VHC: cổ đông dài hạn hóa đá trong thị trường uptrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bambo08, 06/01/2021.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9565 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. catbuigiangho

    catbuigiangho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Đã được thích:
    256
    Thuỷ sản năm nay ko tiềm năng
    bambo08 thích bài này.
  2. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.294
  3. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.294
    bambo08 thích bài này.
  4. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.569
    Lãnh đạo VHC cũng nhạy phết, chọn toàn hàng chất. Quang 1.4k tỷ múc HPG giá 2x thì giờ ngon bác nhỉ :))
    --- Gộp bài viết, 13/01/2021, Bài cũ: 13/01/2021 ---
    https://ndh.vn/thoi-su/bao-cao-thu-tuong-viec-gia-cuoc-van-tai-hang-hai-tang-phi-ma-1283842.html
    wildboar thích bài này.
  5. sdrgdthxzt

    sdrgdthxzt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Đã được thích:
    171
    Nhìn là biết người thế nào rồi
  6. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.569
  7. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.569
    https://*********.vn/2021/01/chu-ti...-do-tang-truong-trung-binh8217-145-812758.htm
    Ông Hồ Quốc Lực: Tới thời điểm này các điểm mạnh, yếu đều bộc lộ rõ rồi. Cá tra gặp khó do cung tăng từ nhiều nguồn như cá biển thịt trắng tương đồng (minh thái Alaska) tăng, cá tra nuôi tăng ở nhiều nước (sản lượng cá tra nuôi các nước cộng lại có thể hơn sản lượng cá tra Việt Nam tới thời điểm hiện nay, dù chủ yếu các nước nuôi này chỉ để tiêu thụ trong nước là chủ yếu). Về chủ quan, có thể tồn kho cá tra năm 2019 còn nhiều (đây chỉ là nhận định). Từ đó kim ngạch xuất khẩu cá tra bị giảm, hệ lụy xấu hơn là người nuôi thất vọng vì thua lỗ, dẫn đến thiếu hụt cá nguyên liệu ở năm sau.
    Ông Hồ Quốc Lực: Năm 2021, toàn ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng trung bình thôi. Một trong những nguyên nhân là do ngành hàng cá tra vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.
  8. Lee_Minh

    Lee_Minh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2019
    Đã được thích:
    5.941
    Chào bác @bambo08 nhé!

    Thấy bác bao năm nay vẫn tâm huyết với VHC t thật sự rất nể phục bác!

    Vì ngày trước t cũng có nắm giữ cp này nên t có đôi lời chia sẻ cùng bác và các cổ đông VHC, nếu có j không đúng mong bác bỏ qua và góp ý thêm bác nhé!

    Về điểm mạnh của VHC thì các bác đã quá rõ ràng với 1 trong những nữ tướng hàng đầu VN đang điều hành dn này rồi! Còn về điểm yếu VHC nói riêng và ngành thuỷ sản nói chung như yếu tố thời tiết, mùa vụ, chính sách,...t xin k đề cập đến mà chỉ bổ sung như sau:

    - Ngành thuỷ sản là 1 thành phần lớn liên quan đến an ninh lương thực của VN nói riêng và toàn thế giới nói chung
    Vn chúng ta hầu hết mọi người chỉ để ý đến diện tích đất liền khoảng 330k km2 mà k để ý đến diện tích vùng biển bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, các đảo lớn nhỏ khác,... mà diện tích tổng thể lên đến 1 triệu km2 tức gấp gần 3 lần diện tích đất liền.

    - Lẽ ra với 1 diện tích vùng biển lớn như vậy chúng ta hoàn toàn có thể ... mơ tưởng đến 1 ngành công nghiệp thuỷ hải sản phát triển mạnh mẽ như Nhật Bản, Mỹ,... bởi ngành công nghiệp thuỷ sản các nước này đóng góp k hề nhỏ cho GDP của họ, thậm chí còn là 1 ngành công nghiệp mũi nhọn được đầu tư rất lớn.

    Tuy nhiên cách đây khoảng 40 năm vì nhiều vấn đề liên quan đến việc bế quan toả cảng, rồi khi hội nhập chúng ta thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu lao động chất lượng cao,..dẫn đến ngành này chưa được chú trọng phát triển trên con đường công nghiệp hoá đất nước.

    - Cách đây 20 năm khi Chính phủ chúng ta nhìn nhận lại sự quan trọng của ngành này thì chúng ta vướng vào rất nhiều thứ trong vấn đề khai thác như quyền biển đảo còn đang tranh chấp, vướng vào chất lượng xuất khẩu kém, quy trình đánh bắt không phù hợp tiêu chuẩn thế giới,...vì vậy chúng ta cần rất nhiều thời gian để chỉnh sủa, dẫn đến ngành này cũng chưa thể bứt phá nổi.

    - Đến những năm gần đây khi chúng ta đã đạt được 1 số tiêu chuẩn nhất định, chất lượng sản phẩm đã thay đổi rất nhiều thì 1 vấn đề nữa phát sinh ngày càng lớn đấy chính là vấn đề về sự bảo hộ ngành của tất cả các Quốc gia phát triển mà nhiều nhất là Mỹ, Nhật, Hàn.

    Nói ví dụ về Mỹ, năm 2001 họ chỉ có 2 triệu nông dân nhưng lại sx ra 1 số lượng lương thực bằng ...370 triệu dân Trung Quốc. Năm 2001 Mỹ bỏ ra 49 tỷ $, Nhật bỏ ra 47,2 tỷ $ và Hàn bỏ ra 16,8 tỷ $ chỉ để thiết lập rào cản thuế quan cho các mặt hàng nông phẩm nhập khẩu. Tức họ coi trọng thị trường này như thế nào các bác có thể hiểu được.

    Vì vậy để ngành thuỷ sản nói riêng và ngành nông lâm, thuỷ sản của VN chúng ta nói chung cất cánh chúng ta sẽ phải cần thêm rất nhiều thời gian nữa nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngự như "tường đồng vách sắt" của những nước này.

    Tuy nhiên dịch covid-19 xuất hiện như 1 mũi khoan "đặc chủng", nó đang khoan phá dần bức tường này 1 cách nhanh chóng hơn dẫn đến việc nhập khẩu lương thực, thực phẩm của Châu Âu hay Mỹ là 1 vấn đề gần như "bắt buộc".

    Họ sẽ tiếp tục vẽ ra rất nhiều rào cản nữa cho các nước đang phát triển như chúng ta trên con đường hội nhập, nhưng chúng ta hãy yên tâm rằng Nhà nước, Chính Phủ, các dn trong ngành này của chúng ta đang làm rất tốt. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Và nước nào khoan phá bức tường này nhanh hơn sẽ là nước hưởng lợi đầu tiên.

    VHC đã có trụ sở tại Mỹ từ rất lâu rồi cho nên việc của chúng ta cần làm chỉ là "chờ đợi".

    Chúc bác và các cổ đông VHC sớm ngày hưởng thành quả to lớn này nhé!
    Last edited: 14/01/2021
    linhnhz, bambo08, Ga_Son6662 người khác thích bài này.
    Superboy1202 đã loan bài này
  9. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.569
    Cám ơn bác @Lee_Minh nhiều! Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ phương pháp đầu tư của bác, mỗi comment của bác đều rất tâm huyết rất sâu.
    Lee_MinhSuperboy1202 thích bài này.
  10. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.569
    Giá hiện tại: VHC[​IMG]42.35-0.7(-1.63%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Cước container tăng phi mã tác động như thế nào đến các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt nhóm thuỷ sản?
    [​IMG]

    Năm 2020 nhóm xuất khẩu, đặc biệt là thuỷ sản khép lại với kết quả kinh doanh hầu như đều vượt kỳ vọng. Trên thị trường, cổ phiếu cũng sớm phản ánh sự lạc quan khi liên tục tăng mạnh từ tháng 3, thu hút mạnh dòng tiền bất chấp giai đoạn cao điểm của đại dịch.
    Tình trạng tắc nghẽn container tại các cảng đi châu Âu, Mỹ… cùng với sự phục hồi nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc đang đưa ngành vận tải biển toàn cầu bước vào khủng hoảng thiếu container trầm trọng. Hệ quả, chi phí cước container nhảy vọt bằng lần chỉ sau thời gian ngắn, chưa kể thiếu hụt container khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lâm vào tình trạng khó khăn, Việt Nam cũng không ngoại lệ.

    Dước góc nhìn doanh nghiệp, nhiều đơn vị cho biết đang nỗ lực đàm phán với đối tác chia sẻ giá cước, trong lúc chờ đợi sự can thiệp, hỗ trợ xử lý từ các bộ ngành liên quan. Dù ngắn hạn gặp thách thức bởi vấn đề liên quan đến container rỗng, kéo theo chi phí lưu kho, bãi đậu gia tăng, lãnh đạo các bên vẫn rất lạc quan trong dài hạn. Khi mà, các tin mới về vắc xin kỳ vọng sẽ sớm khống chế được đại dịch trên toàn cầu, riêng Việt Nam còn hưởng lợi từ dòng vốn dịch chuyển cùng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại.

    Thực tế, năm 2020 nhóm xuất khẩu, đặc biệt là thủy sản khép lại với kết quả kinh doanh hầu như đều vượt kỳ vọng. Trên thị trường, cổ phiếu cũng sớm phản ánh sự lạc quan khi liên tục tăng mạnh từ tháng 3, thu hút mạnh dòng tiền bất chấp giai đoạn cao điểm của đại dịch.

    [​IMG]

    Câu hỏi đặt ra hiện tại, liệu rằng khủng hoảng container tác động như thế nào đến các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và nhóm thủy sản nói riêng?

    Trao đổi với chúng tôi, ông Andy Ho – Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư Tập đoàn VinaCapital – cho biết: "Đại dịch Covid-19 bùng phát dẫn đến tình trạng giãn cách xã hội (social distancing) hoặc phong tỏa tại các nước, dẫn tới việc thiếu hụt lao động trực tiếp, ngành logistics không đứng ngoài vòng ảnh hưởng đó nên việc xử lý hàng hóa tại các cảng, các khu trung chuyển… bị gián đoạn hoặc chậm trễ, thiếu hụt thủy thủ đoàn, nhân viên vận tải, giao nhận… nên giá cước vận chuyển tăng cao, và tình trạng thiếu hụt container rỗng trên phạm vi toàn cầu cũng là một trong các hệ lụy. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chỉ là vấn đề ngắn hạn và khi đại dịch được kiểm soát trong thời gian tới thì tình hình sẽ trở nên ổn định hơn".

    Ông cho biết thêm, chi phí logistics tăng cao tác động không quá lớn đến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của các nước, đặc biệt là các nhu yếu phẩm, bao gồm cả các mặt hàng do Việt Nam xuất khẩu như dệt may, thủy sản… Hơn nữa, giá thành các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam đang ở mức cạnh tranh nhất khu vực nên dù giá cước tăng vẫn không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến hiệu quả chung của việc nhập khẩu.

    Vấn đề lớn nhất là tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" trong quyết định đầu tư

    Ngược lại, vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay theo ông Andy Ho chính là tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

    "Trong bối cảnh lãi suất đang ở mức thấp và nguồn tiền nhàn rỗi lớn, các doanh nghiệp sẽ phân vân giữa việc đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hay đầu tư tài chính. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp dễ dàng vay vốn mua sắm cơ sở vật chất với lãi suất thấp. Tuy nhiên, việc dự báo nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới hoặc thời điểm lãi suất tăng trở lại cũng là thách thức dành cho các doanh nghiệp vì cả 2 điều này phụ thuộc vào việc khi nào kiểm soát được dịch bệnh và khả năng phụ hồi kinh tế của từng thị trường", ông Andy Ho cho biết thêm.

    Lãi suất huy động 12 tháng

    [​IMG]
    Nguồn: SSI Research.

    Nhìn lại năm 2020, từ tháng 7, đặc biệt sau khi Việt Nam cùng Châu Âu (EU) ký Hiệp định EVFTA và được thực thi từ ngày 1/8 xuất khẩu thủy sản bật tăng trở lại, thậm chí luôn duy trì ở mức 2 con số.

    Với những triển vọng tích cực vào những tháng cuối năm, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) kỳ vọng cả năm 2020 xuất khẩu thủy sản có thể cán mốc 8,4 tỷ USD.

    Phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị cũng công bố ước con số kinh doanh 2020 rất khả quan. Đơn cử, Thực phẩm Sao Ta (FMC) sau 11 tháng đạt doanh thu khoảng 180 triệu USD – tương đương 4.140 tỷ đồng, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước, gần như hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020. Hay Navico (ANV), theo chia sẻ của người đứng đầu ước con số cả năm vượt nhẹ chỉ tiêu với hơn 3.000 tỷ doanh thu. "Vua tôm" Minh Phú (MPC) cũng ước kim ngạch xuất 2020 đạt khoảng 580 triệu USD – tương đương 13.653 tỷ đồng.

    Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 9,4 tỷ USD trong năm 2021, động lực ở ngành tôm và cá tra

    Năm 2021, VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản có thể tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và đạt 9,4 tỷ USD (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) giai đoạn 2016-2019 là 6,8%). Trong đó xuất khẩu tôm vẫn là động lực tăng trưởng (+15% so với cùng kỳ đạt 4,4 tỷ USD), tiếp theo là cá tra (+5% so với cùng kỳ đạt 1,6 tỷ USD) và các sản phẩm thủy sản khác (+6% so với cùng kỳ đạt 3,4 tỷ USD).

    Tuy nhiên, SSI Research cho rằng mức tăng trưởng xuất khẩu tôm mạnh như vậy là khó khả thi, vì sự phục hồi của nguồn cung (Ấn Độ) sau Covid-19 có thể kìm hãm tăng trưởng xuất khẩu tôm Việt Nam. Theo SSI Research, các công ty xuất khẩu tôm sẽ khó có thể tái lập mức tăng trưởng đã đạt được trong năm 2020 trước sự cạnh tranh từ Ấn Độ, với lưu ý rằng chu kỳ nuôi tôm ngắn (chỉ 3-4 tháng), và tính cạnh tranh với Ấn Độ tại thị trường Mỹ và EU (đóng góp 37% giá trị xuất khẩu của tôm Việt Nam) sẽ trở nên gay gắt hơn vào nửa cuối năm 2021.

    Tuy nhiên, các công ty xuất khẩu có chứng nhận của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) có thể nhận thấy nhiều cơ hội hơn để mở rộng tại thị trường EU khi hiệp định EVFTA có hiệu lực xuyên suốt năm. Giá bán bình quân có thể tăng khi nhu cầu tăng dần lên, hỗ trợ cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp.

    Đối với cá tra, ước tính sự phục hồi cả về sản lượng và giá bán bình quân sẽ thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất khẩu trong cả năm, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2021 khi vắc xin được phổ biến rộng rãi hơn ở Mỹ và EU, điều này có thể khuyến khích tiêu thụ thủy sản tại kênh nhà hàng.

    Chủ tịch thủy sản Navico: Cước container tăng gấp 2-3 lần có thể làm giảm 20-30% lợi ích kinh doanh, tình hình cực kỳ khó khăn!

Chia sẻ trang này