VGT hưởng lợi kép...ACE lưu ý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fpts.com, 16/08/2024.

2586 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5410 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.291
    Doanh nghiệp dệt may trở lại đường đua xuất khẩu
    (TTĐN) - Tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 2024 kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam vượt mốc 4 tỷ USD và cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều đã có đơn hàng cho đến cuối năm... có thể thấy, vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2023, ngành dệt may đã tiếp tục đứng dậy trong vị thế ngành công nghiệp TOP đầu của đất nước.

    [​IMG]
    Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhìn nhận: Trước mắt, ngành dệt may Việt Nam sẽ có một số lợi thế khi năng lực sản xuất hàng dệt may của Bangladesh giảm sút (Ảnh: Vinatex)

    Bangladesh là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trong xuất khẩu dệt may. Năm 2020, Bangladesh chỉ đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu dệt may sau Việt Nam và Trung Quốc với kim ngạch đạt 29,8 tỷ USD. Tuy nhiên quốc gia này đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới kể từ năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu đạt 49 tỷ USD tăng tới 64% so với năm 2020. Theo dữ liệu EBP công bố liên tục tăng trong giai đoạn 2021 – 2023 mặc dù thị trường dệt may toàn cầu gặp nhiều khó khăn do nhu cầu suy giảm mạnh, năm 2023, Bangladesh công bố đã xuất khẩu 50,3 tỷ USD hàng dệt may, tăng gần 70% so với năm 2020.

    Trong khi đó, xuất khẩu dệt may Việt Nam chỉ tăng từ 35,3 tỷ USD trong năm 2020 lên 44,6 tỷ trong năm 2022 và giảm hơn 10% trong năm 2023 về mức 39,6 tỷ USD. Cường quốc xuất khẩu dệt may số một thế giới là Trung Quốc cũng chỉ ghi nhận mức tăng 3,7% trong năm 2023 so với năm 2020.

    Tuy nhiên, tình trạng bất ổn chính trị tại Bangladesh đang diễn ra dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp quan trọng này.

    Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu

    Thông tin từ Cổng thông tin chuyên ngành dệt may, da giày Sourcing Journal ngày 23/7 cho biết, dệt may - ngành công nghiệp trụ cột chiếm gần 85% kim ngạch xuất khẩu của Bangladesh đang chịu thiệt hại 150 triệu USD mỗi ngày khi các cuộc biểu tình của sinh viên gây chết người dẫn đến lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, mất sóng viễn thông và đóng cửa vô thời hạn các trường đại học từ những ngày trung tuần tháng 7/2024.

    Quốc gia Nam Á này đã không có dịch vụ di động hoặc Internet từ ngày 18/7/2024 do tình trạng bạo lực gia tăng trên khắp cả nước. Tất cả các nhà máy đóng cửa kể từ ngày 18/7/2024 như một biện pháp phòng ngừa an toàn.

    SM Mannan Kochi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh chia sẻ với Sourcing Journal: "Vấn đề lớn nhất là người mua quốc tế của chúng tôi đang mất niềm tin - một tổn thất không thể đo lường được bằng tiền vì nó sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến ngành công nghiệp có giá trị nhất của đất nước".

    Munir Mashooqullah, người sáng lập của Chuỗi cung ứng hàng may mặc M5 Groupe chia sẻ: Việc đóng cửa ngành dệt may của Bangladesh chắc chắn sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi tình hình vốn dĩ đã căng thẳng do xung đột ở Biển Đỏ. Việc bị cắt đứt liên lạc, đóng cửa các nhà máy do lệnh giới nghiêm sẽ ******** hình trầm trọng hơn cho ngành dệt may của Bangladesh.

    "Tình hình hiện tại sẽ khiến các thương hiệu và các nhà bán lẻ đánh giá lại việc hợp tác thương mại trong tương lai với Bangladesh khi rủi ro từ việc chậm trễ giao và cung cấp đơn hàng (từ 3 - 4 tuần) có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập hàng quý của các nhà bán lẻ lớn", Munir Mashooqullah cho biết thêm.

    Các cuộc biểu tình và biến động ở Bangladesh diễn ra vào thời điểm quốc gia này dự kiến sẽ vượt qua mức 50 tỷ USD xuất khẩu hàng dệt may trong năm 2024, cao hơn so với mức khoảng 47 tỷ USD của năm 2023.

    Doanh nghiệp dệt may trở lại đường đua xuất khẩu

    Trong bối cảnh những diễn biến bất ổn tại Bangladesh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhìn nhận: Trước mắt, ngành dệt may Việt Nam sẽ có một số lợi thế khi năng lực sản xuất hàng dệt may của Bangladesh giảm sút giữa mùa cao điểm đang sản xuất hàng cho mùa đông; nhiều khách hàng sẽ phải dịch chuyển đơn hàng sang nước khác, để bù đắp số lượng thiếu hụt.

    Ngoài ra, niềm tin của khách hàng đối với ngành dệt may Bangladesh sẽ bị giảm sút. Nước này cũng sẽ chịu sức ép tăng lương cho lao động dệt may nên lợi thế về phí nhân công giá rẻ sẽ giảm đi.

    Các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cũng nhận định, nhiều nhà máy tại Bangladesh đóng cửa nên khách hàng sẽ cân nhắc chuyển các đơn đặt hàng sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Các thương hiệu thời trang hàng đầu tại châu Âu như H&M, Zara đều là khách hàng của Bangladesh.

    Thêm vào đó, số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục hải Quan Việt Nam cũng làm rõ nét thêm những tín hiệu khởi sắc của ngành dệt may khi kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,29 tỷ USD trong tháng 7/2024, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 16,1% so với tháng trước.

    Trong đó: Hàng xơ sợi dệt đạt 373,3 triệu USD, tăng 6% so với tháng trước; hàng dệt may đạt 3,71 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ, tăng 17,6% so với tháng trước; vải mành, vải kỹ thuật khác đạt 68,2 triệu USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ, tăng 7% so với tháng trước; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 135 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ và tăng 10,1% so với tháng trước

    Lũy kế 7 tháng năm 2024, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 23,9 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng 1,33 tỷ USD.

    Tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 2024 kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam vượt mốc 4 tỷ USD và cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

    Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu khởi sắc.

    Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG), doanh thu thuần trong quý 2 đạt gần 2.174 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. TNG ghi nhận lãi ròng hơn 86 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua.

    Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ (mã chứng khoán: HTG) ghi nhận doanh thu thuần 1.094 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng kết quý 2, HTG lãi ròng 70 tỷ đồng, mức cao nhất trong 7 quý và tăng 109% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, lãi ròng hơn 115 tỷ đồng, tăng 78% và thực hiện được 65% mục tiêu lợi nhuận năm.

    Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) vừa công bố kết quả quý 2/2024, đạt gần 847 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá vốn chậm hơn doanh thu, dẫn tới biên lãi gộp cải thiện từ mức 13,3% cùng kỳ lên 18%. Lãi gộp tăng mạnh 60% lên gần 153 tỷ đồng.

    Chú ý đến tiêu chí phát triển bền vững

    Để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 44 tỷ USD (tăng 9,2% so với 2023) như đã đề ra, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho rằng, bên cạnh yếu tố về giá cả, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng thì tiêu chí phát triển bền vững cần được các doanh nghiệp dệt may chú ý hơn. Đặc biệt là tại các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản.

    Các nhà nhập khẩu lớn yêu cầu cao về các chỉ số phát triển bền vững ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và tiêu chuẩn LEED (định hướng thiết kế về năng lượng và môi trường). Đơn cử như những sản phẩm may mặc xuất khẩu vào châu Âu bắt buộc phải được sản xuất từ sợi cotton, sợi polyester pha với sợi tái chế được làm từ các sản phẩm thiên nhiên, phế phẩm hoặc sản phẩm dệt may dư thừa.

    Ngành dệt may cần chú trọng vào phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần đầu tư cải tạo nhà máy bằng việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà, sử dụng nguyên liệu đốt trong lò hơi từ than sang điện… Chiến lược chuyển đổi số gắn với bài toán đầu tư công nghệ, nhân sự số, dữ liệu và kiểm soát rủi ro... cũng cần được quan tâm hơn nữa.
  2. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.291
    Vinatex sẵn sàng xuất khẩu đơn hàng vải chống cháy đầu tiên
    Ngọc Trần/BNEWS/TTXVN 20:50' - 18/08/2024 Theo dõi Bnews.vn trên News

    [​IMG]Vinatex sẵn sàng xuất khẩu đơn hàng vải chống cháy đầu tiên. Ảnh minh họa: Vũ Sinh - TTXVN

    Sau 4 tháng triển khai hợp tác sản xuất vải chống cháy giữa Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Tập đoàn Coats (Vương Quốc Anh) đến nay Vinatex đã sẵn sàng sản xuất những đơn hàng đầu tiên trong 5 tháng cuối năm. Có thể nói, đây là bước đi mới trong sản xuất, thoát khỏi khu vực sản xuất dệt may thông thường ngày càng cạnh tranh gay gắt, mở rộng cơ hội từ thị trường ngách.





    Đại diện Vinatex cho biết, đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng trong sản xuất, đồng thời phía Tập đoàn Coats đã tích cực xúc tiến thị trường để xuất khẩu những lô hàng đầu tiên trong năm 2024.



    Ông Phạm Xuân Trình - Giám đốc Điều hành Vinatex, Giám đốc Ban Quản lý Dự án vải chống cháy cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá hệ thống về cơ bản đã hoàn tất. Mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá hệ thống phục vụ sản xuất chính thức trong khuôn khổ dự án vải chống cháy.


    Lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của dự án vải chống cháy, kết quả đánh giá thử rất khả quan. Cụ thể, giá dự án đã đạt được 121 trong tổng số 134 tiêu chí của đối tác Coats yêu cầu (tương đương 92%).



    Lãnh đạo Vinatex đề nghị Ban Quản lý Dự án vải chống cháy tiếp tục khắc phục theo khuyến nghị của chuyên gia tư vấn, phấn đấu đạt trên 80 điểm trong kỳ đánh giá chính thức. Dự án hiện đang đi đúng định hướng, bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả.


    Lãnh đạo tập đoàn cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án vải chống cháy nỗ lực hoàn thành việc sản xuất đơn hàng trong những tháng cuối năm 2024 như đã cam kết với đối tác. Đồng thời, rà soát nhu cầu về nhân sự, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cũng như các vấn đề vướng mắc khác để chủ động báo cáo tập đoàn xem xét hỗ trợ.


    Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định (Natexco) được Vinatex lựa chọn là đơn vị sản xuất dòng sản phẩm chống cháy thông tin, Natexco đã triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động vì xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội để Natexco chuyển biến về mọi mặt như: nền tảng sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lâu dài.


    Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Natexco phát huy chuỗi cung ứng, có sản phẩm hoàn chỉnh theo chuỗi mang thương hiệu của Tổng Công ty trong danh sách các loại hóa chất bị cấm sử dụng cho vải chống cháy thì đều không được sử dụng.



    Nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động tại nhà máy nhuộm theo khuyến nghị của Coats. Các chuyên gia thuộc Tập đoàn Coats xác nhận Natexco đáp ứng được cơ bản trên 90% các yêu cầu về máy móc thiết bị và điều kiện sản xuất.


    Theo đó Natexco đã tiến hành sản xuất thử (từ khâu dệt vải) từ sản phẩm sợi chống cháy do Coats cung cấp để đánh giá và hiệu chỉnh các thông số, làm chủ công nghệ. Cuối tháng 7 vừa qua, 2 mẫu vải mới đã đạt các yêu cầu kỹ thuật và nhuộm đúng màu vải ngay lần đầu.


    Có thể nói, trong thời gian tương đối ngắn, với sự quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn, sự quyết tâm cao độ của nhóm dự án và tập thể cán bộ nhân viên Natexco đã có thể làm chủ được công nghệ từ khâu dệt – nhuộm và may.



    Ngay trong tháng 8 này, các chuyên gia của Coats sẽ sang Việt Nam 2 tuần để tiếp tục triển khai khâu kéo sợi, tiến tới sản xuất những lô hàng đầu tiên.


    Nhu cầu về vải và trang phục chống cháy ngày càng tăng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiềm năng thị trường cho những sản phẩm này rất lớn, dự báo tăng trưởng 100% mỗi năm trong 5 năm đầu tiên, giá trị miếng vải tăng từ 3-5 lần, những sản phẩm may dùng loại vải này cũng có giá trị cao hơn rất nhiều...


    Ông Phạm Xuân Trình nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Coats thì mặt hàng vải chống cháy là một trong những mặt hàng trọng tâm trong 5 năm tới, do đó bên phía đối tác đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghiên cứu phát triển sản phẩm, cùng tận dụng những lợi thế kinh doanh mặt hàng này đã được Coats triển khai tại Mexico và Ấn Độ.

    Đối với Vinatex, xuyên suốt thời gian qua Vinatex tập trung định hướng sẽ phát triển dựa trên nền tảng, thế mạnh của chuỗi cung ứng từ sợi – dệt – nhuộm – may để đáp ứng được tất cả khách hàng trên toàn cầu.



    Do đó, sự liên kết và hợp tác lần này dựa trên thế mạnh của hai bên, cũng như quy mô và tiềm năng của thị trường. Cùng với đó, quá trình chuẩn bị cho sản xuất mặt hàng “đặc biệt” này bao gồm rất nhiều nguyên tắc, các quy định cần tuân thủ như thị trường, nhân sự, nhà xưởng và công nghệ.


    Đến nay, phía Vinatex đã chuẩn bị đầy đủ bộ máy, đủ nhân sự để làm việc với đối tác, tiếp nhận các thông tin, nhận chuyển giao công nghệ, làm hàng mẫu… Về cơ bản, một số sản phẩm mẫu đều đạt yêu cầu về kỹ thuật do phía đối tác đề ra.
  3. johnvu1012

    johnvu1012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2022
    Đã được thích:
    187
    Mong là sẽ có 1 con sóng ra trò :)
    fpts.com thích bài này.
  4. xmenhpvn

    xmenhpvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Đã được thích:
    2.067
    Cơ hội để thay đổi , tái cơ cấu , phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG khi đón được những đơn hàng dịch chuyển từ những các Tập đoàn hay khách hàng lớn.
    fpts.com thích bài này.
  5. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.291
    Cổ phiếu đạt tiêu chuẩn CASLIM... Dài hạn hưởng lợi, có sản phẩm mới, có game thoái vốn...Lái có đánh cũng phải tìm cổ có j Bác nhỉ
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024, Bài cũ: 19/08/2024 ---
    chuẩn Bác
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024 ---
    a cả VGT dẫn sóng
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024 ---
    VGT thanh khoản tốt Bác ạ, nhiều tin vui
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024 ---
    TCM, TNG, MSH, MSH là công ty con của VGT đang phá đỉnh
  6. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.298
    Tcm, tng là cty còn của VGT à
    fpts.com thích bài này.
  7. linhnguyen6666

    linhnguyen6666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    320
    May Sông Hồng (MSH) đón đầu chu kỳ hồi phục ngành
    Tác giả Thúy Linh

    19/08/2024 15:00
    (ĐTCK) Cổ phiếu MSH của Công ty cổ phần May Sông Hồng gần chạm 50.000 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tuần, tăng xấp xỉ 15% so với đầu tháng 8.
    Diễn biến này đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là hiệu quả kinh doanh tích cực của Công ty cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững dựa trên mở rộng đầu tư bài bản.

    Báo cáo tài chính quý II/2024 của Công ty cho biết, kết thúc quý II, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.333 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái song lãi ròng tăng 8%, đạt 92 tỷ đồng.

    Lũy kế nửa đầu năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu 2.104 tỷ đồng, giảm 3%; nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23% so với cùng kỳ, đạt 139,4 tỷ đồng. Qua đó, Công ty đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Báo cáo tài chính cũng cho thấy, đơn hàng của Công ty tăng mạnh trong nửa cuối năm. Cụ thể, tính đến cuối quý II/2024, lượng hàng tồn kho của May Sông Hồng đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm; trong đó, lượng hàng thành phẩm đã tăng hơn gấp đôi.

    [​IMG]
    Điểm cộng của MSH trong mắt giới đầu tư là tiềm năng tăng trưởng lớn ở phía trước khi năng lực và quy mô sản xuất liên tục được cải thiện. Thông tin từ doanh nghiệp cho biết, nhà máy Xuân Trường với quy mô 50 dây chuyền may dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2024, đầu năm 2025, đón đầu chu kỳ phục hồi của ngành. Ngoài ra, với việc đơn hàng hồi phục tích cực, Nhà máy Sông Hồng 10 đã bắt đầu hoạt động một nửa công suất so với công suất thiết kế và dự kiến chạy đủ 100% công suất vào cuối năm nay, với nhiều đơn hàng có giá trị cao.

    Không chỉ mở rộng đầu tư trong nước, kế hoạch đầu tư ra nước ngoài của Công ty cũng được triển khai đúng tiến độ. Trong quý II vừa qua, May Sông Hồng đã liên doanh với Giza For Upper Egypt Development để thành lập công ty dệt may tại Ai Cập. Dự kiến, quá trình đầu tư xây dựng nhà máy sẽ hoàn tất trong năm nay.

    Động thái đầu tư vào Ai Cập của May Sông Hồng là nhằm tận dụng lợi thế về chi phí nhân công tại đây, mức chi phí này hiện thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Israel mang lại cơ hội xuất khẩu hàng hóa từ Ai Cập sang Mỹ với thuế suất 0%. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý thuận lợi cũng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến các thị trường lớn như Mỹ và EU.

    [​IMG]
    Với việc ngành dệt may đang bước vào quá trình phục hồi kết hợp với mùa cao điểm đơn hàng thường diễn ra vào các quý cuối năm, kết quả kinh doanh của May Sông Hồng dự kiến sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay.

    Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Công ty là các sản phẩm có giá trị cao như áo khoác, áo jacket, áo vest... sẽ gia tăng nhu cầu khi thời tiết tại các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ và EU bắt đầu chuyển lạnh.

    Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình chính trị tại Bangladesh đang diễn biến phức tạp thì May Sông Hồng có thể tận dụng các lợi thế trên để gia tăng thị phần ở Mỹ và EU.

    Bangladesh là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc), đặc biệt là có lực lượng lao động rất lớn, với mức lương rẻ. Hiện tại, theo báo Business Standard của Bangladesh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dệt may của Bangladesh đang phải chứng kiến số lượng đơn hàng giảm từ 25 - 40%. Các nhà máy dệt may nước này cũng chịu cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.

    Hiệp hội Dệt may nhận định, với tình hình trên thì trước mắt ngành dệt may Việt Nam sẽ có một số lợi thế khi năng lực sản xuất hàng dệt may của Bangladesh bị giảm sút (giữa mùa cao điểm, đang sản xuất hàng cho mùa đông). Nhiều khách hàng sẽ phải dịch chuyển đơn hàng sang nước khác, để bù đắp số lượng thiếu hụt. Ngoài ra, niềm tin của khách hàng đối với ngành dệt may Bangladesh sẽ bị giảm sút. Nước này cũng sẽ chịu sức ép tăng lương cho lao động dệt may nên lợi thế về phí nhân công giá rẻ sẽ giảm đi.
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.291
    k phải Bác ơi, cùng là may mặc thôi
  9. johnvu1012

    johnvu1012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2022
    Đã được thích:
    187
  10. tkhang512

    tkhang512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Đã được thích:
    916
    Vinatex nhiều tin tốt mà lái không cho lên nhỉ, TNG gần vượt đỉnh mới chỉnh có xíu thôi.

Chia sẻ trang này