VGC- VGC- Hot hot: thoái vốn lô 38%, ai mua lô này- ai đấu giá lô này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hapaco, 03/05/2019.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34855 lượt đọc và 297 bài trả lời
  1. hapaco

    hapaco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    421
    Chỉ nhìn 2 mã D2D và NTC để biết VGC đang quá rẻ so với tiềm năng của iem nó
  2. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    2.954
    Phát biểu tại buổi lễ, đại diện VGC cho biết việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại HOSE được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt về cải thiện thanh khoản cũng như thu hút thêm những nhà đầu tư đến với Tổng Công ty.
    Về tình hình kinh doanh, Chủ tịch HĐQT VGC – ông Luyện Công Minh cũng tiết lộ một vài thông tin đáng chú ý. Cụ thể, lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của VGC tăng trưởng tương đối cao so với cùng kỳ 2018. Theo dự kiến của ông Minh, trong 6 tháng đầu năm 2019 thì diện tích hạ tầng khu công nghiệp được kinh doanh sẽ vào khoảng 100 ha, riêng tính trong 5 tháng đã được trên 80 ha.
    Đối với các mảng vật liệu xây dựng thì VGC gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2019. Tuy nhiên, các dòng sản phẩm như sứ vệ sinh dự kiến vẫn tăng trưởng trên 30%, gạch ốp lát tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm 2018.
    Về kết quả kinh doanh cả năm 2019, ông Minh cũng dự kiến các chỉ tiêu về lợi nhuận của VGC trong năm nay có thể tăng trưởng so với năm trước ở mức tối thiếu là 20%.
    “VGC chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh mà chúng tôi dự kiến trình cổ đông vào cuộc họp tháng 6/2019.” - ông Minh quả quyết.
    Mhoang79 thích bài này.
  3. hapaco

    hapaco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    421
    ĐẠI HỘI XONG VCGer CHÉN 10% CỔ TỨC ĐÃ, SAU ĐÓ CHỜ THOÁI 38% GIÁ SẼ LÊN 3X
  4. hapaco

    hapaco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    421
    http://ndh.vn/doanh-nghiep-kcn-huon...g-thang-my-trung-20190529035218544p4c147.news
    Doanh nghiệp KCN hưởng lợi không đều từ căng thẳng Mỹ - Trung

    [​IMG]
    Khổng Chiêm

    (NDH) Nhiều doanh nghiệp đang sở hữu hàng nghìn ha đất sẵn sàng cho thuê, nhưng số khác thì không. Điều này quyết định tới cơ hội hưởng lợi của doanh nghiệp trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    BĐS khu công nghiệp hưởng lợi

    Trong một tháng trở lại đây, cổ phiếu nhiều doanh nghiệp sở hữu khu công nghiệp (KCN) tăng giá mạnh mẽ. Trong đó, cổ phiếu VRG của KCN cao su Việt Nam tăng tới 52%, NTC của Nam Tân Uyên hay SZL của Sonasezi cùng tăng 36%, D2D của Đô thị Công nghiệp số 2 tăng 17%.

    Một số cổ phiếu khác tăng giá ít hơn như ITA của Tân Tạo, LHG của Long Hậu đều tăng 9%, KBC của Kinh Bắc tăng 5%. Thị giá cổ phiếu D2D hay SZL đều đang trên 140.000 đồng/cp.

    Việc hàng loạt cổ phiếu KCN tăng giá sau khi Tổng thống Trump đầu tháng 5 lần đầu tiên viết trên Twitter nhận định căng thẳng thương mại Mỹ - Trung xảy ra, nhiều công ty bị áp thuế sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam và các quốc gia khác tương tự ở châu Á.

    Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam, giá đất KCN tại một số thành phố chính tại Trung Quốc là 180 USD/m2 trong khi tại Việt Nam khoảng 100 - 140 USD/m2, thấp hơn từ 28 đến 80% so với Trung Quốc. CBRE đánh giá đây rõ ràng là một điểm thu hút rất hấp dẫn đối với các nhà sản xuất tiềm năng.

    Hơn thế nữa, CBRE chỉ ra bình quân giá thuê đất KCN tại Việt Nam tăng ở mức vừa phải, khoảng 5 - 8% mỗi năm, tăng mạnh hơn các khu có vị trí chiến lược và gần kết nối với các cơ sở hạ tầng trọng điểm.

    Một yếu tố khác là cơ sở hạ tầng tại Việt Nam được chú trọng đầu tư trong thời gian qua. Theo thống kê từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Bloomberg, đầu tư vào cơ sở hạ tầng của khu vực công và tư ở Việt Nam trung bình 5,7% GDP những năm gần đây, cao nhất Đông Nam Á. Điều này được thể hiện ở những tuyến cao tốc mới mở, các cảng biển và sân bay liên tục được đầu tư.

    Chưa kể, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các KCN đều cao, tại miền Bắc từ 70 đến 90%, miền Trung từ 63 đến 90% còn miền Nam là 80 - 90%. CBRE cho rằng năm 2019 sẽ là năm của bất động sản KCN Việt Nam.
    Những doanh nghiệp sẵn sàng về quỹ đất

    Các doanh nghiệp BĐS KCN sẽ được hưởng lợi, với điều kiện cần có sẵn đất để cho thuê. Theo khảo sát của Người Đồng Hành, sẽ mất khoảng thời gian vài ba năm để các doanh nghiệp có thể hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư, xin giấy phép, giải phóng mặt bằng, làm thủ tục cho thuê.... Như vậy, các doanh nghiệp có quỹ đất hiện hữu, sẵn sàng cho thuê với các khu vực thuận tiện về hạ tầng giao thông, chính sách đầu tư ưu đãi sẽ có ưu thế hưởng lợi lớn hơn.

    Kinh Bắc (HoSE: KBC), Becamex (UPCoM) hayIDICO (UPCoM: IDC) là những doanh nghiệp đang sở hữu những quỹ đất cho thuê lớn trên thị trường hiện nay.

    Thống kê từ SSI Research, Kinh Bắc đang sở hữu gần 5.200 ha đất KCN, trong đó gần 1.700 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê. Ngoài ra, Kinh Bắc có 456 ha đất KCN Tràng Duệ 3 năm nay đang thực hiện hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng.

    [​IMG]

    Cả năm 2018, Kinh Bắc cho thuê được 110,5 ha, gấp 2,8 lần năm trước. Nếu coi đây là diện tích cho thuê được giữ nguyên trong các năm sau thì quỹ đất của Kinh Bắc có thể cho thuê khoảng 20 năm.

    Ở phía Nam, Becamex (UPCoM: BCM) hiện có 5 KCN với diện tích cho thuê còn lại hơn 1.700 ha. Năm 2019, Becamex dự kiến cho thuê 114 ha từ 3 KCN Mỹ Phước, Bàu Bàng, Thới Hòa. Đây cũng chính là 3 KCN đóng góp tới 70% doanh thu của Becamex trong năm 2018.

    [​IMG]

    5 khu công nghiệp còn diện tích cho thuê của Becamex. Nguồn: Tổng hợp từ BCTN 2018.

    Một doanh nghiệp tiềm năng về quỹ đất khác là IDICO (UPCoM: IDC) cũng còn 5 KCN có thể cho thuê tại Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bắc Ninh, Thái Bình với tổng diện tích 1.340 ha. Tỷ lệ lấp đầy cao nhất 75% tại KCN Phú Mỹ II, còn lại KCN Hựu Thạnh, Quế Võ 2 hay Cầu Nghìn vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, có thể khai thác tới năm 2067.

    [​IMG]

    Các KCN cho thuê của IDICO. Nguồn: BCTN 2018.

    Ngược lại, một số doanh nghiệp hiện nay không còn nhiều quỹ đất hiện hữu có thể cho thuê ngay. Tân Tạo (HoSE: ITA) đang xin UBND tỉnh Long An cho chủ trương thành lập dự án quần thể KCN Tân Đức 2 diện tích 200 ha tại Bến Lức. Đến nay, dự án đang được chờ thẩm định. Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) đang triển khai hoàn thiện một số cụm xưởng cho thuê, cụm công nghiệp Long Phước 1 (75 ha), nhà xưởng tại KCN Châu Đức (50 ha).

    Nam Tân Uyên (HoSE: NTC) dừng lại ở tiềm năng lớn trong việc đổi 1.500 ha đất cao su của Phước Hòa sang làm đất KCN nhưng chưa có lộ trình cụ thể. Kỳ vọng của công ty hiện tại dồn vào dự án NTC mở rộng giai đoạn 2 với diện tích cho thuê là 255 ha, có thể cho thuê từ năm nay. Đây chính là của để dành của Nam Tân Uyên trong 4 – 5 năm tới, theo nhận định của Chứng khoán Đại Nam.

    Với Long Hậu (HoSE: LHG), chứng khoán BSC cho biết năm 2019, diện tích nhà xưởng cho thuê mới là 4ha, còn lại việc xây nhà xưởng mới quy mô gần 30 ha ở Khu công nghệ cao Đà Nẵng vừa được cấp phép năm 2018. Kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của Long Hậu 3 nằm ở KCN Long Hậu 3 giai đoạn 1 với diện tích cho thuê khoảng 90 ha.
    lx150Mhoang79 thích bài này.
  5. hapaco

    hapaco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    421
    VGC đường dài mới biết ngựa hay, số lượng cổ phần của VGC thì cũng chỉ có 1 số lượng nhất định, có nhóm NĐT lớn liên tục mua vào thì đến 1 lúc nào đó hàng trôi nổi trên thị trường cũng sẽ cạn đi và hết hàng, khi đó nhóm nhà đầu tư lớn này cần rase capital chỉ cần kích cái nhẹ nhàng iem nó sẽ phi như ngựa ô
    Mhoang79 thích bài này.
  6. hapaco

    hapaco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    421
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.436
    Haizzz. Chả thấy động tĩnh gì nhỉ. Toàn lô lớn ôm giá cao. Tây thỏa thuận bán toàn trên 20. Tổ chức mua 23. Mà giá thì cứ phăm phăm xuống. Etf mua mà ẻm như bị bán
  8. tristana_nguyen

    tristana_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2019
    Đã được thích:
    97
    Hôm nay có bị bán nữa không các anh? :D
    Mhoang79 thích bài này.
  9. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Giá dưới 20 thì đừng bán, chỉ mua thêm hoặc giữ nguyên cụ ạ. Bọn nó chả dám đạp sâu đâu, cùng lắm là đến 19.6-19.7. Vì đạp sâu là mất hàng. Chuẩn bị có tin họp ĐHCĐ và chi cổ tức 2018 hỗ trợ rồi.
  10. hapaco

    hapaco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    421

Chia sẻ trang này