VGS và danh sách các tổ chức lớn đăng kí mua.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 25/08/2009.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6023 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. hanoiplayer

    hanoiplayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi 1k khớp giá 34 thôi bác à! Bác "tham bát bỏ mâm" nên chịu thiệt thôi, chơi VGS là phải galant!
    1k giá 34 của bác nào, lên tiếng hộ cái!



  2. bomto88

    bomto88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Đã được thích:
    128
  3. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Giá thép tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng
    Giá thép tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng
    Lần thứ hai trong tháng 8, các doanh nghiệp thép trong nước tăng giá bán thép, đưa tổng mức tăng sau hai lần điều chỉnh lên 300.000 đồng/tấn đến 450.000 đồng/tấn.



    Lần thứ hai trong tháng, các hãng thép trong nước tăng giá bán từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi tấn thép.

    Ngày hôm nay 27/8, ông Phạm Công Danh, Chuyên viên thị trường, Tổng công ty thép Việt Nam (VNSteel) cho biết VNSteel đã công bố tăng giá bán thép từ 100.000 đến 300.000 đồng/tấn tùy loại.

    Thép cuộn các loại tăng 300.000 đồng/tấn có giá từ 11,47 triệu đến 11,62 triệu đồng/ tấn. Giá thép cây có giá từ 11,72 triệu đến 11,97 triệu đồng/tấn, tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng/tấn tuỳ loại.

    Cũng trong cùng ngày, ông Đỗ Duy Thái, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Việt (Pomina) thông báo, giá thép của Pomina sẽ tăng 300.000 đồng/tấn, giữ mức 11,67 triệu đồng/tấn đối với thép cây, khoảng 11,42 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn.

    Đây là lần thứ hai trong tháng 8, các doanh nghiệp thép trong nước tăng giá bán thép, đưa tổng mức tăng sau hai lần điều chỉnh lên 300.000 đồng/tấn đến 450.000 đồng/tấn.

    Nguyên nhân chính khiến giá thép tăng là do giá phôi thép nhập khẩu tăng lên mức 510 đến 550 USD/tấn từ mức 480 USD/tấn vào đầu tháng 8. Do vậy dù mức tiêu thụ không tăng nhưng doanh nghiệp phải tăng giá bán ra.

    Các mặt hàng vật liệu xây dựng khác giá tương đối ổn định như ximăng có giá từ 68.000 đến 69.000đồng/bao, gạch ống có giá từ 1.700 đến 1.800 đồng/viên, đá 190.000 đến 220.000 đồng/m3, sơn nước từ 72.000 đến 80.000 đồng/thùng.




    Được cdoivanthe sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 28/08/2009
  4. bomto88

    bomto88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Đã được thích:
    128
    ,thép tăng miết như thế này thì chán nhể
  5. bomto88

    bomto88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Đã được thích:
    128
    tổ chức nào đang gom VGS khéo vậy,bái phục,bái phục
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Hôm nay nhiều bác chốt quá nhỉ. VGS vẫn túc tắc được gom chờ tin chốt 1:1
  7. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em thế :D Hôm nay em lại gom thêm mấy K
  8. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Tuần sau thép bắt đầu tăng giá. Tin chốt càng ngày càng gần
  9. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VGS giá 3x tuần sau sẽ hết hàng!
  10. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo kế hoạch thì tháng 9 sẽ triển khai. Các bác cứ yên tâm cứ nắm giữ và chờ. Tin ra xong thì VGS lên thẳng 6x luôn.

    Nguyên văn như sau:

    "VGS: Thông qua phương án chào bán tỷ lệ 1:1 bằng mệnh giá

    Đại Hội đồng cổ đông CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE đã thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 376 tỷ đồng. Dự kiến tháng 9/2009 triển khai.

    Dự kiến tháng 9/2009, công ty sẽ phát hành thêm tổng cộng 25.000.000 cổ phần.

    Trong đó, phát hành cho các cổ đông hiện hữu 12.599.710 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (100 cổ phần được quyền mua thêm 100 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng/cổ phần.

    Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

    Phát hành cho CBCNV của VGS: Số lượng tối đa là 625.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.

    Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng cổ phần tối đa 3.530.000 cổ phần, trong đó giá bán cho cổ đông chiến lược cao hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, mức giá cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.

    Phát hành cho các đối tượng khác số cổ phần còn lại là 8.245.290 cổ phần thông qua đấu giá cổ phần. Giá bán là giá trên cơ sở chào giá cạnh tranh với mức giá khởi điểm cao hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, mức giá cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

    Nếu cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua cổ phiếu mà từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu mà mình được quyền mua, Hội đồng quản trị công ty sẽ có quyền quyết định chào bán tiếp số cổ phiếu của những người không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

    Sau khi phát hành, cổ đông hiện hữu sẽ nắm giữ 77,2% vốn điều lệ (25.199.420 cp), CBCNV nắm giữ 1,9% vốn điều lệ (625.000 cp); cổ đông chiến lược nắm giữ 9,4% vốn điều lệ (3.530.000 cp); các đối tượng khác nắm giữ 11,5% vốn điều lệ (8.245.290 cp).

    Việc tăng vốn nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu nguồn vốn (tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ, vay của công ty).


    Quý I/2009, công ty đạt 180 tỷ đồng doanh thu thuần và 3,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng tài sản đạt 452,35 tỷ đồng.

    Năm 2009, công ty phấn đấu đạt 1.050 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 17,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Chia sẻ trang này