% KH quý, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt ở tất cả các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng so với thực hiện cùng kỳ và cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2016 và triển khai kế hoạch SXKD quý II/2016

    Ngay từ quý I, TCT Viglacera đã tập trung vào công tác đầu tư với nhiều dự án mới như: khởi công KCN Tiền Hải, khánh thành Nhà máy “xanh” sản xuất Gạch ốp lát granite trên dây chuyền in kỹ thuật số tại Nhà máy Granite Viglacera Thái Bình, khởi công đầu tư mở rộng Khu Công nghiệp Yên Phong đồng thời phát triển hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu phát triển với nhiều đối tác lớn, uy tín tại Việt Nam và thế giới.

    Trong quí I, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát mục tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu, quý đầu; Chỉ đạo, giám sát công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ trong Quý I, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, mẫu mã sản phẩm và các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, kết hợp đầu tư bổ sung tại các đơn vị sản xuất VLXD; bám sát kế hoạch, tiến độ, chất lượng và kiểm soát chi phí, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu mới được đưa dây chuyền vận hành trở lại ổn định, đạt công suất, chất lượng ngay sau chu kỳ sửa chữa. Chỉ đạo công tác thu mua, dự trữ nguyên vật liệu theo kế hoạch, có sự tham gia dánh giá chất lượng của Viện nghiên cứu phát triển Viglacera, đảm bảo đạt chất lượng, số lượng; đồng thời kiểm tra chặt chẽ qui trình mua sắm vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào, giá cạnh tranh. Rà soát và ban hành quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn của TCT đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Ban hành tạm thời hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của TCT –CTCP đồng thời tổ chức Đại hội đồng cổ đông đối với các công ty cổ phần để thông qua KH SXKD năm 2016; Chuẩn bị nội dung để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của TCT-CTCP. Triển khai Hội nghị người lao động ở tất cả các đơn vị trong Tổng công ty nhằm triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 đến CBCNVC, để người lao động hiểu, chia sẻ và phát động thi đua, triển khai kế hoạch năm 2016 ngay từ những tháng đầu năm.

    [​IMG]

    Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Trong lĩnh vực Bất động sản, Tổng công ty tiếp tục tập trung triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện khởi công các dự án đầu tư KCN Thái Bình, KCN Yên Phong mở rộng, Giai đoạn II – Nhà máy Clinker Đông triều nâng công suất nhà máy lên 4 triệu m2/năm; Triển khai các dự án chuyển đổi khí CNG tại Công ty Kính nổi Bình Dương, CP Tiên Sơn, CP Việt trì và CP Thanh trì; Khánh thành dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – công suất 2 triệu m2/năm tại Nhà máy gạch Granite Thái Bình.

    Trong lĩnh vực thương mại, TCT tiếp tục tổ chức Hội nghị thương mại năm 2016, xác định mục tiêu kế hoạch và giải pháp trọng tâm, tập trung công tác phát triển thị trường; Tổ chức trưng bày, giới thiệu và tổ chức bán hàng đồng bộ tất cả các sản phẩm GNĐSN, Sứ vệ sinh, Sen vòi, gạch ốp lát trên tất cả các Showroom hiện có của Viglacera; Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuất khẩu; định hướng sản phẩm và thị trường xuất khẩu cho các năm tiếp theo.

    Dự kiến, Quý II/2015, Viglacera sẽ chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP dự kiến vào ngày 26/4/2016. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định theo đúng mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý đã đề ra đói với từng đơn vị, tuyệt đối tránh để xảy ra sự cố, mất an toàn trong sản xuất, gây thiệt hại ảnh hưởng tới hiệu quả. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác chất lượng sản phẩm đảm bảo mục tiêu và Tiêu chuẩn cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh – sen vòi và gạch ngói. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ một số đơn vị có hiệu quả hoạt động còn chưa tốt; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết giảm chi phí tại tất cả đơn vị; Rà soát lại lực lượng lao động hợp lý để tăng năng suất lao động. Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp về công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán sản phẩm. Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác đầu tư và sửa chữa máy móc thiết bị dịp tết nguyên đán và các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động; Triển khai đúng tiến độ các dự án vật liệu và dự án bất động sản đã khởi công; công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm sẽ khởi công trong quý II/2016. Chuẩn bị kỹ báo cáo UBCK về hồ sơ tăng vốn điều lệ của TCT-CTCP đồng thời tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư quan tâm.

    [​IMG]

    Với việc tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng đạt được, quý I/2016 đã báo tín hiệu tốt khởi đầu cho một năm phát triển và tăng trưởng của Viglacera. TCT quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD quý II và cả năm 2016, thực hiện đúng các quy định về công ty đại chúng, cam kết tại Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông ở mức cao nhất.

    Một số phát biểu của các đơn vị tại Hội nghị:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. fdcuong

    fdcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Đã được thích:
    3.388
    MÌnh đang ôm em nó. hi vọng em nó lên
  10. Dungtran118

    Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.316
    1x ôm không phải xoắn :))

Chia sẻ trang này